Chương 48: Lấy cớ gặp nhau
- Bé Mứt nói nhớ anh đẹp trai nào đó hứa tặng quà cho nó... nên nhờ tôi đi kiếm người đó về thì nó mới chịu ăn cơm.
Hùng gượng cười, giả bộ thân thiết với Thịnh để qua mặt những người trong nhà. Hắn cũng liều mạng quá, đầu năm đầu tháng qua nhà kẻ thù chẳng khác nào muốn ăn chửi. Cũng may là Khang hiếm khi ở nhà. Ba của Khang đỡ Hùng ra ghế ngồi, mẹ Khang thấy cậu cứ ngập ngừng, do dự nên khích lệ, động viên:
- Con qua nhà bạn chơi đi. Ru rú trong nhà hoài buồn lắm. Thằng Khang cũng không tâm lý gì hết, nghĩ sao hai đứa chơi thân mà không rủ đi chung.
- Dạ... không phải lỗi do Khang đâu cô! Chân cẳng con bị vầy, đi đâu cũng phiền lắm ạ!
- Nhưng tôi không thấy phiền đâu, tụi mình thân tới mức nào rồi mà cậu còn khách sáo nữa?
Hùng chột dạ khi nghe mấy lời úp úp mở mở của Thịnh. Chẳng lẽ hắn muốn kể chuyện xảy ra trước đó của hai đứa cho người lớn nghe ư? Đúng thật là hôm bữa Hùng mạnh miệng nhưng bây giờ nghĩ lại thì xấu hổ lắm... Tên này cũng đúng là miệng lưỡi, nói dóc không chớp mắt. Hai người thân ai nấy lo thì có chứ thân thiết gì tầm này.
Hùng thầm nghĩ hắn ta già đầu rồi mà tính cách thất thường như mấy đứa nhóc bốc đồng. Lúc thì mặt mũi hằm hằm như bị táo bón, lúc thì giả tạo, thảo mai. Hắn nghĩ mình là ai mà muốn đặt đâu thì Hùng phải ngồi đó?
Dường như biết Hùng muốn từ chối, Thịnh lên tiếng "rào trước":
- Nếu cậu không thoải mái thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Tại bé Mứt nói nhớ cậu nên nhờ tôi tới đây thôi. Vậy tôi về trước. Thưa ông bà, cô chú con về! Chúc nhà mình năm mới an khang thịnh vượng ạ!
Hùng bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chuyện giữa cậu và Thịnh không dính dáng gì tới trẻ con. Nếu có ghét cũng là ghét hắn, nhưng bây giờ Hùng cũng chẳng hiểu rõ chính mình có ưa hắn hay không. Nếu đã không ưa Thịnh thì ngay cả nhìn mặt, Hùng cũng không thèm nhìn. Còn đằng này cậu có cảm giác muốn được hắn chú ý, hay nói cách khác là được quan tâm như mấy ngày trước.
Có lẽ, Hùng không ghét Thịnh như cậu tưởng, mà cảm xúc này chính là giận hờn vô cớ, chờ người ta hạ mình dỗ dành. Nhưng dù cho ghét hay thích, Hùng cũng không nỡ làm trẻ con buồn. Và sau quá trình tiếp xúc, Thịnh đã nhìn thấu điểm yếu này nên mới mưu hèn kế bẩn trói buộc đạo đức cậu.
Cuối cùng, Hùng cũng phải chịu thua, lên xe ngồi sau lưng hắn. Thịnh vẫn rất chu đáo, đưa nón bảo hiểm, tay gạt gác chân ra cho Hùng để lên nhưng không ai nói với ai câu nào.
Mứt thấy anh trai tóc vàng hứa tặng quà cho mình tới nhà, nó mừng rỡ nhảy tới nhảy lui. Hùng lì xì cho nó rồi còn tặng thêm con gấu bông nhỏ mà cậu và Thịnh vừa ghé tiệm tạp hóa để mua.
Tâm trạng Hùng không tốt nhưng khi cùng đứa nhỏ này chơi nấu ăn từ mấy loại rau củ quả bằng nhựa, cậu thấy mình thoải mái hơn một chút.
Hùng đưa mắt tìm cái người đã chở mình tới đây nhưng hắn lại đi đâu mất tiêu. Cậu thở dài một hơi, hóa ra là do mình nghĩ nhiều rồi. Thịnh thật sự chở cậu tới đây vì bé Mứt, không phải hắn muốn gặp cậu. Có khi bây giờ hắn đang đi chơi Tết với người yêu, còn mình ở đây đa sầu đa cảm.
- Anh ơi, cậu út đâu rồi? Em tính rủ cậu út lại đây chơi cúp bế. Em đóng vai con, anh đóng vai mẹ, cậu út đóng vai ba.
Con bé này...! Tại sao không chọn Hùng đóng vai ba chứ? Cậu bật cười, xoa đầu bé Mứt. Con bé dễ thương và hồn nhiên lắm, tóc cột hai bên bằng nơ hồng, chiếc váy xòe như nàng công chúa nhỏ. Không phải như ai kia, một tên thô kệch, cộc cằn, xứng đáng xách dép cho công chúa.
Mẹ con bé đem cháo lên đút cho nó ăn, sẵn tiện nói cho nó biết cậu út đang lạc ở chốn nào.
- Cậu út nhậu ở sau hè với ông ngoại con đó. Mứt chơi cúp bế với anh đi.
- Nhưng cậu út hứa với con là sẽ chơi cúp bế với con mà. Con không chịu đâu...
Thấy bé Mứt vùng vằng chuẩn bị nhõng nhẽo, Hùng quyết định lết cái chân tập tễnh đi tìm cậu út cho nó. Nhưng cậu không biết là mình cũng muốn gặp người kia. Hai người lớn đầu lại đem đứa cháu nhỏ ra làm cái cớ gặp mặt nhau, thật là đáng xấu hổ!
Hùng ra sau hè, cậu đứng nấp sau tủ đựng chén bát. Cậu nhìn mặt mũi Thịnh đỏ ké là biết hắn xỉn rồi. Hùng muốn kêu nhưng lại thôi, sợ hắn rượu vào lời ra, nói năng xằng bậy. Nhưng anh rể của Thịnh từ nhà trên đi xuống, thấy cậu trai lạ mặt nào cứ đứng thập thò dưới nhà bếp thì lớn tiếng hỏi:
- Cậu là ai vậy? Sao lại đứng rình mò ở đây?
Cả đám nhậu nghe được cũng quay đầu lại nhìn. Thịnh say rồi nhưng thấy cái màu tóc vàng khè kia thì vẫn nhận ra người quen. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo bước tới chỗ Hùng đứng, nói với anh rể:
- Ê, ê, anh đừng có la bồ em, người ta cành vàng lá ngọc, khóc một cái là em không dỗ nổi đâu.
Anh rể trợn mắt, đứng hình, mấy người nhậu chung cũng im re hết trơn. Nghĩ em vợ mình xỉn quắc cần câu nên nhìn lầm người, anh mới hỏi lại:
- Em nói gì? Bồ em hả? Nhưng cậu ta là con trai mà. Em xỉn rồi, nói bậy bạ gì đâu không, ba má nghe được...
- Con trai thì sao? Em nói anh nghe, trai gái có gì quan trọng, miễn là hạnh phúc thì thôi. Em còn không có cửa với người ta kìa... Mà em nói rồi, anh động vô một sợi tóc của Hùng là em không nể tình anh là anh rể đâu!
Thịnh vừa nói, vừa cười, vừa khóc cùng lúc. Hắn cứ như một kẻ điên vậy! Từ lúc Thịnh nói Hùng là bồ hắn, cậu như chiếc xe chết máy, đứng trơ trơ cả buổi trời. Lời của hắn thốt ra khi say là những lời mà cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được khi hắn tỉnh táo.
Anh rể khó xử, nhìn Hùng hỏi thêm lần nữa:
- Cậu là bồ nó thiệt hả? Mà sao cậu đứng thập thò ở đây?
Hùng chưa trả lời, Thịnh đã nhảy vô miệng:
- Em nói thiệt. Nếu không phải bồ cũng là người em thương. Anh tin em đi, em còn tỉnh lắm. Cái người tóc vàng khè, chân bị què là Hùng. Anh đừng có làm khó người ta nữa... em xót lắm!
Anh rể phát mệt với thằng em vợ nhậu xỉn lằng nhằng. Anh đỡ Thịnh đi nghỉ, sau đó nói với Hùng.
- Thôi cậu về đi, nó xỉn rồi không biết gì đâu.
Thịnh lại tiếp tục quậy.
- Ai nói em xỉn, ai cho anh kêu Hùng đi về? Anh có tin em quýnh anh tại chỗ này không? Hùng ở lại với anh Thịnh đi, anh buồn lắm! Mai mốt em về thành phố rồi, bây giờ anh bên em được lúc nào... mừng lúc đó.