Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 25: Những vì sao lặng lẽ (1)

Tại Địa cầu, Lyndy đang trên đường đến trường như bao người khác. Dù đã sống ở đây vài tháng nhưng cô vẫn không thể thích nghi nổi cuộc sống trên đây, nhiều lúc con người có nhiều cái mà khiến cô lại thấy khó hiểu. Mặc dù đã nghiên cứu trước khi đến, đôi lúc vẫn không hiểu nổi nhân loại.

“Lyndy! Cậu đây rồi!”

“Ethan! Cậu làm tớ hú hồn, bộ cậu biết dịch chuyển hả?”

Ethan xuất hiện khiến cô giật mình và vô thức lùi ra sau, Lyndy còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo ra trạm xe buýt. Bước chân vội vã theo sau anh, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Có vẻ cô cũng chẳng biết nên mở lời với anh như nào, ánh mắt cô nhìn những người bên đường đang qua lại. Trí cô lại nghĩ điều gì đó, hình như nó quen thuộc với cô đến lạ thường.

Sao giờ mình mới để ý đến những điều đời thường thế này?

Lòng cô có gì đó rối bời, chẳng hiểu sao nó lại khiến cô nhớ đến quê nhà. Cô đứng nhìn rất lâu, điều gì đó mà cô chưa bao giờ cất lên. Nó khiến cô luôn vướng bận điều ấy, giá mà cha mẹ cô quan tâm và lắng nghe tâm tư của cô nhiều hơn thì có lẽ...

Mình đang kỳ vọng chăng?

Bỗng giọng anh cất lên kéo cô khỏi những suy nghĩ hỗn độn, cô nhìn anh và khẽ hỏi.

“Ethan! Nãy cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”

“Xe sắp đến rồi, mà nãy cậu ngắm ai hay sao mà tớ kêu lại không nghe?”

“Cậu biết đùa thiệt chứ, có ai đẹp trai hơn cậu để tớ ngắm?”

Tai anh bỗng đỏ ửng lên, mặt anh đỏ như trái cà chua. Cô đang bông đùa với anh thiệt sao? Sao lại trêu anh thế? Anh vừa ngại vừa đỏ mặt, lắp bắp nói.

“Lyndy! Cậu...”

“Sao thế? Lần đầu được một bạn người Nga khen cậu đẹp nên cậu sốc lắm hả Ethan? Bộ trước giờ cậu sống như nào? Sống như tảng băng trôi?”

“Cậu đừng nói nữa Lyndy! Cậu không sợ tớ ngại với cậu?”

“Cậu nói gì thế? Ở Nga khen nhau cũng là một phong cách đó, khen bạn này xinh bạn kia như bông hồng có gì lạ? Khen một người cũng là xã giao, cậu nên cập nhập lại não đi.”

Ethan muốn tìm hố để chui xuống, anh quá xấu hổ trước những lời này. Anh liền bịt miệng Lyndy lại, nhất quyết không cho cô bạn nói thêm giây nào, và anh dọa.

“Lyndy!! Cậu biến về Nga đi! Đừng ở đây nữa!”

“Ngại ngùng rồi kìa!”

Mãi lúc sau xe buýt mới đến, hai người bước lên xe và sau lưng họ còn vài bạn học đang bước lên. Trên xe, khi đang tìm chỗ ngồi. Lyndy liền chọn chỗ gần cửa sổ mà ngồi, cô vừa ngồi xuống thì Garbiel cũng ngồi xuống cùng cô. Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh chàng, cô liền ngẩn người ra với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Sao thế bạn học người Nga? Chúng ta quen biết nhau gần hai tháng rồi, cậu lại hành xử như chưa quen thế là sao? Tớ buồn lắm đó, cậu chẳng để ý cảm xúc của tớ gì hết.”

“Garbiel sao thế? Mặt cậu dạo này sầu thế, hổng rày kia cậu gặp chuyện gì chẳng vui hả?”

Anh chàng ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác trước câu nói của cô, lập tức hỏi lại.

“Cậu nhìn bằng con mắt nào mà nói tớ buồn rầu? Nửa con mắt hay chỉ nhìn một con mắt?”

Cô mở cặp ra lấy chiếc gương nhỏ, và đút vào tay anh rồi đáp.

“Cậu tự nhìn bản thân đi, cậu chẳng vui tí tẹo nào kìa! Tớ tưởng cậu chán đời là đúng rồi, mau nhìn xem!”

Anh chàng nhìn mình trong chiếc gương, nhìn rất lâu rồi mới đáp lại.

“Ờm... Giống chút chút thôi.”

Ethan ngồi ở bên kia nhìn hai người họ thân thiết mà anh ghen, giống như Garbiel vừa cướp lấy bông hoa mà anh đã nâng niu nó từ lâu. Ánh mắt anh nhìn họ chăm chú và quan sát từng cử chỉ, từng lời nói mà họ thốt ra.

Hừm! Được lắm Garbiel, cậu dám gây thiện cảm với Lyndy. Vậy thì tôi không thể để bản thân thua kém cậu được, cậu chờ xem!

Tại trường, Lyndy vừa bước vào lớp. Ngay khi cô vừa ngồi xuống thì trên mặt bàn đã có lá thư bí ẩn nào đó gửi đến cho cô, nụ cười đã vụt tắt từ lúc cầm bức thư này trên tay. Gương mặt dần như một khối băng không bao giờ tan chảy, ngón tay khẽ chạm vào dấu sát màu đỏ trên đó. Ánh mắt cô nhìn nó không rời, đầu cô đã nghĩ đến một điều gì đó.

Vẫn là bọn chúng, xem ra tin đồn đã lan ra. Còn Max... Chắc không đâu!

Hóa ra tim cô vẫn hướng về hắn, và tin chắc rằng hắn sẽ không làm thế lần nữa với cô. Liệu trên đời còn lần hai để thứ tha chăng? Nhưng Lyndy không còn trông mong vào hắn, sự thật đã vỡ lẽ và giọt đắng đã không còn rơi vì hắn. Sau khi cô nghĩ thông từ vài ngày trước, mọi thứ đều đã đổi thay. Cô đau vì hắn một lần, nhưng từ điển của cô không có lần hai cho hắn.

Cô đã từng tin hắn, nhưng chữ tín không hề tồn tại trong từ thư của cô. Ngày mà cô với hắn lập hôn ước, cũng chính là ngày tàn của hắn. Chỉ là sau khi hủy hôn, mọi thứ dần đi vào bánh xe mà cô đã sắp từ lâu. Còn vụ theo dõi Maxiliam chỉ là vấn đề thời gian, cô mà thâu tóm được Hoàng gia Cladera. Bọn họ chẳng còn gì ngoài cái danh nghĩa, mạng đổi mạng chỉ là chuyện nhỏ.

Bấy lâu nay vở kịch cô dựng lên nằm trong kế hoạch, Thái tử Maxiliam ngu ngốc đến đáng thương. Nhắm vào hắn chẳng nhằm nhò gì với cô, hắn chưa phải nộp mạng như Mavek là còn may cho hắn. Cái tôi quý giá đó của hắn rồi có ngày sẽ nằm dưới chân cô, Lyndy đã tưởng tượng bắt hắn nếm máu của mình đã thú vị đến nhường nào.

Thời gian còn ít ỏi, Maixiliam đáng thương thật. Hắn làm mình mất tập trung mấy hôm, hắn ngu xuẩn thật. Mồi dâng cỡ đó gì mà không nhận, mạng đã dâng lên.

Cô đã từng yêu hắn là thật, nhưng tình cảm đã rạn nứt. Trước khi đến bên hắn, cô còn nghĩ những kẻ như hắn chỉ xứng làm đá lót cho cô bước đi. Ai thế mà cô lại sa lưới với hắn, nhưng cuộc hôn ước ấy lập nên dựa trên vào mối quan hệ hai bên. Thế nhưng cô không biết rằng không ai hiểu cô khi ấy sao lại dễ dàng chấp nhận? Nước mắt là giả tạo hay thật lòng chăng?

Có kẻ ngu mới tin đó là thật.

Lyndy nhìn lại chính mình đã từng khóc vì hắn là thật, trao chữ yêu đến hắn là thật. Những cảm xúc khó phai nhòa ấy là thật, liệu trong tim và tâm trí cô có hắn chăng? Cô đã từng... Đó là ngày xưa, giờ cô chẳng bao giờ muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào. Cô sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ mà quay về Lunarean, cũng là hồi kết cho hắn. Mọi thứ đều là món quà sắp đặt, đều dành riêng cho hắn.

Cô nhìn bức thư và vò nát nó trong tay, cảm xúc ư? Nó không bao giờ tồn tại trong cô, và hồi ức hạnh phúc ấy...

Anh được lắm Maxiliam, để tôi chống mắt lên xem anh sẽ làm gì tôi?

Lyndy bận nghĩ về hắn mà chút nữa đã quên bóng đen luôn dõi theo cô, và kẻ đó là đang muốn dâng mạng lên cho cô. Mấy ngày qua, cô đã nghĩ đến chuyện đó. Sau cùng chuyện năm ấy chỉ có kẻ đó mới biết được, liệu những gì cô nghĩ là đúng chăng? Cô cũng không chắc với những mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, chắc nhất thời cô mới nghĩ thế.

“Lyndy, cậu đang nghĩ điều gì thế?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px