Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 41: Quan tâm từng chút

Hùng ngồi cứng đờ, nếu không có nhịp tim đập rộn ràng, người ta còn tưởng đó là bức tượng. Nhưng cậu ta nhận thức rõ mối quan hệ của mình và người này nên lắp bắp dặn dò:

 

- Anh... nếu... sau này có thằng Khang ở đây... anh đừng có đứng gần tôi... à không, đừng đứng gần em với đừng nói chuyện kiểu vậy.

 

Thịnh kiên nhẫn chờ Hùng nói xong một câu rồi rất thản nhiên trả lời. Dáng vẻ hắn lúc này rất vững chãi, khiến người ta tin tưởng dựa dẫm vì đôi mắt chứa đựng sự nuông chiều và điềm đạm, không giống lần đầu gặp.

 

- Nó đâu phải là bồ Hùng, tại sao phải quản lý dữ vậy? Hay là Hùng thương thầm nó?

 

- Không, không phải, em với Khang chỉ là bạn thôi, nghĩ sao mà em có tình cảm với nó. Cái thằng đó có khác gì anh em trong nhà với em đâu. 

 

Thịnh bật cười, tự nhiên thấy mình quyền lực quá trời, còn người này thì ngoan ngoãn, nghe lời. Mới hỏi có chút xíu mà đã cuống cuồng giải thích, giống như sợ mình ghen vậy.

 

Thịnh rất tự nhiên, đưa tay xoa đầu Hùng như con mèo ở nhà. Hùng trợn mắt dòm hắn, nhưng hắn không hề tỏ ra thái độ gì mà chỉ nói tiếp:

 

- Vậy là Hùng sợ nó đánh anh bị thương đúng không? Cảm ơn Hùng đã lo cho anh nghen!

 

Hùng bức xúc nhưng không nói, cái này có khác gì nhét chữ cho mình. Ai mà thèm lo cho hắn chứ, cái tướng Thịnh to như con bò, người đáng lo là thằng Khang mới đúng. Nhưng Hùng không nói dài dòng, bởi vì cậu ta biết dạo này hắn hay nói sảng lắm, lỡ bịt miệng không kịp thì toi.

 

Thịnh dìu Hùng lên xe, chu đáo từng li từng tí. Hắn lấy tay bật gác chân sau ra, ngay cả nón bảo hiểm cũng đội cho Hùng dù cậu ta chỉ bị thương ở chân. Hùng phát hiện Nhiên nhìn mình, con bé lật đật quay mặt đi chỗ khác. Cậu chột dạ nói với Thịnh:

 

- Tay em đâu có bị gì... em tự đội nón được mà! Đừng coi em như con nít chứ!

 

Lời của Hùng không xi nhê, Thịnh vẫn gài nón xong xuôi, sau đó dịu dàng nói chuyện với Hùng như đang nói với trẻ con vậy.

 

- Sao em cứ sợ ánh mắt của người khác vậy? Anh với Hùng đâu phải vụng trộm, mèo mỡ gà đồng gì đâu. Hay là em có gì mờ ám nên mới sợ người ta phát hiện?

 

- Anh... anh toàn nói bậy không à. Tôi bực rồi nha, anh thôi cái kiểu nói năng đó đi. Còn vậy nữa, tôi nhảy khỏi xe đó.

 

Thịnh có một thú vui rất kỳ lạ, đó là nhìn người này tức giận, xù lông như một con mèo đanh đá. Trong mắt hắn chỉ thấy dễ thương, không có sức đe dọa chút nào. Nhưng với kinh nghiệm nuôi mèo, giữ cháu của Thịnh thì trẻ con giận dỗi phải dỗ ngọt, không thôi sẽ khóc nhè.

 

Tuy Hùng là chàng trai trưởng thành, cao ráo so với bé Nhiên hay mấy thằng nhóc trong xóm, nhưng so với hắn làm việc nặng nên đô con, vạm vỡ thì Hùng chỉ có chút éc.

 

- Được rồi, được rồi. Hùng đừng nhảy khỏi xe, không là bị què thêm một chân nữa đó. Mà anh nói chuyện bình thường, có gì đâu mà Hùng khó chịu? Hôm nay, anh còn mua nón bảo hiểm màu đen cho ngầu để Hùng đội. Bữa trước Hùng chê cái màu tím đó, nhớ không?

 

Những sự quan tâm nhỏ bé này của một chàng trai đối với một cô gái, chắc chắn sẽ gây rung động, xiêu lòng. Hùng thiếu thốn tình cảm nhưng cậu lớn rồi, biết hắn là kẻ khó ưa, biết mình là trai thẳng. Cậu ta cho rằng đây chỉ là những cảm động nhất thời vì hiếm ai săn sóc cho mình từng li từng tí như vậy. Thật ra, không có tình yêu nào ở đây cả.

 

Kế hoạch mà Hùng nói lấp lửng với Khang cũng chỉ là cái cớ. Ban đầu, đúng thật là cậu ta tính làm cho Thịnh say mê mình rồi đá, nhưng sự quan tâm của hắn là thật lòng, Hùng không thể nào thất đức tới mức chơi đùa với sự chân thành của người ta. Có lẽ, điều mình cần làm bây giờ là đối xử với hắn một cách lịch sự như cách mình đối với ân nhân. Có qua có lại một cách sòng phẳng, sau khi trở về thành phố thì cũng không còn gặp lại nhau.

 

Tình yêu đối với Hùng bây giờ là một điều đau khổ, năm mới khởi đầu mới, cậu ta chọn sự nghiệp, chơi bời đã lãng phí đủ rồi.

 

Hùng im lặng đột ngột rồi gật đầu cho qua. Thịnh thấy lạ nhưng cũng không nói nữa. Có lẽ là Hùng giận thật. Suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào. Riêng bé Nhiên quan sát từ nãy tới giờ thì đã có câu trả lời cho riêng mình. Không khí xung quanh cặp đôi này trái ngược với anh ba mình và anh Khang. Một bên rực rỡ như hoa mùa xuân, bên còn lại kín đáo như nụ hồng e ấp. 

 

"Chắc là anh Hùng và anh Thịnh cần thêm thời gian để nụ nở thành bông". Nhiên nghĩ thầm.

 

Hai anh em An, Nhiên về tới nhà thấy mẹ ngồi sên mứt dừa mà mặt buồn thiu, ba cũng thắc mắc không biết chuyện gì nên dắt xe vô sân hỏi vợ:

 

- Gì Tết nhất tới nơi mà mặt mũi kỳ vậy bà? Nay có mấy đứa bạn của thằng An tới chơi nè!

 

Mẹ An ngước mặt lên, cười gượng với mấy thằng con trai trạc tuổi con mình rồi trầm ngâm nói:

 

- Mấy đứa cứ tự nhiên, đừng để ý tới dì. Hai anh em vô lấy bánh trái ra đãi bạn đi!

 

An lo lắng cho mẹ nên anh cũng không vui nổi. Anh ngồi xuống đặt tay lên vai mẹ, hỏi han:

 

- Ở nhà có chuyện gì hả mẹ? Mẹ kể cho tụi con với ba nghe đi, đừng giấu trong lòng.

 

- Con bé Như Ý, chị hai bây mới gọi điện thoại. Nó nói... năm nay kẹt không về, vậy mà mẹ với ba còn kho thịt nhiều tại chị hai bây thích món này lắm. Nhưng ai dè...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px