Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bóng tối dưới màn sương

Bí mật chôn vùi dưới đáy biển

Chuyến bay quốc tế từ Thành phố Đông đến Vương quốc Kyra vào lúc hai mươi mốt giờ, ngày bốn tháng Tư.

Chiếc xe đẩy thức ăn nhiều ngăn chứa đầy các suất ăn cao cấp, hoa quả, đồ uống chầm chậm lăn bánh, theo chân nữ tiếp viên hàng không đến phục vụ hành khách ở khoang hạng nhất.

“Không cần khoa trương như vậy đâu, cho tôi chút nước ép hoa quả với vài thanh sô cô la là được rồi.”

Đặt ly nước ép cam lên bàn, nữ tiếp viên khẽ đặt tay phải lên ngực, nghiêng mình cúi đầu với thái độ cung kính, không quên chúc vị khách nọ buổi tối an lành trước khi rời đi. Khi đi ngang qua một hành khách đang ngả đầu ra sau ghế chìm vào giấc ngủ với dáng vẻ mệt mỏi, nhận ra thiếu thiếu cái gì đó, cô khẽ “a” một tiếng và sau đó liền lấy chăn đắp cho ông ta. Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng như thể tránh làm vị khách tỉnh giấc.

Nữ tiếp viên xoay người toan rời đi thì cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình. Cô khẽ quay đầu lại, quả nhiên chủ nhân của ánh nhìn khả nghi đó chính là người đàn ông mặc bộ com lê đen ngồi gần vị khách cô vừa đắp chăn cho. Khoảnh khắc hai bên mắt đối mắt, người đàn ông mỉm cười nháy mắt với cô.

“Người đẹp, cô có thể đắp chăn giúp tôi được chứ?”

Đáp lại yêu cầu của người đàn ông, nữ tiếp viên tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt, lạnh lùng quay lưng đi. Đây tuyệt đối không phải là một hành vi lịch sự của tiếp viên đối với hành khách. Nếu để tiếp viên trưởng phát hiện, cô chắc chắn sẽ bị phạt ngay.

“Thằng cha dở hơi!” Cô thầm nghĩ.

Dọn dẹp xong xuôi, nữ tiếp viên chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Chợt nhớ ra hôm qua quên dặn dò con gái vài chuyện, cô lấy điện thoại trong túi ra, bật chế độ quay video. Trong lúc ghi hình đoạn phim gửi cho con gái, do không chú ý xung quanh nên cô đã sơ ý va phải một nam hành khách khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Nữ tiếp viên vội vã đỡ vị khách đứng dậy và cuống quýt xin lỗi, đôi mắt đen láy có chút hoảng hốt.

“Thành thật xin lỗi quý khách! Anh không sao chứ ạ?”

“Tôi không sao.”

Người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc mũ lưỡi trai đội lại lên đầu, tiện thể nhặt hộ nữ tiếp viên chiếc di động bị rơi dưới sàn. Cô chưa kịp lên tiếng cảm ơn vị khách thì anh ta đã xoay người rời đi.

Đang trên đường tới phòng nghỉ thì bất thình lình, nữ tiếp viên bị một cánh tay lôi vào trong góc. Cô hoảng hốt định la lên thì người nọ vội vàng bịt miệng cô lại.

“Suỵt! Là anh đây mà.”

Chủ nhân của màn dọa người vừa rồi, không ai khác chính là chồng nữ tiếp viên. Và cũng chính là người đàn ông đã nháy mắt với cô ban nãy.

Lưu Mỹ Lan hất tay chồng mình ra, vuốt ngực thở phào một cái: “Trời ạ hết cả hồn! Anh dọa chết tôi rồi.”

Thấy bộ dạng như ăn trộm bị bắt quả tang của vợ mình, Dương Đình Lâm không khỏi cảm thấy buồn cười, liền buông lời trêu chọc: “Bộ em làm chuyện gì xấu hay sao nên có tật giật mình à?”

“Chuyện xấu cái đầu anh ấy! Tự nhiên không nói không rằng xuất hiện như tên biến thái lôi con gái nhà người ta đi, thử hỏi xem ai mà không sợ.”

“Cái gì? Biến thái? Oan cho anh quá! Sao em nỡ lòng nào nói chồng mình như vậy chứ?”

Mỹ Lan khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt lại: “Mà anh đang làm cái quái gì ở đây thế? Chỗ này là khu vực phòng nghỉ của nhân viên, không phận sự miễn vào.”

Đình Lâm mỉm cười, ghé sát mặt vợ: “Lạnh lùng quá đấy. Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi mà.”

Mỹ Lan đẩy nhẹ người trước mặt ra: “Hừ, đúng là cái đồ thiếu trách nhiệm! Lại trốn việc nữa chứ gì. Tổng thống có biết chuyện này không đấy?”

Dương Đình Lâm là một trong số những cảnh vệ phụ trách tháp tùng Tổng thống Trần Chí Công trong chuyến đi công tác sang Vương quốc Kyra lần này. Lưu Mỹ Lan lại là tiếp viên hàng không của Hãng Serena. Đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng họ chạm mặt nhau trong công việc như vầy.

“Em đúng là người phụ nữ tàn nhẫn! Không lẽ em vẫn còn để bụng chuyện hôm trước à?”

“Không có.”

“Đúng là thế rồi.”

“Đã bảo là không có mà!”

“Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh. Là anh sai, anh không nên để em và con lo lắng như thế.”

Nhìn thấy gương mặt hối lỗi đáng thương của chồng, Mỹ Lan không khỏi mềm lòng.

“Thứ sáu tuần sau là lễ tốt nghiệp của con gái. Tám giờ sáng, ngay tại khuôn viên học viện, anh tuyệt đối không được phép vắng mặt đấy.”

Đình Lâm giơ hai ngón tay lên, tuyên bố chắc nịch: “Rồi rồi anh hứa! Anh chắc chắn sẽ tới dự lễ tốt nghiệp của con bé. Nếu anh nuốt lời ra đường sẽ bị xe cán…”

“Nói năng linh tinh gì vậy!” Mỹ Lan vội vã bịt miệng ông chồng mình lại.

Đình Lâm gỡ tay vợ ra. Thu lại nét mặt cợt nhả, anh mở điện thoại lên rồi giơ đến trước mặt cô.

“Phải rồi, anh sẽ tặng con bé thứ này làm quà tốt nghiệp. Em xem, mẫu này đẹp chứ?”

Mỹ Lan cầm lấy chiếc di động và cẩn thận xem xét. Hiển thị trên màn hình lúc này là ảnh chụp một sợi dây chuyền với mặt dây là đá quý được chạm khắc tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được nét tinh tế và duyên dáng.

“Thế nào?” Đình Lâm hỏi.

“Đẹp à nha. Không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại tốt đến vậy.”

“Lan ơi là Lan, em xem thường chồng mình quá đấy!”

Đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Máy bay mất thăng bằng nghiêng sang trái rồi lại sang phải. Hệ thống đèn chiếu sáng chớp tắt liên tục khiến không gian chìm trong bóng tối rồi lại bừng sáng. Đình Lâm theo phản xạ ôm lấy vợ mình vào lòng che chắn.

“Em không sao chứ?”

Nghe thấy lệnh triệu tập phát ra từ bộ đàm trên người Đình Lâm, Mỹ Lan vội giục chồng: “Em ổn. Anh mau tới chỗ Tổng thống đi.”

“Còn em thì sao?” Ánh mắt Đình Lâm ngập tràn lo lắng.

“Em tự lo cho mình được.”

Đình Lâm nắm chặt hai vai của vợ, giọng nói đầy khẩn khoản: “Lan, hãy đi cùng anh. Xin em đấy!”

Trong lòng có chút dao động, nhưng Mỹ Lan vẫn kiên quyết từ chối.

“Em phải tới chỗ các hành khách.”

Đôi mắt của hai người giao nhau. Bầu không khí căng thẳng và im lặng vẫn bao trùm tại nơi đây. Một lát sau, Mỹ Lan chầm chậm tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt. Cô cố gắng kìm nén ngăn không cho những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi, khẽ cất giọng: “Mai gặp lại nhé!”

“Ừ.”

Họ vẫn sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác.

~

“Kính thưa Quý khách, máy bay đang vào vùng nhiễu động. Xin tất cả hãy bình tĩnh quay về chỗ ngồi, thắt dây đai an toàn và đeo mặt nạ dưỡng khí.”

Bùm!

Lại thêm một tiếng nổ. Máy bay rung lắc dữ dội hơn ban nãy. Đèn cảnh báo vẫn réo lên âm thanh bíp bíp liên hồi. Dư chấn của vụ nổ khiến nhiều người mất thăng bằng ngã xuống sàn. Đồ đạc cũng rơi vãi, trút xuống khoang như mưa. Người người gào thét trong vô vọng. Tiếng loa phát thanh báo động bằng hai thứ ngôn ngữ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó hầu như chẳng đến được tai người nghe. Bởi vì các hành khách giờ đây chẳng ai còn tâm trạng để ý mọi thứ diễn ra xung quanh. Họ đang bận rộn gửi những dòng tin nhắn từ biệt về cho người thân và bạn bè, bởi họ linh cảm được rằng đây là giây phút cuối cùng mình còn sống trên thế gian này.

Quả bom đã phá hủy hai trên bốn động cơ của máy bay, hệ thống điều khiển cũng bị vô hiệu hóa nên không thể chuyển sang chế độ lái thủ công. Sự sống mong manh tan rã theo từng phút giây. Vị cơ trưởng khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chiếc mặt nạ dưỡng khí che mất hai phần ba khuôn mặt anh nhưng không thể che đi nỗi bất lực xen lẫn tuyệt vọng trên gương mặt ấy.

“Vậy là kết thúc thật rồi…”

Trên bầu trời, cột khói đen kịt dài ngoằng xuất hiện tựa cây cầu dẫn lỗi đưa chiếc phi cơ sang thế giới bên kia. Và rồi, một chùm sáng lóe lên giữa đại dương mênh mông u tối. Chiếc máy bay, hàng trăm sinh mạng xấu số, cùng với một âm mưu thâm độc, cứ thế bị chôn vùi mãi mãi dưới đáy biển sâu lạnh lẽo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px