32. Cá thể "boy phố" vượt trội
Trăng vương miền tóc biếc
Mây gối lên sông dài
Dạ oanh kêu da diết
Hồn anh lạc vì ai?
13.10.26
Thi và Nam thống nhất sẽ không công khai việc hẹn hò, nguyên nhân vì trường học vẫn khá nghiêm khắc đối với chuyện yêu sớm và cả hai đều cho rằng tình cảm đôi lứa thì nên giữ riêng vùng trời bình yên cho nhau, bọn nó không muốn bị hỏi han, xoi mói. Song, người tính không bằng trời tính, rốt cuộc bí mật con con ấy vẫn bị phát hiện, thậm chí lan truyền rộng rãi khắp nơi.
Số là sau buổi hẹn hò đầu tiên ấy, hai kẻ lần đầu nếm mật tình đến say chếnh choáng, cảm thấy thời gian bên cạnh nhau trôi nhanh như tên bắn mà xa cách chỉ vài tiếng đã cảm tưởng như cả một đời. Kỳ hai vừa bắt đầu, chương trình học thay đổi và những lớp phụ đạo liên miên khiến những dịp hẹn hò bắt đầu trở nên vội vàng, chắt chiu hơn.
Tối hôm đó sau buổi học thêm Toán, đầu Nam như chỉ muốn nổ tung bởi đống công thức, định lý nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Thi, nhịp tim Nam lên xuống như đồ thị hàm số lượng giác. Nó phóng đến đón em rồi chiếc xe lại lần nữa cọc cạch hòa vào phố đêm khi nàng thơ đã yên vị trên ghế sau.
Thi đút hai tay vào túi áo khoác Nam, áp mặt lên bả vai nó nhìn cảnh vật trước mắt chầm chậm trôi về phía sau. Gần đây, Thi cảm thấy dường như Nam hơi bất an. Việc tạm thời chưa công khai mối quan hệ là do Thi đề nghị trước, Nam tán thành vô điều kiện. Mà không chỉ mỗi việc đó, Nam gần như đồng ý với tất cả yêu cầu của Thi, chưa hề đưa ra quan điểm cá nhân nào kể từ lúc hai đứa bắt đầu hẹn hò.
Tuy rằng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng Thi cũng biết đây là điều không nên xảy ra. Em quan niệm rằng dù bất kể mối quan hệ nào đều phải được xây dựng dựa trên sự bình đẳng, tự nguyện. Thi suy nghĩ rất lâu mới xác định tình cảm của mình, thế nên em rất nghiêm túc trong việc hẹn hò, cũng…
Nghiêm túc thích Nam.
- Hồi đó Nam có nghĩ nếu có bạn gái, anh sẽ muốn làm điều chi nhất không?
Em hỏi, cố gắng để Nam bày tỏ mong muốn của mình. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Anh muốn làm tất cả những việc bạn gái anh thích.
- Nhưng mà việc em thích mình làm nhiều rồi mà. Em không nghĩ thêm được cái chi hết, anh nghĩ hộ em đi, nha…
Vành tai Nam đỏ ửng lên. Nó im lặng một lúc rồi mới ậm ừ:
- Mình chưa có tấm hình chụp chung nào hết. Nay…. đi chụp photobooth được không? Mà nếu Thi không thích thì…
- Có. Em thích chứ!
Cho đến khi Thi kề sát má mình vào má nó, hai ngón tay hướng về phía camera, Nam vẫn nghĩ mình đang mơ. Thi đội chiếc mũ có hai tai thỏ xinh xinh, đôi má hồng ửng lên dưới ánh sáng vàng dìu dịu trong phòng chụp, tươi cười ôm chầm lấy cánh tay nó.
Nếu Thi là em thỏ trắng, Nam nghĩ, vậy nó sẽ là gã cáo đỏ. Mà không, cáo và thỏ suy cho cùng cũng chỉ là đồng nghiệp¹, còn nó với Thi phải là đồng vợ đồng chồng, đồng cam cộng hỉ². Nam liếc màn hình, nhìn chiếc bờm hình cà rốt mà Thi cài lên đầu nó lúc nãy, khóe môi cong lên.
Nếu Thi là em thỏ trắng, Nam phải là củ cà rốt mà thỏ thích nhất!
- Ấy, tấm cuối rồi, mình tạo dáng gì đây Nam?
Mãi nghĩ, tay chân Nam cứng đờ không biết sử dụng làm sao. Khi Chỉ còn gần năm giây nữa là kết thúc lượt chụp, Thi bỗng kéo tay Nam, để gương mặt nó cúi nghiêng về phía em. Bờ môi mềm nhẹ ấn lên gò má, mùi cherry thơm ngọt của son dưỡng vờn quanh mũi Nam.
Tách! Trên màn hình, Thi nhắm mắt lại hôn nó, còn gương mặt Nam dại cả ra.
Hai tấm photobooth được in ra, Nam cầm xem mà tủm tỉm cười mãi, cho dù gương mặt nó trong ảnh ngu đần không thể tả.
Tám giờ tối, cả hai nắm tay nhau dạo trên phố đi bộ. Bên trái là hàng cây xanh, bên phải là dòng sông Hàn trong veo như dải lụa, đèn đường kéo dài hai bóng dáng nhấp nhô trên nền đá. Thấy Nam vẫn mân mê mãi hai bức hình, Thi chợt dừng lại. Hai bàn tay em áp lên má nó, kéo mặt Nam xuống ngang tầm mắt mình, hỏi:
- Anh thích đến vậy à?
- Ừ, thích lắm. - Nam trả lời rất nhanh.
- Sao anh không rủ em đi sớm?
Lần này, câu trả lời lại chậm nhịp hơn nhiều. Song, Thi vẫn rất kiên nhẫn.
- Anh sợ em không thích.
- Nhưng em thích anh. - Lời nói dịu dàng, giọng điệu nhỏ nhẹ, còn bàn tay đang niết má Nam thì lại hơi dùng sức. - Bạn trai của em được phép đòi hỏi, em chiều anh hết mà.
Má em hồng hồng mà mặt Nam cũng đỏ lựng. Đầu óc nó bây giờ chỉ quay cuồng truyền đạt một mệnh lệnh duy nhất đến toàn bộ tế bào, rằng nó muốn hôn em. Hôn lên nốt ruồi lệ dưới mi mắt, hôn lên chóp mũi ửng hồng và khóe môi đang nhoẻn cười. Hôn lên tất thảy những dịu dàng và lãng mạn em đã trao cho nó.
- Hai em ơi, cho chị nhờ một tí.
Bỗng một giọng nói vang lên, đánh vỡ ý định của Nam. Nó nắm lấy tay Thi, xoay qua nhìn người lạ mặt với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- Có chi không ạ? - Nam vén lọn tóc mai ra sau vành tai, lịch sự đáp lại.
- À, bọn chị học truyền thông, đang làm bài tập thực hành xây kênh. Đề tài chị chọn là quay phóng sự về các cặp đôi, thấy hai đứa đẹp đôi quá nên là… Không biết hai đứa có tiện trả lời giúp chị vài câu hỏi không nhỉ?
Thấy gương mặt tội nghiệp của mấy anh chị sinh viên, lại nghĩ bài tập thì chắc chỉ giữ “suộc”³ cho giảng viên xem nên cả hai mới đồng ý nhận phỏng vấn. Thấy hai đứa gật đầu, nhóm ba người nọ hồ hởi ra mặt.
- Máy quay chuẩn bị. - Chị gái cầm micro hướng về phía hai bạn trẻ, cười tươi. - Được rồi, chị bắt đầu nha. Câu hỏi đầu tiên, hai bạn đã hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ?
- Hơn một tháng ạ. - Nam đáp.
- Đã bao giờ cãi nhau chưa?
- Chưa.
Mấy vấn đề tiếp theo đều đơn giản, không mang tính chất riêng tư, Nam và Thi cũng thoải mái thay phiên trả lời. Đến câu hỏi thứ năm, đột nhiên chị gái chìa mic về phía Thi, nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Câu hỏi áp chót nhé, ví dụ nếu có ai đưa cho em một tỷ với điều kiện em phải chia tay người yêu thì lựa chọn của em là gì?
Thi hơi ngạc nhiên khi phong cách hoàn toàn kịch bản thay đổi. Em không phản ứng kịp nên chậm nhịp mất mấy chục giây. Thế nhưng trong mắt Nam, mấy chục giây đó lại là biểu hiện cho sự phân vân, mà điều này lại chẳng khác gì trời sập với nó.
- Em nghĩ…
Thi vừa định trả lời thì cảm nhận được vạt áo mình bị kéo kéo, giật giật. Em quay sang Nam rồi giật mình khi thấy vành mắt nó xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Khóe môi Nam trễ xuống, giọng nói rầu rĩ cất lên:
- Anh… Giờ anh không có một tỷ trong tài khoản, nhưng tương lai sau này anh chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn con số đó, Nam cho em hết. Anh là loại cổ phiếu sẽ sinh lời cao, đáng để đầu tư, nên Thi đừng bỏ anh…
Nó cụp mắt, từng sợi tóc đều toát lên sự tủi thân nhưng bàn tay đang níu vạt áo Thi thì vẫn nhất quyết không buông ra.
Khóe môi Thi giật giật còn nhóm sinh viên thì đã sớm cười bò không màng đến hình tượng. Chốc sau, Thi mới cầm chiếc mic nhỏ, dõng dạc trả lời:
- Tất nhiên em sẽ chọn người yêu em. Đừng nói một tỷ tiền Việt, một tỷ đô em cũng không đổi.
Mắt Nam sáng lóe lên, cái đuôi vô hình sau lưng nó dường như đang phe phẩy vô cùng nhiệt tình. Chị sinh viên thì cười nhiều đến mức quên luôn câu hỏi cuối cùng muốn hỏi gì, chỉ đành vừa bụm miệng vừa đưa ra một câu nghi vấn kiểu xã giao.
- Rồi, câu cuối nhé! Hai đứa thích mùa nào nhất? Sao lại thích?
- Em thích mùa đông. Mùa đông này nhiều chuyện xảy ra với em lắm, nhưng đổi lại thì em “lãi” được nguyên một anh bạn trai.
Trong khi Thi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời thì Nam đáp gần như tắp lự:
- Em thích mùa hè, vì đó là mùa em gặp Thi.
Phỏng vấn kết thúc, hai đứa được tặng một cặp móc khóa xem như quà tri ân. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên bờ sông Hàn, Nam cầm tay Thi đút vào túi áo hoodie của mình. Ngắm nhìn những dải màu sắc lung linh phản chiếu trên mặt nước, Thi bỗng nhiên hỏi:
- Sao Nam chưa từng hỏi em về mùa hè ba năm trước, cái ngày mà em gặp Nam lần đầu vậy.
Nam giật thót. Tuy rằng nó đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời mọi thắc mắc của em, nhưng nó chưa bao giờ ngờ được em vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Dưới trăm ngọn đèn sáng lòa của thành phố buổi đêm và trước đôi mắt đen láy đầy ắp sự tò mò, Nam biết nó không thể ậm ừ cho qua chuyện nữa. Mi mắt nó cụp xuống, Nam bắt đầu chậm rãi kể cho Thi nghe về thời cấp hai của mình.
Trốn học hút thuốc, được “tôn” lên làm lớp trưởng một lớp siêu quậy vì đánh nhau giỏi nhất bầy hay cả những đêm không có mặt trên bàn cơm mà chôn chân ở bàn bida. Tháng ngày sống như một bóng ma, không nghĩ gì về ngày mai, không quan tâm mọi thứ kể cả bản thân mình.
- Anh đã sống những ngày như vậy đó. - Nam cúi đầu, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay có vài vết sẹo mờ. - Như một thằng côn đồ, báo cha báo mẹ.
Ngập ngừng một chút, cuối cùng Nam cũng quyết định nói ra bí mật mà nó chôn giấu sâu nơi đáy lòng, về việc nó đã theo dõi Thi suốt quãng thời gian sau lần gặp đầu tiên đó. Từ mạng xã hội đến những buổi đêm lén lút, thậm thụt trước võ đường nhà Thi, từ việc tìm hiểu từng thói quen, sở thích đến nguyện vọng cấp ba của em.
- Nghe cứ như một đứa biến thái nhỉ? - Nam tự giễu. - Em sợ anh lắm đúng không?
Vừa dứt lời, bàn tay Thi đã rút ra khỏi túi áo khoác Nam. Không kịp để nó rầu rĩ, em đã nâng cằm nó lên, ép nó phải nhìn vào mắt mình.
- Mở mắt ra nhìn em nè Nam.
Khóe mắt nó đỏ ửng trông như bị ai bắt nạt, tóc mai buồn bã rũ xuống trước trán, trong đầu hiện lên vô vàn cách nó bị Thi chia tay, vứt bỏ. Rõ ràng Nam cao hơn Thi tận hai mươi mấy xăng-ti, nhưng trông nó lúc này bé nhỏ, thảm thương đến lạ.
Thi hít sâu một hơi, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để an ủi anh bạn trai “yếu đuối” của mình
- Có chi đáng xấu hổ khi tìm cách đến gần người mình thích đâu anh? Những thông tin em đăng lên mạng xã hội đều công khai, tức là em đã xác định nó sẽ phân bổ đến những ai và họ sẽ làm chi với những thông tin đó. Em không ngại.
Thi ngừng lại, ngón tay vuốt nhẹ qua vành mắt Nam, lau đi giọt nước còn chưa kịp lăn xuống má.
- Em thấy may mắn. - Em nói. - Vì đó là anh.
Đôi mắt em long lanh chứa hàng triệu vì sao trời và lời em nói như chiếc phao cứu lấy Nam khỏi việc bị nhấn chìm bởi hàng đống suy nghĩ tiêu cực của chính mình.
- Em biết bây giờ anh muốn làm chi không?
- Nam nói đi, em chiều hết.
- Anh muốn hôn em.
Dứt lời, nó cúi đầu. Thi chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy như có một ngọn lửa áp lên môi mình. Đầu óc em quay cuồng, nhấp nhô như con thuyền bị sóng đánh. Môi ghì lấy môi, không lướt nhanh như sao băng cũng chẳng lâu dài treo mãi suốt đêm trên bầu trời như vầng trăng sáng. Thời gian quá ngắn để thấu tận vị ngọt quay quắt của chiếc hôn, nhưng đủ dài để cả hai cảm nhận được hơi ấm trên làn môi đối phương.
Nụ hôn kết thúc, Thi vùi mặt vào lồng ngực Nam, giọng nói nghèn nghẹn, chậm rãi:
- Vậy… hồi xưa Nam là một jet jet à?
Nam mỉm cười xoa tóc em, lấy lại sự tự tin vốn có.
- Đúng rồi, bạn trai của em là cá thể boy phố vượt trội nhất trong số những cá thể biến dị đó!
-...
Chú thích
1. Cáo và thỏ: Hai nhân vật Nick and Judy trong phim Zootopia.
2. Câu thành ngữ gốc là “đồng cam cộng khổ” ý chỉ việc cùng hưởng sự sung sướng, ngọt bùi và cũng sẵn sàng chia sẻ, gánh vác những khó khăn. Nhưng ở đây Nam thay chữ “khổ” thành “hỉ” (việc vui mừng, tốt lành), nghĩa là Nam chỉ muốn cùng Thi chia sẻ chuyện vui, còn khó khăn thì mình nó gánh.
3. “Suộc” là phiên âm của “source”. Đối với ngành truyền thông-Marketing, từ này thường dùng để chỉ dữ liệu gốc, nguồn video hoặc hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.