Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 43: Bản tình ca cũ

- Anh Thịnh... Anh Thịnh. Hùng chọn hát còn anh đàn hả? 

 

An kêu mấy tiếng, hồn Thịnh mới về lại thân xác. Khang "thừa nước đục thả câu", bắt lỗi kẻ mình ghét.

 

- Tôi biết là anh không ưa tôi nhưng anh cũng nên tôn trọng anh An, tập trung cho việc chung chút xíu đi. Đừng để việc tư xen lẫn. 

 

Điều bất ngờ là Thịnh chọn nhẫn nhịn, không bật lại mấy lời xỉa xói của Khang để hỏi lại An:

 

- Em nói gì? 

 

- Anh thấy mệt trong người hả? Nếu vậy thì mình tập sau cũng được.

 

- Không có, anh chỉ đang suy nghĩ coi làm sao để nhóm mình đặc biệt hơn mấy nhóm khác.

 

Hùng chỉ ngồi đó quan sát hắn, ngẫm lại lời mình nói lúc nãy cũng hơi phũ phàng quá. Dù sao thì từ nãy tới giờ, cái thằng Khang mê trai bỏ bạn kia chẳng giúp được gì như lời nó nói. Bạn thân nhưng lại là thân ai nấy lo, chỉ có mỗi Thịnh chở mình tới đây rồi đỡ mình xuống xe như chồng đang săn sóc vợ mới đẻ vậy.

 

An nghe vậy thì tiếp tục bàn bạc với Thịnh:

 

- Em với Khang mới bàn với nhau rồi, bây giờ còn hỏi ý kiến anh với Hùng thôi. Hùng thì giỏi hát, còn anh đàn được đúng không ạ? Em thì không giỏi gì nên Khang rủ em đứng đóng minh họa. Hùng đồng ý rồi, còn anh thấy sao?

 

- À, ờm anh thấy cũng được. Mà tụi mình hát bài gì vậy? Để anh tập đàn.

 

Thấy An đứng suy nghĩ, lần này là Hùng góp ý. Cậu ta vừa mới nảy ra một sáng kiến phù hợp với tình trạng mối quan hệ trong nhóm.

 

- Em có ý này, mọi người nghe coi được không nha! Hồi trước, em từng ngẫu hứng sáng tác một bài hát về mối tình dang dở, Tết tới mà không được gặp nhau. Em thấy dịp này là thích hợp để ra mắt đứa con tinh thần của mình. Em còn lưu trong điện thoại nè, để em cho mọi người coi thử.

 

Ai nghe xong cũng trầm trồ ngưỡng mộ Hùng, không ngờ cậu ta thoạt nhìn trông có vẻ ăn chơi, lười biếng mà cũng có nhiều tài lẻ. Khang là bạn thân mà còn chưa từng nghe Hùng kể chuyện này với mình. Cậu bước tới vỗ vai người anh em.

 

- Tao không ngờ là bạn thân giỏi vậy nha! Hãnh diện hết sức! Mà sao tao không biết vụ này vậy, đừng nói là mày viết về mày với người yêu cũ à? Vậy là... mới đây chứ gì! 

 

Hùng đánh mạnh lên cánh tay của Khang, nhíu mày nói với nó:

 

- Mày im, ai mượn mày khui ra vậy? Miễn là có bài hát biểu diễn được rồi, tò mò nguồn cảm hứng của tao làm chi? Mày nói người ta phân tâm mà mày còn lạc đề hơn á!

 

Khang không ngờ thằng bạn bênh vực kẻ thù để bắt lỗi mình. Nhưng An cũng đứng đằng sau vỗ vai nhắc nhở cậu tập trung, dù sao thì mình cũng không nên đào sâu vào chuyện không vui của người ta dù thân thiết tới mấy.

 

Khang cũng nguôi ngoai cơn ấm ức để đọc qua lời bài hát mà bạn mình viết. Thịnh ngó mắt vào điện thoại nhưng tâm hồn thì lạc tới miền xa. Thì ra, bài hát này là Hùng viết cho mối tình đã qua, chắc cậu ta cũng bi lụy nhiều lắm nên mới đem tâm tình "sản xuất" thành thơ ca. Không hiểu sao, Thịnh thấy tâm trạng nặng nề, chẳng biết mình có đàn nổi không nữa? 

 

"Anh nhớ em...

Nhớ những ngày bên cạnh

Tay nắm tay

Dưới ngày nắng trong lành

Em xinh như

Một cánh hồng thanh mảnh

Bay đi xa

Tình cảm vỡ tan tành..."

 

Từng câu từng chữ da diết và đong đầy tình cảm mà Hùng chưa từng xóa đi đã đủ cho Thịnh hiểu cậu ta vẫn còn vấn vương và nặng lòng người ấy lắm. An và Khang cũng phải xúc động khi đọc những tâm tư giấu kín của chàng trai này. Nhìn vẻ ngoài chưa chững chạc vậy thôi chứ Hùng lại có một tâm hồn nghệ sĩ và si tình nhiều tới vậy.

 

An không có khiếu về âm nhạc nhưng cũng phải nức nở hết lời:

 

- Câu từ của em đẹp mà đau thiệt! Anh bảo đảm có thêm phần nhạc nữa là nhiều cảm xúc lắm. Bây giờ tụi mình chia ra, em tập hát, anh Thịnh tập đàn. Còn Khang với anh diễn xuất.

 

Khang háo hức lắm, cậu phải thầm cảm ơn thằng bạn với cái nội dung mùi mẫn, đượm tình này đã cho mình có cơ hội được hợp tác cùng bạn diễn hợp gu. Cậu nói với anh An:

 

- Anh cứ tin em, em sẽ dẫn dắt anh nhập tâm vào vai diễn. Nhưng em không mong tụi mình sẽ như lời bài hát đâu. Ngày mai, anh với em diễn là một đôi yêu nhau mặn nồng, vì lý do nào đó mà anh rời xa em, em ở lại nhìn mấy chậu bông mà lòng đau. À, anh nhớ đem mấy chậu bông vạn thọ tới làm đạo cụ nha!

 

An không rành mấy vụ này nên chỉ biết gật đầu răm rắp nghe lời. Nhưng anh cũng có vài thắc mắc nên tò mò hỏi Khang:

 

- Ủa tại sao... anh lại đóng vai người bỏ đi mà không phải em?

 

Khang đứng dậy nhìn anh bằng đôi mắt rất nghiêm túc, chỉ mới là tập dợt thôi mà cậu đã nhập tâm như nói thật.

 

- Tại vì... em sẽ không bao giờ là người bỏ anh trước. Chỉ sợ... anh buông tay em trước thôi...

 

Đọc lời bài hát của Hùng viết đã đủ rưng rưng, An nghe Khang nói câu này, anh biết mình không thể thoát khỏi người này nổi. Dẫu đó có thể là miệng lưỡi ngon ngọt của một kẻ đào hoa, nhưng anh nguyện tin chỉ vì người đó là em ấy.

 

Thấy anh An sắp khóc, Khang lật đật bước tới dỗ anh tới mức luống cuống tay chân.

 

- Anh... anh đừng khóc. Thiệt ra, lúc nãy em chỉ diễn thử thôi, nhưng mà... cũng có phần là thật. Em muốn nhường anh diễn vai dễ hơn, tới đoạn bỏ đi là hết vai. Còn em diễn vai nặng tâm lý, quằn quại đau lòng. 

 

An lau nước mắt, giận dỗi quay lưng lại với Khang, buông ra mấy câu trách cứ:

 

- Anh không cho em diễn vậy nữa! Dù diễn hay thiệt, anh cũng không bỏ em. Anh muốn Hùng sửa lại cái kết, sau này hai người gặp lại, sum vầy hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px