Chương 24: Confession
Chương 24: Confession
Vài hôm sau, trên mạng rầm rộ đăng tin công an bắt được tội phạm ma túy. Nhật Anh xem qua nhận ra ngay trong đó có Dương Nhật Vĩ, hắn trông hốc hác tiều tụy, mặt mày bầm tím, tai trái quấn băng gạc trắng. Có lẽ do nhìn qua màn hình hoặc do thời gian chữa lành vết thương lòng nên khi nhìn hắn, cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu mắng hắn hai chữ ‘đáng đời’ rồi lướt xem video khác.
Bỗng nhóm chat bốn người phát thông báo, cậu bị Ly @ thẳng tên trong nhóm.
[Ly]: @Cạn Phước Xin chào sinh viên mĩ thuật.
Nhật Anh chẳng biết nhỏ này lên cơn gì, chỉ đáp: Nói.
[Ly]: (Hình ảnh.)
[Ly]: Đoán xem tao chụp được cái gì này?
Ảnh Ly gửi là một tấm ảnh chụp hôm cậu đi mua chè với Việt, lúc ấy chẳng hiểu sao tự dưng anh cúi người bóp gáy cậu. Anh quay lưng với camera, cậu thì lộ nửa bên mặt, chụp ở góc độ này trông giống như hai người đang hôn nhau thật.
Nhật Anh trợn mắt nhìn tấm ảnh.
Mà tấm ảnh này vừa gửi đi, hai đứa kia đang ngụp lặn ở đẩu đâu lập tức trồi lên kêu quạc quạc.
[Crs đã đổ tao]: Uầy uầy uầy, gì thế?
Đây vẫn là Hoa, trước khi nghỉ hè cô đã tu thành chánh quả với người thầm thương trộm nhớ nên đặt lại biệt danh của mình để khoe khoang.
[Tôi yêu đàn bà]: Ê, bóng lưng này quen lắm, thề!
Quen là đúng rồi, hôm họ làm cố vấn tình cảm cho Hoa trong nhà ăn trường, họ đã gặp Việt, anh còn cho cậu gói bim bim khoai tây vỏ vàng nữa.
[Cạn Phước]: Không có hôn!
Ly có kinh nghiệm yêu đương, cô hỏi vặn lại.
[Ly]: Thế có yêu không?
Nhật Anh nhìn câu hỏi ấy rất lâu, cậu đánh đi đánh lại mấy dòng văn bản mãi không xong. Bọn kia chờ đến mệt, nói luôn: Được rồi, tụi tao hiểu mà, mày không cần nói gì hết.
Cậu nổi khùng: Hiểu cái gì mà hiểu!
[Ly]: Suỵt.
[Cạn Phước]: …
[Crs đã đổ tao]: Tao nhớ ra rồi! Hôm thi tao nhìn thấy hai chúng mày quàng vai bá cổ xoa đầu nhau, người ta còn mua đồ ăn cho mày, đứng chờ mày thi xong. Sau đó mày còn lên xe ngồi ghế phụ của người ta, bạn người ta phải ngồi ở ghế sau! Thân mật cỡ đó còn giả ngơ à!?
Mai lập tức phụ họa.
[Tôi yêu đàn bà]: Tồi.
[Cạn Phước]: …
‘Ly đã đổi biệt danh của bạn là tồ(i)’
Nhật Anh bối rối, cậu không biết mình có thật sự thích Việt hay không, dù sao mấy chuyện tình cảm cũng khó hiểu, mà cậu lại chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào. (Vĩ là sự cố.)
Màn hình tối đen, cậu uể oải đặt điện thoại sang bên cạnh rồi cầm cọ chuẩn bị vẽ nốt bức tranh còn đang dang dở. Trùng hợp sao cậu đang vẽ otp của khách, hai nhân vật chính ôm eo thơm má nhau vô cùng tình cảm. Não bộ phong phú của Nhật Anh lập tức vẽ ra một khung cảnh chuyển động tương tự với hoa đào phiêu trong gió và dàn chim hót bản tình ca… nhưng nhân vật chính lại đổi thành cậu và anh.
‘Xèo xèo…’
Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì, não bộ cậu bốc cháy.
Cậu co quắp ngón chân lại, ngại muốn chết, còn sinh ra một nỗi sợ hãi vô lý rằng có người đọc được suy nghĩ của cậu rồi chạy vào phòng cười nhạo cậu.
Nhưng mà, nhưng mà… Không thể phủ nhận cậu cũng thinh thích khung cảnh ấy.
“Phì!” Nhật Anh lắc đầu như muốn lắc văng cái não hư hỏng này ra ngoài.
Bỗng dưng, đầu cậu hiện lên một câu hỏi: Nếu nhân vật chính trong tranh không còn là mình với Việt mà là anh với người khác thì sao?
"..."
Khỏi đi, tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, đau lòng chết mất.
Nghĩ đến đây, Nhật Anh xác nhận được đại khái trái tim mình nghiêng về bên nào rồi. Làm gì có bạn bè nào buồn tủi khi cốt của mình có người yêu chứ!
“Hầy.”
Nhật Anh lại mở điện thoại lên nhưng không vào khung chat mà tìm tới trang confession ‘Tâm sự tuổi hồng’ để tâm sự.
‘Xin chào mọi người, em là nam, em có crs một anh hơn em X tuổi. Hồi trước em gặp chút chuyện nên anh ấy cho em ở nhà anh ấy gần X tuần.’
Nhật Anh tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết một viết tiếp.
‘Lúc đầu tỉnh dậy thì em thấy anh ấy ôm em. Em đòi gì gần như anh ấy đều nhường, đều cho (trừ chế độ ăn uống không lành mạnh và thức đêm). Ảnh thường xuyên tập gym nên em có đi theo nhưng không tập chỉ nằm nhìn thôi, hôm sau ảnh mua ghế bành đặt trong phòng cho em nằm luôn. Ảnh gọt táo cho em ăn, thi thoảng trêu em, hay xoa gáy em, chưa bao giờ to tiếng với em,... Xin hỏi em có cơ hội không ạ?’
Càng viết càng tự tin, đọc lại một lần nữa, cậu hài lòng ấn gửi. Thoát ứng dụng này lại vào ứng dụng khác, cậu nhắn trong nhóm ‘Nghèo’.
[Cạn phước]: Xin bí quyết theo đuổi người ta với.
Ly là người phản ứng đầu tiên: ???
[Ly]: Thật à? Mặt người ta búng ra đào hoa thế kia…
[Cạn Phước]: Mặt người yêu mày không búng ra đào hoa chắc?
Chia tay quay lại với người ta mười ba lần hơn nửa là do khuôn mặt đào hoa ấy chứ đâu.
[Ly]: Được rồi, gu chúng ta đều là đào hoa.
Nhắn thêm lúc nữa thấy chẳng ai cho ra được chủ ý gì hay, Nhật Anh quyết định đi sạc máy. Cậu cầm bình tưới ra ngoài tưới cây cà chua bi trong góc vườn.
Cây cà chua bi đã ra quả, quả nào quả nấy đều chín mọng đỏ tươi, cậu hơi nghiêng đầu kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra chuyện động trời.
Con chuột nào dám ăn cà chua của cậu! Lại còn ăn quả ở góc khuất nhất nữa chứ!
Nhật Anh tức không chịu được, cậu giậm chân tại chỗ mấy cái mới đi vào nhà.
Cầm điện thoại lên, cậu thấy có hai tin nhắn được gửi tới từ vài giây trước, tất cả đều đến từ Việt.
Vừa nghĩ chuyện xấu với người ta, Nhật Anh chột dạ quanh quẩn bên ngoài hồi lâu mới vào trong đoạn chat hai người đọc tin nhắn.
[Gia trưởng]: Làm sao mà tức giậm chân thế?
[Gia trưởng]: Muốn uống gì không?
Phản xạ đầu tiên khi cậu đọc tin nhắn này là đặt câu hỏi tại sao anh biết cậu tức giậm chân? Nhưng sau đó cậu à một tiếng trong lòng, tay thoăn thoắn xóa đi văn bản vừa gõ. Nhà anh bốn mặt đều lắp camera, camera số hai chỉ cần hơi nghiêng một tí là thấy được một góc vườn nhà cậu, trùng hợp sao góc ấy là chỗ cậu trồng cà chua bi.
[Đần]: Con chuột nào đấy to gan gặm cà chua của em! Lại còn gặm chỗ khuất nữa chứ!
[Gia trưởng]: Nghĩ tích cực thì may nó không ăn hết.
[Đần]: Có mà ăn không nổi ấy!
Đồ cậu trồng ngon như vậy nghĩ gì tụi nó tha, chỉ sợ từ giờ đến cuối tuần cây cà chua bi của cậu chỉ còn lại ngọn mà thôi. Tí nữa cậu định sẽ mua đồ rào nó lại.
[Gia trưởng]: Nhà anh có đồ rào, tí qua xem thử coi được không.
Đồ Việt cho không mất tiền, cậu lập tức đồng ý. Chuyện cà chua bi tạm thời giải quyết xong, cậu hỏi anh: Anh không có nhà à?
Việt gửi cậu một tấm ảnh, anh ngồi trên ghế chờ của sân bóng chuyền. Camera hướng xuống đất chụp một góc sân và đôi chân dài đang duỗi thẳng của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân vừa to vừa săn chắc ấy, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần lõm thì lõm, quả bóng chuyền lăn long lóc bên cạnh trông thật yếu ớt.
Lại nhìn xuống chân của mình, đùi cậu to nhưng không được săn chắc, thẳng tuột, nhìn hơi mềm.
Nhật Anh vuốt bộ râu không tồn tại, có lẽ cậu cũng nên đi tập gym.
_…
Chẳng hiểu sao confession này thường duyệt rất lâu hôm nay lại phá lệ duyệt cho cậu đầu tiên. Qua hai tiếng bài viết lập tức nhận được hàng chục nghìn tương tác, và con số tiếp tục tăng lên.
[Khoe ân ái trá hình đúng không? Hỏi thật?]
[+1 Chấn bé đù.] (chú bé đần)
[Không bạn ơi, ảnh thích mình ấy bạn.]
[Khổ quá, biết yêu đương rồi, đừng rặn chữ nữa.]
[Tao mệt tụi bây quá.]
[Thích thế, cho yêu với.]
[Là tui tui tắm rửa sạch sẽ cho ảnh xơi rồi đó.]
Nhật Anh hoảng thật rồi, bình thường tương tác có nhiều như này đâu!? Còn lời lẳng lơ này là cái gì nữa vậy!?
Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà gửi chuyện này cho trang confession vậy!
Cậu nhắn tin với admin muốn họ xóa confession này nhưng họ có biết bao tin nhắn đang chờ chứ? Còn lâu mới tới lượt cậu. Đường cùng, cậu chỉ biết trông chờ vào bộ phép thuật, hi vọng là anh không lướt được bài này.
Chiều tối Việt mới đi thể thao về, Nhật Anh rình mãi lập tức nhảy bổ ra chặn đường anh. Anh dừng lại, đút tay vào túi áo hỏi: “Sao vậy? Tối nay ăn cơm chỗ anh nhé?”
Anh mới chơi thể thao xong nên người có mồ hôi, vài sợi tóc xoăn dính bết lên trán, quyến rũ chết người.
Nhật Anh làm gì quan tâm tới chuyện này, cậu gật gù lùa anh vào nhà mới mon men mở lời: “Cho em mượn máy một chút được không?”
Việt đang thay giày, anh đưa túi cho cậu: “Trong này.”
“Thén Kìu.” Cậu nhanh tay nhận lấy như thể chậm trễ một giây thì trái đất sẽ nổ tung, mà thực tế thì còn tệ hơn vậy.
Vừa mở ứng dụng ra, bài confession ấy lập tức hiện đầu trang, Nhật Anh đau tim, bàn tay run rẩy suýt đánh rơi điện thoại.
“Anh… vừa nãy có dùng điện thoại không?” Tim cậu đập thình thịch dò hỏi.
“Nhắn tin với em xong thì thôi.” Việt quay lại nhìn Nhật Anh, chắc không ai nói với cậu cậu che giấu biểu cảm rất tệ nhỉ? Hai chữ ‘chột dạ’ in rõ mồn một trên mặt rồi kìa.
Anh hỏi: “Sao vậy?”
Nhật Anh yên tâm phần nào, cậu lập tức làm thao tác chặn trang confession này mới trả lại máy cho anh: “Không có rì!”
“Ừm.” Anh nhận điện thoại không dò hỏi nữa, chỉ lấy cốc nước chanh bên quai cặp đưa cho cậu: “Cho em.”
Nhật Anh ném chuyện confession ra sau đầu, cậu nhận lấy cốc nước chanh: "Chòi oi, yêu thí."
Nửa tiếng sau, đầu bếp đến nấu bữa tối, bé Hồng đỏng đảnh cọ chân cậu đòi ăn. Cậu bế nó ngồi lên đùi mình rồi bẻ đôi quả trứng luộc đút cho nó, nó há miệng ăn ngon lành.
Việt nhìn một lúc mới lấy điện thoại ra kiểm tra, làm bất cứ điều gì trên điện thoại đều để lại dấu vết, chẳng bao lâu sau anh bỏ chặn trang confession cậu vừa chặn.
Đọc bài mới nhất, anh khẽ cười.
Nhật Anh rùng mình quay phắt ra nhìn. Việt định để lại bình luận dưới bài viết ấy nhưng chạm phải ánh mắt ngây ngô của cậu, anh xóa dòng bình luận đang viết.
Việt đẩy đĩa thịt kho về phía Nhật Anh: “Ăn đi.”
Chú bé đần.
Bài confession ấy cuối cùng cũng không được gỡ xuống. Admin tiếc tương tác nên lấy hai vé xem phim trao đổi với cậu, nói là mau đi bồi dưỡng tình cảm đi, nếu hai người thành đôi thì dù đối phương có lỡ đọc phải bài viết này cũng không có gì ngại nữa.
Nhật Anh nhìn hai tấm vé ấy liền đồng ý, dù sao cậu dùng tài khoản anh chặn trang này rồi, chắc không sao đâu.
___________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Ngại…