Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bồ Công Anh, Dưa Hấu, Cá Và Em

Chương 50: Bí Ẩn Vụ Mất Tích

Khi họ tới trước cửa tiệm, Vương nhìn thấy một một con mèo trắng đang nằm dưới bóng cây, cạnh chiếc xe đạp màu hồng nên Vương đã ngồi xổm chơi với nó rất vui vẻ. Thiên bước vào trong mua hai cây kem. Nhưng khi hắn cầm kem quay ra thì Vương đã biến mất. Con mèo vẫn còn đó. Chiếc xe đạp dựng trước cửa vẫn còn đó. Mọi thứ đều y nguyên, chỉ có em trai hắn là không thấy đâu nữa.

Thiên nhớ mình đã chạy đi tìm. Hắn chạy khắp các con hẻm, gọi đến khàn cả cổ, chạy dọc bờ sông, chạy về nhà rồi lại chạy ra đường. Sau đó ký ức bắt đầu trở nên đứt đoạn. Có những khoảng trống lớn xuất hiện trong đầu như bị ai đó dùng dao khoét mất. Điều kỳ lạ là khi cảnh sát điều tra, người chủ tiệm tạp hóa lại khẳng định hôm đó ông chỉ nhìn thấy một mình Thiên bước vào cửa hàng. Ông ta nói thêm là không hề thấy một đứa trẻ nào đứng ngoài đợi. Lời khai ấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy một chiếc dép của Vương nằm trên bờ sông cách tiệm tạp hóa không xa. Họ lập tức nghi ngờ đứa bé bị đuối nước nên cho người lặn tìm kiếm nhiều ngày liền. Nhưng kết quả là không tìm thấy gì cả. Không có thi thể, không có dấu vết, không có bất cứ thứ gì ngoài chiếc dép nhỏ nằm lẻ loi bên mép nước. Vài ngày sau, chiếc dép còn lại của Vương lại được phát hiện mắc trong một đám lục bình trôi xa hơn về phía hạ lưu. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên bí ẩn.

Chưa dừng lại ở đó, một người phụ nữ sống gần tiệm tạp hóa cũng khai với cảnh sát rằng hôm ấy lúc bà đang phơi quần áo có nhìn thấy Thiên đi ngang qua nhà. Nhưng theo lời bà kể, cậu bé hoàn toàn đi một mình. Không có em trai đi bên cạnh. Không có Vương. Không có bất kỳ đứa trẻ nào khác. Điều đó hoàn toàn trái ngược với ký ức còn sót lại trong đầu Thiên.

Sau vụ việc, hắn được đưa tới nhiều bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ kết luận rằng có khả năng cậu bé đã phải chịu một cú sốc tâm lý cực lớn khiến ký ức của ngày hôm đó bị tổn thương nghiêm trọng. Một phần trí nhớ gần như bị xóa sạch hoàn toàn. Từ đó, vô số giả thuyết xuất hiện. Có người cho rằng Vương bị bắt cóc. Có người nghĩ cậu bé bị lạc rồi được ai đó đưa đi nơi khác. Cũng có người tin rằng Vương đã rơi xuống sông và bị nước cuốn đi.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là lời đồn xuất hiện sau đó. Người ta bắt đầu thì thầm với nhau rằng chính Thiên Đen đã làm em trai mình ngã xuống nước. Rằng trong lúc chơi đùa hắn vô tình hoặc cố ý đẩy em xuống sông. Rằng vì quá hoảng loạn nên ký ức mới bị rối loạn như vậy. Không ai có bằng chứng chứng minh điều đó là thật. Nhưng cũng chẳng ai có bằng chứng để phủ nhận hoàn toàn. Một đứa trẻ mất tích không dấu vết, một đứa trẻ khác đánh mất ký ức của ngày hôm ấy, tất cả giống như một màn sương dày đặc che kín sự thật.

Cuối cùng, khi không thể tìm thấy thêm bất kỳ manh mối nào, cảnh sát đành kết luận vụ việc theo hướng mất tích. Hồ sơ được lưu lại, cuộc tìm kiếm dần thu hẹp rồi kết thúc. Thế nhưng những lời đồn thì chưa bao giờ biến mất. Chúng vẫn âm thầm tồn tại trong những câu chuyện tán gẫu của người lớn mỗi khi nhắc tới gia đình họ. Ông Dương biết điều đó. Có lẽ vì muốn bảo vệ con trai, hoặc cũng có thể vì không muốn tiếp tục sống dưới những ánh mắt dò xét của hàng xóm, ông đã bán căn nhà cũ rồi chuyển cả gia đình sang thị trấn bên cạnh, tới ngôi biệt thự họ đang sống hiện nay.

Nhưng nhà có thể đổi. Người có thể chuyển đi. Chỉ có ký ức là không biến mất. Mười năm đã trôi qua, Vương vẫn không trở về, còn Thiên Đen vẫn bị mắc kẹt trong ngày hôm đó. Hắn vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Và điều khiến hắn sợ nhất không phải là không tìm được đáp án, mà là một ngày nào đó hắn thật sự nhớ lại tất cả. Nếu đến lúc ấy phát hiện lời đồn năm xưa là sự thật, hắn không biết mình phải đối mặt với bản thân như thế nào.

Thiên lớp trưởng vừa trở về nhà sau ca làm ở cây xăng, khi đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ đêm. Cả người cậu mỏi nhừ, trên áo đồng phục vẫn còn vương mùi xăng dầu nhàn nhạt. Cậu dựng xe trước sân rồi nhẹ tay dắt vào góc quen thuộc gần cây lựu, sợ làm ngoại và em trai thức giấc. Trong bếp vẫn còn ánh đèn vàng hắt ra. Trên bàn ăn là phần cơm ngoại để sẵn, đậy dưới lồng bàn cẩn thận. Thiên đưa tay sờ thử tô canh, vẫn còn hơi ấm, biết ngay ngoại thức đợi cậu và chỉ vừa mới lên giường cách đây không lâu.

Cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm. Nước ấm từ vòi sen chảy xuống xua đi phần nào mệt mỏi của một ngày dài.

Trong phòng, Phong thức giấc vì cơn buồn tiểu nhưng nhà tắm lại đang có người dùng. Đi qua đi lại một hồi, không chịu nổi nữa, Phong đành mở cửa đi ra sân chỗ câu lựu, chợt cậu nhớ ra anh hai không cho tiểu ở đây nữa vì sẽ bay mùi khai vào nhà, cậu bé thở dài thượt, đành cổng bước ra ngoài, chạy tới gốc bông giấy trước nhà. Phong vừa loay hoay định cởi quần thì từ trong bóng tối bỗng có một bóng người lao vụt tới như bị thứ gì kéo đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px