23. KẺ ĐIÊN
Trong khoảnh khắc rơi vào khoảng không, trọng lực kéo tuột cơ thể gã đàn ông xuống bên dưới.
Những cơn gió quất mạnh vào mặt. Khung cảnh trượt nhanh qua tầm nhìn, méo mó rồi biến mất.
Lãm mở to mắt, theo bản năng co người lại bảo vệ phần đầu.
[Rầm!]
Cả người anh va mạnh vào giàn giáo, sau đó lăn xuống tấm lưới an toàn bên ngoài tòa nhà. Lớp vải trũng xuống dưới sức nặng của cơ thể, một góc bị kéo căng rồi rách toạc.
Lãm lại rơi xuống lần nữa.
Bên tai là tiếng kim loại vang lên chát chúa. Cơ thể va đập vào những thanh thép khiến chúng bung ra khỏi những khớp nối, theo anh rơi xuống thêm mấy tầng lầu.
Đến khi thân thể dừng lại và tầm nhìn dần ổn định, cơn đau mới ập đến trên từng tấc da thịt.
Nếu không vì bản thân là Người Thức tỉnh, thêm những lớp lưới và giàn giáo kia, Lãm nghĩ bản thân mình đã không sống nổi sau cú rơi này.
Anh nằm im vài giây, chờ cơn đau dịu bớt rồi mới chậm rãi nâng người. Tai anh ù đặc, đầy tiếng ong ong.
Phía trên những tầng lầu cao hun hút, khung giàn giáo bên ngoài vì cú va đập mà bung ra thành từng phần rời rạc, dính lại với nhau bằng vài đoạn lưới rách, đung đưa nhè nhẹ trong gió.
Ở nơi cao nhất, một dáng người nhỏ bé đang nhìn xuống. Đứa trẻ kia vẫn thế, nhỏ bé và gầy gò, mặc bộ đồng phục học sinh chỉ có vài vết bẩn nhỏ xíu.
Ngay bên cạnh là một cái bóng đen khổng lồ.
Lãm nheo mắt nhìn thật kỹ, rốt cuộc cũng nhận ra thứ mình đang đối phó quá khó nhằn.
Đứa trẻ kia tuy chậm chạp, nhưng sức mạnh của nó có phạm vi rất rộng, sát thương cũng lớn. Chưa kể con zombie to xác kia luôn ở cạnh nó đã đủ khó chịu. Phía dưới vẫn còn cả một biển xác sống như lớp lá chắn bằng thịt vững chắc nhất.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết vấn đề oái oăm này thì những tiếng gầm rú đã vọng đến từ cầu thang. Đám thây ma kia đã đuổi đến.
Lãm oằn người muốn đứng dậy.
Cơ thể vừa cử động đã đau nhói. Anh phải chống một tay lên sàn mới giữ được thăng bằng. Cú va chạm lúc nãy khiến toàn bộ phần lưng tê buốt, mỗi lần hít sâu đều kéo theo một cơn đau âm ỉ.
Nhưng lũ xác sống kia đâu cho Lãm thời gian nghỉ ngơi. Chỉ trong một thoáng, những thi thể xiêu vẹo đã xuất hiện xa xa, ồ ạt lao đến. Những cánh tay liên tục vươn tới, chen chúc đến không còn khoảng trống.
Anh cắn răng hít mạnh vào một hơi, vung mạnh cánh tay ném ra một quả cầu lửa. Quả bóng đỏ rực đâm thẳng vào đám zombie. Hàng loạt thân thể lập tức bị đánh bật ra rồi ngã rạp xuống, bốc cháy hừng hực.
Lãm lập tức băng qua khoảng trống đó trước khi nó bị lấp đầy bởi xác thịt. Tuy thế, những tiếng kêu gào vẫn theo sát phía sau. Anh quay người, cánh tay quét ra một vệt lửa lớn. Những con zombie ở gần lập tức bị thiêu cháy.
Nhưng phía sau vẫn còn vô số kẻ thù…
Không gian trong tòa nhà khá hẹp. Những khoảng sàn bê tông bị chia cắt bởi cột chống, cầu thang và những đống vật liệu xây dựng. Bóng tối bao trùm khiến việc định vị lại càng khó khăn.
Tốc độ vốn là thế mạnh giờ lại không thể sử dụng. Lãm không thể tăng tốc một mạch khi phía trước liên tục xuất hiện vật cản, càng không thể tùy tiện rẽ vào những hành lang nhỏ nếu không muốn chạy vào góc chết.
Mỗi lần vừa tìm được một khoảng trống, lũ zombie đã nhanh chóng lấp kín. Lãm buộc phải dùng lửa để mở đường.
Sức mạnh của anh đã tăng lên đáng kể sau khi nuốt ba viên hạch trước đây. Nhưng Lãm đã đánh nhau từ sáng, cộng thêm việc anh liên tục dọn dẹp đám xác sống từ lúc đặt chân đến công trường.
Cứ giết rồi lại giết, lũ quái vật trước mặt anh vẫn chẳng hề giảm đi. Những con phía sau giẫm lên xác đồng loại mà tiến tới như một vòng xoáy vô tận không hồi kết. Năng lượng của anh nhanh chóng bị bào mòn.
Gã đàn ông thở dốc nặng nề, hai bên thái dương đã nhễ nhại mồ hôi. Lõi sức mạnh trong ngực đã nóng ran như một lò lửa. Đánh bật thêm một đợt thây ma đông đúc, Lãm lập tức lùi lại tránh xa những cánh tay đang chụp tới. Anh nhìn ngọn lửa đã yếu hơn hẳn so với lúc đầu, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội. Nếu tiếp tục như vậy, anh sẽ cạn sạch sức mạnh trước khi chạm được tới con zombie biến dị.
Lãm rút vũ khí ra lần nữa, cố gắng tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Anh nắm chặt chuôi đao, trước mắt bắt đầu có chút choáng váng. Nếu không tìm được cách, mọi chuyện có thể giống như kiếp trước.
Lõi năng lượng của anh sẽ vỡ nát.
Từ lúc sống lại, đây là lần đầu anh thấy có chút tuyệt vọng…
Nhưng Lãm cũng chẳng thể dừng lại để than vãn kêu ca. Chỉ cần chậm một giây, anh sẽ bị nhấn chìm trong biển thây ma này.
Có điều cơ thể như đã đến giới hạn. Dù đã cố gạt phăng đi những cảm xúc không đáng có để tập trung vào thứ trước mắt, phản xạ của anh dường như vẫn chậm lại.
Một con zombie đột ngột lao thẳng đến trước mặt Lãm.
Anh giật mình vung thanh vũ khí trong tay. Lưỡi đao nóng đỏ quét ngang một đường, bổ đôi đầu con quái vật.
Từ trong đống máu thịt bầy nhầy, viên hạch màu đỏ văng ra ngoài, rơi xuống nền bê tông, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước chân Lãm.
Gã đàn ông khựng lại, ánh mắt dừng trên viên hạch đỏ rực đang nằm trên sàn.
Một ý nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên.
Lãm lập tức cúi xuống chụp lấy nó, dứt khoát nhét vào miệng.
Viên hạch vừa tan ra trên đầu lưỡi, sức nóng đã bùng lên nơi ngực. Luồng năng lượng bỏng rát tràn vào cơ thể, chạy dọc theo từng mạch máu.
Lãm hít mạnh một hơi, gồng mình nhịn lại cơn đau âm ỉ trong ngực. Tuy thế, anh thấy mình vẫn có thể chịu được.
Chỉ sau vài phút, dòng năng lượng tưởng chừng đã cạn lần nữa lan ra khắp cơ thể. Nhưng… nó còn đi kèm với sự nhức nhối, buốt rát tận từng thớ da thịt.
Ngọn lửa lần nữa bùng lên mạnh mẽ trong bàn tay, cuộn lại thành một quả cầu. Lãm quăng mạnh nó về phía đàn quái vật đang gào thét. Khối lửa trượt đi trên đất, nhanh chóng thiêu rụi một mảng zombie lớn.
Anh hơi thẫn ra, mắt dán vào những cái xác nằm la liệt trên đất.
Ý nghĩ tưởng chừng như điên rồ rốt cục cũng thành hình. Chỉ cần nuốt sạch những viên hạch lửa kia, chẳng phải anh sẽ ổn thôi sao.
Đến đây, Lãm không còn định tìm đường vòng hay tiết kiệm năng lượng nữa.
Gã đàn ông dồn năng lượng vào hai thanh vũ khí. Ngọn lửa men theo sống đao rồi nhanh chóng phủ kín toàn bộ lưỡi thép.
Thanh kim loại nhanh chóng sáng lên, bị nhiệt nung nóng đến mức không khí phía trên chúng cũng hơi vặn vẹo.
Nhưng năng lượng được đổ vào vẫn chưa dừng lại. Chẳng mấy chốc, chúng trở thành hai ngọn lửa khổng lồ cháy hừng hực, phần mũi đã kéo dài ra hơn một thước.
Gã đàn ông vung mạnh cánh tay, khiến thứ vũ khí kia giống như một dải lụa đỏ được dệt bằng lửa, cuốn qua toàn bộ tầng lầu. Đám thây ma phía trước lập tức bị ngọn lửa cuốn lấy rồi ngấu nghiến.
Những cái xác tan ra thành tro. Hạch biến dị trong đầu chúng cũng lộ ra, rơi lộp độp xuống sàn nhà trong đống bụi đất màu xám.
“Haha… Điên thật…”, anh lẩm bẩm, gương mặt mệt mỏi kéo ra một nụ cười mỉa mai.
Khoảng trống được tạo ra đủ lớn. Lãm dùng tốc độ nhanh nhất, nhặt tất cả những thứ trên đất lên. Hai viên hạch hệ lửa trong tay bị anh ném thẳng vào miệng rồi nuốt xuống.
Cơn đau buốt rát lại ập đến khiến anh choáng váng trong tích tắc. Lãm ôm lấy đầu, tưởng như mọi thứ xung quanh sắp sụp xuống.
Nhưng sự đau đớn còn chưa kịp kết thúc thì cơ thể lại căng tràn sức mạnh.
Phải nhanh chóng giết con bé kia rồi chấm dứt việc điên rồ này!!!
Gã đàn ông tự nhủ, lảo đảo bước mấy bước về phía cầu thang trên tầng. Anh ngẩng đầu nhìn lên giếng trời, áng chừng mình đã rơi xuống cỡ năm sáu tầng lầu.
Dưới chân, một đợt zombie khác đang ùn ùn kéo tới, đông như một đàn côn trùng vỡ tổ.
Lãm thở ra một hơi rồi lùi lại. Năng lượng lần nữa tràn ra khỏi cơ thể, cuộn lên như một cơn lốc màu cam.
Ngọn lửa nổi lên, xuyên qua những khoảng sàn bê tông, chiếu sáng cả những tầng nhà đang chìm trong bóng tối. Nó quét qua lũ thây ma, thiêu cháy tất cả những sinh vật đang di chuyển.
Lớp này ngã xuống, lớp khác lập tức bước qua xác đồng loại để tiếp tục lao lên.
Gã đàn ông dứt khoát lao thẳng vào đám quái vật đang gào thét man dại. Hai thanh đao rực sáng vẽ vào không khí những vệt sáng cam, hòa chung với thứ chất lỏng màu đen sền sệt. Hương vị tanh tưởi trộn với mùi cháy khét xông vào khoang mũi, nhưng anh đã không còn thấy ghê tởm nữa.
Một vòng lặp bắt đầu hình thành.
Từng đợt zombie ngã xuống như rạ, bị nuốt chửng trong ngọn lửa điên cuồng. Nhưng chúng giống như những con thiêu thân, cố chấp đổ về phía có ánh sáng.
Lãm chẳng thể nhớ nổi thời gian trôi qua bao lâu, cũng không rõ mình đã ăn bao nhiêu vào người.
Chỉ biết mỗi lần thấy bản thân yếu đi, anh lại ném viên hạch đỏ tươi vào miệng.
Một lần lại một lần, cơn đau nóng rực liên tục chạy xuyên qua lồng ngực đến bỏng rát, hai hốc mắt cũng như đang bị nhúng vào dầu sôi.
Nhưng chỉ vài giây sau, sức mạnh lại tràn ngập cơ thể.
Lãm chẳng đủ hơi sức để ý đến thể xác của mình nữa. Suy nghĩ và lý trí đã sớm bị lấp đầy trong trạng thái căng thẳng.
Đau đớn một chút rồi sẽ qua. Thứ anh muốn là phải sống sót ra khỏi đây, dù có phải đi qua địa ngục đi nữa!
Mà thật ra…
Cuộc đời trước kia còn đau đớn và bất lực hơn rất nhiều. Chẳng phải anh vẫn bò được ra từ địa ngục ở kiếp trước để quay lại đây hay sao?
Nếu đã không thể tránh né thì anh sẽ giết sạch bọn chúng.
Lãm lại nuốt xuống một viên kẹo-đỏ, cơn đau thường trực cũng bắt đầu trở nên xa xôi mơ hồ. Giống như… cơ thể anh đã chai lỳ với nó.
Nguồn năng lượng lại được đổ đầy vào cơ thể, gã đàn ông lại thấy thế này cũng không còn quá tệ…
Những quả cầu lửa càng lúc càng mạnh, đến nỗi Lãm tin mình có thể nghiền nát toàn bộ lũ quái vật ở đây.
Một sự hưng phấn nguyên thủy đến mức gần như khiến máu trong người anh sôi lên, vây lấy nỗi tuyệt vọng rồi nhấn chìm nó xuống thật sâu.
Trước mắt Lãm, khung cảnh máu me thối rữa kia bỗng trở nên đẹp đẽ.
Lũ zombie bị quét sạch chỉ trong một đòn. Xương cốt bị đốt cháy, vỡ ra thành tro. Cả tòa nhà chỉ còn lại hai màu sắc của lửa và những cơ thể bị thiêu rụi. Những viên hạch đủ màu rực rỡ lăn lông lốc trên nền bê tông, nổi bật như những bông hoa đang nở rộ giữa biển xác.
Gã đàn ông vuốt tay lên mặt, gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Đôi mắt đen lay láy chẳng còn tiêu cự, xoáy sâu vào những cơ thể mục nát đang bò trườn đến từ phía xa.
Rồi…
Nụ cười bắt đầu tràn ra trên gương mặt điển trai, bật ra thành âm thanh trầm thấp khe khẽ hoà vào tiếng cháy lách tách.
Đúng rồi. Đến đây tìm tao đi!
Hai thanh vũ khí trên tay Lãm dần thay đổi. Chúng đỏ sậm hơn, gần như hóa thành hai lưỡi hái khổng lồ được đúc từ dung nham.
Nó xoay vòng như những cơn lốc sáng rực. Hàng chục con zombie vừa tiến đến bị cuốn vào trong, rồi bị nướng chín như những tảng thịt cháy khét.
Anh vừa chém giết vừa nhặt từng viên hạch lên.
Từng viên…
Từng viên…
Rồi nuốt xuống.
Gã đàn ông bắt đầu hưởng thụ cảm giác thống khoái mỗi khi sức mạnh tăng lên và dòng năng lượng dâng trào liên tục không có điểm dừng, đằm mình trong cơn bão lửa và nỗi cuồng hoan.
Khói lửa tràn qua những cột bê tông, cuộn lên trần thành từng mảng xám đục. Mỗi nơi anh đi qua đều chỉ còn lại tro bụi. Những thân thể cháy đen ngã xuống dưới chân. Chỉ đến khi hai lưỡi đao chém xuống mà không còn thân thể nào lao tới nữa, Lãm mới dừng lại.
Trước mặt anh là một khoảng đất cháy đen, la liệt những cái xác đã bị thiêu rụi thành tro. Chẳng còn những bóng người lảo đảo, cũng không còn những cánh tay thối rữa liên tục bấu víu.
Bên tai chỉ còn những tiếng khò khè vọng về từ rất xa.
Yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Lãm đứng giữa đống tro tàn. Trên bàn tay, ngọn lửa của anh chẳng hiểu sao càng lúc càng đặc sệt lại, ngả dần sang màu đỏ sậm.
Anh nhíu mày, cảm giác như tầm nhìn của mình bị phủ qua một lớp màn đỏ, còn có những chớp sáng lập lòe. Nhưng ngoài lồng ngực như bị thiêu đốt thì cơ thể hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi.
Gã đàn ông lắc lắc đầu, tìm lại chút tỉnh táo.
Giữa không gian đặc quánh mùi xác chết, Lãm nhận ra mùi hương ngon lành quen thuộc vẫn len lỏi đâu đó. Anh chợt nhớ ra con zombie biến dị vẫn còn ở trên kia.
Lãm bình tĩnh nhặt hết những viên hạch trên đất rồi xoay người chậm chạp bước đến cầu thang lên tầng trên.
Khi lại thấy bức tường bị đổ nát lúc nãy, anh mới dừng lại quan sát.
Chiếu nghỉ và phần trên của cầu thang đã sập xuống, không thể leo lên được nữa. Anh quét mắt khắp một lượt, không thấy hai con zombie kia mới quyết định di chuyển qua phía thang thoát hiểm còn lại.
Nhưng đi chưa được mấy bước, âm thanh thình thịch nặng nề lại ập đến từ phía sau. Như ngay lập tức, đôi tay tím tái lao đến từ trong bóng tối, vồ lấy Lãm đầy thô bạo.
Có điều lần này, cơ thể anh đã biến mất ngay khi con quái vật kia kịp chạm đến.
Nó chưng hửng mấy giây, nghệch ra như một cỗ máy bị lập trình sai, chằm chằm nhìn vào bàn tay trống rỗng. Qua mấy phút, sinh vật to lớn kia vẫn bất động, thừ ra như một đống thịt.
“Không thông minh lắm nhỉ…”, Lãm lẩm bẩm thật nhỏ.
Anh đứng sau cây cột bê tông khuất trong bóng tối, cẩn thận nhìn con quái vật kia.
Nó vừa có sức mạnh cơ bắp, tốc độ lại nhanh, khác hẳn đám zombie tầm thường bên dưới. Dù thế, lúc không thấy mục tiêu, nó cũng đứng đực ra như lũ xác sống bình thường. Nhưng Lãm đã từng bị nó túm lấy. Anh nhớ rõ lớp da kia cứng rắn đến kỳ quặc. Có thể tông sập những bức tường mà chẳng hề hấn gì, xem ra cơ thể nó đã bị biến dị rồi.
Bất chợt, từ phần trần nhà chưa làm xong, dòng dung nham tràn qua mép sàn rồi đổ ập xuống như một dòng thác lửa. Lãm chỉ kịp né sang một bên.
Nhiệt độ khủng khiếp khiến những thanh thép nhanh chóng bị nung đỏ, cong xuống dưới sức nóng. Còn trên sàn đã đầy những vũng lửa sáng rực.
Con zombie to lớn bên kia ngay lập tức quay sang, chính xác tông thẳng tới cây cột bê tông nơi Lãm đứng. Anh nhanh chóng bật nhảy sang một bên rồi lao về phía khác, lẩn trốn sâu vào bóng tối.
Lãm hơi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhanh chóng xác định vị trí của đứa con gái. Nó đứng chếch một góc bên phải, bàn tay lại để trước ngực với tư thế kỳ cục.
Lần đầu tiên Lãm bị tấn công, nó cũng làm động tác y như thế. Xem ra đây là cách nó phóng sức mạnh.
Quả nhiên, dòng dung nham ngay lập tức xuất hiện trên tay con bé, tích tụ lại thành một quả cầu đỏ rực. Nó quay đầu, cái cổ chậm chạp xoay tới xoay lui. Đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng, liên tục đảo qua lại như một cái máy quay đang rà tín hiệu.
Con xác sống to lớn kia sau khi tông vào cột cũng đứng khựng ra như pho tượng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như đang nghe ngóng, cuống họng phát ra mấy tiếng thở trầm đục. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt to lớn tím tái, lộ ra đôi tròng mắt nhoè nhoẹt trong đống thịt đen ngòm.
Vậy ra, nó không thể nhìn thấy. Nhưng sao nó có thể tấn công chính xác đến thế?
Lãm chăm chú quan sát thêm một lúc, nhận ra bọn chúng vậy mà không đi tìm anh. Thậm chí ban nãy, dù Lãm đánh nhau rất lâu ở dưới thì hai con thây ma này vẫn không tìm đến.
Giống như… chúng nó chỉ ở lại trên tầng này vậy.
Nhưng tại sao?
Lãm cau mày, vươn tay kéo nhẹ cổ áo. Anh cố gắng xua đi cái cơn đau râm ran nơi ngực để bình tĩnh suy nghĩ.
Bất chợt…
Một tiếng khò khè vang lên ngay phía sau.
Lãm quay ngoắt lại đã thấy một con xác sống liêu xiêu đi đến. Vừa thấy anh, nó đã bổ nhào người chạy đến. Lãm chậc lưỡi, rút thanh machete chém phăng cái đầu thối rữa.
Nhưng dù đã giải quyết thật nhanh, con bé kia vẫn kịp nhìn thấy anh.
Đồng tử đỏ rực của đứa trẻ sáng lên. Chỉ trong tích tắc, dòng dung nham trên tay nó bắn thẳng về phía Lãm.
Khối cầu lao đi, va phải cột bê tông rồi vỡ ra. Những giọt dung nham rơi đầy trên mặt sàn, nổ lách tách rồi bùng lên thành những đốm lửa.
Gần như ngay lập tức, con quái vật khổng lồ cũng theo đó mà lao đến.
Lãm cong lưng, nhún người nhảy ra xa.
Lại nữa…
Lúc bị tấn công ở cầu thang, anh đang bị con bé phóng dung nham từ trên cao. Ban nãy cũng là bị đứa con gái tấn công trước rồi gã to xác này mới lao đến.
Bây giờ cũng thế…
Lãm cố gắng đổi vị trí nhưng chẳng có mấy tác dụng. Anh không thể ẩn nấp. Đứa trẻ kia đứng trên cao, dễ dàng nhìn bao quát hết tất cả.
Những quả cầu liên tục bắn tới, y như những viên thiên thạch đỏ rực đuổi theo bước chân anh. Giờ nơi này hệt như vùng núi lửa, với những vũng dung nham trải đầy trên sàn. Nó khiến anh chẳng thể dùng tốc độ.
Nếu cứ kéo dài, Lãm sẽ không còn chỗ để đặt chân.
Nhưng con zombie to xác thì chẳng khác gì một cỗ máy chỉ đâu đánh đó, nhắm vào nơi con bé tấn công mà lao đến.
Phải giết một con trước!
Lãm đảo mắt nhanh một vòng.
Lối đi đã bị những vũng dung nham chặn lại. Xem ra chẳng thể tiếp cận đứa trẻ ngay lúc này. Nếu thế, anh phải giải quyết cái khối thịt khổng lồ ở đây.
Tính toán xong, gã đàn ông cũng nhét viên hạch cuối cùng trong người vào miệng. Dòng năng lượng màu cam tràn ra bên ngoài, cuốn lấy thanh vũ khí trên tay. Anh chạy vào một góc khác của tòa nhà, tránh khỏi tầm tấn công của con bé kia. Đối phó cả hai một lúc như hiện tại là quá khó.
Đến khi dụ được con quái vật to lớn đuổi theo mình một quãng xa, Lãm mới bất chợt quay lại, bật người lao thẳng vào nó.
Tốc độ quá nhanh khiến con zombie to xác không kịp phản ứng, lãnh trọn một cú đạp vào mặt. Tuy thế cơ thể to lớn chỉ loạng choạng vài bước rồi có thể đứng thẳng lại ngay. Dù đã dùng hết sức để tấn công nhưng chỉ khiến nó xê dịch được một chút.
Lãm chậc lưỡi, vung vũ khí chém mạnh xuống cơ thể tái xám.
Lưỡi dao nóng đỏ chạm vào da thịt nhưng không thể cắt xuống, phát ra âm thanh thật trầm. Cái thứ trước mặt anh chẳng khác gì một khối sắt.
Biết tấn công trực diện chẳng có tác dụng, gã đàn ông lập tức lùi lại phía sau, tra hai thành đao vào vỏ, nhanh chóng lẩn vào những hàng cột ở giữa. Năng lượng không còn nhiều, anh lại chưa nghĩ ra cách để giết chết cái thứ này!
Con zombie khổng lồ đuổi sát theo phía sau. Nó tông thẳng vào những khối bê tông trên đường chạy. Những mảng vữa xám rơi lộp xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh, lộ ra những thanh thép chịu lực bên trong.
Cả tầng nhà vì thế mà chao đảo rung lắc.
Sau đó, một mảng sàn trước mặt đột ngột sập xuống.
Lãm tức tốc dừng lại.
Anh còn chưa kịp đổi hướng, con thây ma to xác kia đột nhiên nhảy bổ đến. Cả cơ thể vạm vỡ tung lên không trung rồi nhào xuống.
Gã đàn ông nghiêng người lách qua nó.
Nhưng vừa ngẩng mặt lên, trước mắt anh chỉ là một mảng sáng tới chói mắt. Lãm giật mình theo phản xạ đưa tay chắn lấy khuôn mặt.
Quả cầu đỏ rực lao đến đón đường, chính xác bắn thẳng vào Lãm.
Dòng dung nham va chạm với cánh tay, nhanh chóng thiêu rụi lớp áo khoác bên ngoài rồi lan nhanh, bốc lên mùi vải và nylon cháy.
Nhưng lạ thay.
Cơn đau bỏng rát không hề đến.
Lãm đầu nhìn lại cánh tay mình.
Lớp áo khoác bên ngoài đã cháy rụi toàn bộ, bên trên vẫn còn đọng lại những vệt cháy đen. Vài giọt dung nham còn nhỏ giọt xuống sàn rồi bốc cháy, tỏa ra những làn khói xám.
Vậy mà… làn da của anh lại không chịu chút thương tổn nào.
Thậm chí, Lãm còn chẳng cảm nhận được sức nóng.
Mất mấy giây xác định bản thân hoàn toàn không sao, Lãm mới quay về phía con thây ma khổng lồ bên kia. Cả người nó cháy sém, hơn nửa phần cơ thể đã chuyển thành màu đỏ. Trên vai lủng một lỗ lớn do bị dòng dung nham bắn trúng.
Cách đấy độ hơn mười mét, con bé kia đã đuổi đến, trên tay nó là một khối dung nham sắp hình thành.
Một nụ cười lạnh lẽo ẩn hiện trên đôi môi gã đàn ông.
Và sự phấn khích lại lần nữa dâng cao, sôi sục trong máu.
Lãm phủi người đứng dậy, không di chuyển nữa mà hơi uể oải vuốt ngược hai tay vào tóc, gạt đi những giọt mồ hôi và máu đen chảy dài trên mặt.
Con quái vật khổng lồ kia nào thấy được sự bất thường. Nó xác định được mục tiêu thì không chần chừ lao bổ đến.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang, thờ ơ nhìn con quái vật to lớn đang đâm thẳng về phía mình. Ngay khi vòng tay gân guốc suýt túm được anh, Lãm mới cong miệng mỉm cười.
“Chết đi.”
Vừa dứt câu, dòng dung nham nóng bỏng từ phía trên đổ ập xuống cả hai như thác lũ. Nhiệt độ tỏa ra khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
Con thây ma to xác đứng khựng lại như trời trồng. Thứ chất lỏng màu đỏ rực lan tràn từ đỉnh đầu đến tận chân, đi đến đâu lại kéo theo những vết đen cháy sém, phát ra những tiếng lèo xèo giống như miếng thịt đang được nướng trên vỉ sắt.
Nhưng con bé kia không định dừng lại, tiếp tục trút tất cả dung nham trên tay xuống. Sàn nhà vì thế mà bắt đầu chảy ra, trũng xuống thành một cái hố nhỏ.
Tiếng tru tréo từ khuôn miệng đầy máu đen vang vọng trong không gian rồi nhanh chóng im bặt. Thân thể to lớn đổ sầm về phía trước. Nhưng đôi tay kia vẫn kịp túm chặt lấy Lãm không buông, kéo theo anh ngã xuống hố lửa đang sôi sục dưới chân.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Từ đây tới cuối arc toàn đánh nhau. Tui muốn khóc…