Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 45: Kết quả cuộc thi

Cuộc thi này tổ chức nhằm mục đích để mọi người vui là chính, khuấy động bầu không khí xuân rộn ràng nơi xóm nhỏ bình yên. Quanh năm lao động vất vả, cuối năm hòa trong những giai điệu, thanh âm yêu đời của văn nghệ khiến họ có động lực cho năm mới tràn trề phấn khởi.

 

Mọi người bắt đầu bỏ phiếu bình chọn cho những đứa con, đứa cháu, cộng với đánh giá từ ban giám khảo công tâm. Vì cuộc thi nằm trong khuôn khổ xóm làng nên mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn nhưng không qua loa. 

 

Trong khoảng một tiếng đồng hồ đã có kết quả. Bác tổ trưởng bước lên sân khấu, tằng hắng kiểm tra giọng trước khi công bố.

 

Có một số nhóm rất thả lỏng, cũng có mấy người hồi hộp, tò mò không biết phần quà mà bác tổ trưởng chuẩn bị là gì. Họ tập trung lắng tai nghe từng câu từng từ.

 

- Bác Giêng công bố giải ba trước nghen! Giải ba thuộc về... nhóm Bánh Tét Nhân Đậu với màn biểu diễn nhạc Tết rất rộn ràng, làm ban giám khảo thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi. Trang phục của nhóm rất đẹp với áo dài truyền thống tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ nước mình.

 

Nhóm này là nhóm của Nhiên cùng bốn cô bạn học chung cấp ba. Cả bọn đều thích ăn nếp, đặc biệt là bánh tét nhân đậu nên đặt tên nhóm luôn. Những cô gái trẻ trung, yêu đời như nụ hoa mai vàng chuẩn bị bung nở, khoe sắc rạng rỡ cho ngày đầu năm. Một tiết mục rất hợp với bọn họ.

 

Năng lượng vui tươi chính là điều mà họ muốn lan tỏa đến đừng ngóc ngách trong xóm. Mặc dù không được giải nhất nhưng có giải là vui rồi.

 

Nhiên cùng đám bạn thướt tha bước lên nhận giải, phía dưới là anh ba cùng mấy anh trong nhóm cũng vỗ tay chúc mừng. Phần thưởng dành cho giải ba là một giỏ quà Tết, những bao lì xì có thiệp chúc mừng cùng lộc nho nhỏ bên trong.

 

Tuy không phải là món quà đắt tiền, xa xỉ nhưng người nhận được lại rất phấn khích vì vừa được vui chơi, vừa có quà. Nhiên cùng đám bạn bước xuống khui quà tại chỗ, mở hộp bánh ngồi ăn ngon lành rồi còn mời mấy anh bên nhóm "Bốn mùa sum họp".

 

- Chúc mấy anh ẳm được giải nhất nha! 

 

Khang cười cười trả lời lại:

 

- Chắc chắn rồi, anh ba không để thua em út đâu!

 

Bác tổ trưởng tiếp tục công bố hạng nhì.

 

- Chắc mọi người đều có suy nghĩ giống với ban giám khảo. Số phiếu khá cao đã thuộc về màn trình diễn nổi bật trong ngày hôm nay, tiết mục múa lân của nhóm Nhiệt Huyết Tràn Trề!

 

Mọi người khá tiếc vì tiết mục này không được giải nhất vì sự đầu tư rất hoành tráng. Khang hơi nôn nóng nên ghé qua tai anh An nói nhỏ:

 

- Anh có nghĩ nhóm mình được hạng nhất không?

 

An gãi đầu, đáp lại thật lòng:

 

- Anh cũng mong có giải nhưng còn rất nhiều tiết mục hay. Bọn mình thì biểu diễn hơi lạc đề chút xíu. Nếu không được thì em cũng đừng buồn nghen, tụi mình được trải nghiệm cũng vui rồi!

 

Phần quà dành cho hạng nhì bự hơn của hạng ba một chút, nhiều bánh trái hơn, bao lì xì sẽ tăng giá trị theo thành tích.

 

Màn công bố rốp rẻng để mọi người kịp về nhà chuẩn bị cho đêm Giao Thừa, bác Giêng nhanh chóng công bố giải thưởng chót, cũng là giải cao nhất trong ngày hôm nay.

 

- Mọi người có biết, niềm hạnh phúc của một người già là gì không? Là thấy thế hệ con cháu kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống từ lâu đời. Xin chúc mừng hạng nhất... đó là nhóm Bình Yên Quê Mẹ với tiết mục cải lương cảm động về người con xa xứ trở về sum họp cùng ba má ở quê nhà!

 

Hầu như mọi người đều rất đồng tình với kết quả này. Tiết mục rất xứng đáng được giải xuất sắc nhất vì lấy nước mắt của những ai thấy đồng cảm. An cũng phải công nhận vì gia đình anh cũng đang trải qua tình cảnh này. Nếu má có ở đây, chắc má cũng sẽ khóc vì nhớ chị hai.

 

An choàng tay lên vai Khang, vỗ nhẹ lên cánh tay Hùng và Thịnh để trấn an. Mặc dù bọn họ có hơi hụt hẫng nhưng kết quả rất hợp tình hợp lý, không có gì để tranh cãi.

 

Màn biểu diễn ấy tuy buồn nhưng đúng với chủ đề Tết và Đoàn Viên. Còn tiết mục của họ quá bi lụy, thất tình nên không hợp tiêu chí của số đông.

 

Để khuyến khích cho những nhóm không được giải thưởng nào, bác tổ trưởng chuẩn bị lì xì cho mỗi thành viên mỗi nhóm để có tài lộc nho nhỏ lấy hên. 

 

Kết thúc cuộc thi là màn phát biểu chúc mừng năm mới của bác Giêng dành cho bà con làng xóm.

 

Nhiên ghé qua an ủi nhóm của anh ba:

 

- Mấy anh đừng buồn, không hợp ý người này nhưng hợp gu người khác thì sao? Mấy con bạn em khoái lắm, nó nói nhóm gì toàn trai đẹp, con Đào kêu em mai mối anh tóc vàng cho nó kìa, không biết anh có chịu không?

 

Nhiên cố tình trêu ghẹo để quan sát sắc mặt của anh Thịnh và Hùng. Đúng như dự đoán, mặt Thịnh sượng trân, còn Hùng theo phản xạ ngó qua Thịnh đầu tiên, cứ như sợ người này ghen vậy. 

 

Bao nhiêu đó đủ để Nhiên hiểu ra, hai người này có tình ý với nhau nhưng giấu giấu diếm diếm. Nhưng để coi thêm một thời gian nữa thì cô sẽ làm cầu nối cho hai người họ thành thật với cảm xúc trong lòng.

 

- Anh đừng căng thẳng quá, con bạn em hiền khô à, nó không vồ vập đâu. Mà thôi, để em đi mua nước đãi cho mọi người nha!

 

Quán nước không xa, Nhiên đi mấy bước là tới. Nó đi một mình, giữa đường thì gặp một người lạ mặt hỏi thăm.

 

- Em gái... em cho anh hỏi chút!

 

Nhiên dừng chân lại, nó ngó từ trên xuống dưới, lùi lại hơi cảnh giác. Người này cỡ tuổi anh Khang và Hùng, phong cách cũng na ná nhưng cái mặt khó ưa hơn nhiều. Có vẻ là người ở xa tới, không phải dân quê mình. Nhiên nghe người này hỏi: 

 

- Em có biết nhà thằng Khang ở đâu không?

 

Nhiên nghe tên người quen nên khựng lại. Nhưng xóm này nhiều người tên Khang lắm, mà sao hắn ta cứ nhìn mình trân trân bằng ánh mắt nguy hiểm, mờ ám thế kia? Trực giác mách bảo Nhiên đây là kẻ gian, nên tránh càng xa càng tốt.

 

Nhiên lắc đầu rồi chạy đi làm Tân đứng tại chỗ ngơ ngác rồi than ngắn thở dài:

 

- Đẹp gái, xinh xắn hợp gu mình ghê mà hình như ẻm không nói được hay sao á? Tới nay rồi mà chưa kiếm được nhà thằng Khang, thôi về lại nhà nghỉ ngoài đường lớn có máy lạnh, ra đây nắng nóng quá!

 

Lúc Nhiên mua nước về chia cho mọi người uống, nó dè dặt hỏi Khang:

 

- Anh Khang cho em hỏi, anh có rủ thêm bạn về quê chơi không?

 

Khang không tỏ ra thắc mắc gì, cậu vô tư trả lời lại:

 

- Không, anh đâu có rủ ai. Anh chỉ thân với Hùng thôi, mấy đứa kia phiền lắm!

 

Nhiên gật đầu an tâm. Vậy là người kia không quen biết gì với Khang cả. Thịnh không ăn bánh, không uống nước, hắn một mình lạc bầy, tự cô lập bản thân vì tâm trạng không vui.

 

Thịnh chỉ nói chuyện với An và Nhiên, không thèm để ý tới Khang, lâu lâu mới dám nhìn trộm Hùng.

 

- Thôi, anh về trước phụ ba má nha mấy đứa. Tối là bận rộn lắm, nấu bánh rồi trưng trái cây cúng Giao Thừa nữa!

 

- Dạ, anh Thịnh về đi! Tụi em chúc anh Thịnh với gia đình năm mới bình an, phát tài nha!

 

Nhiên nhanh nhảu cái miệng chúc giùm mấy anh kế bên. An cười cười với Thịnh nhưng trong lòng anh cứ lo lắng vì thấy hắn không được vui vẻ lắm. 

 

Lúc Thịnh đi khỏi, Hùng mới lén nhìn theo bóng lưng hắn, trông có vẻ cô đơn, tội nghiệp làm sao! Nhưng Hùng không thèm quan tâm, bởi vì hắn cũng có ngó tới mình cái nào đâu. Dịu dàng được một, hai bữa là "mèo vẫn hoàn mèo", rốt cuộc vẫn là một tên khó ưa, đáng ghét.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px