Mật danh Kai
Chiếc ô tô bốn chỗ màu xám ghi chầm chậm lăn bánh rời khỏi bóng tối nơi đường hầm xuyên núi, điểm đến là ngôi làng phía dưới chân đồi. Cảnh vật xung quanh lúc này thay đổi dần theo chuyển động của xe. Từng thửa ruộng, nông trang lướt ngang qua, nhà cửa cũng thưa thớt dần, và rồi chẳng mấy chốc khung cảnh hai bên đường chỉ còn toàn những thân cây cổ thụ cao chót vót.
Ra khỏi rừng thông rậm rạp, qua cửa sổ xe, người đàn ông có thể trông thấy một trang trại bỏ hoang rộng hàng ngàn héc ta phía đằng xa. Tọa lạc bên trong trang trại là một tòa nhà không lớn không nhỏ với thiết kế như căn cứ tuyệt mật. Đó là một tòa nhà bê tông được quây bởi hai lớp rào kiên cố có gắn điện kèm kẽm gai sắc như lưỡi dao lam và được bảo vệ bởi hệ thống đèn cảnh báo kèm vô số camera giám sát. Ráng chiều đỏ tím nhuộm khắp không gian khiến nơi đây toát lên vẻ bí ẩn khó tả.
Đỗ xe gọn một góc, người đàn ông xuống xe rồi đi bộ tới cánh cổng sắt đang đóng chặt của tòa nhà – cũng chính là lối ra vào duy nhất ở đây. Một tay cầm tấm bìa sơ mi, một tay chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, ông đưa khuôn mặt của mình lại gần máy nhận diện tròng mắt gắn trên cửa.
“Access accepted.” Cánh cửa nhẹ mở rồi tự động khép lại.
“Xin lỗi vì đã tới trễ! Xe tôi đột nhiên chết máy giữa đường, mãi mới khởi động lại được.”
Năm người trong phòng, ba người đàn ông và hai người phụ nữ, đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn người đối diện vừa mới bước vào. Họ đang ngồi quây quanh chiếc bàn lớn chất đầy các chồng tài liệu đặt giữa căn phòng.
“Đã đến lúc cho con xe cổ lỗ sĩ đó về hưu rồi đấy ông bạn.”
Người vừa lên tiếng là người đàn ông vóc người thấp bé nhưng đầu to, trán rộng. Có lẽ vì thế mà cái kính gọng vàng ông đang đeo trông quá nhỏ bé so với khuôn mặt ông.
“Có lẽ vậy.” Đỗ Trọng Kiên kéo ghế ngồi xuống cạnh người đàn ông đầu to.
“Tôi cứ ngỡ ông chạy lố sang thị trấn bên cạnh như lần trước luôn chứ.”
“Thôi nào William! Đừng nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa.”
Như để kéo sự tập trung của mọi người trở lại, người phụ nữ có mái tóc vàng óng xoăn dài và đôi mắt xanh vỗ tay ba cái liên tiếp.
“Được rồi mọi người. Giờ thì sáu người đã có mặt đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Quý ngài đến trễ, xin mời!”
Đỗ Trọng Kiên thu lại vẻ mặt tươi cười. Ông mở tập hồ sơ, cầm xấp giấy đưa cho từng người một.
“Rạng sáng hôm qua, hai tòa đại sứ quán của chúng ta ở Cộng hòa Utah đã bị đánh bom gần như cùng lúc. Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào đại sứ quán Nam Quốc ở thủ đô Teban. Một chiếc xe tải chở gần một ngàn cân thuốc nổ TNT đã lao thẳng vào cổng chính của đại sứ quán rồi phát nổ, phá hủy không chỉ tòa đại sứ quán mà còn cả khu phức hợp gần đó. Cuộc tấn công còn lại nhằm vào đại sứ quán Vương quốc Kyra ở tỉnh Kermash, do một quả bom ở chế độ kích hoạt từ xa được giấu trong khuôn viên. Cả hai vụ khủng bố đều gây thiệt hại rất lớn về tài sản và nhân mạng, trong số những người tử vong có hai ngài đại sứ Nguyễn Trung và Jerome Lee. Không ngoài dự đoán của chúng ta, kẻ chủ mưu hai vụ đánh bom chính là Kaveh Salmani, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Arsyn.”
Người phụ nữ tóc đỏ mở lời, khuôn mặt toát lên sự căng thẳng. “Đã có nhiều vụ tấn công bí ẩn diễn ra gần đây ở Vương quốc Kyra và Cộng hòa Utah. Tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp.”
Ngay khi người phụ nữ tóc đỏ dứt lời, William – người đàn ông đầu to, đập tay xuống bàn một cái.
“Rõ ràng đây là hành động khiêu khích đối với quan hệ ngoại giao giữa Nam Quốc, Vương quốc Kyra và Cộng hòa Utah. Chúng đang cố tình phá hoại tình hữu nghị giữa ba quốc gia đây mà. Thật không thể chấp nhận được!”
“Phải rồi, đặc vụ bên tôi báo cáo rằng đã phát hiện hành tung của Kaveh Salmani. Hắn đang lẩn trốn ở một ngôi làng hẻo lánh bên trong sa mạc Lud, phía bắc Utah.” Người lên tiếng lần này là người phụ nữ tóc vàng.
Suốt mười năm nay, Kaveh Salmani luôn đứng đầu danh sách truy nã đỏ của các cơ quan tình báo. Thế nhưng, chiến dịch truy lùng tên trùm khủng bố lại vô cùng vất vả và kéo dài cả thập kỷ, do hắn thường xuyên di chuyển qua lại giữa các quốc gia và ẩn náu tại khu vực các bộ tộc hẻo lánh, khiến lực lượng đặc nhiệm không ít lần bắt hụt.
“Angela, tin tức chính xác bao nhiêu phần trăm?” Người phụ nữ tóc đỏ hỏi.
“Chín mươi chín phần trăm.”
“Tốt quá rồi! Chúng ta nên cử đội đặc nhiệm cùng với quân đội đến tiêu diệt tên khốn đó ngay.” William nói, giọng điệu hào hứng hẳn.
Đỗ Trọng Kiên lắc đầu phản đối. “Không được! Cần phải giữ tổn thất ở mức thấp nhất có thể và tránh gây tổn hại đến người dân. Chưa kể, khu vực phía bắc Cộng hòa Utah là khu vực tự trị, phiến quân nổi loạn khắp nơi, chính trị rất bất ổn. Nếu chúng ta hành động không thận trọng sẽ dẫn đến chiến tranh đấy.”
“Không lẽ chúng ta cứ ngồi yên giương mắt nhìn hắn thôi à?”
“Tất nhiên là không rồi! Ý tôi là, nên hành động một cách lặng lẽ kín đáo.”
“Tôi đồng ý với Quý ngài đến trễ. Lần này đi cùng hắn chỉ có vài ba tên thuộc hạ thân cận nên ta không cần phải cử nguyên đội đặc nhiệm hay quân đội tới khua chiêng múa trống làm gì, làm thế vừa tốn nhân lực lại vừa đánh rắn động cỏ.”
Vuốt lọn tóc vàng ra sau mang tai, Angela tiếp tục: “Vậy nên, hãy giao nhiệm vụ ám sát Kaveh Salmani lần này cho Kai, đặc vụ xuất sắc nhất của chúng ta.”
Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Những cái gật đầu liên tiếp của các vị quan chức cấp cao cho thấy họ đã tán thành với đề xuất của Angela. Ngay cả William và Đỗ Trọng Kiên cũng không lên tiếng phản đối. Dường như họ rất tin tưởng vào anh chàng đặc vụ đó.
~
Bahar thuộc tỉnh Tenedo, thành phố cảng sầm uất bậc nhất Vương quốc Sera, nổi tiếng với các khu du lịch suối nước nóng, bờ biển xanh biếc trải dài vô tận và những con đường cổ kính thơ mộng. Khí hậu cận nhiệt đới đặc trưng mang tới cho Bahar nền nhiệt độ ôn hòa, bốn mùa không mùa nào quá khắc nghiệt. Bởi vậy dù đang là mùa đông nhưng rất nhiều người vẫn đến đây nghỉ dưỡng và tắm biển.
Nằm trên chiếc ghế dài dưới hàng cọ rợp bóng mát, chàng trai với tay lấy ly cocktail uống một ngụm. Mái tóc dài vàng óng tựa ánh mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, sống mũi cao thẳng. Gương mặt đậm chất phương Tây khiến anh ta nổi bật hẳn giữa đám đông người phương Đông.
“Anh đây rồi, Thomas! Cho tôi xin miếng nước được không?” Quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, Brian ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc.
Thomas đưa ly cocktail của mình cho người bên cạnh. “Sao trông anh thảm thế? Bị đám mafia bám đuôi đến tận đây luôn à?”
“Đại loại vậy. Thay cụm “đám mafia” thành “chó săn Cục Tình báo”, như vầy mới chính xác.” Brian nốc cạn chỗ cocktail còn lại trong ly.
“Có vẻ như đám người của Bộ Quốc phòng đang sốt sắng cả lên để truy bắt anh đấy. Tôi có nên giao nộp anh cho bọn họ để đổi lấy tiền thưởng không ta?”
“Ồ! Tôi không biết anh đang kẹt tiền đấy, đại gia Thomas!”
Với tay lấy chiếc ba lô bên dưới chân ghế, Brian mở ngăn kéo lôi ra một chiếc đĩa, lắc lắc nó trên tay. “Tôi rất tiếc khi phải nói rằng món đồ này cực kỳ đắt. Nếu anh không đủ tiền thì…”
“Tiền thì tôi đây không thiếu. Ngoài ra, anh sẽ có thêm một khoản bonus.”
Thomas đặt hai chiếc túi dày cộm lên bàn. Quả nhiên đôi mắt của Brian sáng rực hẳn khi nhìn thấy thứ đựng ở bên trong.
“Quả nhiên đại gia Thomas có khác! Giao dịch thành công. Mà anh không sợ tôi lưu lại vài bản sao à?”
Cất chiếc đĩa vào túi áo, Thomas đứng dậy, mỉm cười nhìn Brian. “Nếu đúng là vậy thì anh sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu, Brian!”
“Ha ha, đùa tí thôi! Anh yên tâm, toàn bộ trong đó là tài liệu gốc hết đấy, và dĩ nhiên không có bất kỳ bản sao nào cả.”
Thomas không nói gì, chỉ gật đầu chào Brian rồi quay lưng rời đi. Cuộc giao dịch kết thúc trong êm đẹp.
Ánh nắng vàng tươi rải đều trên bãi cát trắng, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, từng đàn hải âu nghiêng cánh chao lượn giữa khoảng không bao la của trời và biển. Tiếng chim kêu vang vang bên tai, tuy khá ồn ào nhưng Brian không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì tâm trạng gã đang rất tốt. Với số tiền khổng lồ đó, gã có thể trốn sang một đất nước khác và bắt đầu cuộc sống mới. Ngả người xuống ghế tắm nắng, Brian khép nhẹ mí mắt, tiếp tục giấc mộng tươi đẹp của mình. Đúng lúc này…
“Thì ra anh ở đây, Brian. Xin lỗi! Tôi bị lỡ mất chuyến tàu.”
Nghe tiếng gọi, Brian mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, gã đơ ra mất mấy giây.
“Thomas? Lỡ chuyến tàu? Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Tôi là người hỏi câu đó mới đúng. Mà thôi bàn chuyện chính đi, anh có mang theo cái đĩa chứ?”
“Tôi đưa nó cho anh hồi nãy rồi mà Thomas!”
Thomas tròn mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của Brian. “Lạy Chúa! Hồi nào cơ? Tôi vừa mới tới nơi thôi mà.”
“Thế quái nào? Vậy cái người hồi nãy là ai?”
“Làm sao tôi biết được!”
Trong lúc cả hai đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì “Thomas giả” đã thuận lợi trở về xe cùng với chiến lợi phẩm. Gỡ bỏ lớp hóa trang trên mặt xuống, anh chàng tóc vàng lãng tử biến mất, thay vào đó là hình ảnh chàng trai mang nét trầm ổn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng màu đen, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc lạnh màu nâu lục nhạt đặc biệt.
“Kai đây. Nhiệm vụ hoàn tất. Việc còn lại là của mấy người đấy.”
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hồi đáp đã được gửi tới. Nội dung hiển thị như sau: “Tốt lắm! Nhờ có cậu mà chúng ta đã thành công lấy lại được tài liệu mật bị đánh cắp và bắt sống kẻ phản bội. Có thể hơi đường đột nhưng nhiệm vụ tiếp theo của cậu sẽ bắt đầu ngay. Trừ khử Kaveh Salmani, địa điểm: làng Farsi, sa mạc Lud.”
“Đã rõ.”
~
Bản tin tối cùng ngày.
“Các nhà chức trách Nam Quốc cho biết đã thành công bắt giữ Võ Văn Luân, thường được biết đến với cái tên Brian, người được cho là chuyên gia kỹ thuật của Bộ Quốc phòng nhưng kỳ thực là gián điệp, khi gã này đang bán tài liệu quân sự bí mật quốc gia cho một điệp viên Sera…”