Chương 30: Không nhìn lại kiếp trước, không bàn chuyện kiếp sau, sống trọn vẹn kiếp này.
Chương 30: Không nhìn lại kiếp trước, không bàn chuyện kiếp sau, sống trọn vẹn kiếp này.
“Elijah…”
“Marcus, anh không thể rời đi cùng em sao?”
“Elijah…”
“Marcus, em có cảm giác anh sẽ rời xa em… Mãi mãi…”
Bên tai ù ù nghe không rõ, anh hơi nhíu mày rồi giãn ra. Trước mắt anh là người con trai thấp hơn mình một cái đầu. Đôi mắt lấp lánh ánh lửa, cậu khẽ cau mày, môi mím chặt, khuôn mặt đáng thương ấy đang nhìn chằm chằm vào anh… Không đẹp, cậu khóc, anh không thích, nên không đẹp.
“Marcus…”
Môi mỏng mấp máy, cậu gọi một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Âm thanh như dòng suối trong lành rót thẳng vào tim. Tim không đập loạn mất kiểm soát nhưng anh vẫn cầm lòng chẳng đặng mà ôm chặt cậu vào lòng.
“Elijah…”
Người con trai ấy khẽ đáp: “Vâng?”
Em ấy tên Elijah không phải Ilya. Còn tôi tên Marcus không phải Nikolas.
Cảm nhận hơi ấm qua lớp vải, anh dịu dàng nói: “... Hãy bay đi, tôi sẽ ở đằng sau bảo vệ em.”
Elijah vùi đầu vào hõm cổ Marcus, hai tay run rẩy siết chặt vải thô trên người anh, cậu thầm thì: “Marcus… nói đi, hãy nói ‘Đợi tôi khải hoàn trở về’... Làm ơn…”
Marcus chỉ do dự vài giây rồi cười: “Tôi sẽ khải hoàn trở về.”
Sau đó, Elijah mang theo những đứa trẻ rời đi, còn Marcus lại chẳng thể khải hoàn trở về.
Marcus bị một thanh đao ghim chặt xuống mặt đất, hơi thở mỏng manh, anh lặng lẽ dõi theo một con bướm trắng lỡ lạc vào nơi chiến trường đẫm máu. Nó đập cánh uyển chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng đậu ở đầu ngón tay anh.
“Hắn chưa chết.”
“Kết liễu hắn đi, không thể giữ lại mối nguy hại này.”
Anh nghe thấy một giọng nam và một giọng nữ nói với nhau như thế, khẽ đảo mắt, anh thấy một bóng ảnh lờ mờ từ trong sương mù
Thế giới này gọi là thế giới của các vị thần cũng không sai, con người trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Vì thế những đứa trẻ mang mệnh ‘Sát’ được sinh ra, chúng được ban cho khả năng ‘Giết Thần’.
Những đứa trẻ ‘Sát’ là hiện thân của cán cân thế giới, là gọng kìm kìm hãm các vị thần hung hăng, là mối đe dọa khiến những vị thần phải kiêng dè.
Marcus chính là một trong những đứa trẻ ấy. Anh đầu quân vào quân đội từ rất sớm, ra quân trấn giữ biên cương, duy trì trật tự cân bằng hai giới. Nhưng dường như cán cân ấy đã bị phá vỡ, họa liên tiếp giáng xuống, cũng chỉ có loài người phải gánh chịu tất cả.
Từ bao giờ nhỉ? Là từ lúc núi Vọng Thiên bị chuyển dời sao?
‘Ầm!’
Tia sét xé toạc bầu trời đêm, Elijah khựng lại động tác may vá, cậu hạ bộ đồ mùa đông của Marcus xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, khung cảnh trở nên mờ ảo không rõ.
“Ilya, anh đi đâu thế?” Một cậu bé đứng lấp ló sau cửa điện hỏi, vết sẹo mang từ quá khứ chằng chịt trên người nó trông thật đáng thương. Nó là đứa trẻ được cậu cứu về từ một vụ bạo hành trên phố.
“Lux, về ngủ đi, anh đi gặp Marcus.” Cậu đẩy nó vào trong phòng. Lux đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, nhưng nó chẳng thấy bóng dáng của Elijah đâu nữa.
Elijah mặc áo mưa ra ngoài đúng lúc Marcus đang phi ngựa tới, anh đỡ cậu lên ngựa rồi hai người cùng cưỡi ngựa đến nơi bị sét đánh xuống.
Tại đây, chỗ vốn là hồ nước lại mọc ra một ngọn núi to sừng sững, âm khí mịt mù, động vật vội vã di tản. Cũng tại đây, Marcus phát hiện Elijah bị ảnh hưởng nặng nề bởi nơi nhiều âm khí.
“Đừng chạm vào em, người anh ẩm ướt quá.” Elijah đẩy Marcus ra.
Anh bất chấp sự phản kháng của cậu một lần nữa kéo cậu vào lòng: “Sắp cắm mặt dưới đất rồi còn kén cá chọn canh.”
Marcus sớm biết hai vị thần đằng xa kia có thù oán với Elijah, sức mạnh của họ có thể khắc chết cậu, vì thế anh chọn ở lại, vừa là để bảo vệ vương quốc của mình, vừa là để diệt trừ mối nguy hại về sau cho cậu.
Nhưng… anh thất bại rồi.
Họ thất bại rồi, người chết như ngả rạ, nước mất, nhà tàn.
Thật đáng hận.
Cảm nhận được nguy hiểm sắp ập tới, bướm trắng sợ hãi bay đi. Marcus dõi theo nó lần cuối rồi chậm rãi khép đôi mắt lại.
Tạm biệt Elijah.
_…
Hồi còn bé, Thanh Tùng không kiểm soát được U nhãn của mình. Quá khứ, hiện tại, tương lai, kiếp trước thậm chí là cả kiếp sau của người xung quanh chồng chéo lên thực tại giày vò tinh thần yếu ớt của anh. Lập tức, anh bị nó đày đọa khóc suốt mấy ngày liên tiếp, cả nhà phải vội vã thỉnh cao nhân từ trên núi xuống để giúp anh. Vị cao nhân đó chính là thầy của Hữu Thiện.
Ông giúp anh đóng U nhãn, dặn dò với họ một câu mà anh nhớ đến tận bây giờ: “Không nhìn lại kiếp trước, không bàn chuyện kiếp sau, sống trọn vẹn kiếp này.”
Thanh Tùng luôn nghe theo lời dạy bảo ấy, anh chưa từng dùng U nhãn để soi tiền kiếp của ai, cho đến khi anh gặp Hữu Thiện. Vào khoảnh khắc hai người đối mắt nhau qua màn hình, trái tim đang nằm yên lặng lẽ thịch một tiếng.
Sau buổi livestream ấy, anh dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin của cậu, chẳng vì lý do gì to lớn, tiềm thức anh thôi thúc anh làm thế.
Khi nghe tin cậu tới Hoài Vân để giúp bạn trọ, anh đã không chần chừ nhận nhiệm vụ này. Anh không hiểu bản thân lúc ấy muốn làm cái gì, chỉ vô thức thuận theo cảm xúc của mình.
Bước vào phòng trọ tồi tàn, anh lập tức va phải nụ cười của cậu, cậu đang đứng bên cạnh cầu thang trêu đùa với người bạn trên gác lửng.
“Ru rú trên đấy không sợ bị kéo chân nữa à?” Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn vương vấn bên môi: “Ủa, là anh à?”
‘Thịch.’
Trái tim này mạnh mẽ kêu vang.
Nụ cười ấy đã từng dành riêng cho anh.
Thanh Tùng nghĩ mình bị điên rồi. Anh muốn tỏ ra xa cách với cậu để ngăn thứ tình cảm điên rồ này nảy mầm nhưng hoàn toàn thất bại.
“Ừm, là tôi.” Anh đáp.
Chắc mình bị bệnh thật rồi.
Trở về nhà, anh cầm chiếc gương đồng ngồi bên giường rất lâu. Do dự rồi lại do dự, cuối cùng anh vẫn làm trái lời thầy, cầm nó lên nhìn về kiếp trước của mình.
Thanh Tùng đã thấy rất nhiều thứ, anh thấy mình đứng sau tấm rèm lụa nghe cậu thay tín đồ cầu nguyện với thần linh, anh thấy mình đứng bếp nấu ăn cho cậu, thấy mình cùng cậu dạy học cho những đứa trẻ mồ côi trong điện, thấy mình cùng cậu khiêu vũ giữa quảng trường vương quốc, thấy mình cùng cậu trao nhau những nụ hôn triền miên, thấy mình cùng cậu trải qua những đêm cuồng cháy bất tận. Và rồi, thấy mình vì người, vì quê hương mà tử trận nơi chiến trường.
Đúng thật không nên nhìn lại chuyện kiếp trước.
Có những đêm nằm với cậu, anh trằn trọc không ngủ được, anh muốn nói cho cậu biết những chuyện mà hai người đã trải qua, muốn cậu nhớ lại kiếp trước, muốn cậu nhớ ra anh, muốn cùng cậu nối tiếp những tháng ngày tốt đẹp ấy.
Nhưng anh không nỡ, vì anh biết rõ, khoảng thời gian cậu làm Thần Tử là khoảng thời gian Thần quang hoàn chỉnh nhất. Cậu không cần thông qua đồ vật hay cây cối, chỉ cần chạm nhẹ vào người khác là đã có thể nhìn thấy quá khứ của họ, kết nối với những đau khổ của họ, và rồi có những đêm suy sụp vì chuyện mình không trải qua.
Thanh Tùng vốn dĩ không định soi kiếp trước của Hữu Thiện bởi vì nó từng là cuộc sống riêng của cậu. Nhưng vừa rồi, anh thấy chút chuyện quá khứ của Chân phụ mẫu, anh thấy người vốn dĩ phải theo đoàn di dân lại quay lại liều chết với họ.
Chân phụ mẫu có thể giết chết cậu, họ định làm vậy, họ khao khát làm vậy, nhưng rồi họ bỗng cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới nên họ bỏ trốn. Vì họ bỏ trốn nên anh không biết sau đó cậu ra sao.
Thanh Tùng một tay siết chặt cơ thể Hữu Thiện vào lòng, một tay chạm nhẹ lên trán cậu.
Anh Sơn nhìn hai người hoang mang: “Làm sao vậy?”
Anh không trả lời.
Elijah giao những đứa trẻ cho người của thần điện rồi một mình quay lại chiến trường. Cậu lật từng khối thi thể một, trong lòng thầm cầu nguyện anh không ở trong đây. Phế cũng được, hủy dung cũng chả sao, cậu sẽ không chê bai gì anh đâu.
Cậu dành nửa đời để giúp người khác cầu nguyện với thần linh, dành nửa đời nhìn những lời cầu nguyện ấy được thần linh đáp ứng, nhưng đến khi cậu thật sự cầu nguyện vì chính mình, lời cầu nguyện ấy lại chẳng được hồi đáp.
“Lời cầu nguyện không thể xa rời thực tế, Elijah.”
Thanh kiếm oai phong ghim chặt chủ nhân của nó giữa chiến trường, Elijah chết chân nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt ấy. Cậu thử bước đi vài bước phát hiện tay chân bủn rủn cả rồi, đến cả hơi thở cũng trở nên run rẩy đứt quãng.
Cổ họng như mắc phải hòn đá, đau không thấu, kêu chẳng ra.
‘Vù!’
Elijah thấy Chân phụ mẫu định ra đòn kết liễu Marcus, cậu dồn lực lao tới dùng thần quang che chắn cho anh. Thần quang không thể che chắn tất cả, cậu bị đánh nát hẳn một bên tay, máu thịt rơi lộp bộp trên mặt đất.
Cậu dường như chẳng biết đau là gì vẫn quay lại nhìn trân trân vào khuôn mặt ấy. Chân phụ mẫu thậm chí chẳng cần ra đòn kết liễu anh vì anh vốn đã chết rồi. Anh đi thật rồi! Anh bỏ lại tất cả mà đi thật rồi!
Cậu sờ lên thanh kiếm ấy bỗng chẳng biết phải làm sao.
“Elijah? Thế mà ngươi lại quay lại, thật là tình sâu nghĩa nặng!”
“Euphemon tại sao lại nhìn trúng thứ yếu ớt tầm thường như ngươi chứ?”
“Tại sao y thà tốn thời gian hạ phàm nói chuyện với ngươi nhưng nhất quyết không chịu nhìn bọn ta?”
“Nếu ta giết chết ngươi liệu y sẽ thấy hối hận với cơ thể này chứ?”
Bốn cánh tay ôm chặt cơ thể dị dạng của chúng. Cái cảm giác kinh khủng khi xương thịt tan chảy rồi hòa vào nhau dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn chúng, khiến chúng mỗi lần nhớ lại là rùng mình thở gấp.
Hai cái đầu một người một câu đánh thức cậu dậy khỏi giấc mộng buồn.
Elijah rút thanh kiếm trên người Marcus ra, cậu nắm chặt chuôi kiếm từ từ đến gần bọn chúng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi. Hơi thở nặng nề chẳng biết là tức giận hay đau đớn, cậu gằn giọng: “Ta… liều chết với các ngươi!”
Elijah nói là liều chết thì chắc chắn là liều chết, biết nguy hiểm vẫn lao vào, biết chúng ra đòn hiểm cũng chẳng thèm né tránh.
Thần quang tụ lại ở mỗi nhát chém, mỗi nhát chém là một lần nhớ lại buổi dạy kiếm của Marcus.
“Elijah, nâng tay lên, em sẽ bị thương mất.”
Anh lại cười: “Dạy để em tự vệ thôi, hi vọng em sẽ không bao giờ cần dùng đến chúng.”
Cắn chặt khóe môi đang run rẩy, cậu nâng cao tay chém thẳng một đường vào mặt Chân phụ. Nhát chém ấy lập tức bén lửa thiêu cháy một bên mặt của hắn.
Cậu gào lên: “Cùng xuống địa ngục đi!”
Bốn cái tay quơ loạn xạ điên cuồng dập tắt ngọn lửa trên mặt. Máu ‘Sát’ là thứ độc nhất trên đời, có thêm thần quang bổ trợ, vết thương ấy sẽ khắc sâu vào linh hồn, theo bọn chúng đời đời kiếp kiếp.
“Không biết lượng sức! Bọn ta giết ngươi dễ như giết một con kiến!”
Một bàn tay đen xì phóng tới, nhưng đi được một nửa, bọn chúng bỗng khựng lại. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng biến mất như chưa từng xuất hiện, nhát chém này của Elijah chém vào hư không.
Cậu không cố đuổi theo chúng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi lê lết tấm thân tàn đến bên xác của Marcus.
Thanh kiếm được cắm sâu vào lòng đất, bên cạnh chủ nhân của nó. Nó nhìn người con trai ấy vụng về ôm thân xác của chủ nhân nó lên, nhìn người ấy bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt ngủ say chủ nhân nó. Cuối cùng nó chẳng còn sáng nữa.
“Thanh kiếm này đã cùng tôi chinh chiến bao sa trường, linh lắm đấy.”
“Elijah, chào hỏi nó đi.”
Elijah khá hứng thú hỏi lại: “Chào hỏi kiểu gì?”
“Vuốt ve chúng.”
Cậu nhướng mày, vẻ mặt này của cậu rõ ràng không tin lắm, Marcus nghiêng người để mân mê vành tai cậu: “Thật mà, tôi đã lừa em bao giờ chưa?”
“Anh lừa em.”
“... Anh chẳng bao giờ… nghe lời em cả.”
“Anh… đã bảo sẽ khải hoàn trở về mà.”
“... Em ghét anh.”
Những lời thốt ra chẳng tròn vành rõ chữ.
Trên người cậu chằng chịt vết thương như đang phải đắp một lớp thịt nát lên người, thảm không nỡ nhìn. Marcus mà thấy chắc chắn sẽ phát điên lên mất, dù sao ngày trước cậu chỉ lỡ làm xước ngón tay một chút thôi anh đã nổi giận đùng đùng đuổi cậu ra khỏi bếp.
“Cứ ôm khư khư cái bếp của anh đi!” Elijah tức giận chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt.
Giọng Marcus lập tức vọng ra: “La la la không nghe thấy không nghe thấy.”
“... Em ghét anh… Em không muốn… gặp lại anh nữa.” Lời nói nhẹ hẫng bị cơn gió bất chợt thổi tới cuốn bay. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một đôi chân trần dừng lại trước mặt cậu.
_…
Thanh Tùng ôm chặt Hữu Thiện vào lồng ngực mình, vùi mặt vào mái tóc mềm mại ấy, mùi hương thanh thanh của dầu gội đầu khiến anh dần bình tĩnh lại.
Xin em đừng ghét tôi.
Anh Sơn sững sờ, anh ta lắp bắp: “Em… Em…”
Thanh Tùng mở bừng mắt, trong mắt là cảm xúc anh ta không tài nào hiểu nổi: “Sau lưng anh hướng năm giờ, hai người, xử lý họ đi.”
Thanh Tùng mà kêu Sơn xử lý người chỉ có thể là mấy tay săn ảnh thôi. Anh ta không kịp nghĩ nhiều lập tức bật dật vật lộn một trận sống chết với họ.
Anh bế thốc cậu lên đi về khách sạn.
______________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Biết sao kiếp này cảm xúc của Thiện không mãnh liệt như Tùng hong? Tại nhỏ dũi ấy, đoán trước được kết cục, khuyên nhủ đủ điều nhưng cuối cùng người ta vẫn đi để rồi bỏ mạng. Dũi điên lên đi được.