Chương 27: Những vì sao lặng lẽ (3)
Cô nói tiếp.
“Ta nói cho ngươi biết này, trong cái vũ trụ rộng lớn này. Một chuyện tình tưởng là giấc mơ, nhưng tim ai nấy đều không hề có bóng hình người mình yêu. Ta chính là loại người đó đấy, chuyện yêu hắn có thể là nửa thật nửa giả. Nhưng ngươi có nghĩ ta dễ dàng chấp nhận hôn ước vì điều gì? Chẳng lẽ ngươi và lũ người kia mất trí luôn rồi!”
Cô cười phá lên như đang nghe chuyện cười hay nhất trên đời, còn kẻ kia thấy cô rất tỉnh táo, không hề điên dại. Vậy tin đồn về tình cảm giữa Selena và Maxiliam... Sao hắn có cảm giác ngay từ đầu cô không hề yêu tên ác ma kia, nhưng lời nói rõ là yêu. Còn hành động thì...? Hắn không thể hiểu nổi cô, chẳng lẽ đồn đoán về cô là một người chỉ biết mưu mô, tính toán, đâm sau lưng và bán đứng bạn bè?
“Công chúa... Cô...”
“Sao? Ngươi biết bao nhiêu lời đồn về ta? À ta suýt quên mất, chuyện tình yêu của ta đúng là nổi thật. Nhưng ngươi nghĩ xem những lời ngọt ngào, nước mắt vô giá đó là giả hay thật? Những gì ta cho Maxiliam là thật? Ngươi không được thông minh cho lắm, nên ta có thể thông cảm cho ngươi.”
Lyndy nhìn hắn rất chăm chú, và cô giả vờ muốn rời đi nhưng thực chất để xem chủ nhân của hắn mà lại to gan đến thế. Còn kẻ đó không nghĩ khi đối mặt với cô rồi mới biết, cô quá nguy hiểm hơn hắn tưởng. Những lời ấy lẽ nào chính là bản chất của cô chăng? Hắn thật không dám tưởng tượng Thái tử Maxiliam đã có khoảng thời gian bên Selena, tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng đó là mặt nạ hạnh phúc.
“Công chúa Selena, tại sao trước kia cô lại đối xử với Thái tử Maxiliam đến thế? Chẳng phải cô yêu hắn hơn cả mạng sống sao?”
Bỗng nụ cười nguy hiểm hiện trên nét mặt ấy, cô chậm rãi quay lưng lại và đáp một cách từ tốn.
“Tại sao ư? Ngươi biết giá trị của hắn đối với ta là như nào không? Tên Maxiliam đó có ngu thì cũng đừng trách ai, tự trách móc bản thân ham sắc đẹp mà đưa chính mình vào con đường này.”
Tại Valerium, nhóm bạn Selena nhìn Michelle một cách đầy hả hê. Họ chợt nhớ ra còn nhiều tin vịt về đoạn tình giữa Selena và Maxiliam, đôi lúc chính họ còn không hiểu sao cô lại dễ dàng quên tình cũ nhanh thế. Thi thoảng, họ vẫn nghe cô nhắc về Maxiliam, nhưng không rõ khi ấy giữa cô và hắn đã có ân oán từ trước? Hay là vì lý do nào khác chăng?
Yulia tiếp bước lại gần ả ta, cô đang thăm dò xem Michelle có nghĩ đến kết cục của bản thân không? Nếu cô ta còn mạnh miệng thế, thì cô nghĩ Selena ở Địa cầu sẽ tặng ả một món quà.
“Công nương Michelle, cô nên xem lại chính mình thì hơn. Khoảng cách ánh sao lớn thế này, liệu cô có dám nghĩ Công chúa Selena biết tin? Nếu cô nghĩ là không, vậy thì chúc mừng cô đấy!”
Michelle hoảng loạn trước lời đe dọa đó, ả biết tin đồn về Selena như núi chồng núi. Nhưng chuyện ai cũng nhớ đó là mối tình oan trái đó, và ai nấy đều biết Selena đều đeo nhiều lớp mặt nạ. Mỗi mặt nạ đánh rơi, đều là sự thật nói về cô.
“Tiểu thư Yulia, sao cô lại nói ta như thể là người không biết điều? Ta thật không có ý đó, có lẽ những lời lẽ khi nãy của ta quá đáng nên cô mới nghĩ thế.”
“Tôi không nghĩ thế đâu Công nương, trừ khi lòng cô đang sợ hãi. Chẳng còn điều gì có thể dọa cô ngay lúc này, tôi nghĩ Công chúa sẽ khá vui khi được cô khen.”
Tại Trái đất, Lyndy vẫn im lặng sau lời ấy. Cô từng bước tiến lại gần, còn hắn thì lùi lại từng bước. Đôi mắt màu đen như bóng đêm vô tận, quay trở lại với màu xanh tựa như màu trời mùa hạ đang nhìn hắn chằm chằm. Chưa từng có ai lại khiến hắn cảm thấy áp lực đến khiếp sợ, cô mang cái khí chất áp đảo đáng sợ như rắn độc.
“Sao thế? Sao lại im ru? Chẳng lẽ ta mới nói vài từ mà ngươi đã kính sợ ta vài phần, ta cứ nghĩ sát thủ nào cũng khí thế lắm. Thì ra giống chuột sợ mèo, chắc bấy lâu nay ta đã hiểu sai về những tên sát thủ như ngươi.”
Khi cô vừa ngẩng lên thì từ xa đã thấy ai đó đang nhắm vào một trong hai người, sự bất an hiện rõ trên gương mặt cô. Hắn là ai? Sao linh cảm mách bảo cô đó mới là thuộc hạ của Maxiliam, còn kẻ đứng trước mặt giống như con dê thế mạng cho tên sát thủ thực sự đang ở đằng kia. Lyndy tự nhiên quên mất một chuyện, Maxiliam vốn dĩ nổi tiếng là chó điên của Hoàng gia Cladera. Không có chuyện gì mà hắn chưa từng làm, nhưng chỉ có Lunarean là không phải đối thủ của hắn.
“Ngươi... Cút xéo khỏi tầm mắt của ta, đôi mắt ta đây cảm thấy bị xúc phạm bởi sự xuất hiện của ngươi.”
Kẻ đó vì quá sợ hãi trước cô nên đã nhanh chóng biến mất sau sương khói mờ ảo, Lyndy không ngờ tên này cũng biết viên bi dịch chuyển. Tuy đó không phải là vấn đề mà cô quan tâm, điều mà đôi mắt cô luôn chú ý đến đó là tên sát thủ đằng đó. Có vẻ hắn đang nhắm cô, nếu đoán không lầm trong tay là súng điện từ xa của tinh cầu Cladera.
Hừm! Giỏi đấy, tưởng chỉ biết đâm đầu vào việc nghiên cứu dịch chuyển thời không là xong. Có lẽ mình quên luôn cái hành tinh này đang nghiên cứu về vũ khí, và tận dụng các nguồn năng lượng đó.
Bên kia, tên sát thủ vừa chuẩn bị bắn hạ cô chuẩn xác thì bỗng làn sương che khuất tầm nhìn của hắn. Khi tên này cố gắng xua tan làn khói, thì cô đã âm thầm xuất hiện sau lưng hắn từ trong sương. Bước đi của cô rất chậm, như đang quan sát xem hắn có thể làm gì ngay cả khi hắn chẳng biết cô ở sau lưng.
Cô ta đâu rồi?
Câu nói đầu tiên của hắn sau khi hơi sương tan đi, và bắt đầu hoảng loạn khi cô biến mất ngay trước mắt hắn. Làm sao có thể khi cô còn không biết đá Zeol đó? Hắn liền chửi thầm rủa, tưởng nay mình bị hoa mắt mới nhìn lầm.
Chết tiệt! Cô ta có thể ở đâu được chứ? Điện hạ còn nói cô ta đâu có mang đá Zeol theo, đá Tinh Vân cũng chưa chắc đã dịch chuyển với tốc độ ánh sáng như thế.
Bước chân vô thức lùi lại từng bước một, thế nhưng gót chân của hắn vô tình giẫm trúng chân ai đó. Tên sát thủ vô thức ngoảnh đầu lại, điều chờ đợi hắn là một gương mặt quen thuộc từng khiến bao người say đắm không lối thoát.
“Xin chào? Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi Marcus.”
“Selena... Selena...!!”
Hắn liền ngã nhào ra đất, nhào lộn một vòng mà vẫn không dám tin vào mắt mình. Nhưng Lyndy vẫn bước rồi bước tiếp, giọng khẽ cất lên.
“Hay là bấy lâu nay anh tưởng tôi chết trong cái ngọn lửa đó? Không ngờ người tưởng đã chết lại còn sống sờ sờ, có vẻ não anh chạy hiểu thông tin quá chậm.”
Marcus - tên sát thủ nổi tiếng mà ai trong thế giới ngầm đều biết với tài năng thủ tiêu người khác nhanh như chớp, không để lại một dấu vết nào. Thế mà hắn có tài đến đâu còn không qua ải Lunarean - đám quý tộc mất trí đó, tên này sợ mai xác mình nằm đó và có khi đã bị quăng ở góc xó nào đó.
“Haha... Công chúa Selena, tôi chỉ là vô tình xuống đây thôi... Chẳng có mưa đồ nào xấu với cô đâu...”
“Ồ thế á?! Vậy ai đứng ở đây mà họng súng chĩa về tôi nhỉ? Chẳng lẽ trên đời này có ma hả? Tôi sống đến bây giờ hơn chục năm nay, chưa bao giờ thấy con ma nào biết cầm súng như ai kia vừa nói.”
Hắn muốn giả ngất! Trên đời còn ai có thể điên hơn cả Selena và Maxiliam? Làm ơn ai đó hãy cho hắn biết, Marcus chưa bao giờ thấy bản thân cầu chết nhanh hơn như hôm nay. Cô với tên điên đó khiến ai nấy khiếp sợ, tên này cầu lúc trước lấy hôn ước ràng buộc hai kẻ điên này lại còn hơn là thả tự do.
“A haha... Công chúa có vẻ đang hiểu lầm, còn ma mà cô vừa nói làm gì tồn tại? Với lại đâu có chuyện quái quỷ như cô vừa nói, có lẽ Công chúa vẫn chưa thật sự hiểu thôi...”
“Tôi á?! Tôi lầm cái gì cơ? Chẳng lẽ do mắt tôi lại nhìn nhầm? Ôi! Marcus ơi là Marcus, nói thế thì nên lựa lời khéo chứ. Anh nói thế là đang cầu tôi cho anh ra đi thanh thản nhanh hơn mọi khi sao?”
Cô định bước tiếp để túm lấy cổ hắn, có vẻ tên này nhanh nhẹn hơn nên đã đứng dậy bỏ chạy trước mắt cô. Lyndy không đuổi theo, và dõi theo bóng lưng Marcus khuất dần sau tấm màn sương. Không ngờ Maxiliam đã quyết đi đến con đường đó, điều ấy lại là quyết định đúng đắn của hắn chăng? Cô không hiểu được hắn, bấy lâu nay cô tưởng hắn ngu ngốc lắm hóa ra còn tỉnh như sáo.
Mình phải liên lạc với đám thuộc hạ, có vẻ phía Cladera đã bắt đầu hành động. Sớm muộn quyền lực sẽ sớm rơi vào tay mình, tuyệt đối không để ai vượt mặt mình.
Lyndy không ngờ Max đã quyết động thủ vào cô, vậy chuyện năm ấy sẽ có ngày bại lộ trước toàn vũ trụ. Trở về lớp, cô vừa bước vào lớp đã chẳng thấy ai. Mãi đến khi cầm điện thoại lên xem, mới biết sắp đến giờ ăn trưa. Cô đã quay lưng xuống nhà ăn và còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu giờ trưa, tuy nhiên cô vẫn chưa thể sắp được kế hoạch để lấy lại phi thuyền.
“Lyndy! Nãy giờ cậu đi đâu thế?”
“Tớ á?! Tớ đi giải quyết chút chuyện gia đình thôi, chẳng có gì to tát đâu.”