Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 23: Vạn người dưới người (3)

Sorin đứng im như bức tượng, anh không dám động đậy sau chuyện này. Sợ rằng con dao sẽ bay đến mình từ phương xa nào đó, anh chưa bao giờ cảm thấy sát khí lại áp đảo đến đáng sợ như này. Cảm giác như đối phương sẽ ăn tươi nuốt sống mình, anh chưa từng sợ hãi đến thế.

“Ta...”

Anh chẳng thốt nổi lời nào, sợ rằng người đó sẽ đến bóp nghẹt cổ anh. Những người bạn của anh chưa bao giờ thấy bản thân phải hạ mình đến thế trước ai khác, họ đường đường là quý tộc mà ai dám bắt họ phải quỳ gối dưới chân?

“Điện hạ... Thần có cảm giác người này...”

Bên dưới, bóng dáng nhỏ nhắn dần lộ diện. Bước chân chậm rãi, mặt ngẩng cao nhìn về phía trước với dáng vẻ ngạo nghễ. Đôi mắt liếc qua từng người như một con rắn độc, các quý tộc lần lượt hành lễ. Chẳng ai dám thở mạnh, không dám cất tiếng. Họ đều đang run rẩy, chưa từng thấy khí lạnh tỏa ra kinh khủng đến thế.

“Các ngươi khi nãy còn mạnh miệng lắm, giờ sao lại giống như con thỏ nhỏ thế nhỉ?”

Eirik đang đi theo sau lưng cô còn sợ giùm các hoàng tộc khác khi đến đây, anh ta chẳng dám thở dù rõ bản thân chẳng làm gì sai. Nhưng khí thế của cô lại khiến anh chỉ biết giơ cờ trắng lên, mãi lúc sau anh ta mới chịu lên tiếng.

“Này Selena, cô đang dọa thần dân của tôi đấy. Cô nên giữ chút vẻ thanh lịch, kẻo cha mẹ cô lại trách cô mất!”

Tất cả mọi người giờ mới vỡ lẽ người mà họ bàn ra không ai khác là De Luna Crys tal Selena - Đóa hồng không gai của Lunarean, ai nấy đều bàng hoàng. Và Sorin với nhóm bạn đứng trên bậc thang đều sững sờ, Sorin là người không tin vào mắt mình. Chính anh chẳng ngờ được lại gặp cô ở cái tiệc này, anh tự thì thầm.

Sao lại sớm thế này...

Bên dưới, Selena quay lưng lại nhìn Eirik, gương mặt không chút cảm xúc. Cô không thèm đoái tới đám quý tộc vừa mới xỉa xói về mình bằng những lời cay độc, chua chát. Thế mà cô vẫn bình thản, môi khẽ cong lên như vừa nghe chuyện lố bịch, và cô cất tiếng.

“Thái tử Eirik, đón khách quý là chuyện trọng đại. Nhưng chuyện buông vài câu thiếu lễ độ, đã vầy thần dân của anh lại còn dám đem chuyện đó bàn ra trước mặt người vừa bị nhắc khéo. Kẻo đêm nay, mai sau của anh đấy.”

Selena không cho Eirik cơ hội lên tiếng, cô giành phần quyền cất tiếng của anh ta mà nói tiếp.

“Đường đường là Thái tử cao quý của Sylph, anh sống sao thì nên nhìn lại chính mình mới đúng. Trước khi anh có ý định phán xét ai đó, việc của Thái tử là làm gương cho thần dân noi theo. Chứ không phải ở đây quát tôi đâu Eirik, anh nên nhớ! Chúng ta là bạn bè, tôi mới dễ dãi cho qua đấy. Nếu giữa chúng ta không tồn tại chữ thân, cái dễ đó thì lại đến còn nhanh hơn ấy. Chỉ là đến bằng đường khác, anh hiểu ý tôi chứ Eirik?”

Anh ta trợn mắt lên, chưa bao giờ thấy ai lại dám ra vẻ hùng hổ. Anh ta chưa bao giờ bị một người con gái dạy cho ra lẽ, cả đời của anh ta... Lại quá nhục nhã, Eirik chỉ có thể nuốt viên kẹo đắng xuống. Đáng lẽ anh ta không nên mời Selena, nhìn cô mỗi ngày lại chỉ thấy cay mắt.

“Công chúa Selena, tôi hiểu ý cô. Nếu như lòng cô đang giữ điều không vui, hãy nên buông bỏ điều đó. Tôi sợ sau tiệc này cô trở về Lunarean sẽ mang theo ấm ức về, nó lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.”

“Ồ! Thái tử quan tâm tôi như thế, lẽ thường tôi phải nhắm mắt thôi chứ. Hình như có ai đó lại đang thầm rủa tôi, ai thế thì anh tự biết. Khéo tôi nhắc, ngọn lửa trong lòng lại dâng trào lên.”

Selena đã thả quả bom nổ chậm xuống tại bữa tiệc khiến bao người sốc trước lời cô vừa thốt ra, các quý tộc nhìn nhau rồi những tiếng xì xào vang lên. Cô lại dám thêm dầu vào lửa, Selena là ai mà lại dám nhìn Thái tử Eirik bằng nửa con mắt, ai nấy đều trợn lên. Một số người đã phải che miệng, một số đã quay người đi.

“Công chúa Selena điên rồi! Sao lại dám nói ra những lời đó ở đây?!”

“Công chúa mất trí rồi! Thái tử thế mà lại chẳng có phản ứng gì?!”

Ai nấy đều xôn xao trước lời lẽ của Selena và phản ứng của Eirik, bên trên Sorin và bạn bè đều đang đứng nhìn hai người bên dưới, riêng anh là người ngỡ ngàng nhất khi thấy Eirik lại lặng thinh, và Selena là người đang nở nụ cười khinh bỉ, trao cho từng người bằng ánh nhìn lạnh lùng.

“Điện hạ, thần nghĩ ngài đừng động vào Công chúa Selena. Công chúa đó là con gái của Vua Darius và Vương hậu Isabella, hiện là người thừa kế duy nhất của Lunarean.”

Khi ấy Sorin nghĩ Selena sẽ là người khó gần, anh không trông mong vào việc kết thân với cô. Chẳng ai muốn làm bạn với một người luôn bị xem là ác nữ của Lunarean, thế nhưng khi gặp cô rồi anh đã nghĩ khác về cô. Bên dưới sau vài phút, Eirik đã phải hạ mình để xoa dịu Selena. Cô giả vờ bỏ qua, nhưng trong lòng đã ghim thẳng đám người dám nói xỏ về cô.

“Được thôi, nhưng lần sau thì chưa chắc.”

Tại hoa viên Hoàng cung Sylph, Selena đang đi dạo một mình dưới ánh trăng. Từng bước nhẹ nhàng, chầm chập trên đá lát và dàn bông hoa đang sinh sôi nảy nở. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy yên tĩnh như thế, Selena ngồi trên ghế dài và chỉ có tiếng gió đáp lại sự hiện diện của cô. Màn đêm buông xuống, và các vì sao đang tỏa sáng trong bóng tối. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn, lần đầu cô cảm nhận sự bình yên khi ở một mình.

“Ai đó?!”

Bỗng có tiếng xì xào từ trong bụi cỏ, cô bắt đầu cảnh giác. Ở một nơi quá thanh tĩnh thế này, cô không lường trước được nguy hiểm gì sẽ đến với mình. Bước chân dần lùi lại, đáng lẽ cô nên đi cùng thị nữ và kỵ sĩ. Selena thế mà lại quá bất cẩn, giá mà cô biết sớm hơn.

“Mau bước ra đây!”

Selena định tiến lại gần bụi để xem đó là ai, bỗng Sorin lao ra từ trong bụi. Cô quá hốt hoảng liền lấy dao găm ra kề vào cổ Sorin, cô không biết người này là ai. Càng không biết người này có ủ mưu gì với cô, và tại sao lại ở đây?

“Anh là ai? Mục đích của anh là gì?”

Sorin liền giơ hai tay cao lên, anh không ngờ Selena lại cảnh giác cao độ đến thế. Anh nắm lấy tay cô, và giọng nhẹ nhàng cất lên.

“Công chúa Selena, hành động này của cô sẽ bị Vua Darius và Vương hậu Isabella xem là khinh quân. Đến lúc đó cô sẽ gặp rắc rối, Công chúa biết rõ không thành viên hoàng gia nào muốn dính líu đến chuyện này, mà ảnh hưởng lên ngoại giao.”

Selena vẫn không buông sau những lời ấy, cô cất tiếng.

“Anh là ai? Trước mắt nên trả lời tôi về thân phận của anh, nếu không phải tôi thì cũng là Eirik. Lúc đó anh mới biết ai kề ai mang tội nặng hơn, với lại đây là hành động tự vệ của tôi. Không phải khinh quân như anh nói, anh nên về học lại đi.”

Bỗng tiếng gió thổi đến, xuyên qua tán lá phả vào gò má hồng của cô. Khăn che mắt rơi xuống dưới đá lát, đôi mắt như sapphire lấp lánh trong màn đêm. Màu mắt tựa như bầu trời cao vút, cuốn hút đến mức say đắm lòng người. Mặt Sorin liền đỏ ửng, anh chưa từng gặp ai lại xinh đẹp đến thế. Chẳng khác nào như một con búp bê sống, những người anh từng gặp chưa có ai bằng Selena. Tuy khá ngại ngùng, anh vẫn giữ phép tao nhã mà khẽ đáp.

“Công chúa Selena, tôi là Sorin Adrien De Voryon - Thái tử của Olega, tôi rất vui khi được gặp Công chúa Selena của Lunarean.”

Selena tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết thân phận của anh, cô đã từng nghe qua về Thái tử Sorin. Nhưng chưa từng gặp, không ngờ hai người lại gặp nhau ở cái bữa tiệc này. Cô tí nữa đã quên phép tắc, liền đáp lại.

“Thật vui khi gặp ngài, tôi tên là De Luna Crystal Selena. Con gái của Vua Darius và Vương hậu Isabella, ngài cũng đã nghe qua về tôi. Thật bất ngờ khi gặp Thái tử ở đây, lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px