Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Triệu thừa tướng vội lấy bàn tay gần như sắp đóng băng của mình lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, giọng gã run run: "Thần nhận tội tham ô. Vạn lần đội ơn hoàng thượng ban ân sủng."

Vân Lạc cũng lấy tay gạt đi nước mắt kĩ càng, chỉnh lại giọng nghiêm nghị của một bậc đế vương nói to: "Người đâu mang giấy mực vào để thừa tướng kí nhận tội."

Tên cai ngục cầm theo giấy bút và mực vào trong cúi đầu dâng lên cho Vân Lạc. Triệu thừa tướng vừa nhận được giấy bút lập tức liều mạng kí vào như chỉ cần gã chậm trễ một chút Vân Lạc sẽ đổi ý.

 Tên cai ngục lén đưa mắt nhìn Triệu thừa tướng thì thấy đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của gã, trong người bỗng giật thót một cái. Triệu thừa tướng xưa nay là bậc trượng phu, chưa bao giờ thấy gã rơi lệ hay có dáng vẻ cúi đầu quy phục thảm hại như này. Vân Lạc lại là kẻ khiến hình tượng vững chắc của gã vỡ tan, tên cai ngục chứng kiến cũng phải rùng mình sợ hãi trước thủ đoạn của vị hoàng đế non trẻ này.

Cố Doanh nghe được tiếng bước chân của Vân Lạc ngày càng gần thì vội chỉnh lại dáng vẻ canh gác vững chắc, nhưng trong lòng đã sụp đổ vỡ vụn. Vân Lạc cũng không để ý vẻ mặt khác thường của Cố Doanh, vì trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều gánh nặng, nỗi lo sợ vô cùng lớn.

 Suốt đoạn đường trở lại tẩm cung không ai nói một câu nào. Trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Ánh mắt Vân Lạc vẫn mang nét u sầu nhìn xa xăm vô định như nhìn vào làn sương mù mịt, tựa như đang nhìn vào tương lai của chính mình. Cố Doanh thì lại hướng mắt nhìn bóng lưng Vân Lạc, bóng người mà ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới. Mỗi khi nhìn người này Cố Doanh thật sự rất bí bách, y rất căm hận nhưng cũng không được phép ra tay, y rất yêu nhưng lại không được phép thể hiện. Bây giờ y thật sự không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình ra sao, y chỉ có thể kìm nén lại mọi thứ.

Hộ giá Vân Lạc về tẩm cung xong Cố Doanh cũng không dám nán lại như mọi khi, y sợ đối mặt với Vân Lạc lúc cảm xúc rối bời này sẽ làm y không khống chế được cảm xúc mà vượt quá phận bề tôi. Vân Lạc cũng cần khoảng nghỉ, hắn muốn ở một mình để bình ổn lại tâm trạng. 

Cố Doanh vừa về đến phòng riêng của mình thì lập tức ngã xuống chiếc giường lạnh lẽo. Y nhớ lại từng câu từng chữ Vân Lạc và Triệu thừa tướng trong đại lao mà đầu óc mộng mị, y vẫn không thể chấp nhận mà vực dậy tinh thần ngay lập tức được. Nếu đó là giấc mộng thì y cũng không biết gọi tên nó như thế nào, là ác mộng hay là mộng đẹp đây?

Đang chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn không biết đã bao lâu thì Cố Doanh bỗng nghe tiếng của Vân Lạc và giọng nói vô cùng quen thuộc của chính mình. Cố Doanh nhớ ra rồi. Đây là lúc chính mình năm xưa với thân phận Triệu Tư, con trai của Triệu thừa tướng đã vượt cung cấm, hạ mình quỳ xuống cầu xin Vân Lạc xem xét lại vụ án của phụ thân. Cố Doanh lặng lẽ đứng nhìn lại dáng vẻ của chính mình năm đó, một lời khó nói hết. Lúc đó y thật sự không biết sống chết, không màng đêm khuya mà xông vào tẩm cung của Vân Lạc, theo đường mà Vân Lạc dành riêng cho y mỗi đêm. Y mang theo hy vọng nhỏ nhoi mong có thể lay động được quyết định của hoàng thượng. Bây giờ nhìn lại dáng vẻ đó y chỉ thấy mình thật thảm bại, thật nực cười.

Gương mặt Vân Lạc không có một chút cảm xúc nào, hắn dùng giọng lạnh lùng nói với Triệu Tư: "Mọi chuyện đã an bài rồi. Ngươi mau rời khỏi đây đi, sau này cũng đừng tới tìm ta vào giờ này nữa."

Cố Doanh nhìn Triệu Tư kích động, y biết lúc này Triệu Tư đang rất mất kiểm soát mà điên điên dại dại mang trăm ngàn ý hận định làm liều. Cố Doanh lập tức lao đến kéo dáng vẻ điên cuồng của chính mình năm đó ra khỏi người Vân Lạc, y cảm nhận người Triệu Tư đang nóng và run lên vì cơn giận, sát khí thù hận của chính mình khi ấy toát ra làm bản thân bây giờ cũng phải kiêng dè.

Vân Lạc tỏ vẻ không vui phất mạnh tay áo quay lưng lại với Triệu Tư: "Người đâu mau lôi hắn ra ngoài cho trẫm."

Quan quân bây giờ mới xông vào trấn áp Triệu Tư ra khỏi tẩm cung.

Cố Doanh là thị vệ của hoàng thượng nên y ở lại với Vân Lạc xem xét tình hình. Vân Lạc quay người lại đứng nhìn bóng lưng Triệu Tư xa dần rồi khuất đi mà ngây ra một lúc. Cố Doanh để ý dáng vẻ lạnh băng của Vân Lạc khi đối mặt với Triệu Tư đã hoàn toàn mất đi.

Vân Lạc không đứng vững được mà gục xuống đất, ôm lấy lòng ngực đã tan nát từ lâu trống rỗng bên trong mà rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Cố Doanh nhìn Vân Lạc gục xuống nền đất đầy yếu ớt, cả người hắn run rẩy, tay siết chặt lòng ngực mình đến khi máu tươi hiện ra trên lớp áo trắng, hắn như muốn hủy hoại cả bản thân mình.

Cố Doanh chứng kiến cảnh tượng mình chưa từng biết này thì vô cùng đau xót, lòng ngực y cũng thắt lại trong khoảnh khắc Vân Lạc ngã xuống. Y thật sự không thể tưởng tượng ra sau khi Triệu Tư rời khỏi đây Vân Lạc lại có thể suy sụp tới mức này. Chắc hẳn lúc Triệu Tư phát hoả Vân Lạc đã phải kìm nén đến mức nào cho đến khi bùng nổ đau đớn như này. Cố Doanh hốt hoảng đưa tay ra như muốn đỡ lấy một phần đau đớn cho hắn, muốn đỡ Vân Lạc dậy mà an ủi nhưng bị Vân Lạc gạt tay ra một cách thô bạo.

Cố Doanh đờ người nhìn Vân Lạc: "Hoàng thượng, người chảy máu rồi, có cần thần cầm..."

Mắt Vân Lạc ướt đẫm, hắn nhìn Cố Doanh đầy phẫn uất lớn tiếng quát: "Ta không cần! Ngươi mau cút ra ngoài đi!"

Cố Doanh thật sự rất lo lắng cho tình hình lúc này của Vân Lạc, y muốn bước tới cầm máu cho hắn, rất muốn ôm hắn vào lòng để trấn an. Nhưng y biết mình không thể làm gì quá phận, chỉ có thể ngậm ngùi lui ra ngoài nhưng trong lòng vẫn đầy thấp thỏm bất an sợ Vân Lạc tự làm đau bản thân thì y cũng không thể nào ngủ yên được.

Vân Lạc thấy Cố Doanh còn chần chừ chưa chịu rời đi hẳn thì cố sức đứng dậy nói: "Trẫm tự biết cách lo cho mình. Không cần ngươi phải để tâm đâu..." 

Vừa nói xong thì Vân Lạc đã hết gắng gượng nổi, đầu óc hắn choáng váng mất thăng bằng mà ngất đi. Cũng may Vân Lạc vẫn nằm trong tầm mắt Cố Doanh, y lập tức lao tới đỡ lấy thân thể yếu ớt kia vào lòng.

Cố Doanh cảm nhận trên người Vân Lạc không còn chút hơi ấm nào, cả người lạnh băng như khối đá, nơi duy nhất còn ấm nóng chắc là khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh. Nhìn Vân Lạc như vậy Cố Doanh chỉ muốn ôm lấy hắn truyền chút hơi ấm của mình cho sinh mệnh mong manh này.

Cố Doanh đưa hoàng thượng đến bên long sàn, nhưng vừa rời khỏi vòng tay ấm áp kia thì Vân Lạc lại cảm thấy trống trải mà ngủ không yên, trán hắn đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cố Doanh đến gần lau mồ hôi cho Vân Lạc thì nghe hắn nửa mơ nửa tỉnh, yếu ớt gọi tên ai đó trong giấc mơ. Cố Doanh lắng tai thì nghe được giọng nói đứt quãng của Vân Lạc: "Triệu Tư... Ta... không muốn mọi chuyện như vậy... Ngươi đừng buồn giận nữa..."

Cố Doanh nghe từng câu chữ mà trong lòng lại nhói lên từng đợt, y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của Vân Lạc rồi thì thầm với hắn: "Ta không buồn giận nữa đâu..."

Nói rồi Cố Doanh dịu dàng đặt lên môi Vân Lạc một nụ hôn truyền cho hắn chút hơi ấm, mong hắn có thể yên giấc đêm nay. Vân Lạc cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Cố Doanh đắp chăn ngay ngắn cho hắn rồi lặng lẽ rời đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px