Chương 24: Vạn người dưới người (4)
Sorin vẫn chưa hết ngạc nhiên ngay khi gặp cô, anh có cảm giác bản thân mình với Selena có khoảng cách quá xa, giống như một khoảng không vô định. Selena như ánh sao trên trời, còn anh như bóng tối dưới ánh trăng. Anh chìm đắm trong thế giới của riêng mình, còn Selena thấy anh đứng bất động liền vẫy tay qua lại, rồi cất tiếng.
“Thái tử Sorin, ngài sao thế? Ngài thật sự không khỏe sao?”
Giọng của cô cất lên kéo anh về thực tại, anh ngẩng mặt lên rồi vội đáp.
“Không, tôi vẫn khỏe. Cảm ơn Công chúa đã quan tâm đến tôi, tôi ổn.”
“Nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, anh đừng cố gắng gượng nữa. Tôi khuyên anh nên quay về Olega, nghỉ ngơi nhiều vào. Kẻo anh đổ bệnh, chưa biết ai chịu trách nhiệm sau đêm nay.”
Selena chợt thầm nghĩ trong bụng.
Mình bỏ đi, anh ta có ngất không nhỉ? Lỡ đâu người của anh ta méc cha mẹ mình, lúc đó khổ cái thân chứ có sướng gì đâu.
Cô không biết được có bao nhiêu người đang ở hoa viên, lỡ trăm mắt đang ở xa xa đã thấy cô và Sorin ở đây. Anh ta mà ngất, thì tội vẫn bị đổ lên đầu cô. Mắt thấy người nằm ra đó, mà khômg giúp chẳng khác gì là mèo thấy chuột chết.
“Thái tử, để tôi đỡ anh về. Chứ thấy anh sắp nằm la liệt ra đó rồi, ở cái hoa viên này vạn mắt đang nhìn chúng ta đấy. Anh có từ chối đi nữa, bản thân tôi là Công chúa đến từ nơi khác thấy mà không giúp anh thì lời ra tiếng vào đến với tôi.”
Mãi một lúc sau Sorin mới chịu đồng ý để Selena giúp anh, bên trong hoàng cung giữa hành lang vắng tênh. Bước chân dần chậm lại, bờ vai cô đang đỡ lấy một nam nhân khác, nhẹ nhàng như đang nâng niu. Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía trước với bao điều suy tư, trí cô nghĩ về ai đó. Ngày mà cả thế giới của cô lụi tàn trong biển lửa, chỉ vì một người không xứng mà cô lại lao đao đến cùng.
“Công chúa Selena, cô đang nghĩ về ai vậy? Mặt của cô trông khá buồn, chắc cô đã từng có khoảng thời gian không mấy vui nhỉ?”
“Anh nghĩ sao tùy anh, tâm tư của tôi làm sao anh và mọi người thấu hết được. Với lại tôi cũng không thích bị ai hỏi chuyện lòng, kể cả anh. Chúng ta chưa thân quen đến mấy, anh đừng hỏi những câu như thể chúng ta lại rất thân.”
Tại sảnh, Eirik đang niềm nở đón tiếp những người khác. Bầu không khí bỗng khác lạ, ai nấy đều im bặt và không hé răng nửa lời. Anh cảm thấy khó hiểu với mọi người xung quanh, mọi thứ đang yên vui thế này sao lại giống như rơi vào tang thương.
“Này sao thế? Có chuyện gì sao?”
Không ai đáp lại câu hỏi của anh, khiến Eirik càng rối rắm hơn. Mắt anh nhìn mọi thứ chung quanh, ai nấy đều đứng im như bức tượng. Bất chợt giọng của vị tiểu thư nào đó cất lên, gương mặt đầy hoảng loạn và lùi lạ. Đôi mắt mở to, như vừa gặp thú dữ.
“ÁAAAA!!!!!”
Mọi người đều giật mình nhưng đã quá muộn, bỗng nhiên con dao nào đó phóng đến lần nữa sau lần đầu, xuyên qua từng làn da mỗi người. Ai nấy đều quá sốc, mắt trợn lên như không thể tin vào mắt mình. Dao găm đâm thẳng vào bức tranh, cảnh tượng đó khiến ai cũng lùi lại từng bước. Không ai dám tiến lên, cũng chẳng dám chạm vào dao găm đó.
Eirik tức giận liền quay sang quát lớn khiến mọi người giật thót.
“LÀ AI HẢ?! AI DÁM PHÓNG TRƯỚC MẶT TA HẢ?!”
Không ai trả lời khiến anh liền nghĩ đến một người, chắc chắn suy nghĩ của anh sẽ không sai thì giọng của Selena cất lên.
“Anh la lối cái gì, là tôi làm đấy. Khách khứa gì tầm này, anh mau kêu đám thị nữ của nhà anh ra đây hết cho tôi!”
Anh quay phắc lại thấy cô đứng đó rất điềm tĩnh, mặt không chút hoảng tí nào. Xem ra ban nãy anh đoán không sai, anh liền đáp lại.
“Selena, phép lịch sự của cô đâu? Cô làm ai mà dám ra lệnh cho tôi thế hả? Cô quên luôn vị trí của bản thân khi ở trên Sylph?”
“Eirik! Anh nói ít thôi. Đàn ông con trai gì mà lại đứng đây la hết om sòm lên, thế anh định làm cá cảnh? Tôi nói cho anh biết, Thái tử Sorin của Olega sắp ngất tới nơi rồi. Còn anh là chủ nhà, mà dám để Thái tử hành tinh khác ngất xỉu ở ngoài hoa viên. Tôi mà không đưa Thái tử Sorin vào, chắc tầm này anh bị mấy người kia xé xác mất!”
“Cái gì cơ...?!”
Selena thấy tên này vẫn đứng như con cá phơi một nắng, cô liền lấy thủy tinh đập nát bét luôn. Khiến mọi người lùi về sau vài chục mét nữa, Eirik trợn mắt lên nhìn lần lượt các ly thủy tinh bị đập không thương tiếc. Anh vội vã chạy đến can Selena lại, khéo sau chuyện này cha mẹ luộc anh ta thành trăm mảnh.
“Ê! Selena! Selena! Cô làm cái quái gì thế?! Cô dừng tay cho tôi, có gì chúng ta nói chuyện từ từ. Cô đừng có manh động như thế, cha mẹ xử chết tôi mất! Cô bình tĩnh! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, cô đừng đập nữa! Tôi xin cô đó!”
Anh vẫn nói tiếp.
“Chúng ta là bạn đó! Cô đừng đập nữa, bạn bè với nhau mà xin cô nhẹ tay chút. Đống này tôi đền không nổi cho ông bà tôi đâu, Selena ơi!!!”
“Thế á?! Tôi tưởng anh giống mấy tên chợ búa ngoài kia, chẳng biết sợ ai.”
“Selena! Thái tử Sorin đâu? Cô cứ đập thế này, người kia thì nằm như con cá chết rồi. Cô có lòng tốt đưa người ta tới đây, vậy người đâu?”
Selena dừng lại hành động của mình, cô quay sang nhìn Eirik. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng ngón tay đã chỉ về phía cửa. Giọng không chút cảm xúc, lạnh lùng khẽ cất lên.
“Ở ngoài đó, anh tự ra đó.”
Eirik ra lệnh cho tất cả những người làm trong hoàng cung ra ngoài xem Sorin thế nào, còn mỗi Selena đứng đó nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi, lòng cô lại... Điều gì đó đã ngăn cách cô... Cô không hiểu được điều gì lại khiến lòng mình...
Là sao ấy nhỉ? Chuyện gì thế này?
Sorin được mọi người đỡ dậy, ai nấy đang giúp anh đến phòng nghỉ dành cho khách trong cung. Anh lướt qua Selena - người mà anh ngỡ rằng sẽ khá vô cảm, nào ngờ cô lại tốt đến thế. Nhưng khi ngang qua cô, anh có cảm giác đã bị khí chất của cô áp đảo từ lúc gặp. Phong thái của Selena lại khiến anh thật ghen tị, cô có tất cả trong tay. Còn anh dù có tất cả, nhưng thứ anh lại thiếu chính là đứng trên vạn người, bản thân là viên kim cương quý giá nhất.
Anh suýt gục ngã khiến thuộc hạ, bạn bè hốt hoảng chạy lại đỡ anh.
“Thái tử, chúng ta trở về Olega! Ngài đừng cố chống cự nữa, nếu không ngài sẽ ngất đấy!”
Còn Selena liền rời đi khi bữa tiệc còn hỗn loạn, cô không muốn ở lại đây thêm giây nào. Cô với thị nữ, cùng kỵ sĩ vội vàng lên xe ngựa đến phi thuyền trở về Lunarean. Khoảnh khắc được nhìn cô, anh sẽ không ngờ sau này mình sẽ làm bạn với cô mãi mãi. Một người mà anh từng nghĩ chỉ là gặp nhau trong thời gian... Nhưng số phận đã khác, Selena - người sẽ làm bạn với anh, là người duy nhất sau này giúp anh bằng mọi giá.