Chương 10: Video được công bố
Chương 10: Video được công bố
“Xin chào mọi người! Dạo gần đây mọi người đều nhận được thông báo từ chính phủ về dịch bệnh mới phải không? Chắc hẳn sẽ có người thấy người nhiễm bệnh giống mấy bọn xác sống trong phim ảnh hay xem. Tôi cũng thấy thế, vậy nên tôi đã ở đây để kiểm chứng điều này!”
Streamer trước mặt còn khá trẻ, tầm hai ba, hai tư tuổi. Anh ta đứng nơi hoang vu chim không thèm ị hùng hùng hổ hổ tuyên bố với khán giả trong phòng phát sóng. Giờ đang tầm mười một giờ đêm, dựa vào thiết bị hỗ trợ livestream, người xem miễn cưỡng nhìn được cỏ cây phía sau anh ta.
Tú ngả lưng lên sofa nhàn nhã ăn bim bim, cậu cười cợt nói với anh trai: “Ông này gan cũng to phết.”
Khoan hãy bàn đến chuyện có thật sự gặp xác sống hay không, anh ta không sợ ma à?
Việt Anh đang đọc báo điện tử, anh không muốn để ý lắm nhưng vẫn đáp: “Chắc tìm người đóng giả thôi.”
Tú không ừ hử gì tiếp tục xem livestream. Tất nhiên phần lớn khán giả trong phòng đều nghĩ như Việt Anh. Nhưng ai quan tâm chứ? Vui là được. Họ không chê chuyện lớn lập tức gửi đầy quà cho chủ phòng yêu cầu anh ta đi kiểm chứng. Hiệu ứng quà tặng rất lóa mắt, cậu khẽ nheo mắt gạt nó sang một bên.
Việt Anh chợt hỏi: “Em còn mơ về nó không?”
Tú hiểu anh muốn hỏi gì: Em còn mơ về ngày tận thế không?
Cậu lắc đầu: “Lúc anh vào viện là không còn mơ nữa rồi.”
Việt Anh bất giác xoay cổ tay: “Ừ.”
Chủ phòng đã hành động, anh ta xoay camera tiến về phía trước, đi được một lúc, một khu nhà bỏ hoang xuất hiện trong khung hình.
[Á đù… kịch bản cũ rích rồi anh, chuyển địa điểm đê. Gợi ý: Nghĩa địa.]
[Đoán nhé, tí một bóng người dặt dẹo xuất hiện trong nhà hoang kia, streamer sẽ ‘Uầy nhìn kìa, để tôi đến gần xem sao’. (Cười lớn.)]
[Mấy bồ đừng nói nữa, lộ hết bài người ta rồi. (Cười tủm tỉm.)]
[Mình tôi thấy là không nên vào à? Đừng lấy tính mạng mình ra câu view chứ…]
[+1, 100 ngày nắng chả lẽ lại không có ngày mưa?]
Chủ phòng không đọc bình luận, anh ta tới gần căn nhà hoang. Chợt, có một bóng người gầy gò đứng sau bức tường gạch chưa trát xi măng, thân thể người ấy đung đưa trong gió, anh ta phấn khích nói: “Kia rồi kia rồi! Để tôi tới gần xem sao.”
[Hahaha, không thèm đổi kịch bản luôn.]
[Spoil: Người kia sẽ ưỡn ẹo rượt đuổi streamer. (Cười lớn.)]
[Mấy người không xem hề thì để tôi xem, đứng có phá.]
‘Cá Leo Cây đã tặng bạn phi thuyền: Chạy đến ôm người ta một cái đi.’
Tuy nhiên, kịch bản chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện kéo anh ta lại, hắn cao mét chín, vết sẹo bên mặt trái khẽ chuyển động vì cái cau mày của hắn: “Cậu đang làm cái gì ở đây?”
Anh ta giật bắn mình hét lớn, tiếng hét này làm người đứng sau bức tường gạch khẽ khựng lại, sau đó người ấy biến mất.
Anh ta hất văng tay hắn ra giận dữ nói: “Anh… Anh… Anh là ai!? Sao đi không phát ra tiếng động nào hết vậy!?”
Nhật Anh: “Tôi hỏi, cậu đang làm cái gì ở đây?”
“Tôi…”
Tiếng gầm gừ đột nhiên xuất hiện sau lưng Nhật Anh, chủ phòng hốt hoảng định kêu nó dừng lại, nhưng hành động của hắn nhanh hơn lời anh ta nói, hắn xoay người đạp một cước lên đầu nó.
Con xác sống bị đánh bật ra xa mấy mét nằm co giật trên mặt đất. Chủ phòng run rẩy lùi lại, nhận ra gì đó, anh ra thét lên: “... Khoan đã!”
Nhật Anh một tay ngoáy tai một tay vặn đầu anh ta sang bên cạnh: “Đừng hét nữa, bạn diễn của cậu đây phải không?”
Anh ta lập tức đối mặt với một gương mặt xấu xí, máu me be bét cách mình chưa đầy một mét, đây chính là bạn diễn của anh ta đã được nhân viên hóa trang thành xác sống. Tim anh ta dường như chết cứng trong một khoảnh khắc mới dần đập bình thường trở lại.
Nhưng… vấn đề tới rồi đây, nếu đây là bạn diễn của anh ta thì thứ đang nằm sõng soài trên mặt đất là gì?
Chỉ có một đáp án duy nhất. Họ gặp người nhiễm bệnh thật sự rồi.
Người đàn ông vẫn ung dung đứng đấy, khóe mắt chủ phòng còn thấy hắn đang cầm cái gì đó rất dài bên kia hông. Anh ta không dám nhìn nhiều cúi gằm mặt xuống đọc bình luận của cư dân mạng, ngón tay run nhẹ tay lơ lửng trên nút tắt livestream mãi không chịu bấm xuống, anh ta đang tiếc.
“Nhỏ kia, mang người đi.” Nói rồi Nhật Anh ném điện thoại cho Luân bên cạnh, hắn tiếp tục giao nhiệm vụ: “Cầm cho chắc, chuẩn bị có tư liệu quý giá đấy.”
Nga tiến tới dắt chủ phòng rời đi, anh ta không chịu nhưng không sao vùng ra được khỏi tay cô. Cô trừng mắt cảnh cáo: “Đến đây là đủ rồi.”
Livestream cuối cùng cũng vẫn bị tắt, Tú vo viên gói bim bim ném vào thùng rác bên cạnh. Cậu vươn người đi đến giường mình chuẩn bị làm một giấc đẹp: “Là thật đó, anh ta xuất hiện kìa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”
Tâm trí Việt Anh nào có để ở cái phòng livestream nhảm nhí kia, anh nhìn chằm chằm vào tờ báo nước ngoài mới được đăng vài phút trước, trầm giọng nói: “Một thành phố bị bùng dịch rồi.”
Tú nghiêng đầu, Việt Anh gửi link bài báo cho cậu, nhưng khi cậu bấm vào link ấy thì bài báo đã bị xóa.
Tốc độ xóa bài của họ không nhanh bằng tốc độ tay của cư dân mạng, chỉ trong một đêm, tin tức này bùng nổ khắp mạng xã hội. Chỉ là do không có minh chứng cụ thể nên vẫn ít người tin.
_…
Tú có một giấc mơ, cậu đứng giữa một trường đại học rộng lớn, bầu trời xám xịt, lũ xác sống vô tri đi lại trong sân trường. Cậu không hiểu giấc mơ này muốn nói cái gì lắm, chẳng phải tận thế tới thì trường học có xác sống là điều bình thường sao?
Cậu đã rút ra chút quy luật về giấc mơ tiên tri mình đang sở hữu này, ở một khía cạnh nào đó, nó giống như đang cảnh báo nguy hiểm cho cậu vậy, đến khi cậu chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với nguy hiểm ấy thì lời cảnh báo sẽ biến mất. Nó đang bảo vệ cậu.
Lợi thì lợi thật nhưng thời gian giấc mơ tiên tri xuất hiện không ổn định. Lúc thì thông báo từ rất sớm, ví dụ như ngày tận thế; lúc thì thông báo sát nút, như đêm trong con hẻm tối. Còn sự kiện này… bao giờ sẽ xảy ra nhỉ?
Tú đột nhiên nheo mắt nhìn tòa giảng đường phía trước, có thứ gì đó rất kì dị và to lớn vừa lướt qua ô cửa kính, cậu định bước vào đó xem thử thì cổ tay bị ai đó nắm chặt. Cậu giật mình quay lại nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt người ta, người nọ mở miệng, mãi sau mới thốt ra được ba chữ: “... Đừng tới đây.”
Là giọng con trai, chừng chạp tuổi cậu, cậu hình như từng nghe qua ở đâu rồi.
Người ấy lặp lại: “Đứng tới đây.”
Chưa để cậu nghĩ xong, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Không gian vỡ vụn thành nhiều mảnh cuối cùng bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng.
Tú mở bừng mắt đã là gần trưa hôm sau. Việt Anh không biết dậy từ bao giờ, anh đang ngồi trên bàn ghi chép cái gì đó. Giấc mơ này được coi là khá nhẹ nhàng, cậu nghĩ mình không cần nói cho anh về nó, cậu lật người mở điện thoại ra xem.
Cộng đồng mạng vẫn còn rôm rả chuyện một thành phố bị bùng dịch từ đêm qua tới giờ, có người tung cả video nhưng giữa thời đại video giả tràn lan trên mạng xã hội, họ nhất quyết không tin.
Nhật Anh không quan tâm hướng đi trên mạng, hắn đang lật báo cáo khảo sát và đánh giá về từ trường trái đất mấy ngày gần đây. Trong báo cáo nói rằng, hai hôm trước, tại thành phố đang bị bùng dịch xuất hiện hiện tượng nhiễu loạn từ trường, nhưng sau đó nó lại trở lại bình thường.
Nhật Anh gõ ngón tay lên mặt bàn đầy suy tư, như nhận ra gì đó, hắn lật tập báo cáo khác. Quả nhiên, vào đêm hắn ở con hẻm tóm cứu đứa nhóc tóc đỏ kia, hiện tượng nhiễu loạn từ trường xảy ra, thậm chí phải mất rất rất lâu nó mới trở lại bình thường.
Kiếp trước… Hắn chưa từng nghe qua.
_…
Vài hôm sau, chính phủ công bố một đoạn video ngắn. Trong video, một người đàn ông dùng kiếm chém đứt đầu một con xác sống. Nhìn vào cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là nơi streamer kia tính livestream diễn trò hay sao?
Mọi người tưởng như vậy là xong rồi, nhưng nhìn dưới thanh thời gian thì còn một đoạn nữa mới kết thúc. Vài cư dân mạng mất kiên nhẫn tua tới cuối thì vô cùng bất ngờ khi con xác sống đầu vừa lìa khỏi thân kia lại ‘sống’ dậy tấn công người đàn ông trong video.
Wtf!? Chuyện gì vậy!?
Họ tua lại, nhưng video bị làm mờ rất nhiều, còn bị tắt tiếng nên họ chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng con xác sống đột nhiên bật dậy mà thôi.
Điên vãi chưởng!
Họ xem đi xem lại đoạn đấy vẫn chưa rút ra được nguyên lý nào.
[Má, Streamer kia gặp ngày mưa thật rồi.]
-> [Cười chết, các cụ nói cấm có sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma.]
[Huhu tôi bắt đầu sợ rồi đấy.]
[Ai hãy làm gì đó đi, tôi không muốn đối mặt với đại dịch xác sống đâu.]
[36 kế 44 là thượng sách.]
-> [Bậy.]
[Họ thật sự công bố đoạn video này? Họ thật sự công bố đoạn video này? Họ thật sự công bố đoạn video này!?]
[Thanh lọc tự nhiên quy mô lớn à.]
[Đù má, tôi xem xong lập tức vay tiền mua vật tư, kết quả chả ai cho vay.]
[Tôi đang nợ vài tỏi, tôi sẵn sàng rồi.]
Cư dân mạng không rõ nhưng Luân là người chứng kiến tất cả, đến giờ anh ta vẫn còn rùng mình vì cảnh tượng đấy.
Con xác sống bị chém lìa đầu nhưng nó không chết, đầu nó vẫn ngọ nguậy, miệng nó vẫn gầm cừ, hàm nó vẫn đóng mở trực chờ cắn người. Quan trọng nhất là không lâu sau đó, từ phần bị đứt lìa mọc ra dày đặc những sợi dây nhỏ. Chùm dây đỏ máu kéo dài chạm vào cơ thể lạnh ngắt cách đó không xa, sau đó cái đầu lăn lại gần rồi nối liền với cái thân.
Chỗ thịt ở nơi bị cắt phình ra liên tục, cuối cùng con xác sống khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Một con xác sống chẳng làm nên trò trống gì, Nhật Anh rảnh rỗi quay qua hỏi Luân: “Biết nguyên lý của nó chưa?”
Luân hít vào thật mạnh, hít luôn cái mùi hôi thối của con xác sống đằng trước, anh ta đẩy gọng kính, cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời: “Chỉ cần còn ‘trung tâm điều khiển’, nó vĩnh viễn sẽ không ngủ yên.”
Trung tâm điều khiển của bọn xác sống là não, là từng tế bào của não, từng dây thần kinh trong não,... đó là lý do súng đạn không ăn thua gì với tụi nó.
Chỉ cần sót lại một tế bào não, nó vẫn có thể ‘sống lại’.
Nhật Anh trở tay chém đứt đầu con xác sống một lần nữa. Hắn cúi người bọc đầu nó trong túi nilon bị vứt bừa bãi ở đây rồi nói: “Mang nó về nghiên cứu, hoặc hỏa thiêu.”
Tối cũng ngày, thời sự cũng đưa tin về dịch bệnh này. Họ nhấn mạnh, người bị nhiễm bệnh là chết hoàn toàn, nhường lại cơ thể cho virus Z. Vì thế thứ họ đối mặt sắp tới không phải con người mất kiểm soát mà là virus Z đang kí sinh ở thi thể con người.
Có video được công bố kia, không còn mấy ai ôm vọng tưởng sẽ ‘chữa’ khỏi căn bệnh này nữa.
________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Neft bằng được súng đạn thì thôi.
Bình luận
Cà
Từ từ, tôi vẫn đang nghĩ cách neft bom
Cà
Cà
Theo thứ tự trái qua phải, trên xuống dưới: Lê Anh Tú, Dương Nhật Anh, Lê Việt Anh, Đặng Trường Phúc, Giang Hòa Hiệp, Nguyễn Kim Luân, Nguyễn Hằng Nga, ?, ?.