Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 47: Dạo bước ngày Xuân

Không chỉ riêng Khang mà An cũng nôn nao tới giây phút này. Một phần là háo hức ngày đầu năm tràn trề sức sống, phần còn lại là muốn gặp nhau như nắng Tết mong gặp muôn hoa, như xuân ghé qua thăm đàn chim ca hát. 

 

Con tim cũng thi đua với hoa màu nở rộ, cảnh vật như đạt đến trạng thái tốt nhất, chúng bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài.

 

An chỉ bận một chiếc áo thun giản dị có màu vàng với quần jeans, anh nhìn Khang chỉn chu, nổi bật như đại minh tinh còn mình giống như trợ lý.

 

Dường như Khang đoán được lời anh sắp nói nên cậu đã lên tiếng trước.

 

- Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng riêng anh An thì lụa đẹp vì người.

 

Năm cũ bước sang năm mới, Khang vẫn khéo ăn khéo nói làm người ta mát lòng mát dạ. Cách một cái hàng rào vẫn không ngăn được tình yêu tràn qua từng khe hở. Nụ hoa chưa nở còn phải chào thua trước độ e ấp, thẹn thùng của An. Trước giờ, anh không để ý tới ngoại hình, An cũng như bao chàng trai khác trong xóm làm việc nặng nhọc, tính cách xông xáo nhưng khô khan. Dường như gặp đúng người nên An thấy mình ngày càng mềm mại như một cánh hoa, dễ ngại ngùng như cây mắc cỡ dù trước đó anh như một thân cây cứng cáp.

 

Bên giàn hoa giấy nhuộm sắc hồng phủ trên hàng rào bằng kẽm, khung cảnh tựa như một bức tranh được họa sĩ tô vẽ bằng những gam màu tươi sáng. An từ tốn mở cửa cho chàng trai ấy bước vào sân, đồng thời cũng đặt chân vào trái tim mình.

 

Hôm nay nhà An đông đủ thành viên, có mấy người họ hàng xa cũng ghé qua ăn mứt, cắn hạt dưa, tâm sự mấy chuyện trong suốt một năm qua cho ba má anh nghe. Hai người lớn bận tiếp khách nên An dắt Khang tới buồng mình, nơi mấy đứa nhỏ đang chơi lô tô náo nhiệt.

 

Nhiên cũng ngồi trong đó với mấy đứa em họ. Tụi nhỏ đang chơi cũng phải ngưng tay để ngước nhìn mái đầu đỏ rực của anh trai lạ mặt như bước ra từ màn hình điện thoại. Quá xá đẹp trai, như thần tượng nhóm nhạc, như mấy anh ca sĩ mình đang hâm mộ nhiệt tình. 

 

Bọn nhỏ dùng ánh mắt trầm trồ, lấp la lấp lánh như đang nhìn một thứ gì đó lung linh tỏa sáng như viên kim cương quý giá. Khang rất tự luyến, An thì ngầm tự hào vì không nghĩ mình rước được một người "bạn trai" xuất sắc từ đầu tới chân như vậy.

 

- Lại đây, anh lì xì cho mấy đứa nè! 

 

- Tụi em... cảm ơn anh! Chúc anh năm mới nhiều tiền, đẹp trai ạ! Mà anh... anh là ai vậy ạ?

 

Khang rất ra dáng một vị giám đốc trẻ quyền lực, hào phóng. Cậu cầm một xấp bao lì xì đỏ rực phát cho từng đứa trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai anh em An, Nhiên. 

 

Cái dáng vẻ ta đây lắm tiền nhiều của cộng với khuôn mặt sinh ra để tỏa sáng đúng là chẳng bao giờ nghèo nổi. Khí chất phát ra đúng là chói lóa, An thấy mình đứng gần mà mờ căm.

 

- Anh là bạn thân của anh An, tụi em có muốn anh tới đây thường xuyên không? 

 

Mấy đứa nhỏ sáng rỡ sau khi lén lút mở bao lì xì ra coi. Tụi nó không do dự mà nhanh nhảu đáp lại:

 

- Dạ muốn, dạ muốn! Anh ở luôn cũng được ạ!

 

An lắc đầu bật cười, mấy đứa này đúng là dễ dụ, có chút đỉnh mua quà bánh, đồ chơi là sẵn sàng "bán rẻ" anh họ nó luôn. An xuống nhà bếp lấy bánh mứt đãi Khang, lúc quay đầu lại đã thấy nhóc này sừng sững đứng ngay sau lưng mình.

 

- Em... em làm anh hết hồn! Sao em không ở trong buồng chơi lô tô với mấy đứa nhỏ? Anh đem mứt tới cho em ăn nè!

 

Nhân lúc không có ai, Khang choàng tay qua eo của An, cậu bĩu môi làm nũng:

 

- Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi! Mà em không ăn mứt đâu, có thứ ngọt ngào trước mặt em rồi...

 

Khang nói xong thì nhìn xuống đôi môi đang mím lại vì An có tật giật mình. Anh đẩy Khang ra nhưng sự kháng cự dường như không đáng kể.

 

- Em bỏ anh ra được không, lỡ mọi người thấy rồi sao?

 

- Thì mình công khai luôn. Em nôn nao lắm rồi. Em muốn đường đường chính chính nói với mọi người rằng em là bồ của anh.

 

Mặc dù An cũng có cảm tình với Khang nhưng mọi chuyện xảy ra đường đột quá. Vả lại, anh sợ ba má không chấp nhận được chuyện này, nó quá mới mẻ ở vùng quê này.

 

- Em... em đợi qua Tết, khi tình cảm của tụi mình chín muồi, anh... anh sẽ nói với ba má về chuyện của tụi mình.

 

Khang cũng biết cậu không nên hấp tấp, vội vàng, hai đứa chỉ mới quen nhau trong Tết, nếu tiến xa hơn thì có lẽ sẽ làm khó một người còn bỡ ngỡ với chuyện yêu đương và thậm chí chưa quen con trai như anh An. Khang tự nhủ "mưa dầm thấm lâu", cậu khẽ hôn vào đôi gò má đang ửng hồng như sắc đào của anh rồi cả hai đan tay nhau ra ngoài đi dạo.

 

Lúc Hùng thức giấc là mười giờ trưa, cậu biết hôm nay là mùng một nhưng chẳng có niềm háo hức nào. Nhìn xung quanh trống trải cũng đủ biết thằng bạn thân đã ra khỏi nhà. Hùng lặng lẽ lê lết bước chân nặng nhọc của mình đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Năm nay, cậu cũng chẳng mua đồ mới vì trong lòng chất chứa quá nhiều nỗi buồn trong năm cũ. Những ngày này đối với Hùng cũng chẳng khác gì ngày thường, thậm chí còn thêm cô đơn, buồn tẻ.

 

Hùng nghe ở nhà trên nói cười rôm rả, cậu tính xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi vô buồng nằm bấm điện thoại tiếp. Nhưng đôi chân của cậu bỗng chốc dừng lại đột ngột khi nghe tiếng nói của một kẻ mình đang nhớ đến và đồng thời cũng muốn quên đi. 

 

Thịnh bận áo sơ mi bảnh tỏn ngồi nói chuyện với ba má Khang, bộ dạng phong độ như chú rể đang thưa chuyện làm tim Hùng đập mạnh. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi: "Hắn tới đây chi vậy, hôm bữa không phải muốn tránh mặt mình rồi sao, không lẽ có chuyện gì xảy ra?"

 

Hùng đứng hoang mang ngay tấm màn ngăn cách nhà trên và nhà dưới. Cậu đột nhiên hắt xì làm mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía mình. Ông bà của Khang cũng cùng lúc ở sau hè đi lên, ngăn chặn đường lui cuối cùng của Hùng.

 

- Ủa, sao bây đứng thập thò ở đây vậy? Lên nhà trên đón tiếp bạn tới chơi kìa. Thằng bé rủ bây qua nhà nó chơi cho đỡ buồn đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px