29. Ký ức tế bào
Chàng say trong cõi mơ màng
Để em ở lại ướt tràn bờ mi
Gió reo nắng vỡ xuân thì
Tóc xanh ơi hỡi chàng đi có về?
30.7.25
Mấy tảng đá lớn chẳng phải nơi ẩn náu lý tưởng gì cho cam. Nam và Thi nhanh chóng bị đám tội phạm lôi ra, đẩy ngã xuống đất. Quỳ trên nền cỏ ẩm ướt, Nam cố nén cơn đau xót nơi hai đầu gối vừa tróc da, trân trân nhìn về phía người thanh niên đầu đinh vừa bị đạn bắn. Hắn lặng im, mà Nam cũng chẳng nói gì.
Gã đầu trọc không nhận ra được không khí lạ kỳ giữa hai người, chỉ tức giận vì điềm xui cứ liên tục ập đến. Mấy ngày trốn chui trốn nhủi khỏi công an, sắp vượt biên đào tẩu đến nơi thì tự nhiên lại phải tìm cách giết người diệt khẩu. Tay trái gã nắm tóc Nam, tay phải chĩa họng súng vào cằm Thi.
- Bọn mày nghe tới đâu rồi?
Thi cắn môi, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh cũng chảy dọc lưng Nam. Nó cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, bởi vì ít nhất vào lúc này, nó tin cả hai chắc chắn vẫn còn đường lui.
- Chưa nghe được chi hết. - Nam lắc đầu, tỏ vẻ thật thà, sợ sệt. - Trời mưa to quá.
- Thôi, nói dông nói dài thành ra nói dở. - Tên đại ca nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ hung ác. - Giết mẹ đi cho xong, an toàn nhất vẫn là người chết.
Thần kinh hai đứa căng như dây đàn, Thi đã bắt đầu nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Nhưng dường như trong tuyệt cảnh, con người sẽ kích hoạt nên những khả năng vô hạn. Tranh thủ vài chục giây gã đầu trọc nói chuyện với Nam, em bẻ ngược khớp tay đang cầm súng của gã ra sau trong chớp nhoáng. Gã ôm bàn tay ré lên, súng rơi xuống đất văng xa ba bốn mét. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ai phản ứng lại kịp, Thi đã kéo Nam bật dậy.
- Chạy! - Em hét.
Nam sững lại đúng năm giây, liếc nhìn thanh niên vẫn im lặng nằm gục dưới cỏ. Bắt gặp ánh mắt của hắn, nó quyết đoán quay người, bỏ chạy cùng Thi. Khung cảnh lúc này hệt như vài năm trước, vào lần đầu tiên Nam gặp Thi. Khi ấy, em cũng kéo tay nó chạy trốn bọn nghiện ngập, chạy trốn cái hố mà nó tự tay đào ra để chôn vùi tương lai mình.
Hai lần sinh tử trong cuộc đời mười mấy năm qua của Bùi Chí Nam, bằng cách nào đó luôn xảy ra ở vùng rừng núi, luôn thấp thoáng bóng dáng của “nàng tiên nâu”¹ và rồi đều có một Lê An Thi xuất hiện để kéo tuột nó khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Trời cao an bài, vũ trụ đẩy đưa hay chính Nam đã dùng sự may mắn cả đời của mình để đổi lấy?
Rất nhanh, bọn tội phạm phản ứng lại mà đuổi theo sát nút cả hai. Người thanh niên vốn quỳ mọp trên cỏ cũng chống tay đứng dậy. Hắn sờ lên mặt đồng hồ đã bị nước mưa thấm vào, rồi bất chấp cái chân đang bị thương, vẫn cắn răng tập tễnh bước nhanh về phía trước.
Nam và Thi chạy chẳng bao lâu thì đã bị tóm. Gã cầm đầu vốn định nổ súng giết phắt đi cho đỡ sinh chuyện, nhưng chưa kịp bóp cò thì tiếng súng đã vang lên. Gã đầu trọc cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn xối xả khi nhận ra đó không phải súng của mình. Và rồi âm thanh rè rè của loa cầm tay từ đâu đó vang lên:
- Toàn bộ khu vực đã bị lực lượng trinh sát bao vây. Yêu cầu các đối tượng nhanh chóng bỏ vũ khí, cởi quần áo, đi ra ngoài sẽ được đảm bảo an toàn cho tính mạng!²
Bụi cây bốn phía bắt đầu vang lên tiếng sột soạt, những chiến sĩ mặc đồ tác chiến, tay cầm theo súng bước ra như thể xuất hiện từ hư không, bao vây đám tội phạm chật như nêm cối. Bọn đàn em bị áp chế, băng nhóm biết mình giờ như cá lọt vào lưới, chẳng còn khe hở thoát thân.
Mắt gã đầu trọc long sòng sọc lên, nhanh chóng móc ra khẩu súng tự chế cuối cùng từ thắt lưng rồi kéo Thi thật mạnh. Cánh tay gã như gọng kìm, kẹp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của em, họng súng lạnh băng chĩa vào thái dương Thi, lại như chĩa cả vào trái tim Nam.
- Không!
Nó hét lên, toan lao tới nhưng đã bị thanh niên đầu đinh đứng gần đó giữ chặt lại.
- Ở yên đó, đại cao tao không ngại tiễn luôn cả mày đi đâu. - Thanh niên gằn giọng.
Tên đầu trọc có vẻ hài lòng với biểu hiện trung thành của người thanh niên lắm. Gã càng dí chặt họng súng vào đầu Thi, la to:
- Mở đường cho bọn tao thoát, nếu không tao bắn nát sọ con này!
- Yêu cầu các đối tượng không kích động, thả con tin ra, bỏ vũ khí đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Đáp lại lời chiêu hàng của chú trinh sát chỉ huy là một phát súng bắn nát quả xoài dại dưới đất. Xoài vỡ ra, thịt quả và nước sốt văng lên tung tóe, nhão nhoét bám đầy gấu quần của các chiến sĩ.
- Mẹ kiếp, đừng có lươn lẹo với tao! Tao cho não nó nát bét như trái xoài đó bây giờ!
Đôi mắt Nam đỏ ngầu như sắp nứt vỡ đến nơi.
- Thả bạn ấy ra, nếu ông cần con tin thì để tôi thay thế.
Mọi sự chú ý chợt đổ dồn vào thiếu niên cao gầy. Hai tay Nam vẫn bị tên đầu đinh kìm kẹp. Nó không vùng vẫy, chỉ khàn giọng lập luận cho gã đại ca nghe.
- Bạn đó biết võ, ông cũng thấy mà đúng không? Đổi tôi làm con tin, tôi sẽ không vùng vẫy làm loạn. Lỡ ông có muốn lôi tôi theo tới biên giới đàm phán với công an thì tôi vẫn đủ sức để đi theo ông.
Tên đầu trọc rõ ràng đã hơi khựng lại một chút như cân nhắc. Nhưng rất nhanh, gã lắc đầu, đôi mắt sắc như dao chòng chọc vào người Nam.
- Tao đếch quan tâm! - Gã không muốn đôi co với một thằng nhóc, chỉ chăm chăm ra điều kiện với các trinh sát. - Tao cần một chiếc xe, thức ăn và số tiền mà bọn mày đã tịch thu được từ tao. Nhận đủ, ba ngày sau tao sẽ thả con nhỏ này ra. Nếu không thì tao cũng thả ngay bây giờ, nhưng mà là thả xác của nó!
Câu cuối của gã đầu trọc đánh thật mạnh vào thần kinh Nam, từng thớ cơ trên người nó căng chặt. Bằng phản ứng nguyên sơ nhất của cơ thể, Nam toan lồng lên thì bàn tay của thanh niên đầu đinh đã bấu chặt lấy bả vai Nam, ghì nó lại. Hắn nói rất nhỏ, đủ để mình Nam nghe:
- Yên lặng. Sẽ ổn hết thôi mà, tin anh.
Đúng ngay lúc đó, giữa những đám mây đen lóe lên mấy tia chớp tím sẫm, kéo theo một hồi sấm dài rung động cả vùng. Trời lại bắt đầu đổ mưa to.
Vì đang đứng trên cao, ngay bãi cỏ trống trải nên tiếng sấm lại càng thêm rõ ràng, chát chúa. Tất cả mọi người như bị cơn gầm của thiên nhiên làm giật mình, khựng lại vài giây. Mà chừng đó thời gian cũng đã đủ để lật ngược thế cờ.
Tên đầu đinh vốn đứng khuất tầm nhìn của gã đại ca đã lợi dụng loạt sấm để di chuyển ra ngay sau lưng gã. Hắn nén vết thương đau nhức, lao lên như tia chớp, khống chế cánh tay cầm súng của gã đầu trọc.
- Chạy đi! - Hắn hét.
Thi bắt tín hiệu, vội thực hiện một loạt kỹ thuật khóa gỡ vốn khắc vào bản năng mình từ lâu. Bàn tay gã vừa bị gạt khỏi cổ Thi, em linh hoạt xoay người lại, hất cẳng chân trụ khiến gã không kịp phòng ngừa mà bổ ngửa. Bị tên đầu đinh khoá một bên tay từ phía sau, biết mình bị lừa, cũng biết mình đã chẳng còn đường lui, gã đầu trọc như con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Súng còn rơi trên đất, gã trở mình quăng tên đầu đinh qua vai, cuống quýt nhặt lại vũ khí.
Con tin vừa thoát khỏi đối tượng, hàng loạt chiến sĩ ngay lập tức xông lên. Nhưng tên tội phạm lúc này đã phát điên, phát rồ. Gã xoay nòng súng lung tung, bóp cò thể như muốn liều chết. Các chiến sĩ trinh sát nhanh chóng vây quanh hai đứa, nhưng tốc độ của con người làm sao so bì được với vận tốc lao đi khi viên đạn rời khỏi vỏ súng.
- Thi ơi, cúi đầu xuống!
Nam vừa chạy về phía Thi vừa hét, cơ thể nó gần như hành động theo bản năng. Người ta cho rằng, mỗi một tế bào đều mang theo ký ức, tình yêu của toàn bộ cơ thể sống. Và bây giờ, từng tế bào của Nam đều đang kêu gào, thúc giục nó phải bảo vệ em.
Mây đen tụ lại dày đặc, ánh chớp lần nữa lóe lên, sáng rực cả một vùng trời.
Đùng! Đoàng! Đoàng!
Giữa tiếng sấm đổ, Thi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ngược mưa đứng chắn trước mặt mình. Nó nhìn em cười, đôi môi tái nhợt mấp máy. Mưa nặng hạt, cơ thể to lớn ngã gục vào vòng ôm của Thi.
Thi không còn phân biệt được đâu là tiếng sấm, đâu là tiếng súng, cũng chẳng biết thứ ướt đẫm sau lưng Nam lúc này là máu hay nước mưa. Thời gian xung quanh Thi như đọng lại, tầm mắt em dại đi.
- Đối tượng ra sức chống cự làm bị thương con tin, nhận lệnh nổ súng diệt trừ mục tiêu!
- Mau đưa thằng bé đến cơ sở y tế gần nhất!
- Em gái ơi, em có bị thương ở đâu không? An toàn rồi, em đừng sợ, đi cùng bọn anh nhé?
- Nam ơi! Nam ơi! Em sao rồi? Anh hai đây, đừng làm anh sợ Nam ơi!
Những âm thanh xung quanh dội thẳng vào màng nhĩ Thi, nhưng em vẫn trơ ra đó, thể như linh hồn đã rời khỏi thân xác và rơi vào một chiều không gian khác từ lâu. Đọng lại trong tâm trí em lúc này chỉ còn duy nhất giọng nói khàn khàn của Nam trước khi đôi mắt sâu hun hút ấy khép chặt lại.
- Lần này đến lượt mình bảo vệ Thi rồi nhé…
Chú thích
1. Nàng tiên nâu là tiếng lóng dùng để chỉ thuốc phiện, heroin.
2. Lời thoại được tham khảo thực tế từ chương trình “Hồ sơ vụ án” của ANTV, phần “72 giờ vây bắt trùm triệt phá “thánh địa” ma túy ở Lóng Luông ĐỘT KÍCH (T5)”