23. Phương pháp trấn an Bùi Chí Nam
Tôi bước chân qua vùng nắng vỡ
Gom từng sợi nhỏ bện thành thơ
Cài tóc em những nhung cùng nhớ
Tóc em màu nắng mắt màu mơ.
31.7.25
Thứ hai đầu tuần, Trà My đứng lên bục chào cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Vụ việc trên confession rầm rộ đến mức học sinh Đông Giang hầu như ai cũng biết ấy, cuối cùng kết thúc bằng lệnh đình chỉ hai tuần dành cho hoa khôi khối mười hai.
“Em chân thành gửi lời xin lỗi đến bạn Lê An Thi. Vì một chút ghen ghét nhất thời và sự bốc đồng không lường trước được hậu quả, em đã có những hành vi lệch chuẩn đạo đức, sai quy định học đường và gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của bạn An Thi…”
Trong khi tiếng loa phát thanh phát lại bài kiểm điểm của Trà My vào giờ ra chơi, nhỏ Hân dùng cùi chỏ huých huých vào eo Giang. Con nhỏ ngẩng mặt lên với vẻ khó hiểu.
- Nè, mày không thắc mắc hả? - Hân nhướng mày, ra vẻ thần bí nhìn Giang.
- Thắc mắc vụ chi? Câu c bài hình hay đề Tiếng Anh ngày mai? Nếu là thắc mắc vì sao mày trông đần thế thì tao có.
- Má mày, một ngày mày không móc họng tao là mày ăn không ngon ngủ không yên hả? Tao nói chuyện bà My!
Giang gấp cuốn vở đang nguệch ngoạc dang dở của mình lại, thở dài nhìn Hân.
- Xong rồi, nhắc lại làm chi nữa?
- Xong con khỉ, còn vụ nhỏ Thi bị nhốt trong nhà vệ sinh hôm văn nghệ nữa. Có người nói thấy bà My lảng vảng sau nhà đa năng tối đó còn chi nữa. - Hân cao giọng. - Răng không bao trường luôn một lần?
Giang hơi ngẩng đầu, liếc mắt về phía Thi. Lúc này, Thi đang yên lặng đọc sách, còn Nam thì chống cằm, ngẩn ngơ nhìn em. Giang quay lại búng một cái lên trán Hân, nói:
- Bớt bao đồng đi. Người thì cũng bị đình chỉ rồi, vẽ chuyện tùm lum chi cho thêm mệt.
- Tụi mày tốt quá ha, để tao thỉnh tượng hai đứa bây về thờ.
Trong lúc Hân và Giang ở dãy bên cứ léo nhéo cãi nhau, Thi ở dãy này đã gấp cuốn sách lại cất vào hộc bàn vì chịu không nổi đôi mắt “phát điện” của ai đó. Từ sau hôm trèo vào nhà Thi đưa thuốc lúc nửa đêm, Nam như “thoát thai hoán cốt”, “thay danh đổi phận”. Nó không còn là thằng Nam ấp úng ngập ngừng, nhạt nhẽo của hôm qua nữa.
Một ngày Nam nhắn cho Thi bốn tin, bao gồm: Chào buổi sáng, hỏi sức khỏe buổi trưa, thưa gửi buổi chiều và chúc ngủ ngon sau chín giờ tối. Như mọi đôi chíp bông mới nếm phải vị ngọt của mật tình, hai đứa nhóc ấy ôm điện thoại trò chuyện mọi lúc, có khi vừa giữ chuỗi TikTok bằng mấy clip xàm xí lại vừa nhắn tin đến khuya bên Messenger.
Nhưng dẫu vậy… mối quan hệ vẫn cứ treo chênh vênh ở bờ vực mập mờ mãi.
Nam biết chỉ cần nó tiến thêm một bước, chỉ cần nó lựa chọn đúng thời điểm thích hợp để dâng lên lời ngỏ, thần Cupid sẽ chúc phúc cho nó bằng một mũi tên vàng. Nhưng mà ngay lúc này, Nam lại chùn bước…
Nhỡ Thi không thích nó như nó vẫn tưởng thì sao? Nhỡ khi tìm hiểu, Thi lại phát hiện nó không như những gì em nghĩ rồi lại thất vọng thì phải thế nào? Nhỡ… đến cả bạn bè bình thường cũng chẳng làm nổi nữa.
Thần Cupid chỉ có một trăm mũi tên vàng, trong khi ngài có hàng vạn mũi tên đồng khác. Nam không dám đánh cược. Nó thừa nhận trong chuyện này, đôi khi nó yếu đuối đến mức hèn nhát.
- Nam! Nam!
Thi gọi mãi, Nam mới giật mình hoàn hồn. Nhìn gương mặt khó hiểu của em, nó ngượng ngùng gãi má.
- Chi rứa Thi?
- À, trống đánh vô lớp rồi đó, cô Lý dặn bữa ni mình phải xuống phòng lab.
Nam quét mắt nhìn quanh, trong lớp chỉ còn lác đác vài đứa. Trong lúc nó thất thần, mọi người đã di chuyển cả. Thấy Thi vẫn còn đứng chờ mình, bụng dạ Nam khấp khởi vui mừng. Nhưng niềm vui của nó vừa lên đến lưng chừng thì lại đột ngột bị chặn đứng khi hai đứa vừa sóng vai bước ra khỏi cửa lớp đã gặp ngay khuôn mặt mà Nam ghét nhất trần đời - Nguyễn Duy Trung.
Thằng Trung như đã đứng chờ ở đó từ lâu, vừa thấy Thi thì vội vàng bước đến, đôi mắt sáng quắc lên như gấu nhìn thấy mật ong. Được rồi, Nam không xem kênh thế giới động vật nên không biết gấu nhìn mật ong thế nào nhưng nó chắc mẩm cũng chỉ “rực cháy” đến thế là cùng. Rực cháy đến mức… Nam cũng nóng máu theo.
- Xin lỗi. - Trung chặn Thi lại, nói. - Tao… Tôi… Tôi không biết Trà My lại làm như rứa với Thi.
Xin lỗi cái con khỉ, ăn năn không được thì ăn đấm của tao đỡ nè! Nam ác độc thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh tanh. Nó đứng kè kè bên Thi, lưng thẳng như cái cột đình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trung như thể chỉ cần cu cậu “lệch chuẩn” một tí là sẽ có chuyện ngay. Nam gắt gỏng:
- Mày còn dám vác mặt tới đây nữa hả? Lượn giùm đi cho nước nó trong.
- Tao không tới tìm mày. - Trung chẳng vừa gì, quắc mắt nhìn Nam. - Mày với Thi hẹn hò chưa? Mày có quyền gì mà cấm cản tao tìm Thi? Sự nổi giận của kẻ không danh phận hả?
Thấy Nam cứng họng, Trung lấn tới:
- Cũng phận cái lốp như nhau, thôi thì bình tĩnh xếp một hàng thẳng đi anh bạn.
Nam gồng cứng người để ngăn mình không nóng máu cho cái thằng mặt dày này một đấm. Sau cuối, nó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nam nhếch mép, tuy chỉ cao hơn Trung vài xen-ti-mét nhưng cũng đủ để nó “liếc mắt nhìn xuống” Trung. Nam cười khẩy:
- Mày không có quyền đứng thẳng, mày chỉ được đứng xéo thôi. Vì mày đéo xứng với Thi.
Lúc này, Thi bước lên kéo tay Nam lại. Trái với sự căng thẳng của nó, em chỉ lắc đầu với Trung.
- Bạn có làm chi tôi đâu mà phải xin lỗi. - Khi môi Trung vừa xuất hiện nụ cười, em đã hờ hững dập tắt nó ngay. Giọng Thi nhẹ nhàng nhưng đanh thép lắm. - Người bạn cần xin lỗi là chị Trà My ấy. Kể từ bữa ni bạn đừng tới tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo với ban giám hiệu. Tôi cảm thấy mình đang bị bạn làm phiền.
- Nhưng tôi và My đã chia tay trong hòa bình. Tôi thích Thi thì có chi là sai trái đâu chớ? Bạn đâu thể cấm cản tôi thích bạn được!
- Ừ, có thể bạn không sai trong tiêu chuẩn của bạn. - Thi vừa nói vừa quay đi, thậm chí còn không nhìn thẳng vào Trung. - Nhưng trong tiêu chuẩn của tôi và tôi tin là trong tiêu chuẩn đạo đức của phần đông xã hội, bạn là kẻ tệ hại.
Rõ ràng Trung không thật sự thích My, thậm chí có khi còn chẳng thích Thi hay bất cứ một cô nàng nào khác. Trung chỉ muốn chinh phục họ rồi tìm kiếm cảm giác bản thân mình có giá trị thông qua sự quỵ lụy của đối phương. Thi nhìn thấu điều đó, nên em chưa bao giờ rơi vào cái bẫy ngọt ngào nhưng hư ảo mà cậu ta bện ra.
- Có lẽ sẽ có người chấp nhận được việc bạn chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, chấp nhận những mặt tối của bạn, nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi. Với tôi, bạn chỉ gắn với rắc rối và phiền phức. Nên nếu có lòng tự trọng, mong bạn tránh xa tôi ra.
Trung cứng họng, đôi mắt cậu ta cũng tắt dần ánh sáng. Nam giúp Thi cầm phần sách vở trong tay với khuôn mặt đầy đắc ý. Đấy, nó thậm chí còn chẳng cần phải làm gì cũng đã trừ một tình địch. Chưa có danh phận thì sao chứ? Ít nhất thì nó tự tin cho đến khi Thi hoàn toàn chấp nhận mình, sẽ không có bất kỳ một đối tượng nào có thể xuất hiện và khiến nó cảm thấy bất an.
- Đi thôi Nam ơi, trễ giờ mất.
Nam ngẩng đầu lên, vài tia nắng le lói giữa mùa đông âm u tụ lại xung quanh người con gái nhỏ nhắn. Em nhoẻn miệng, nụ cười tan rã cả cái giá lạnh tháng mười hai.
Trong một trăm lẻ một phương pháp trấn an Bùi Chí Nam, phương pháp hiệu quả nhất chỉ vỏn vẹn ba chữ - Lê An Thi.