Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 44: Biểu diễn văn nghệ

Nhóm bọn họ có bốn người nhưng chia làm hai phe, một đôi thì như tiết trời ngày xuân ấm áp, đôi còn lại có khác gì đông về rét buốt đâu. Ở bên này, An và Khang mùi mẫn, tình tứ cứ như phim giả tình thật, còn Thịnh với Hùng giống như bằng mặt không bằng lòng.

 

- Anh sao vậy, không thích bài này hả?

 

Thịnh lắc đầu, hắn không có tinh thần làm gì hết. Tết nhất tới nơi mà mặt mũi ủ rũ, nhìn chán đời hết sức.

 

- Cậu hát đi rồi tôi đệm nhạc. 

 

Đây mới là Thịnh, hắn đã trở lại rồi. Trước đó cứ như người khác, một câu nói ra cũng ẩn ý, mập mờ như đang tán tỉnh trai nhà lành vậy. Nhưng sống sao cho vừa lòng người, Hùng ấm ức để bụng vì nghĩ rằng mấy lời ngọt ngào trước đó của hắn chỉ toàn là giả tạo.

 

Cậu nén cơn bực bội để tập dợt cho xong, dù sao thì như vầy cũng đỡ ngượng hơn lúc nãy. Hùng cất giọng lên hát mấy câu, Thịnh không ngờ tiếng cậu chửi hắn nghe chói tai nhưng tới lúc hát thì trầm ấm, êm ái, có khi sau này Hùng sẽ hát nhưng ca từ này để níu người cũ quay lại.

 

Cứ cầm cây đàn ghi - ta là y như rằng Thịnh trở nên đa sầu đa cảm. Lúc trước, hắn đã dẹp nó trong xó vì gắn liền với ký ức về cô gái đã lựa chọn sang giàu để bỏ kẻ bần hàn như hắn. Bây giờ lại phải đàn cho người mình đang có thiện cảm hát về người cũ. Cái số của hắn đúng là đen như đít nồi, chắc lần này dẹp luôn cái đàn không đụng tới nữa.

 

Hùng đặt hết cảm xúc vào bài hát, An và Khang cũng nhập tâm để diễn cho tròn vai. Khóe mắt Thịnh bất chợt đỏ lên, Hùng ngó qua thì thấy rõ.

 

Cậu ngưng hát để hỏi han hắn:

 

- Anh... có sao không?

 

- Tôi... tôi... bị bụi bay vô mắt.

 

Hùng rướn người lại tính thổi giùm. Nhưng Thịnh lật đật đứng dậy khỏi chỗ ngồi làm cậu nhíu mày khó hiểu. Cứ như trai tân sợ mình vấy bẩn vậy. Chẳng phải trước đó hắn là người tấn công dồn dập hay sao?

 

- Tôi... tôi thấy hơi mệt trong người. Chắc bữa nay tập dợt tới đây thôi.

 

An với Khang cũng bước tới coi tình hình. Khang không nói gì, vì cảm xúc của cậu đang hòa vào nhân vật chia ly đau khổ. An lấy lại bình tĩnh nhanh hơn để hỏi thăm Thịnh:

 

- Anh mệt hả? Vậy anh về nghỉ trước đi. Tụi mình tập vầy cũng ổn rồi. Tối nay mạnh ai nấy tập, sáng mai cả đám gộp chung ôn lại lần nữa!

 

Mấy người họ đồng ý, sau khi Thịnh đi khỏi, Hùng cứ dư âm cảnh tưởng ban nãy hoài. Cậu cứ phân tích mà không tìm được lý do tại sao hắn lại lật mặt như bánh tráng.

 

Thấy Hùng cứ ngồi đó đăm chiêu, cặp đôi đang hạnh phúc kia cũng bước tới gần an ủi:

 

- Thôi, mọi chuyện qua rồi. Mày cũng đừng bi lụy nữa. 

 

- Hùng với anh Thịnh có cảm xúc giống nhau, đều nhớ về chuyện tình yêu buồn trong quá khứ. Lúc nãy, anh Thịnh hơi sa sầm, chắc là do nhớ cô gái kia!

 

Cảm xúc của Hùng như tàu lượn siêu tốc, nghe câu đầu, cậu hết hồn tưởng anh An nhận ra sự mờ ám giữa mình và Thịnh. Tới câu thứ hai thì tuột dốc không phanh. Hóa ra người nhớ bạn gái cũ không phải là Hùng, mà là Thịnh.

 

Lúc về nhà, ai cũng thao thức nghĩ về chuyện bữa nay mà nặng lòng. Tới sáng, đứa nào đứa nấy có quầng thâm đen thùi lùi dưới mắt, uể oải dậy sớm tập dợt lần chót.

 

Không khí ngày cuối cùng của năm cũ lành lạnh, không biết tối qua mọi người có nôn nao mà khó ngủ không nhưng mới sáng sớm là có tiếng nói chuyện xì xào, tiếng xe cộ đi về náo nhiệt. Nắng lên chút xíu là có mấy nhà bật nhạc xuân rộn ràng, nghe mà không buồn nổi nữa. Nhất là mấy người có tình yêu càng phấn khởi gấp đôi.

 

Buổi biểu diễn khá sớm, tầm đầu giờ chiều ở nhà bác tổ trưởng vì sân nhà bác rộng nhất. Sở dĩ gấp gáp như vậy là để tối chuẩn bị cho Giao Thừa, thời khắc nôn nao và vui còn hơn mấy ngày Tết. Lần này Hùng đi với Khang, An chở em gái còn Thịnh đi một mình. Từ hôm qua tới giờ, hắn cứ lầm lì, tập dợt thì tập nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.

 

Hùng nhanh chóng bỏ qua những cảm xúc tiêu cực này, bởi vì Tết tới rồi, phải vui thôi! Năm mới phải bắt đầu lại, bỏ hết nỗi buồn ở năm cũ đi. Mặc dù nhà Hùng trên thành phố xa hoa hơn ở đây nhiều nhưng cậu ta phải choáng ngợp trước độ trù phú của nhà bác tổ trưởng. Mai vàng ngập sân cứ như lạc vào vườn xuân, bông vạn thọ, mào gà, hướng dương chất đầy từ ngoài cửa tới hàng ba. Ai đi ngang cũng phải dán mắt lên mấy màu sắc rực rỡ đó.

 

Đa phần mọi người đều hát nhạc Tết, Nhiên với đám bạn cũng thế. Có người chơi trội cả múa lân, chỉ riêng bốn người này độc lạ hát nhạc thất tình. Lúc giới thiệu tên nhóm thì ấp a ấp úng, cả đám quên vụ này nên không chuẩn bị trước, đứng đó xì xầm cãi cọ.

 

Giờ phút này mà Khang vẫn còn nhây cho được.

 

- Đặt tên nhóm là Mạnh Ai Nấy Diễn đi!

 

Hùng đánh vào vai thằng bạn, tưởng là nghiêm túc nhưng hóa ra vẫn là cợt nhả:

 

- Thôi, phải là Trai Đẹp Toàn Diện!

 

Thấy hai đứa trẻ trâu thiếu nghiêm túc, Thịnh cũng bực bội nên hé môi góp lời:

 

- Bốn kẻ si tình được không?

 

Nghe cái tên là biết ai trưởng thành nhất trong đám. Vừa từng trải, vừa chứa đầy tâm sự nhưng tuột cảm xúc quá!

 

Rốt cuộc thì cái gì cũng tới tay An - lý trí duy nhất trong đội hình này. Anh dựa vào những đặc điểm của từng người rồi gộp lại thành một cái tên.

 

- Chốt lại là Bốn Mùa Sum Họp cho đỡ mất thời gian nha! Tên này vừa hợp với không khí Tết, vừa mang ý nghĩa là mỗi người có tính cách khác biệt như bốn mùa nhưng lại gặp nhau, tạo thành một nhóm!

 

Cả bọn quyết định chọn tên này, buổi biểu diễn rất ăn ý, mặc dù giọng Hùng hơi run, Khang diễn hơi lố thì mọi thứ rất ổn. Nhiên diễn xong trước nên có quay lại đoạn phim này làm kỷ niệm. Ngộ đời là họ diễn vai lâm li bi đát nhưng mọi người ngồi dưới đều lén lút cười. Khang bị thảo luận nhiều nhất, nào là tóc màu nổi quá, đẹp trai quá trời, diễn sâu khủng khiếp. Nhiên với con bạn thân thì giao tiếp bằng mắt, nhìn trên sân khấu là thấy cặp nào ra cặp đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px