Chương 40: Kế hoạch khó nói
Thịnh ngẫm nghĩ tại sao mình phải sợ Khang mà bỏ lỡ giây phút gặp Hùng? Cũng không phải vì hắn nhớ con mèo hay dỗi này đâu mà là vì mình là người tốt, muốn coi cái chân của cậu ta đã khỏi chưa? Chưa kể, Thịnh nể tình An là đứa em hàng xóm thân thiết và hắn chơi đàn lại để chứng minh mình đã quên hoàn toàn người cũ, sẵn sàng có nguồn cảm hứng dồi dào từ một người mới.
Có nhiều hơn một lý do để tham gia, vậy tại sao Thịnh lại chọn từ chối chứ? Quanh năm, hắn đã vất vả bươn chải, Tết là dịp vui vẻ, rộn ràng, lâu lâu cho mình nghỉ xả hơi, yêu đời một chút thì có sao đâu?
- Vậy anh tham gia cũng được. Bây giờ anh ghé nhà ai để tập dợt?
- Dạ, anh ghé nhà em nghen! Mà... bây giờ em đang ở nhà Khang, ba người tụi em thảo luận với nhau ạ!
An nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì quyết định chọn nhà mình làm địa điểm tập dợt vì biết mối quan hệ giữa Khang và Thịnh như dầu sôi lửa bỏng.
Trong lúc An nói chuyện điện thoại, Hùng với Khang như hai đứa nhóc chí chóe nói qua nói nói lại nhưng không dám lớn tiếng.
- Tại mày không đó Hùng! Đang yên đang lành tự nhiên đòi thêm thằng đó vô làm tao mất hứng. Không lẽ mày yêu nó rồi hả? Hay là nó dụ dỗ mày?
Hùng giống như bị nói trúng tim đen, cậu ta lật đật phủ nhận trước khi mình bị thằng Khang nhìn thấu.
- Mày điên hả? Tao già đầu rồi chứ có phải con nít đâu. Yêu đương gì, nghĩ sao tao đi yêu cái tên hay kiếm chuyện với mình.
- Ừ, mày nói vậy thì được. Mày phải tỉnh táo lên, hắn ta từng trải rồi nên cáo già hơn tụi mình đó. Mà mày chưa trả lời cho tao biết, tại sao mày lại thay đổi bất ngờ vậy?
- Tao... tao có mưu tính cho riêng mình. Mày đừng có lo.
Khang tò mò nhưng cũng không thể hỏi tiếp vì anh An nói chuyện điện thoại xong xuôi. An cười cười nhìn sắc mặt của Khang trước, bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng chàng trai này như thể xoa dịu cơn nóng giận sắp sửa bộc phát.
- Tụi em tới nhà anh tập dợt cho tiện nha. Anh Thịnh nói... lát nữa ảnh ghé đây... chở Hùng qua đó.
Hùng đang tập trung nghe thì bỗng dưng giật mình. Sao lại có cậu ta ở trong câu chuyện của Thịnh nữa vậy? Hắn muốn Khang biết tất cả hay sao?
Khang lập tức thấy lấn cấn. Rõ ràng mối quan hệ của Hùng với tên kia cũng đâu tốt đẹp gì, sao bây giờ lại có vẻ quan tâm lạ lùng nhỉ? Chưa kể thằng bạn của mình còn úp úp mở mở nên Khang phải biết cho bằng được.
- Ủa Hùng, sao anh ta lại đòi chở mày. Tao chở cũng được vậy?
Hùng ấp úng trả lời đại:
- Mày... mày không chở anh An hả? Mày với ảnh như hình với bóng mà. Chân tao bị vầy, đâu có đi một mình được.
Khang nghe cũng có lý nên không gặng hỏi nữa. Nhưng tới lượt anh An cất tiếng:
- Hay em chở bé Nhiên đi, anh đi bộ về cũng được.
Nhiên đã coi xong buổi phát sóng của thần tượng nên tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người.
- Thôi, An phải đi với Khang mới đúng bài. Em mới nhắn tin ba, ba nói lát đi công chuyện về ngang đây, có gì em ké.
Cứ như mọi chuyện được sắp đặt một cách hoàn hảo vậy, Khang thấy vui thêm một chút. Nhưng trong đầu Khang cũng chưa quên được cái rào cản kia nên bước tới gần chỗ Hùng ngồi, hỏi nhỏ:
- Mày cứ để cho thằng đó chở vậy hả? Sao bữa nay mày không tỏ ra ghét bỏ gì, mày với nó... có gì giấu tao?
Bây giờ Hùng thả lỏng hơn hồi nãy nhiều, cậu ta bình thản đáp lại thằng bạn:
- Giấu gì? Mày khùng quá! Tao có cách riêng của mình, không để tên đó nắm thóp mình đâu, mày yên tâm!
- Mà cách gì mới được?
Nhìn Khang nôn nóng muốn biết như sắp sửa xì khói trên đầu, Hùng nở nụ cười nguy hiểm, lấp lửng, nửa chừng.
- Nói trước bước không qua, mày cứ chờ coi cho hồi hộp, đừng có tò mò. Mà mày phải hứa với tao phải luôn bình tĩnh, nếu không mọi chuyện bị phá hỏng là do mày.
Khang nghe vậy thì làm động tác "kéo khóa" cái miệng mình lại. Không biết thằng bạn đang ấp ủ dự định gì mà bí ẩn dữ vậy. Nhưng trước mắt, cậu phải trải qua cái cảm giác khó chịu như kiến cắn khi gặp mặt Thịnh.
Lúc Thịnh tới, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Mặt mũi Khang một đống, không giấu được ác cảm, còn An thì bình thường cười nói, riêng Hùng là lạ nhất, hồi hộp như thuở mới hẹn hò. Cậu ta đứng ngồi không yên, tay chân luống cuống, một phần vì sợ Khang phát hiện điều gì đó, phần còn lại sợ đối diện với người kia.
Mỗi người một việc riêng, chỉ có Nhiên rảnh rỗi ngồi ngó khắp nơi. Đôi mắt tinh tường của con bé nhận ra biểu cảm của Hùng rất lạ, như bị nổi mụn nhọt, cứ nhấp nhỏm, đưa mắt nhìn ra ngoài chỗ anh Thịnh với anh ba đang đứng rồi lại thở mạnh. Trông giống như chuẩn bị rước dâu không chứ, sao Hùng cứ bẽn lẽn, thẹn thùng thế kia? Không lẽ...
Năm phút sau, ba Nhiên cũng tới, bọn họ khởi hành tới nhà An. Cặp kia thì quá lộ liễu rồi, Khang thấy ba An thì cúi đầu chào hỏi, cười tươi như hoa, đủ biết là đang cố ghi điểm trong mắt người lớn. Còn giữa anh Thịnh và Hùng cứ gượng gạo, che giấu cái gì đó làm Nhiên rất tò mò. Bởi vì cô và nhỏ bạn rất giỏi đọc vị ngôn ngữ cơ thể.
Hùng thầm trách thằng bạn thân, Khang nói thì hay lắm, lúc gặp ba của anh An thì quên béng sự tồn tại của mình. Hùng bị bỏ rơi, ngồi một đống mà không ai đỡ ra xe. Nhưng đổi lại là một người khác đảm nhận vai trò đó. Thịnh bước tới gần chỗ Hùng đang ngồi, hắn nói bằng tông giọng rất trầm:
- Để anh đỡ Hùng ra xe!