Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Mày đang nói tới vụ đầu năm, mày bị thầy giám thị bắt gặp hút thuốc sau nhà xe đó hả?” Duy gãi đầu. “Thật ra vụ đó không phải Thiên lớp trưởng nói đâu.”

Thiên Đen đang nhai trái vải liền khựng lại.

“Là tao vô tình nói.”

Không khí dưới gốc bàng lập tức yên lặng.

Thiên Đen chậm rãi quay đầu nhìn Duy. Ánh mắt ấy khiến Duy lập tức thấy sống lưng lạnh đi vài độ.

“Mày...” Thiên Đen nghiến răng. Hắn nhét luôn thêm hai trái vải vào miệng như để nuốt cơn tức xuống bụng. Kết quả nuốt hơi gấp nên suýt nữa nghẹn chết ngay tại chỗ.

“Tao chỉ lỡ lời thôi mà.” Duy lập tức giơ hai tay đầu hàng. “Thiệt luôn đó. Tao không cố ý. Mày đừng có tức giận.”

Thiên Đen hít sâu một hơi, mất vài giây mới nuốt hết được đống vải trong miệng. Cuối cùng hắn khoát tay đầy mệt mỏi.

“Bỏ đi.”

“Thiệt hả?”

“Ừ.”

“Không đánh tao?”

“Lười.”

Duy lập tức thở phào như vừa thoát khỏi một vụ án mạng. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, bản tính nhiều chuyện lại nổi lên. Cậu đi về  ghế đá ngồi xuống dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn Thiên Đen.

“Trở lại chuyện chính.” Duy phe phẩy quạt. “Tao thấy thái độ của mày lúc nãy hơi thân thiết với lớp trưởng đó nha. Hay là cuối cùng cũng chịu nghe kế hoạch của tao rồi? Tiếp cận làm thân với Thiên lớp trưởng để được chỉ bài lúc kiểm tra?”

“Ờ.” Thiên Đen đáp cực kỳ miễn cưỡng. “Mày vừa lòng chưa?”

Duy lập tức chống cằm suy nghĩ. Gương mặt đẹp trai hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

“Tuy chuyện này hơi sai trái và thiếu đạo đức...” Cậu chậm rãi nói. “Nhưng vì mày, tao đành mang nghiệp vậy. Từ nay tao sẽ thường xuyên ăn chay niệm Phật để sám hối cho tội lỗi này.”

“Bệnh.”

“Hy sinh lớn lắm đó.”

Thiên Đen chẳng buồn phản bác nữa. Hắn ăn hết trái vải cuối cùng trong ly rồi nhìn đống đá còn sót lại dưới đáy cốc. Chần chừ một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng.

“Mà tao có chuyện muốn kể với mày.”

Duy lập tức ngồi thẳng người dậy.

“Khoan.”

“Sao?”

“Sao hôm nay mày khách sáo vậy?” Duy chỉ thẳng vào mặt hắn. “Mày bị ai chiếm cơ thể hả? Hỡi ma quỷ hãy mau cút đi.”

Thiên Đen lườm một cái rồi nhìn xuống sợi dây trên cổ tay mình. Thật lòng mà nói, chuyện này hắn cũng biết là khó tin. Nếu không phải chính bản thân bị thì hắn cũng nghĩ người kể bị khùng.

“Nếu tao nói với mày là hiện tại tao với thằng Thiên lớp trưởng bị trói với nhau bằng một sợi dây vô hình... mày có tin không?”

“Tin.” Duy gật đầu ngay lập tức. “Tao tin chứ. Nhất định phải tin.”

Lần này tới lượt Thiên Đen ngẩn người.

“Thật sao?” Hắn nhướng mày. “Mày tin à?”

“Dây tơ hồng chứ gì.”

Thiên Đen thừ mặt ra. Duy càng nói càng hăng, cây quạt trên tay chỉ thẳng về phía hắn.

“Mày cứ dùng lý do này để ve vãn thằng Thiên lớp trưởng. Công nhận nha, trình độ tán tỉnh của mày cũng không vừa chút nào. Dây tơ hồng định mệnh, trời sinh một cặp, xa nhau không được. Mẹ nó, tới tao nghe còn thấy rung động.”

Thiên Đen nhìn Duy vài giây, sau đó chậm rãi cúi xuống chụp lấy cổ tay cậu.

“Hả?”

“Giữ dùm tao.”

“Giữ gì?”

Thiên Đen nhét cái ly trà vải chỉ còn toàn đá vào tay Duy.

“Thiển cận.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi thẳng.

Duy ngồi dưới gốc cây cầm ly nước, mất vài giây mới phản ứng kịp.

“Ê!”

Thiên Đen hai tay gác sau đầu chậm rãi đi về phía lớp học. Quả nhiên, trên đời này sẽ chẳng có ai tin nổi chuyện hắn và Thiên lớp trưởng đang bị trói với nhau bằng một sợi dây vô hình quái quỷ cả.

Thiên lớp trưởng vừa rời khỏi hàng cây bàng phía sau dãy phòng học cũ thì đã thấy Thông và Hòa đứng chờ ở lối đi. Nhìn vẻ mặt Thông, cậu biết ngay mình khó mà thoát khỏi màn tra khảo này.

Thông khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào lan can hành lang, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.

“Mày nói chuyện gì với thằng Thiên Đen vậy?” Thông nhìn thẳng vào mặt cậu. “Mày có chuyện gì giấu tao hả?”

Thiên lớp trưởng khựng lại một chút. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh sợi dây màu nâu trên cổ tay mình. Chuyện này ngay cả bản thân cậu còn chưa tiêu hóa nổi, nói gì tới người khác. Cậu tránh ánh mắt của Thông, giả vờ chỉnh lại cổ áo rồi đáp:

“Không có gì đâu. Chỉ là sắp tới hội thao rồi mà. Thầy chủ nhiệm nhờ tao lập đội bóng rổ cho lớp nên muốn hỏi xem thằng Thiên Đen có tham gia không.”

“Thiệt hả?” Thông nhíu mày. “Sao tao chưa từng nghe chuyện này.”

“Ừ.” Thiên gật đầu rất tự nhiên. “Dù gì mày cũng biết nó chơi bóng rổ khá tốt còn gì.”

Nói dối xong, trong lòng cậu hơi áy náy. Nhưng ít nhất đây vẫn là lý do hợp lý hơn rất nhiều so với việc bảo rằng cậu và Thiên Đen đang bị một sợi dây vô hình nối chung vào nhau.

“Thế nó nói sao?” Thông hỏi tiếp.

“Nó bảo sẽ suy nghĩ.” Thiên nhún vai. “Để vài hôm nữa trả lời.”

Thông nhìn cậu thêm vài giây như muốn xác định xem có phải đang nói dối hay không.

“Sao mày không rủ tao đi cùng?”

“Để làm gì?” Thiên bật cười. “Mày với nó gặp nhau là y như rằng chuẩn bị lao vô hơn thua. Chưa nói được ba câu chắc đã cãi nhau sống chết rồi. Tha cho tao đi.”

Thông bĩu môi nhưng không phủ nhận.

“Mà mày cũng biết đó giờ thằng đó có tham gia hoạt động lớp bao giờ đâu.” Thông rút tay khỏi túi quần, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân. “Nó còn chướng mắt mày nữa. Sau này đừng có đi gặp nó một mình.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px