33. Mùa hạ vĩnh cửu - Hết
Có thi sĩ gà mờ
Yêu mãi một nàng thơ
Giờ đây môi chạm tóc
Tay đan tay mặn nồng.
13.10.26
Buổi sáng hai hôm sau, thằng Liêm vốn chẳng nuốt nổi môn Văn lại thêm ngồi bàn cuối nên bạo gan lướt TikTok suốt cả tiết học. Lướt lướt, một clip mấy chục ngàn lượt yêu thích đập vào mắt nó, trên khung màn hình dọc là hai gương mặt hết sức quen thuộc khiến Liêm suýt đánh rơi cả cái điện thoại. Nó gần như chẳng chần chờ gì mà ấn chia sẻ liên kết ngay. Vậy là khi thầy Cường chủ nhiệm còn đang say mê giảng giải đề nghị luận xã hội trên bảng thì nhóm chat 11/6 đã gần như nổ tung.
Hơn ba mươi lượt truy cập link, đứa nào cũng lén lút thậm thụt với chiếc điện thoại dưới hộc bàn. Dù không thể bật loa ngoài nhưng ứng dụng có chức năng chạy phụ đề tự động bằng AI, từ những câu từ sứt sẹo chạy ngang màn hình, cả lớp điếng hồn khi nhận ra lớp trưởng và cán sự môn Văn của tụi nó đang hẹn hò!
[Chưa đâu, bọn mày vô bình luận xem top comment lẹ đi!]
Chẳng biết đứa nào nhắn một câu không đầu không đuôi như thế vào nhóm, lập tức những gương mặt hóng chuyện bắt được tín hiệu mà lao vào khu bình luận như kềnh kềnh đói tin. Hân - một thành viên cộm cán của hội nhiều chuyện Việt Nam - cũng tò mò lao vào, và rồi nhỏ suýt thì rú lên ngay giữa lớp.
- Giang! Giang! - Hân kéo áo bạn, thì thầm đầy nôn nóng. - Thằng Nam với con Thi yêu nhau rồi!
Mắt Giang vẫn dán lên cuốn vở, hí hoáy chép cho kịp bài giảng của thầy. Nhỏ đáp lại chẳng chút bận tâm:
- Ờ, không hẹn hò thì tao thật sự nghi ngờ trí thông minh của thằng Nam đó.
- Không phải. Má, mày nhìn coi nè!
Không chịu nổi sự kì kèo của nhỏ bạn, Giang đành “rủ lòng thương” mà ghé mắt xuống màn hình điện thoại nhỏ. Rồi, Giang cũng đờ mặt ra.
Trong phần comments, bình luận được nhiều lượt tim nhất và đang nằm chễm chệ đầu trang là của một người có ID “Đại tá rau má”. Nguyên văn như sau:
“Ù uôi, khứa trong clip là cốt tui đó mấy ní ơi. Hồi cấp hai tụi tui chơi chung xã đoàn, sáng cắm net, chiều đánh đền bida, tối đi bão quanh khu đĩa bay nè! Tự nhiên cuối lớp chín bỏ cuộc chơi theo việc học, nghe đồn là crush nó muốn thi trường điểm. Giờ fen tui có em ghệ bén ngót he!”
Đính kèm bình luận là một tấm ảnh trong tiệm net, khoảng hai, ba anh trai phong cách jet jet đang bá vai bá cổ nhau. Loại trừ những gương mặt không quen thì cái đứa tóc xoăn kiểu con sâu, mặc áo caro xanh đỏ, quần jeans rách tung tóe đó không phải là Nam sao? Dù hồi đó nó gầy như que củi, mặt mũi lầm lì câng câng, chỗ này xanh tím chỗ kia dán băng keo cá nhân thì ai cũng nhận ra nó ngay.
Tin nhắn nhóm lớp nhảy liên tục.
[Nhung: Phải Nam không?]
[Phương: Nó chứ ai nữa. Đệch, sốc quá, nam thần nhà bên dịu dàng trầm lắng của tao!]
[Liêm: Bộ mày không thấy đợt đá banh rồi nó như muốn nuốt sống thằng Trung lớp Hóa hả? Dịu dàng chỗ nào vậy má?]
[Phương: Tao cũng đoán nó cộc tính, nhưng mà jet jet cỡ đó thì…]
[Thùy: Thì vẫn là Nam thôi.]
[Chí: Đó, tới nữa rồi đó. Simp giai đoạn cuối.]
[Liêm: Ủa mà không phải chuyện cần quan tâm là vụ nó với Thi hẹn hò hả?]
[Tâm: Ừ, vậy là có hai chuyện cần phải quan tâm.]
[...]
Ba hồi trống vang lên báo hết tiết, thầy vừa bước ra khỏi lớp thì cả lớp đã như ong vỡ tổ vây quanh Nam và Thi, hỏi dồn dập như phỏng vấn phạm nhân. Phải mất một lúc đờ người, hai đứa nó mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thi xấu hổ đến mức nấp sau lưng Nam, không dám đối diện với ai. Giang và Hân nhìn em với vẻ mặt đầy từ ái, thể như hai bà mẹ già nhìn thấy đứa con gái trưởng thành.
Nam bảo vệ Thi phía sau, thoải mái gật đầu thừa nhận từng vấn đề:
- Ừ, bọn tao đang hẹn hò. Hồi xưa tao quậy vậy đó, giờ hết rồi.
Nam lắc đầu từ chối trả lời tất cả những vấn đề cá nhân, riêng tư khác. Nó giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim giây vừa chỉ đến số mười hai, ba hồi trống lại lần nữa vang lên. Nam quơ quơ cuốn sổ ghi chép xanh đen, hắng giọng:
- Rồi, vào tiết. Ai về chỗ nấy trước khi giáo viên vào, không thì tao ghi tên cuối tuần báo cáo thầy à!
Trước quyền uy và nội quy, bọn học sinh chỉ đành than thở chấp hành. Thấy Thi ngồi im không phản ứng gì, Nam cào nhẹ lên mu bàn tay em, hỏi han một cách thận trọng:
- Em giận hả?
- Hả? Đâu có.
- May quá. - Nam thở phào. - Anh cứ sợ em buồn chuyện bị lộ.
- Khờ quá, có phải lỗi của anh đâu. Em hơi sốc, tại em ngại thôi chứ em không phản cảm.
Lần này, Nam cười toe toét, lộ ra cả hai hàm răng trắng tinh. Dù hơi xấu hổ, nhưng vậy là nó đã chính thức có danh phận, không phải “người tình bí mật” nữa rồi!
Trưa hôm đó, Nam công khai đèo Thi về nhà. Lúc lướt qua thằng Trung chuyên hóa, vẻ mặt cay cú của nó thậm chí còn chẳng khiến Nam cảm thấy thỏa mãn hay vui vẻ. Bởi vì Thi vốn dĩ đâu phải phần thưởng để tranh giành và Trung thì làm quái gì có cửa xếp vào hàng tình địch với Nam.
***
Mùa hạ trước khi bước vào năm cuối cấp, Nam dắt Thi về ngọn núi gần nhà nó - một ngọn nằm trong cụm danh thắng Ngũ Hành Sơn, cũng là nơi Thi đã gặp và cứu nó năm nào. Cả hai leo một trăm linh tám bậc thang lên chùa cầu nguyện, rồi lại rẽ sang Vọng Hải Đài ngắm biển.
Đợt dịch năm đó, ba Thi chẳng may mắc Covid phải cách ly, em đi khắp các chùa lớn nhỏ còn mở trên địa bàn thành phố để cầu nguyện. Địa điểm cuối cùng em chọn là chùa Linh Ứng trên ngọn núi này. Trời cao chứng giám lời cầu nguyện của tín nữ, ba em bình an khỏi bệnh và em cũng gặp được nhân duyên của mình ngay tại đây.
Đứng trên cao, gió trời lồng lộng đổ ập vào khiến đôi mắt Thi hơi xót, nhưng em vẫn không nỡ bỏ lỡ cảnh đẹp phía trước. Biển vào hạ, tia nắng vàng dát lên làn nước xanh ngọc những chiếc vảy lấp lánh. Những con sóng lăn tăn ập vào bờ cát vàng rồi lại kéo ra khơi xa, đại dương như trải dài đến vô tận.
Thi nhìn biển, Nam nhìn em.
- Anh chỉ từng cầu xin Trời Phật đúng ba lần. Một lần khi nhận giấy báo tử của anh Ninh, anh mong tất cả chỉ là hiểu lầm chứ không phải sự thật. Một lần khi trúng đạn, anh xin được sống, để báo hiếu bố mẹ và tiếp tục nhìn thấy em. - Nam chậm rãi nói. - Cả hai lần đều được như nguyện. Còn lần thứ ba là vừa lúc nãy, em biết anh xin gì không?
Thi lắc đầu. Ngón tay Nam quấn quanh lọn tóc mềm của em, nó cười, kéo em vào lòng mình.
- Mình gặp nhau vào mùa hạ, nên anh cầu xin mùa hạ của tất thảy những năm sau, anh đều có em trong đời.
Thi ngẩng đầu nhìn Nam, tình yêu từ đôi mắt nó chảy tràn trái tim em. Thi vòng tay ôm ghì lấy nó, giọng nói đã hơi nghẹn ngào:
- Vậy em thay Trời cao chấp nhận lời nguyện cầu của anh đó.
Trưa hè nóng bức, hai đứa trẻ cứ thế ôm nhau giữa bầu trời gió lộng.
Nam cất ngày gặp Thi vào nơi trang trọng nhất trong miền ký ức, để tháng năm dài rộng về sau, dù còn bên nhau hay đã chia lìa, khi lật mở lại từng trang thanh xuân, mùa hạ và em vẫn luôn ngay ngắn nằm ở đó. Vĩnh cửu.
Hết.