Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 47: Thiên Đen Không Ghét Tên Lớp Trưởng

Thiên Đen khoanh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

"Vậy mày giải thích sao về chuyện tao kéo một cái thì tay mày giật lên giữa lớp?"

Thiên lớp trưởng lập tức khựng lại.

"..."

"Và chuyện tối qua tao bị kéo từ vũ trường chạy hơn nửa thành phố tới nhà mày?"

"..."

"Với chuyện mày bị tao đánh nhưng người bị thương lại là tao?" Thiên Đen có chút mất mặt.

"..."

Thiên lớp trưởng im lặng vài giây rồi nhúc nhích ngón tay, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Cho nên tôi mới muốn tới bệnh viện kiểm tra."

"Ờ."

Thiên lớp trưởng bắt đầu thấy ngứa mắt.

"Cậu chỉ biết nói ờ thôi hả?"

Thiên Đen nhếch môi.

"Tao đang nghe."

"Tôi nói nghiêm túc."

"Tao cũng nghiêm túc."

Hắn chống một tay lên cành cây rồi nhảy xuống đất. Thân hình cao lớn tiếp đất nhẹ nhàng trước mặt Thiên lớp trưởng. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp lại. Thiên Đen đưa cổ tay lên nhìn sợi dây màu nâu đang quấn quanh da mình.

Nói thật thì hắn cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Dù miệng luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ chuyện này không bình thường chút nào. Từ việc khoảng cách giữa hai người bị giới hạn. Từ việc thương tích có thể liên kết với nhau. Cho tới chuyện tại sao người bị kéo chạy lại là hắn mà không phải tên lớp trưởng mọt sách này. Tất cả đều giống một cơn ác mộng vô lý.

"Thật ra..." Thiên Đen gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt vẫn nhìn sợi dây trên tay. "Tao cũng muốn biết thứ quỷ này là cái gì."

Thiên lớp trưởng thoáng ngạc nhiên.

Cậu vốn nghĩ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục tên kia.

"Vậy cậu đồng ý?"

Thiên Đen nhún vai.

"Đi thì đi. Không lẻ Thiên Đen này lại nhát gan hơn tên mọt sách này."

Nói tới đó hắn bỗng nhìn sang Thiên lớp trưởng, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Mà nếu bác sĩ hỏi vì sao đi khám thì mày tính trả lời thế nào?"

Thiên lớp trưởng khựng lại.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc sau cậu mới khô khan đáp:

"Nói thật."

"Nói thật cái gì?"

"Nói rằng sau khi bị sét đánh thì cả hai cùng nhìn thấy một sợi dây vô hình nối từ tay người này sang tay người kia."

Thiên Đen im lặng vài giây rồi bật cười.

"Nói xong chắc bác sĩ chuyển chúng ta thẳng qua khoa tâm thần."

"Tôi cũng đang nghĩ vậy."

Thiên lớp trưởng nhìn Thiên Đen có vẻ bất ngờ, hắn còn biết pha trò. Trước nay, ấn tượng của cậu về người này thật sự chẳng tốt đẹp gì, côn đồ, thô lỗ, não phẳng và lạnh lùng. Còn trong mắt giáo viên và phần lớn học sinh, Thiên Đen là một tên học sinh cá biệt điển hình, loại người chỉ dựa vào gia thế và gương mặt để sống. Thậm chí đã có lúc Thiên lớp trưởng cũng nghĩ như vậy. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra sự thật dường như không phải thế.

Ít nhất, phía dưới gương mặt đẹp trai đến mức đáng ghét kia không phải là một cái đầu rỗng tuếch như những lời đồn trong trường.

Thiên Đen rất ít khi nghiêm túc, cũng chẳng buồn giải thích suy nghĩ của mình với người khác. Hắn thường dùng vẻ ngoài bất cần và thái độ cộc cằn để đẩy mọi người ra xa. Nhưng lúc này.

Chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản, hắn đã lập tức tìm ra lỗ hổng trong giả thuyết của cậu. Nếu chỉ là ảo giác, vậy tại sao những tác động giữa hai người lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau một cách rõ ràng đến thế? Nghĩ tới đây, Thiên lớp trưởng vô thức đưa mắt nhìn sang đối phương.

Ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống gương mặt Thiên Đen. Sống mũi cao, hàng mi dài, đường nét sắc sảo như được chạm khắc cẩn thận. Nếu không mở miệng, có lẽ trông hắn sẽ giống một nam chính bước ra từ tiểu thuyết hơn là một tên đầu gấu trong trường.

Đáng tiếc. Tên này vừa mở miệng là hết sạch cảm giác đó. Thiên lớp trưởng thầm nghĩ rồi lập tức dời mắt đi nơi khác.

Thiên lớp trưởng sau khi nói xong với Thiên Đen thì quay người rời đi. Bóng lưng mặc đồng phục trắng nhanh chóng khuất dần dưới hàng cây bàng. Vừa đi ngang qua sân trường, cậu gặp Duy đang xách trên tay ly trà vải cỡ lớn vừa mua từ căn tin trở về. Duy theo thói quen nở nụ cười hở răng rồi giơ tay chào.

“Lớp trưởng.”

Thiên hơi khựng lại, nhìn cậu một cái rồi gật đầu đáp lễ. Cậu vốn không thân với Duy, cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện nên chỉ cúi đầu bước tiếp. Duy nhìn theo bóng lưng ấy vài giây, trong lòng càng thấy kỳ lạ hơn. Từ lúc nào mà lớp trưởng với Thiên Đen lại có thể đứng riêng nói chuyện với nhau lâu như vậy?

“Hai đứa bây nói chuyện gì vậy?” Duy chống một tay lên thân cây. “Tao chưa từng thấy cảnh tượng này. Thật vi diệu.”

“Không có chuyện gì cả.” Thiên Đen đáp qua loa, tiện tay giật luôn ly trà vải trong tay Duy. Hắn cắm ống hút uống một ngụm lớn rồi thản nhiên nói tiếp: “Mấy chuyện vớ vẩn thôi.”

Duy đứng hình mất mấy giây. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn tên cướp ly nước.

“Gì? Tao có nghe lầm không vậy?” Duy bật cây quạt giấy ra phe phẩy trước mặt, vẻ mặt đầy hoài nghi. “Từ lúc nào mà mày lại nói chuyện vu vơ với Thiên lớp trưởng? Hai đứa bây chẳng phải như chó với mèo sao? Mày chẳng phải ghét nó thấu xương luôn hả? Giờ thân nhau tới mức ra chơi còn đứng tám chuyện nhảm với nhau?”

“Tao không có ghét lớp trưởng.” Thiên Đen vừa nói vừa dùng ống hút khều một trái vải nổi lên rồi ngoạm vào miệng. Hắn nhai chậm rãi một lúc mới nói tiếp. “Chỉ là không thích thôi. Tao không ưa mấy đứa lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, đàng hoàng, miệng thì thích mách lẻo.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px