Chương 14
Cố Doanh tỉnh dậy sau một đêm dài, bên ngoài trời cũng đã hừng sáng, y nhìn bầu trời từ từ sáng mà mắt tối dần. Hôm nay là ngày hành quyết Triệu thừa tướng, cũng là ngày Triệu Tư và Triệu gia bị đày đi biên ải. Trong quá khứ y rất muốn xóa cái ngày mang đầy vết nhơ và nhục nhã này ra khỏi cuộc đời, vậy mà không ngờ hôm nay y lại chứng kiến cảnh tượng đó với một thân phận khác, nhưng không vì vậy y không mang tâm trạng nặng nề. Nhưng điều khiến y nặng lòng hơn chính là Vân Lạc, y mặc y phục chỉnh tề rồi liền đến tẩm cung Vân Lạc xem tình hình.
Vân Lạc từ từ ngồi dậy rời khỏi tấm chăn ấm như cái xác không hồn, gương mặt hắn tiều tụy hốc hác như bị mất hết một phần sinh khí. Cung nữ hầu hạ sớm đã đến mang y phục đến và chuẩn bị cả áo lông thú giữ ấm cho Vân Lạc.
Vân Lạc vừa mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy y phục hôm nay của mình có chút cầu kì rườm rà thì dùng giọng điệu say ngủ lười biếng hỏi: "Hôm nay ta có dịp gì ra bên ngoài sao? Sao ngươi lại mang thêm áo giữ ấm?"
Cung nữ đỡ Vân Lạc dậy vừa nói: "Dạo này trời đã bắt đầu lạnh rồi, hoàng thượng phải mặc thêm áo giữ ấm. Không phải một lúc nữa bệ hạ phải ra pháp trường giám sát Triệu thừa tướng hành hình và Triệu gia bị lưu dày sao?"
Vân Lạc vừa nghe đến hai chứ "hành hình" thì như bị sét đánh vào tai, gương mặt hắn đen kịch hoảng loạn như chính mình mới là kẻ bị đem ra xử tử, hắn giật bắn mình đẩy cung nữ ra quát: "Ngươi mau cút ra ngoài đi!"
Cung nữ nhìn bộ dạng không ổn chút nào của hoàng thượng thì vô cùng khó xử, vừa sợ Vân Lạc phát điên vừa sợ hắn có mệnh hệ gì thì mình cũng không sống nổi. Đúng lúc đó Cố Doanh đã đến nơi, cung nữ nhìn thấy y thì phát cho y tín hiệu cầu cứu, nhìn bộ dạng bất cần, quần áo xộc xệch của Vân Lạc thì biết tâm trạng hoàng thượng lại thất thường mà phát điên.
Cố Doanh ra hiệu cho cung nữ kia lui xuống, rồi tiến đến bên giường Vân Lạc hỏi han hắn: "Đêm hôm qua hoàng thượng ngủ có ngon không? Bệ hạ có không khỏe chỗ nào sao?"
Vân Lạc vừa tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cả người rã rời như bị cả tảng núi đè lên người, vừa nhận ra hôm nay mình phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng, hắn vừa khó chấp nhận vừa không nỡ ra tay, chỉ có thể tự trách khứ dày vò bản thân tới mức tay siết chặt vào chăn. Cố Doanh thấy đầu óc Vân Lạc đang lơ lửng vừa lo lắng đến mức bứt tay chân thì ngồi lại sát bên hắn an ủi: "Hoàng thượng đừng nặng lòng nữa. Đây cũng không phải là lỗi lầm do người gây ra. Bệ hạ cũng đừng tự trách mình. Thần tin chắc sẽ có người hiểu cho tâm tư của bệ hạ."
Vân Lạc nghe đến đây thì khóe miệng hắn hiện ra ý cười mỉa mai, đẩy Cố Doanh ra xa nói: "Bọn họ thì hiểu cái tâm tư gì của ta chứ? Ngươi đừng có nói nhảm. Mau giúp ta mặc y phục đi."
Cố Doanh thấy tâm trạng của Vân Lạc đã khá hơn một chút thì cũng mừng thầm trong lòng, tỉ mỉ mặc y phục cho hắn. Nhưng đến khi bước chân ra khỏi tẩm điện, trên đường đi tới pháp trường thì cả hai không ai còn giữ được tâm trạng bình ổn nữa. Cả Cố Doanh và Vân Lạc đều im lặng không nói với nhau một lời vì phải trấn an nỗi sợ, nỗi day dứt bên trong chính mình. Vân Lạc thì chìm trong nỗi ưu tư khó tả, hắn đang đấu tranh gay gắt với sự đau xót quyến luyến của mình đối với Triệu gia để giữ một gương mặt lạnh không cảm xúc. Cố Doanh thì lại hoàn toàn khác, y sợ y không thể giữ được bản thân bình tĩnh khi chứng kiến được cảnh tượng Triệu thừa tướng bị đem ra pháp trường. Trước đây Vân Lạc không cho y vào pháp trường, chỉ giữ y lại bên ngoài mà y đã không thể nào chịu được đau khổ mà làm loạn, làm rất nhiều người phải kinh sợ, binh lính phải vây quanh để áp giải y đi xa một đoạn.
Đoạn đường tới pháp trường không dài nhưng đối với hai người tựa như đã đi qua hết chín ngọn núi trong lòng mình. Triệu thừa tướng tay chân bị xích sắt kìm kẹp, mỗi bước chân của gã tựa như mang theo cả quả tạ, gã từ từ quỳ xuống giữa pháp trường, dù phải chịu án tử nhưng Vân Lạc vẫn để gã mặc y phục tử tế, đầu tóc gọn gàng, gương mặt vẫn sạch sẽ.
Vân Lạc không muốn Triệu thừa tướng phải ra đi trong đau đớn, hắn chỉ đặc biệt ban cho thừa tướng chén thuốc độc, mong gã có thể nhắm mắt một cách nhẹ nhàng nhất. Cố Doanh bây giờ đã trải qua nhiều thăng trầm không còn là thiếu niên non trẻ bốc đồng năm ấy nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này y không khỏi đau đau quặng thắt trong lòng. Cả y và Vân Lạc không ai dám nhìn thẳng, Vân Lạc thì cúi mặt xuống đất như tưởng niệm thương xót lần cuối cho bậc sĩ phu lầm lỡ. Pháp trường rất lạnh lẽo, xung quanh ai cũng mặt một lớp áo dày giữ ấm nhưng vẫn còn thấy lạnh, chỉ có Cố Doanh như chết trân tại chỗ, cả người y tím tái đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo lẫn gương mặt, y vô thức kìm nén cảm xúc mà hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như muốn bóp nát vụn từng khớp xương của mình, nhưng dù y có làm nát cả bàn tay mình thì cũng không thể nào cứu y thoát khỏi sự đau đớn trong lòng.
Năm đó Cố Doanh chỉ là một thiếu niên non nớt, y mang thân phận là con trai tử tù, y có thể hóa rồ hóa dại để giải tỏa nỗi đau khi mất mát. Giờ đây dù bản thân đã trở nên cứng cõi hơn nhưng khi chứng kiến cảnh tượng quá tàn khốc lại không được giải tỏa mà phải kìm nén giấu nhẹm đi khiến uất ngẹn trong y càng lớn. Cả người Cố Doanh run lên vì uất ức, y cảm nhận gương mặt lạnh băng của mình có chút ấm nóng, y biết mình chỉ có thể kìm lấy thân thể này chứ không thể chống lại cảm xúc của chính mình, đây là lần đầu y rơi nước mắt trong thân phận Cố Doanh.