Chương 26: Những vì sao lặng lẽ (2)
“Tớ có nghĩ gì đâu, sao cậu nói thế Ethan?”
“Dạo này tớ thấy cậu cứ sao sao ấy, giống kiểu người có nỗi buồn mà không bao giờ tiết lộ. Mấy ngày nay tớ cứ nghĩ cậu nhớ bạn bè ở Nga nên mới sầu, mà có đúng là cậu nhớ bạn bè bên đó không vậy?”
Cô chợt cảm thấy câu hỏi của anh giống như bước đầu tiên vạch trần cô, nhưng rõ ràng Ethan không biết cô là người ngoài hành tinh. Tại sao cô lại thấy lời nói của anh như đang lột lớp mặt nạ bấy lâu nay của cô, và nó khiến cô hoảng loạn chỉ vì một lời vô tình thốt ra mà vỏ bọc cô dựng lâu nay đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Tên này... Không thể nào! Cậu ta tuyệt đối không thể làm thế, dù sao cũng chỉ là người Trái đất. Biết được bao nhiêu đi chăng nữa, cậu ta chưa từng gặp nền văn minh cao cấp nên chắc chắn cậu ta không thể vạch mình ngay tại chỗ.
Lyndy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng áp lực quá lớn khiến cô càng nghi ngờ vào anh hơn. Mặc dù cô chưa từng tin anh lần nào, mà cô nghĩ lại bản thân tự nhiên đi nghi ngờ nhân sinh với người Địa cầu có vẻ quá đáng, Lyndy suy đi nghĩ lại thì nó hơi quá thật.
“Ethan, sắp vào tiết rồi. Cậu về chỗ mau, kẻo thầy phạt cậu.”
Chuông reo lên là lúc tiết học bắt đầu, trong lúc học thì Lyndy với Ethan bên dưới bày trò cùng nhau. Cô với anh đang gấp giấy thành con thuyền, hai người thi nhau xem ai nhiều thuyền hơn. Bọn họ giống như những đứa trẻ vừa khám phá ra niềm vui mới, vì quá mải mê mà hai người không phát hiện ra cả lớp và thầy đang nhìn họ.
“Hai đứa này có vẻ vui nhỉ?”
Thầy không nói gì mà lặng lẽ lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng, thầy gõ gì đó trên màn hình rồi gửi đi. Còn hai người vì ham vui quá, mà lúc ngẩng lên mới phát hiện và chỉ nở nụ cười ngượng nghịu. Thầy nở nụ cười đáp lại hai cô cậu trò đang vẫy tay chào mình, và vài phút sau họ đã ở trên phòng thầy Leo.
“Hai em làm sao mà để thầy Cian đưa hai em lên đây? Chơi trò gì trong lớp mà chăm chú thế nhỉ?”
Bên ngoài vào giờ giải lao, ai nấy đều có trò vui của riêng mình. Còn cô và anh mới trở về từ phòng hiệu trưởng, ngay khi vừa đến lớp đã bị cả lớp bao vây hỏi thăm tình hình vừa rồi trên phòng thầy Leo.
“Ê! Hai đứa bây sao lên đó dị? Thầy nói gì kể cho tụi này nghe với coi, bọn này đang hóng lắm.”
Lyndy chỉ cười nhạt rồi đáp.
“Không có gì nóng hổi lắm đâu, chỉ đơn giản là lên đó kể lại tội trạng vừa rồi thôi.”
Kendy - cô bạn mà Lyndy quen cách đây chưa lâu liền thở dài, khẽ nói.
“Thế á! Tưởng có chuyện hay, xem ra thầy Leo biết giấu bí mật lắm cơ. Kẻo là có chuyện nóng nhưng thầy muốn giấu cho Lyndy và Ethan thì sao?”
“Thôi nào Kendy! Chuyện nóng là thế nào? Hmm... Ý cậu là chuyện lá thư á?”
“Chứ sao nữa? Nghe lớp bên đồn dữ lắm rồi, đồn nữ thần Nga được bạn nam nào đó tỏ tình ấy.”
Người vừa được nhắc liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác khi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lyndy nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu, cô không hiểu mọi người đang nói cái quái gì. Và cô định nói gì đó, nhưng vô tình có bóng đen lướt qua. Bất chợt cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngay lập tức quay lưng rời đi khiến Ethan và những người khác sốc.
“Lyndy bị sao thế? Nãy có ai hù dọa cậu ấy à?”
“Tớ không biết, chắc cậu ấy nhớ chuyện gì đó quan trọng.”
Bên ngoài, bước chân vội vã xuyên qua dãy hành lang dài. Cô luôn có cảm giác bóng đen đó rất quen thuộc với cô, thế nhưng tại sao trí nhớ của cô lại chưa từng bóng dáng đó? Chẳng lẽ cô và kẻ đó đã từng gặp nhau ở đâu rồi chăng? Cuối hành lang, kẻ đó không còn chạy nữa. Hắn đứng im như bức tượng, Lyndy tưởng rằng đây là mưu kế để lừa cô rơi vào bẫy chết, nên cô đã không bước thêm bước nữa, gương mặt điềm tĩnh và giọng lạnh lùng như gió mùa đông cất lên.
“Ngươi là ai mà dám theo dõi ta ở Địa cầu? Xem ra gan ngươi không hề nhỏ, và ta đã đánh giá thấp những ngày qua về người.”
Hắn ngẩng lên nhìn Lyndy, nhưng ánh mắt đó... Lại khiến cô liên tưởng đến một người, hình như đây là thuộc hạ của Mavek thì phải? Nhưng cô không chắc chuyện đó, tên đó đã biến mất trước công chúng từ lâu. Có điều không bao giờ nghe lại tin tức về hắn, cô lúc còn ở quê hương còn cảm thấy chuyện này rất lạ. Hắn chẳng phải là Thái tử sao? Sao lại dễ dàng từ bỏ các cuộc chiến về quyền lực?
“Ngươi là thuộc hạ của Mavek? Nếu đúng những gì ta vừa nghĩ, thì ta phải khen hắn có lá gan lớn đó. Không sợ cha mẹ biết chuyện này? Thái tử Mavek lại đi theo dõi Công chúa Selena, ồ! Chuyện đó thú vị lắm nhỉ?”
Nhưng sự im lặng của hắn lại mang cho cô cảm giác rất xa lạ, tại sao lại thế? Mavek chẳng phải thù cô và Max nhất sao? Hắn ta sao lại im hơi lặng tiếng thế này? Lòng cô lại thấy bất an hơn bao giờ hết, lẽ nào hắn đang mưu toán tính kế gì với cô? Nhưng đứng trước mặt kẻ này, cô không hề để lộ một chút cảm xúc và giữ vẻ mặt không nao núng trước tên này, kẻ đó thấy cô quá bình tĩnh nên đã không nhịn nổi liền cất tiếng.
“Công chúa Selena, sao cô lại có thể giữ nét mặt đó thế? Thật lòng tin đồn về cô chẳng sai chút nào, cô mà để lộ thì đúng là chuyện hiếm có.”
“Tại sao ta phải bày ra cho ngươi xem? Không ai dạy ngươi rằng cảm xúc sẽ là điểm yếu? Hay ngươi vẫn vênh váo với ta chỉ vì ta không không hề dao động trước chuyện gì? Ngươi nên biết lý trí chi phối tất cả, không phải xúc cảm điều khiển tất.”
Lời lẽ của cô thốt ra khiến hắn cứng họng, quả thật chuyện cô ác hơn cả rắn độc chưa bao giờ là giả. Hắn không ngờ Thái tử không nói sai về cô, chuyện cô ác trước ác sau... Vẫn là điều gì đó khiến ai nấy khiếp sợ về cô, hắn giữ bình tĩnh dù trong lòng đang gào thét, thầm chửi rủa cô.
“Công chúa Selena, cô thật sự còn có thể nói những lời đó sau hôn ước. Xem ra cô hoàn toàn đã bị Thái tử Maxiliam làm cho tổn thương nên mới thốt ra những lời khó nghe ấy?”
Nét mặt không chút thay đổi, cô khẽ đáp.
“Nếu điều đó không đúng? Thái tử Maxiliam chỉ là con cờ trong tay ta, chuyện ta yêu hắn là thật. Nhưng ngươi lại dám khăng khăng rằng tim ta có hắn? Haha! Chuyện gì nực cười thế này? Ta chưa bao giờ nghe câu chuyện nào vô lý đến đáng thương thế, quả thật chỉ có lũ ngu mới tin điều đó.”