Chương 7. Tơ hồng bén duyên
Phi Yến thấy Hoàng Nhật từ phía bên kia đường đi tới, gương mặt hằm hằm tức giận. Cô tưởng anh có quan hệ với mấy người này nên mới đi qua. Bất ngờ là anh đi lại để chắn cho cô, tầm mắt cô bị che khuất dần bởi bóng lưng vững chãi của chàng thiếu niên trước mắt.
Mấy chàng trai vừa buông lời chọc ghẹo cô bị Hoàng Nhật từ đâu tới hăm dọa cho chạy mất hút. Phi Yến thấy mọi chuyện êm xuôi rồi thì tính chuồn đi, nhân lúc anh còn chưa kịp để ý tới cô. Nào ngờ cô mới đi được hai bước liền bị chàng trai phía sau kéo lại.
“Chẳng ngờ em là con người tàn nhẫn như vậy đấy. Chẳng phải tôi vừa mới ra tay hiệp sĩ cứu em đó sao, sao em lại không nói lời cảm ơn nào vậy?”
“Phi Yến?”
Lời quở trách như cơn gió thoảng của Hoàng Nhật làm Phi Yến cảm thấy lòng mình ngứa ngáy. Trông vậy mà ông tướng này cũng là người hẹp hòi. Nhưng cũng phải thôi, dù sao anh lại cứu cô một lần nữa mà.
Phi Yến nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ cái nắm tay của Hoàng Nhật làm cô đau, do đó anh mới buông tay cô ra. Hơi ấm từ cô gái làm anh lưu luyến. Anh kiên nhẫn nhìn cô gái trước mắt hết xoa rồi thổi vào chỗ anh nắm vừa nãy, cùng lúc đó mà nghĩ “Mình làm đau em như vậy sao?”
“Em… cảm ơn anh ạ.”
Phi Yến phát hiện ngày ở bệnh viện mình đã mắc một thiếu sót lớn. Hôm đó cô chỉ nhớ mình nên làm gì để cảm ơn anh, mà quên mất hành động cơ bản nhất là nói lời cảm ơn. Nên hôm nay lời ấy thốt ra có phần gượng gạo.
Bầu không khí bao trùm giữa hai người dần dày đặc đến ngạt thở. Sự im lặng đưa câu chuyện dần đi vào ngõ cụt. Cả hai đều không quen biết nhau, không thân đến nỗi có thể hỏi những câu cơ bản về cuộc sống hay buôn chuyện.
Mặt trời lúc này mới ló dạng. Những tia nắng mảnh khảnh chiếu xuống đỉnh đầu hai người. Trong khung cảnh nắng ấm đẹp đẽ nhất, có bóng hình chàng trai và cô gái dựa vào nhau. Họ trông như một cặp đôi tình nồng ý đượm, gặp được nhau trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Phi Yến vô tình nhìn thấy khóe môi của Hoàng Nhật nhếch lên. Số lần cô được nhìn thấy anh cười đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần ấy trái tim cô đều không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Cũng vì mỗi lần đó mà cô biết được vẻ đào hoa phong nhã thật sự là như thế nào.
“Chỉ cảm ơn suông thôi à?”
Phi Yến cũng cảm thấy mình chỉ cảm ơn suông thì hơi kì, dù sao lần trước chính cô cũng nằng nặc đòi người ta “khai” tên để “trả ơn” cơ mà. Nhưng ngặt nỗi cô chẳng có gì cả. Ánh mắt cô rơi xuống mấy đầu ngón chân đang chụm lại vì cái nóng truyền tới từ mặt đường xi măng, lại nhìn qua rổ đồ rong rách nát của mình.
Mấy cái móc khóa phủ đầy bụi như chìa khóa mở ra cho cô con đường mới. Ngay khi cô đã cân nhắc đủ lâu, chọn ra một cái trông ổn áp nhất để tặng cho Hoàng Nhật, ngoảnh đầu lên đã không thấy anh đâu.
Anh cũng thật là, lúc nào cũng vậy.
Cô có chút hờn tủi ném lại cái móc khóa nhựa vào rổ, thất vọng nhìn theo bóng lưng anh. Cô nghe thấy tiếng trống đánh từ trong trường vọng ra, tự nhủ đã đến giờ vào lớp rồi mà anh còn đi đâu. Cô thấy anh đi vào một tiệm thời trang nhỏ gần đó, sau đó quay ra với một túi đồ nhỏ.
Cô thấy anh trở lại thì có chút ngại ngùng như người thiếu nữ rạng rỡ trong sắc xuân, định rảo bước rời đi thì nghe tiếng anh gọi vọng lại.
“Thấy tôi rồi còn định đi, em cũng thật là.”
Phi Yến không quá để tâm đến lời anh trách mắng, thậm chí cô còn định hỏi lại anh vừa nói gì. Nhưng đó không còn là điều đáng để cô hỏi nữa. Hoàng Nhật để cái túi trắng nhỏ xuống gần đó. Anh chầm chậm quỳ một chân trước mặt cô, lấy từ trong túi ra một đôi dép có quai màu trắng nhỏ, trên đó có gắn một con thỏ trắng, trong tay nó ôm quả cà rốt trông còn to hơn cả người.
Trong lòng cô lúc này đang rối ren như đống tơ vò. Dù đã tới giờ vào lớp nhưng giữa ngoài đường xá bấy giờ vẫn không ít người qua lại, vậy mà anh lại quỳ gối ở đây, để đeo đôi dép vừa mới mua cho cô.
“Tôi không biết em thích kiểu nào, dù sao con gái bây giờ cũng thích mấy thứ đáng yêu như vậy. Nếu không hợp thì em cũng đừng chê nhé.”
Đôi dép đó vậy mà lại vừa như in với chân cô. Nhưng trông nó hoàn toàn không xứng với bộ dạng của cô lúc này, cả tâm tình của người tặng nó nữa.
Cõi lòng cô được ánh mặt trời ngày sớm thắp lên một ngọn lửa mà không một ngọn gió nào có thể thổi tắt. Cô không biết mình có thể duy trì sự ấm áp này được bao lâu, và cũng có lẽ, khi người ấy đi rồi, nó cũng sẽ sớm lụi tàn. Nhưng cô cũng chẳng mong nhiều hơn. Chỉ bao nhiêu đây hành động đặc biệt mà anh dành cho cô thôi, cô cũng đã hạnh phúc vô ngàn rồi.
Có lẽ con người thật sự mãn nguyện là khi, mình biết đủ.
“Em cảm ơn anh.” Lời cảm ơn được Phi Yến thốt ra chập chạch như cách máy móc vận hành. Dường như Hoàng Nhật cũng không quá để ý về chi tiết đó.
Chóp mũi anh bỗng ửng đỏ vì cô gái đối diện cứ nhìn chằm chằm lên mặt mình. Lúc bấy giờ anh mới cảm thấy ái ngại.
“Sao lại cứ nhìn tôi mãi thế?”
“Tại vì anh đẹp trai ạ, vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa.” Lần này Phi Yến đáp lại ngay. Cô cũng sợ anh nghĩ mình chỉ khen vì được tặng một món quà như lời khách sáo, nhưng đó là lời thật lòng.
“Tôi thì có lúc nào không đẹp.”
“...”
Thôi, cứ coi như cô khen nhầm người vậy.
“Trễ rồi, tôi vào trường trước, em cũng nhanh đến chỗ khác đi. Ngoài này nắng.”
Thật ra Hoàng Nhật muốn quan tâm đến Phi Yến. Dù cơn nắng sớm đầu ngày rất ấm áp. Nhưng chỉ một chút nữa thôi nó sẽ trở nên gay gắt.
Chàng trai quay lưng bước thẳng vào trường. Từ lúc đang lựa cho Phi Yến một đôi dép phù hợp anh đã nghe tiếng trống đánh nhưng cũng không quá để tâm. Chẳng phải chỉ là đi học muộn thôi sao?
“Anh Nhật, đợi em chút.”
Thật ra Hoàng Nhật vẫn luôn đợi câu này. Dù sao cũng đã muộn rồi, sao không chờ đợi chuyện gì ý nghĩa hơn một chút?
Lần này, anh chỉ ngoảnh mặt lại. Anh muốn cô gái nhỏ tự chạy về phía mình. Nhìn Phi Yến chật vật chạy lại với đôi dép mới anh lại thấy thương. Nhưng thương là thương, còn chọc vẫn là chọc.
“Em tặng cho anh này.”
Phi Yến đặt lên tay Nhật một cái móc khóa chỉ to bằng hai ngón tay, được làm bằng mica trong suốt. Trên mặt trước in hình cỏ bốn lá và một cái mặt cười trông ngớ ngẩn hết sức.
“Sao lại tặng tôi cái này?” Trước vẻ mặt khó hiểu của Hoàng Nhật, Phi Yến hớn hở giải thích.
“Không lẽ anh không biết ý nghĩa của cỏ bốn lá sao? Treo cái này lên cặp, anh sẽ luôn gặp may mắn.”
Nói xong cô cũng cảm thấy mình tính thật thừa. Hoàng Nhật nhà giàu, đẹp trai lại tốt bụng, muốn gì mà không có chứ.
Nhìn thấy Hoàng Nhật vui vẻ nhận nó, nỗi nặng lòng trong cô mới vơi bớt.
“Mà anh Nhật này, tại sao anh lại tốt với em vậy?”
Hoàng Nhật nhướng mày, hỏi ngược lại cô: “Thế em nghĩ sao? Sao tôi lại tốt với em thế nhỉ?”
Anh hỏi thế thì làm sao cô trả lời được cơ chứ?
“Chắc là vì… trông em đáng thương ạ?”
“Không phải.” Anh bât cười: “Là vì em đặc biệt.”
Phi Yến sững người, cô thì đặc biệt được ở đâu chứ? Cô còn tính hỏi anh mình đặc biệt ở chỗ nào, tại sao anh lại nói như vậy, thì anh nhanh chóng đã quay mặt đi chỗ khác. Vành tai đỏ lựng đã bán đứng anh. Cô nhìn thấy mà không khỏi phì cười, cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.
Hoàng Nhật lén nhìn Phi Yến, trong lúc cô vẫn còn băn khoăn về câu nói lấp lửng kia. Anh bê lấy rổ đồ từ vòng tay cô, sau đó nhét vào bàn tay ướt đẫm của cô thứ gì.
Không một lời giải thích, không một câu chào, đó là cách anh tạm biệt cô. Phi Yến vẫn còn hoang mang sau những gì anh đã làm với mình sáng nay, chúng đều quá đỗi bí ẩn. Chăm chăm nhìn vào bóng lưng anh, cô kịp bắt được nụ cười thuộc về anh rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Anh nói to: “Muốn lấy rổ đồ thì ba ngày nữa đến trước ngõ gặp tôi.”
Hóa ra con người Hoàng Nhật là như thế, ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời. Lần đầu tiên sau mười sáu năm, cô mới biết được Mặt Trời thật sự nghĩa là như thế nào.
Nếu như cô có thể, thật sự cô cũng muốn ích kỉ giữ lấy ánh mặt trời đó cho riêng mình một lần.
Đáng tiếc là cô không thể.