Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 42: Nhà có thêm con

Bầu không khí trầm xuống, nụ cười trên mặt ai cũng tắt ngúm. Hai anh em An, Nhiên ngồi xuống bên cạnh má, Nhiên dựa đầu lên vai còn An thì ôm cánh tay má an ủi dù anh cũng buồn thiu.

 

- Má đừng buồn nghen má, năm nay chị hai không về thì sang năm. Cũng có khi chị rảnh giờ nào về giờ đó. Má đừng có buồn, có tụi con ở đây mà. Bây giờ công nghệ tiên tiến rồi, gọi điện thoại cũng nhìn thấy mặt được nữa!

 

- Má chỉ sợ ba má già rồi, chị hai bây không biết chừng nào mới dìa... lỡ như...

 

Nhiên lập tức ngăn lời sắp sửa nói ra của má:

 

- Má... má đừng nói chuyên xui rủi! Năm nào con cũng chúc hai người sống hơn trăm tuổi mà... Má còn nói vậy, con giận má luôn! 

 

Hùng nghe chuyện gia đình họ mà cũng thấy đồng cảm. Chắc là do cậu cũng là một đứa con sống xa ba mẹ dù hoàn cảnh Hùng trái ngược với chị hai của anh An. 

 

Một bên là mẹ chờ trông con về, một bên là đứa con ước mong ba mẹ về nhà sum vầy ăn Tết. Hùng muốn dùng câu chuyện của mình để xoa dịu nỗi buồn trong lòng người mẹ ấy.

 

- Dì ơi, năm nay... ba má con cũng đi làm xa, không về ăn Tết. Hay là... dì cứ coi con như là con cái trong nhà, là em anh An, là anh của bé Nhiên để dì đỡ nhớ chị hai ạ!

 

Có lẽ, Hùng cũng muốn khóc khi nói câu này. Giọng cậu run run, bờ vai cũng vậy. Thịnh dìu người này nên cảm nhận rõ lắm, bỗng nhiên hắn cảm thấy tội lỗi chất chồng vì trước đây cho rằng Hùng là một kẻ không ra gì, nhưng thực ra người đó là hắn.

 

Má của An rưng rưng, mọi người xung quanh cũng nghẹn lại ngay cổ họng. Bà đứng dậy mỉm cười với Hùng rồi gật đầu nói với cậu:

 

- Cảm ơn con trai! Nhà càng đông càng vui, ba má được an ủi nhiều lắm!

 

Làm sao thiếu mặt Khang trong những dịp như vầy. Cậu lau nước mắt, nói với mẹ anh An:

 

- Con nữa dì ơi!

 

Mọi người nhìn Khang như đứa con nít đang hơn thua, tranh giành tình thương thì bật cười. Nhờ vậy mà không khí dịu lại đôi chút. Má thấy vì chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mấy đứa nhỏ nên nói với tụi nó:

 

- Má xin lỗi nghen, tại má làm tụi con mất hứng. Thôi, mấy đứa ở đây chơi vui đi, má ra sau hè mần công chuyện lặt vặt, một hồi là hết buồn à!

 

Lúc má đi vô trong nhà, An lén lút thỏ thẻ bên tai Khang:

 

- Hồi nãy, em... muốn làm con trai... hay là làm con rể của má anh?

 

An khơi màu trước rồi bỏ chạy làm Khang đứng hình. Cậu vui như được mùa vì bữa nay anh An còn biết chọc ghẹo mình.

 

Riêng Thịnh với Hùng từ nãy tới giờ cứ im lặng, Thịnh cứ kè kè dìu đỡ Hùng từng li từng tí khiến Khang cũng phải đặt dấu chấm hỏi trong đầu.

 

Nhưng chuyện thắc mắc để sau đi, bây giờ họ phải tập dợt nhanh lẹ cho buổi văn nghệ ngày mai.

 

An mở lời trước:

 

- Vì thời gian có hạn nên tụi mình biểu diễn đơn giản thôi. Nhưng phải có một điểm nhấn gì đó...

 

Khang cũng tiếp lời:

 

- Ai giỏi gì thì làm đó nha! Em thì có thể hát, nhảy, tất tần tật luôn. Còn Hùng thì chắc chỉ ngồi hát thôi. Anh An thì sao ạ?

 

Khang hoàn toàn coi Thịnh như không khí, chẳng hề đề cập hay đoái hoài. Thịnh cũng chẳng để bụng mấy chuyện cỏn con này, bởi vì hiện tại có một người quan trọng đang xâm chiếm tâm trí hắn.

 

An ngượng ngùng gãi đầu, đáp lại:

 

- Anh... anh hát dở ẹc à, không biết đàn luôn. Anh chỉ biết trồng bông vạn thọ, mần công chuyện nhà thôi...

 

Một thước phim lãng mạn sắp sửa được trình chiếu với hai nhân vật chính là Khang và An còn diễn viên quần chúng là Thịnh và Hùng.

 

- Anh An đừng tự ti, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng. Con người cũng vậy. Anh không chỉ giỏi trồng bông, mà còn giỏi gieo trồng hạt giống tình yêu trong tim em. Anh cười đẹp, hiền lành. Ai thích bông hồng thì kệ, em... chỉ thích bông vạn thọ thôi...

 

Một người nói, ba người ngại. Hùng còn không dám nhìn thẳng, Thịnh thì trề môi, nghe mà sến súa. Nhưng hắn không quan tâm, dù Hùng và mình là nhân vật mờ nhạt và làm nền cho cặp đôi kia nhưng lại là nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ. Hắn nhẹ nhàng hỏi Hùng, từng câu từng chữ dành cho cậu đều nâng niu như viên đá quý, trái ngược với hồi đó một trời một vực.

 

- Vậy... anh đàn cho Hùng hát... được không?

 

Mỗi lần nghe tông giọng đó của Thịnh, Hùng bỗng nổi da gà. Không có kế hoạch dụ ngọt gì nữa hết, cậu ta lạnh lùng như gió bấc thổi mạnh qua tim Thịnh rét buốt.

 

- Anh muốn làm gì thì làm. Với lại... đừng nói với tôi kiểu đó nữa. Tôi... với anh có phải bồ đâu! 

 

Đúng là bây giờ chưa phải là bồ, vì Thịnh cũng không biết điều mình làm bây giờ là do hối lỗi hay xuất phát từ cảm xúc khác. Nhưng khi nghe Hùng lạnh nhạt với mình, hắn bực bội lắm, chỉ có thể chơi trò hèn hạ để ép buộc người này.

 

- Hùng không sợ tôi kể cái chuyện kia cho nhiều người biết hả?

 

- Chuyện gì? Chuyện cái hôn hôm bữa? Anh cứ kể, tôi không sợ nữa. Qua Tết, tôi cũng về thành phố, không ai nhớ tới tôi đâu.

 

Bỗng dưng, Thịnh thấy mất mát. Hắn chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này. Nếu là hồi đó thì hắn còn đãi tiệc ăn mừng vì rốt cuộc cũng không đụng mặt oan gia ngõ hẹp nữa. Nhưng thời gian trôi qua, từ chướng mắt thành vừa mắt, từ kẻ khó ưa thành người dễ mến.

 

Thịnh nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần nhưng thực ra là cách xa ngàn dặm. Hắn lùi lại một bước, dáng vẻ cao to nhưng mặt mũi tủi thân thấy rõ. Có chút buồn cười xen lẫn đáng thương. 

 

Hắn nói gì đó, giọng rất nhỏ đủ để bản thân nghe.

 

- Vẫn còn... tôi nhớ Hùng mà...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px