Chương 28: Dưới ánh sao trên mây vạn dặm (1)
Tại nhà ăn của trường, Lyndy đang ngồi cùng các bạn trong lớp. Nhưng từ lúc ngồi thì cô cũng không hề cười tươi lần nào, lúc nào cô cũng mang nét mặt trầm tư, mắt nhìn xa xăm. Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì, ở nơi này cô có cảm giác mình luôn bị tách biệt khỏi đám đông. Một mình sống trên hành tinh xa lạ, cô chưa từng nghĩ có ngày xa cha mẹ là giông tố.
“Lyndy, sao cậu lại buồn thế? Nhớ bạn bè và gia đình ở Nga hả?”
Kendy khẽ hỏi cô bạn ngay khi vừa thấy nét mặt u sầu của cô, và Lyndy giật mình trước câu hỏi đó nhưng cô đã kịp giữ bình tĩnh, dù chính mình đang rất hoảng loạn, khẽ đáp.
“Ừ, tớ nhớ mọi người bên đó. Sang đây tớ không có cảm giác được thân thuộc như lúc còn ở Nga, với lại tớ thấy bản thân khó sống nổi ở Úc dù đây là quê của tớ.”
Garbiel liền đưa tay lên vai vỗ về, an ủi cô bạn như sợ cô buồn, và anh chàng nói.
“Không sao! Có tụi tớ, cậu không cần lo bản thân sẽ cô đơn.”
Thế nhưng hành động ấy vô tình khiến Ethan đang ngồi kế Lyndy ghen tị trong lòng, anh thật sự thầm thích cô nên mới có phản ứng như thế chăng? Ethan ngày càng không hiểu chính mình, giây phút ngày đầu gặp cô thì trái tim anh đã rung động trước cô. Một cô gái đến từ đất nước khác, một người đã cho anh thấy không nam nhân nào qua ải mỹ nhân.
Lyndy quay sang thấy mặt Ethan trông giống vừa có bệnh, cô liền hỏi thăm và sờ trán xem thử, khẽ nói.
“Ethan cậu sao thế? Dạo này cậu sốt hả? Sao mặt đỏ bừng thế này, có cần tớ xuống xin cô y tế lấy thuốc giùm cậu không?”
“Không cần đâu! Tớ không có bệnh, chắc cậu nhìn nhầm rồi.”
Sao cô có thể nhìn nhầm được chứ? Rõ ràng mặt anh vừa rồi... Cái cảm giác quái lạ này là sao nhỉ? Bỗng Ethan đứng dậy và rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lyndy vì quá bất ngờ nên đã chạy theo anh. Nhìn hai người nối đuôi với nhau khiến ai nấy khó hiểu, mọi người đều xì xào với nhau. Biết Ethan và Lyndy dính nhau như sam, nhưng hành động vừa rồi...
“Ê! Sao tớ có cảm giác Ethan đơn phương Lyndy nhỉ? Các cậu có thấy thế không? Cổ vừa rồi chỉ quan tâm Garbiel xíu, còn cậu ấy bày ra vẻ ghen rồi!”
“Tớ thấy thế, hình như thích Lyndy thật. Chứ có ai bao giờ ghen với cái lý do ngớ ngẩn đó, khéo Ethan ngày mốt tỏ tình bạn Lyndy.”
Bên ngoài, Lyndy vừa đuổi theo vừa gọi tên anh. Giọng anh ngày càng cao vút, bước chân vội vã để bắt kịp anh. Cô không hiểu sao anh lại bỏ đi, chẳng lẽ vì cô quan tâm Garbiel hơn anh chăng?
“Ethan! Cậu đứng lại coi! Có chuyện gì khiến cậu giận hờn tớ vậy?”
Mãi lúc sau cô đã đuổi kịp và nắm lấy tay anh, Lyndy liền hỏi anh lần nữa.
“Có chuyện gì khiến cậu dỗi tớ thế?”
“Không có gì đâu, tớ cảm thấy cơ thể không khỏe nên mới rời đi.”
“Không hề, cậu không giống người có bệnh. Cậu đang nói dối tớ đúng không? Cậu tương tư ai nên mới ghen đúng không? Bạn nữ nào may mắn thế, nói tớ nghe xem.”
Lyndy muốn biết Ethan đang đơn phương ai, còn anh thì không muốn thổ lộ tình cảm đơn phương của mình. Người anh tương tư là cô, nhưng anh không đủ can đảm để nói lời yêu với cô.
“Không! Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có yêu ai hết cả.”
Vừa rồi cô thấy mặt anh đỏ như trái cà chua, chẳng lẽ cô lại nhìn lầm? Và cô định nói tiếp điều gì đó thì anh đã cướp lời cô trước, khẽ nói.
“Lyndy! Cậu có thể quan tâm tớ nhiều hơn chút được không?”
“Tại sao? Chúng ta chỉ là bạn bè, với lại tớ đâu phải người yêu của cậu. Mà cậu không sợ mọi người hiểu lầm hả?”
“Cậu để ý tớ thường xuyên được không? Tớ có mỗi cậu là bạn, cậu cứ hay bỏ mặc tớ.”
“???”
Lyndy á khẩu không nói nên lời, chuyện quái gì thế này? Cô chưa bao giờ thấy ai đó kêu chú ý họ mỗi ngày, dù chưa là gì của nhau. Nếu là ở Lunarean, cô yêu cầu ngược lại thì có. Ethan dạo này bị sao thế này? Cô chỉ thấy anh quá khác lạ với mọi hôm, hỏi thì không chịu trả lời.
“Ethan, cậu biết cậu vừa nói gì không?”
“Tớ?! Việc bạn bè hỏi than nhau lạ lắm sao Lyndy?”
Cô đáp lại.
“Không, cậu vừa nói cậu có mình tớ là bạn. Thế mấy người kia vô hình trong mắt cậu hả? Mà cậu lại còn muốn tớ để tâm đến cậu, mà lạ à nha. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ra yêu cầu vô lý như thế, trừ khi cậu để tớ trong tim cậu.”
“Haha, làm gì có. Cậu có vẻ hiểu sai về con người tớ, mà không sao hết. Chỉ cần cậu ngó ngàng đến tớ là được.”
Cô biết nhưng lại không thể chứng minh được, thế nên cô đành quay lưng trở lại căng tin. Khi vừa quay về thì bữa ăn vẫn tiếp tục và các bạn vẫn đang ngồi chờ, Lyndy vừa ngồi xuống đã bị mọi người bao vây hỏi thăm. Adelia - cô bạn cùng lớp mở lời đầu tiên, khẽ hỏi.
“Lyndy, nãy cậu với Ethan vừa nói gì với nhau?”
“Không có gì đâu, cậu ấy cảm thấy không khỏe nên chạy ra ngoài đi xuống phòng y tế nằm nghỉ.”
Liana - bạn cùng lớp thở dài, bày ra vẻ mặt chán và nói.
“Buồn vậy, tưởng có chuyện vui nên kể cho tụi này nghe. Mà này tớ vừa nghe bạn nam lớp kế bên tương tư cậu đó Lyndy, có khi người ta chuẩn bị sẵn một màn trình diễn cho mình cậu xem.”
“Gì cơ? Cậu đang đùa thôi đúng không Liana?”
“Tớ nói thật đó, không tin chiều nay cậu qua đó xem đi. Bên đó có quà bất ngờ cho cậu, mà ai là người thích thầm cậu thì tớ không biết.”
Cô ngày càng không hiểu nhân loại, chuyện gì thế này? Thật sự cô hiểu hết về loài người? Nhưng sao cô có cảm giác mình như đứa trẻ mẫu giáo lên lớp một thế nhỉ? Ở bên những người bạn này càng lâu, thì cô chỉ thấy bản thân ngày càng không biết gì hết.
Quái gì thế này? Bọn chúng nói gì mà mình không hiểu thế này?
Buổi chiều, Lyndy đang học Địa trong bình yên và tĩnh lặng. Cô đang ghi chép bài trên bảng xuống vở, bỗng chợt nhớ ra đêm qua mưa sao băng đã rơi xuống ngoài Queensland. Tối qua, cô thức dậy vào một giờ sáng để ngắm nó nhưng vô tình nhìn thấy chiếc phi thuyền trên trời thoát ẩn thoát hiện. Khi ấy cô mới nhận ra mọi chuyện dường như đã đi quá xa, biết thời gian không còn nhiều nhưng cô hoàn toàn không thể ra tay trước được với tình hình ngày càng xấu đi.
“Lẽ nào... Nó đã đến?”
Vạn dặm xa xôi đến thế làm sao Maxiliam có thể động thủ trước được? Trừ khi hắn muốn bài xích cô, mà suy đi nghĩ lại thì trói buộc cô có tác dụng gì cho hắn? Mà hắn đâu có ngu ngốc, vô dụng đến thế. Chẳng lẽ định tung đòn chí mạng đó? Lyndy giờ mới biết tên này còn dốt hơn cô tưởng nhiều, xem ra dắt bò còn tốt hơn dắt hắn.
“Haiz, nếu mình đứng nhìn thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?”