Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 39: Tâm tư thầm lặng

- Tao với anh An có mua đồ ăn về cho mày nè Hùng, sao nhìn mặt mày đỏ vậy, mày bị sốt hả?

 

Khang vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán thằng bạn thân kiểm tra thử nhưng Hùng lập tức né tránh. Cậu ta chột dạ sợ Khang phát hiện ra mình vừa ở đây với Thịnh, lúc đó có khi Khang đuổi mình ra khỏi nhà vì bắt tay với tình địch của nó.

 

Thật ra thì... mặt của Hùng đỏ ké như vậy là vì kẻ thù của Khang, nên cậu càng phải giấu kín chuyện này. Hùng không biết mình bị cái quái gì nữa, cậu ta phải tự thức tỉnh bản thân, không để "yêu quái" dụ dỗ: "Anh ta nói chuyện khó ưa, hồi bữa còn làm mình khóc, không nên mềm lòng, không nên mềm lòng."

 

- Tao... tao đâu có sao, chắc tại ở trong buồng nóng quá. Mà... mày với anh An đi chơi vui không? Chắc chụp được nhiều hình lắm hả? Còn bé này là...

 

Nhắc tới buổi đi chơi, Khang tủm tỉm, đưa ngón tay lên răng cắn như thẹn thùng, mắc cỡ làm Hùng dùng ánh mắt phán xét ngay lập tức.

 

- Bé đó là Nhiên, em gái của anh An. Còn buổi đi chơi khó tả lắm. Mày có hiểu cái cảm giác như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian không? Nếu tao có cánh, chắc tao sẽ bay lên luôn. Còn nếu tao có đuôi, chắc tao sẽ ngoe nguẩy.

 

- Tới mức vậy luôn? Mày lậm lắm rồi, bó tay. Thôi tao cảm ơn mày vì hộp mức tắc nha, tối nay tao đành làm phiền mày dắt tao đi tới đi lui.

 

- Chuyện nhỏ! À mà tao xém quên, nghĩ tới là thấy chán. Hồi nãy, chắc mày cũng thấy nhiều người tới nhà ngoại tao đúng không? Bác tổ trưởng nói vụ tổ chức văn nghệ xuân theo nhóm, mỗi nhóm ít nhất bốn người. Tao tính là anh An, tao, mày mà còn thiếu một người. Bé Nhiên đề xuất cái thằng lớn xác, nhếch nhác hay kiếm chuyện với tụi mình. Nghĩ sao mà tao chịu chung xuồng với thằng chả, nhắc tới là thấy bực rồi.

 

Hùng chột dạ, nuốt nước miếng một cái ực. Thằng Khang ghét cay ghét đắng Thịnh, nếu nó biết dạo này mối quan hệ của mình với hắn êm dịu hơn trước chắc sẽ cắt đứt tình nghĩa anh em. Hùng đứng ở giữa như bên hiếu bên tình, khó xử vô cùng. Vừa sợ có lỗi với bạn thân, vừa không thể làm trái với tâm tư mình. Cảm xúc và lý trí đấu đá ì xèo, giờ Thịnh với mình như chuyện tình lén lút, chỉ dám thầm thương trộm nhớ vì bị cấm đoán, cản ngăn.

 

Thấy Hùng im re, Khang nôn nóng hỏi tiếp:

 

- Chắc mày cũng thấy bế tắc đúng không? Tao muốn tham gia nhiều hoạt động với anh An. Tao hát hay vậy, chắc chắn anh An sẽ trầm trồ cho coi!

 

Trong khi Khang đang mơ tưởng màu hồng thì tâm trí Hùng lại rối nùi một đống. Không biết cậu ta lấy can đảm ở đâu để thốt ra mấy câu này.

 

- Hay là... tụi mình cứ thêm anh ta vô trong nhóm luôn đi. Chứ bây giờ... đâu có quen ai...

 

Khang lập tức "nhảy vô họng" người ta ngồi:

 

- Cái gì? Mày nói ai? Thằng cha Thịnh hả? Mày bị cái chân chứ có bị cái đầu đâu mà ăn nói hàm hồ vậy? Mày giỡn kiểu đó có ngày tao lên tăng xông đó nghen!

 

- Không phải, tao nói nghiêm túc. Mày cứ để anh ta cho tao lo liệu, mày lo tập dợt chung với anh An, đừng để tâm tới tên đó.

 

- Trời ơi! Hùng ơi, có phải là mày không vậy? Hắn đe dọa mày cái gì đúng không? Nói thiệt cho tao biết, tao xin mày!

 

An ngồi kế em gái ngó thấy điệu bộ chật vật, khổ sở, khóc không ra nước mắt của Khang thì bước tới coi thử. Thấy anh An vô, Khang lập tức nở nụ cười xởi lởi, nhỏ nhẹ, nâng niu.

 

- Anh An, em với thằng Hùng nói chuyện lớn quá làm phiền anh hả?

 

Hùng thở dài, ngao ngán trước thằng bạn phân biệt đối xử. Tính ra Hùng còn chưa làm gì quá lố, còn thằng Khang si mê tới mức mụ mị đầu óc. Rõ ràng nó là cháu chủ nhà mà tưởng đâu là khách ghé qua nhà anh An. 

 

Hùng biết thằng Khang đang để cảm xúc cá nhân lấn át nên cậu ta chuyển qua nói chuyện với anh An, người điềm tĩnh nhất trong đám.

 

- À, anh An có kế hoạch gì cho nhóm văn nghệ chưa ạ? Em thấy để anh Thịnh vô cũng được, mà có điều... thằng Khang không chịu.

 

An cũng lúng túng nhìn sắc mặt Khang, thấy người này tỉnh bơ nên anh cũng đỡ lo phần nào. Nhưng An đâu hề biết đang có một trận cuồng phong càn quét trong lòng Khang.

 

- Anh nghĩ... nếu bất đắc dĩ quá thì thuyết phục anh Thịnh vô nhóm cũng được. Lúc trước, ảnh có chơi đàn, mà không biết bây giờ còn thích không nữa? Anh... gọi điện thoại hỏi anh Thịnh thử nha Khang?

 

Khang bất ngờ khi anh An hỏi ý mình. Cậu miễn cưỡng gật đầu khiến thằng Hùng nhận ra ngoại lệ của bạn mình là anh hàng xóm hiền khô này. Có gì mai mốt giữa hai đứa xảy ra xích mích, Hùng sẽ nhờ anh An nói giùm.

 

An gọi cho Thịnh kể lại nội dung cuộc họp lúc nãy. Bên đầu dây kia, Thịnh ngập ngừng một hồi lâu, An đành năn nỉ:

 

- Bây giờ nhóm được ba người rồi ạ, em, Khang với Hùng. Chỉ còn thiếu một người nữa thôi, anh ngồi yên chơi đàn cũng được ạ!

 

Vốn dĩ Thịnh đã không còn hứng thú gì với văn nghệ, cây đàn kia cũng bỏ xó đóng bụi một lớp dày vì kí ức tồi tệ năm đó. Nhưng khi nghĩ tới cái người ngoan ngoãn hồi chiều cũng tham gia, đột nhiên Thịnh mủi lòng suy nghĩ lại. Nếu đụng mặt thằng nhóc ngông nghênh kia thì đúng là đáng ghét, nhưng nếu nhìn thấy cậu trai nhuộm tóc vàng hay giận dỗi như mèo con, hắn lại cảm thấy mong chờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px