Chương 29: Dưới ánh sao trên mây vạn dặm (2)
Buổi tối sau ngày dài mệt nhọc ở trên trường, Lyndy đang dùng bữa tối một mình. Chưa bao giờ cô thấy căn nhà lại trống trải đến thế, và nhớ lại tiết Địa lúc chiều. Ai nấy đều hào hứng khi nghe về việc sẽ được thăm Tổ chức Thiên văn của Chính phủ, riêng cô đã thấy thời cơ đã đến. Nếu đã dâng đến tay, thì cô ngại gì không nhận lấy.
“Tháng sau sẽ ra đó, vậy lõi năng lượng đang nằm trong đó...”
Nhưng con người lại quá ngây thơ, với lại chuyện gì sẽ đến thì cô không biết. Hơn nữa, giờ mọi chuyện rối lên khiến cô không thể giải quyết hết trong một lượt. Giữa lúc đầu óc cô rối bời thì tin nhắn từ quê hương gửi đến, lần này... Cô không còn lối thoát cho riêng mình.
“Bức họa đàn...?”
Con đường duy nhất đưa cô đến đó thì chìa khóa lại đang ở trước mắt, mãi suy nghĩ rất lâu mà cô không thể thốt ra được, trông có vẻ dạo gần đây cô khổ sở quá. Nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, mấy ngày nay cô lại nghe tin đồn về thiết bị công nghệ cao cấp lấy từ phi thuyền. Lyndy nghĩ mãi chưa biết là món đồ nào, thiết bị công nghệ nào cũng bị Chính phủ lấy đi rồi mà cô còn chưa biết bọn họ làm gì với chúng.
Cô mới nhớ ra ai đã khiến tàu vũ trụ cô gặp sự cố nhỉ? Mới qua vài tháng mà cô lại quên mất chuyện quan trọng này, giờ tính chút phí bù khoản đó chắc không sao đâu. Thế nên ngay khi vừa nghĩ đến, cô đã lập tức gửi tin nhắn đến bạn bè. Mới gửi có vài phút, hàng loạt tin nhắn ai nấy gào lên như vừa gặp thú dữ. Thậm chí có vài tin nhắn quở trách cô quá đáng, có người nhắn cô lại quá keo lì tự nhiên đi toan tính với bạn bè.
Ấy thế mà cô chẳng buồn, ngược lại chỉ thấy nực cười. Vui sầu đến mấy cũng nên lịch sự đáp trả lại chứ nhỉ? Ai đâu thấy tin xong im hơi lặng tiếng, trách sao bạn bè lại nói cô vô tâm quá.
Selena: Tôi không biết, nuôi chó mà chẳng biết xích chó để nó đi quấy rối tôi thế này. Bảo sao tôi lại gặp chuyện xui rủi gì đâu, khéo mạng nhỏ của tôi chẳng còn.
Sorin: Cô nói cái gì cơ Selena? Cô bảo ai nuôi chó? Giờ miệng cô độc dữ thế hả? Cha mẹ cô không quản cái mồm miệng của cô nữa, nên cô mới tung hoành như thế đúng không?
Selena: Khoảng cách cả triệu năm ánh sáng, làm sao anh lại biết cha mẹ tôi không quản tôi nữa? Anh chui dưới gầm giường nhà tôi hóng chuyện đúng không?
Ai nấy vừa bực vừa nhăn lên, giờ Selena học đâu ra thói đâm ngược người khác bằng lời nói thế này? Ai ai cũng muốn trả cô về Lunarean, giờ thấy một dòng tin cô gửi đến thôi đều đã phát điên lên. Bên kia, Lyndy bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới cô. Mà ai lại khiến cô ra nông nỗi như ngày hôm nay, ắt hẳn phải là kẻ có gan lớn mới dám làm thế.
Giữa lúc cơn bực tức muộn phiền đang khiến cô cảm thấy mệt mỏi, bỗng tin nhắn từ Ethan gửi đến. Bao nhiêu nỗi ưu phiền đều xua tan đi hết, cô khẽ mở lên xem.
Ethan: Mai đi ra chợ đêm của người Châu Á không? Tớ nghe nói chỗ đó toàn món ngon, đi sớm không Lyndy?
Lyndy: Ừ, mai trời nóng nhớ mang quạt nhỏ theo.
Dạo này cô hay thân với anh lắm, đôi lúc chính cô còn cảm thấy lạ khi thấy bản thân chơi thân với một chàng trai con người lâu đến thế. Cảm giác ánh dương ở gần mình lại hạnh phúc đến thế, tại sao đầu óc cô lại nghĩ thế nhỉ? Hay cô đang liên tưởng đến một câu chuyện tình mà tưởng chừng chỉ có trong mơ chăng?
Mình điên rồi! Có kẻ khùng điên mới nghĩ thế.
Cô càng nghĩ càng thấy sai nên đã vội vàng trở về phòng, úp mặt xuống gối. Mặt cô giống quả cà chua, nghĩ lại thấy ngượng kiểu gì. Lyndy tự thầm trách bản thân cứ nghĩ bậy bạ, nhưng mà thật sự cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Tình yêu gì đây? Cô còn không biết giữa con người và người ngoài hành tinh sẽ nảy sinh cảm xúc gì với nhau, chẳng khác nào đưa cô một giấy trắng mà không viết gì lên đó.
“Hừm, mình phải tìm hiểu lại thôi.”
Lyndy tự động viên chính mình nhưng sợ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nên đã tự đặt phần thưởng nhỏ cho bản thân. Đêm khuya khoắt cô tỉnh lại thấy cổ mình khát khô cả họng nên đã tự mình rời giường đi lấy nước, thế nhưng bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn cô chằm chằm. Hắn ta không rời khỏi mắt cô, lòng hắn lại thấy khó chịu khi thấy cô bên Ethan - người bạn cùng lớp với mình.
“Selena, đến nước này rồi mà em vẫn không thể cho tôi thêm cơ hội. Em cạn tình cạn nghĩa đến thế, tình cảm giữa chúng ta cứ như thế mà em ngó lơ nó đi.”
Hắn chưa từng nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này dễ dàng vứt bỏ hắn, chưa bao giờ nở nụ cười thật tươi với hắn lần nào. Song lúc hắn cần cô nhất, thì cô lại không có mặt. Giờ mà níu kéo thì bị bảo là mặt dày, nhưng làm sao đây? Hắn muốn cô cho hắn lời giải thích rõ ràng, bên nhau bao năm nay cứ thế mà trở thành dĩ vãng.
“Selena...”
Bên kia, Lyndy vừa rót nước đầy vào bình nước thủy tinh xong chưa kịp đậy nắp lại, bỗng tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi tối tăm ấy, và bất giác lùi lại phía trước. Lòng cô cứ thấy bất an, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác đã rất lâu cô chưa từng gặp lại người ấy, chưa từng thấy gương mặt người ấy thêm lần nữa. Một quãng thời gian đủ dài để cô quên đi người mà mình đã từng bên.
Giọng cô cất lên, nhưng lạnh như đầu thu, và nói.
“Ai đó? Là ai mau bước ra đây!”
Người từ trong góc tối khẽ đáp lại, giọng quen thuộc đến mức chính cô còn tưởng mình nghe lầm.
“Là tôi, Selena! Đã lâu không gặp, em đã quên tôi rồi.”
Maxiliam? Sao hắn lại ở đây? Tên này đáng lẽ phải ở Cladera bận rộn chính sự nhiều chứ? Với lại mình với hắn hủy hôn lâu rồi, tên điên này đến đây không cảm thấy ngượng và nghe những lời đàm tiếu?
“Haha, tất nhiên. Tôi dạo này không gặp anh thường xuyên, nên quên anh là hiển nhiên.”
Cô cười xòa cho qua chuyện nhưng hình như đầu óc tên này có vấn đề, nửa đêm nửa hôm đến nhà tìm con gái người ta thế này không sợ bị đập thật? Chợt nhớ lại tên này cũng từng đột nhập vào Hoàng cung Lunarean, đã thế làm phiền cô lúc đêm khuya. Chẳng cần ai nói thì cũng đoán được số phận của hắn, haiz Maxiliam vì cô mà làm những chuyện thế thì cô cũng đành bó tay thôi.
Nhiều chuyện chẳng đáng mà hắn cứ bất chấp, tính trẻ con này sẽ không bao giờ sửa nổi. Cô còn ngỡ hắn giữ luôn cái tính nết này đến già, ai ngờ cô thả quả bom tặng hắn khiến tên này phát khùng phát điên lên mà đổi thay bản thân.
“Vậy sao nét mặt em lại gượng gạo thế này? Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh đã khiến em không vui?”
“Haha, anh nói gì thế. Mặt tôi gượng gạo từ lúc nào? Chắc anh nhìn nhầm rồi, bạn bè lâu ngày không gặp nhau nên nhiều lúc nhìn gương mặt tôi như khó chịu ấy.”