Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chị Em Bạn Mẹ

Chương 36: Thích Nó Tao Làm Chó

Sau đêm văn nghệ, toàn trường bắt đầu bùng nổ hiệu ứng song Lâm. Bài hát mà cả hai cùng trình diễn vốn đã phổ biến nay lại càng trở nên quen thuộc hơn nữa, chọn bất kỳ một góc nào đó trong trường cũng sẽ thấy có người lẩm nhẩm hát mấy câu. Mái tóc bện lơi nửa đầu của Thi Lâm đêm ấy cũng một bước a lê hấp thành hình mẫu tiêu chuẩn của phần lớn các học sinh nữ.

Bội Ninh ngồi trước bàn, chăm chú nhìn bức ký hoạ ở trang giữa quyển sổ, thứ mà mình đã tranh thủ vẽ trước khi xảy ra sự cố. Không thể phủ nhận rằng cảnh tượng đêm văn nghệ quá mức xuất thần, nó không khỏi khen ngợi Thi Lâm: “Đẹp quá.”

“Mày vẽ cái gì đấy?” Thi Lâm tò mò ngó nghiêng thành phẩm, chưa kịp thấy đã bị Bội Ninh nhanh tay giấu đi mất. 

Ninh nheo mắt: “Không cho chị  biết.”

“Gớm, tao chả thèm.” Lữ Thi Lâm xụ mặt: “Mày cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chắc lại để ý đứa nào rồi về vẽ nó đúng không?”

Bội Ninh nghe thế thì cười lớn, không phủ nhận cũng không đồng tình. Điệu bộ như có như không của nó khiến Thi Lâm cực kỳ khó chịu. Nói không tò mò là nói xạo. 

“Em làm gì có.” Đối diện với ánh nhìn tra hỏi của thi Lâm, Bội Ninh mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không có vẻ yếu thế. Ngược lại, nó còn có hẳn một pha phản đòn đầy điêu luyện. “Chị dạo này cũng giống em mà. Chắc chị cũng thích ai rồi chứ gì?”

Thi Lâm đơ mặt, một cái tên bất chợt loé lên rồi biến mất khiến cô trong phút chốc không biết phản ứng thế nào. “Ch.. Chả liên quan.”

Bội Ninh lại cười mà không nói thêm gì.

“Mày cứ cười gì thế?” Thi Lâm chột dạ.

“Gì đâu. Tự nhiên em nghĩ tới lớp trưởng, em mắc cười.” 

“Chả có gì mắc cười. Còn lâu tao mới thích nó.” Thi Lâm thoáng làu bàu. 

“Em có bảo chị thích lớp trưởng đâu.” Đúng. Nãy giờ chỉ có Thi Lâm tự chột dạ rồi tự hớ, Bội Ninh từ đầu đến cuối chưa hề nói câu nào như vậy cả. 

Lâm biết mình bị con nhỏ Ninh gài  nhưng không cách nào chứng minh được, chỉ có thể bất lực gào lên trong tình trạng mặt mày đỏ lựng: “Thì ai bảo mày cứ nhắc. Tao sợ mày hiểu lầm nên tao phải rào trước.”

“À thế à.” Bội Ninh được nước lấn tới. “Chị dám thề không?”

“Hừ.” Thi Lâm sau một thoáng ngập ngừng thì cũng đứng thẳng người, vỗ ngực rồi cao giọng: “Thích nó tao làm chó.”

***

Mới tờ mờ sáng, ở ngoài phòng khách đã vang lên những tiếng lạch cạch, đánh động đến người đàn ông đang nằm trên chiếc giường nhỏ phía sau lưng tủ quần áo. Ông Chiến rời giường, khẽ bước ra phía lối đi nhỏ hẹp, đứng tựa người vào mép tủ quần áo trong tư thế bắt chéo hai tay. Ánh nhìn dò xét chiếu thẳng lên bóng lưng cao rộng của thằng con trai đang đứng trước tấm gương đối diện tủ. Ông dài giọng: “Dạo này anh điệu thế?”

“Bố dậy sớm thế?” Huy Lâm giật bắn người, không ngờ bản thân dù đã tranh thủ dậy sớm hơn mọi khi và nhẹ nhàng hết mức có thể mà vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của bố.

“Anh có tình yêu rồi chứ gì?” Ông Chiến hơi nhếch khoé môi.

“Dạ? Làm gì có.” Huy Lâm đáp mà không hề ngượng mồm. Tất nhiên rồi, vì cậu làm gì đã có người yêu, làm sao được tính là tình yêu như lời bố hỏi. Còn về những vấn đề khác thì cậu không biết phải gọi tên nó thế nào, cứ vậy bỏ qua.

“Thế khi nào có?”

“Gì bố? Con còn đang học mà.” Huy Lâm ưỡn vai ra vẻ đạo mạo và tri thức. Cứ như thể chẳng có gì có thể làm cậu vướng bận ngoài chuyện ngoài học hành.

“Ờ, vậy được.” Ông Chiến nhàn nhạt đáp. 

Thái độ dửng dưng ấy trái lại khiến Huy Lâm thấy lùng bùng, vừa muốn chờ đợi câu hỏi tiếp theo của bố vừa không muốn bố truy hỏi sâu thêm. Đến tận khi xuống bếp chuẩn bị nốt bữa sáng, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đang mong chờ điều gì.

Còn ông Chiến, từ đầu đến cuối đều chưa từng bỏ sót biểu cảm nào của Huy Lâm. Một tay ông chăm Huy Lâm từ bé, bất cứ thay đổi nào dù là nhỏ nhất ông cũng có thể nhận ra chứ đừng nói đến hàng loạt sự khác thường lồ lộ suốt mấy tuần nay. Thằng con đứng trước mặt ông đây vẫn là cái vẻ yêu điên cuồng sách vở và con chữ, chỉ có điều nó không biết, trong mắt nó bây giờ thi thoảng còn hiện rõ cả một niềm yêu thích khác nữa. Ông Chiến chẳng buồn vạch trần sự lươn lẹo hiện rõ trên mặt thằng con. Cứ để nó tự xoay xở với những tâm tư mới mẻ của mình, có khi lại thú vị hơn nhiều.

Trước khi Huy Lâm thu dọn xong đồ đạc để đến trường, ông Chiến buông một câu: “Học vừa thôi không lại chẳng có thời gian tình yêu tình báo.”

Nghe qua chẳng khác nào một câu trêu chọc nhưng Huy Lâm đang kéo khóa ba lô lại bỗng thấy động tác của mình chậm đi một nhịp. Cậu không biết bố có thực sự nhận ra điều gì hay chưa, cũng không rõ nếu bố đã nhận ra thì đã biết được bao nhiêu phần.

Huy Lâm quay đầu, bắt gặp ánh mắt ông Chiến. Ông vẫn đứng đó, vẻ mặt thản nhiên, không dò xét, cũng chẳng có ý định ép cậu phải nói ra điều gì. Cho dù đó là một lời cấm đoán, cảnh báo hay chỉ đơn thuần là câu chọc ghẹo bâng quơ, cậu vẫn không muốn để ông Chiến phải bận lòng vì những chuyện chưa đâu vào đâu. “Bố yên tâm, con mà học ngu đi thì con làm chó.”

“Ái chà. Kinh nhẩy.” Ông Chiến cười ha hả. Thằng nhóc ngày nào còn chỉ biết vùi đầu vào sách vở, hỏi mười câu đáp một câu, bây giờ đã biết ăn miếng trả miếng, nói năng đâu ra đấy rồi. Chỉ tiếc là cái miệng có tiến bộ đến đâu thì kinh nghiệm yêu đương vẫn chẳng có bao nhiêu.

Ông Chiến nhìn theo bóng con trai đang đi ra cửa, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

Thôi thì cứ để nó tự học. Ông có thể rèn giũa con nhiều điều, nhưng chuyện tình cảm tuổi mới lớn cứ phải tự mình trải qua vui buồn khổ cực thì mới khắc cốt ghi tâm được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px