Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 49: Thiên Đen Đã Giết Em Mình?

Thiên lớp trưởng im lặng vài giây rồi lắc đầu.

“Đây là trường học với lại giữa ban ngày ban mặt, nó dám làm gì tao.” Thiên lớp trưởng cố cười, “Giết tao chắc!”

“Cũng có thể lắm đó!” Hòa từ nãy giờ đứng bên cạnh bỗng chen vào. Cậu ta nhìn trước ngó sau như sợ bị ai nghe thấy rồi hạ thấp giọng. “Tao có chuyện này chưa kể với tụi mày.”

“Chuyện gì?” Thông lập tức hứng thú.

“Chuyện về thằng Thiên Đen.”

Thiên lớp trưởng quay sang nhìn. Hòa càng lúc càng ra vẻ bí mật.

“Tụi mày biết nó có một đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi không?”

“Tao biết.” Thông gật đầu. “Nghe nói bị bắt cóc hay mất tích gì đó từ lúc bốn tuổi rồi. Nhà giàu cũng khổ ghê. Như tao nghèo rớt mồng tơi chắc bắt cóc xong còn phải cho tiền xe về.”

Nhưng Hòa lắc đầu.

“Không phải bị bắt cóc đâu.”

“Hả?” Thông tròn mắt, miệng há to, “Chứ sao? Nói mau!”

Hòa nuốt nước bọt rồi nói nhỏ hơn. 

“Tao nghe người bà con kể lại... là do chính Thiên Đen giết.”

Không khí lập tức khựng lại. 

“Không thể nào.” Thông nhíu mày. “Nếu nó giết người sao không bị công an bắt.”

“Thiệt đó.” Hòa cố củng cố niềm tin cho lời mình, “Hàng xóm khu đó đồn ầm lên vậy mà.”

“Sao thế được.” Thiên lớp trưởng lắc đầu. “Thiên Đen có thể ngang ngược, côn đồ, đánh nhau đủ kiểu, nhưng không phải loại người gian ác đó. Với lại lúc ấy nó mới bảy tám tuổi. Một đứa trẻ thì giết người kiểu gì?”

Hòa thấy hai người không tin liền sốt ruột.

“Tao nghe người bà con làm phụ bếp trong nhà nó kể lại. Năm đó hai anh em chơi ngoài bờ sông. Sau đó thằng Thiên Đen lỡ xô em nó xuống nước. Người ta còn tìm thấy chiếc dép của đứa nhỏ trên bờ nữa.”

“Ai thấy?” Thiên hỏi ngay.

“Hả?”

“Ai tận mắt thấy?”

Hòa khựng lại.

“Thì... người ta nói có người thấy.”

“Nếu có người thấy thì sao không cứu?” Thiên lớp trưởng nhìn thẳng vào cậu ta. “Hoặc ít nhất cũng phải la lên. Với lại nếu chỉ có hai anh em ở đó thì người chứng kiến ở đâu ra?”

Hòa nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Thì tao nghe vậy thôi.” Cậu ta gãi đầu. “Dù sao em trai nó mất tích là thật. Chiếc dép tìm thấy bên sông cũng là thật. Tao chỉ thấy thằng đó nguy hiểm thôi. Tốt nhất đừng dính líu.”

Thiên lớp trưởng càng nghe càng thấy câu chuyện đầy lỗ hổng. Cậu không nói thêm nữa, chỉ khoanh tay rồi quay người bỏ đi.

“Ê đợi tao!” Thông lập tức đuổi theo.

Hòa thấy vậy cũng chạy theo sau.

Ba người rời đi mà không hề biết ngay phía sau góc tường cách đó không xa vẫn còn hai người khác.

Cổ tay Duy đang bị một bàn tay giữ chặt.

“Sao mày cản tao?” Duy cau mày giằng ra. “Không để tao ra tranh luận với thằng Hòa hôi nách đó. Nó nói vậy mà nghe được hả?”

Thiên Đen đứng dựa vào bức tường cũ phía sau. Từ đầu tới cuối hắn đều nghe rõ từng chữ. Gương mặt vốn không còn chút máu.

“Có gì đâu mà cãi.” Hắn cười nhạt.

“Có chứ.”

“Nó nói cũng đâu hoàn toàn sai.”

Duy sững lại.

Thiên Đen cúi đầu nhìn nền gạch dưới chân.

“Tao quên hết chuyện ngày hôm đó rồi.” Giọng hắn rất thấp. “Tao không biết em tao bị bắt cóc thật hay không. Cũng không biết có phải chính tao làm nó rơi xuống nước hay không.”

Một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc từ thái dương xuống sau gáy.

Thiên Đen nhăn mặt.

“Tao chẳng nhớ gì cả.” Hắn đưa tay đập mạnh vào đầu mình. “Tao đau đầu quá.”

“Ê!” Duy lập tức giữ tay hắn lại. “Đừng có làm vậy.”

Cậu quen thuộc thò tay vào túi áo đồng phục của Thiên Đen, lấy ra lọ thuốc nhỏ vẫn luôn mang theo bên người.

“Thuốc nè.”

Thiên Đen nhận lấy, nuốt khan viên thuốc rồi tựa người vào tường.

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả trán.

Duy nhìn bạn mình như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng.

“Mày lên phòng y tế với tao.”

“Không cần.”

“Cần.”

“Tao không sao.”

“Mặt mày trắng như xác chết rồi đó.”

Thiên Đen nhắm mắt vài giây. Đợi cơn đau dịu xuống một chút mới mở mắt nhìn Duy.

“Vào lớp trước đi.”

“Tao để mày ở đây kiểu gì?”

“Duy.” Thiên Đen khàn giọng. “Cho tao ở một mình chút đi.”

Duy siết chặt lọ thuốc trong tay.

Nhìn bộ dạng này của hắn, cậu biết có khuyên nữa cũng vô ích.

Cuối cùng Duy đành buông tay.

“Được.” Cậu lùi lại một bước. “Nhưng có chuyện gì thì gọi tao ngay.”

Thiên Đen khẽ gật đầu.

Duy đứng nhìn thêm vài giây rồi mới quay người rời đi.

Cho tới khi bóng cậu khuất hẳn cuối hành lang, Thiên Đen vẫn đứng yên tại chỗ. Lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch dưới ánh nắng ban trưa. Bên tai hắn vẫn còn vang vọng những lời Hòa vừa nói. Mỗi câu mỗi chữ giống như một chiếc gai nhỏ, không đủ giết người nhưng lại đâm sâu vào chỗ đau nhất. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là lời đồn. Mà là chính hắn cũng không biết rốt cuộc sự thật năm đó là gì. Hắn nhắm mắt lại, những mảnh ký ức vụn vỡ của mười năm trước chậm rãi hiện lên trong đầu.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Hắn nhớ rất rõ mình và Vương đều mặc quần áo mới mẹ mua. Vương khi ấy mới bốn tuổi, nhỏ xíu, cứ bám theo phía sau gọi anh hai suốt dọc đường. Hai anh em đã ghé xuống bờ sông bắt nòng nọc, ngồi bên mép nước nghịch đến bẩn cả tay chân. Sau đó Vương đòi ăn kem nên Thiên Đen dẫn em tới tiệm tạp hóa đầu xóm. Đây cũng là đoạn ký ức cuối cùng còn tương đối rõ ràng trong đầu hắn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px