Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chồng em áo rách em thương

Chương 06: Oan khuất

Trong không gian hỗn loạn lại đột ngột vang lên âm thanh đầy kích động và giận dữ: "Là cậu, là cậu cố ý đúng không?" Nhã chỉ tay về hướng Văn, dường như vì y là người sắp xếp cho hôn sự này nên cư nhiên trách nhiệm đều là do y gánh vác.

Văn không bị lời nói của người kia làm dao động, y cũng không chắc đây là lần thứ bao nhiêu những chuyện trời ơi đất hỡi này rơi xuống đầu y nhưng đã không phải y làm thì y sẽ không sợ: "Mong dì cẩn thận lời nói."

Nhã làm bộ làm tịch, ra vẻ đáng thương: "Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến hậu quả của chuyện này chứ?"

"Tôi không làm." Văn thận trọng lặp lại từng chữ, tâm trạng của y không có phần nào là hốt hoảng hay lo sợ.

"Ai dám tin lời cậu chứ?"

Văn không khỏi đau đầu trước mối họa đang bủa vây lấy mình: "Dì vừa ăn cắp vừa la làng đấy à?"

"Ai mới là người vừa ăn cắp vừa la làng chứ, việc này nguy hiểm biết bao nhiêu, ai lại liều mạng như thế?" Bà hai nào có ưa gì Nhã, chỉ là kẻ thù của kẻ thù ắt sẽ thành bạn.

"Sao hai người lại cứ luôn chĩa mũi dao về phía tôi như vậy?" Văn bị hai gọng kìm kẹp chặt lấy khó mà vùng vẫy được.

Bà Cúc thấy được nước thì làm đến: "Tôi chỉ nói cái mà mắt tôi trông thấy, không phải pháo cũng là do cậu chuẩn bị à? Ai biết được cậu đã làm gì?"

"Dì có chứng cứ không?" Văn tiến về phía người đàn bà, rõ ràng cái khí thế không chịu nhún nhường ấy đã đủ để thắng áp đảo rồi.

"Người thông minh như cậu cả làm việc sao có thể để lại dấu vết chứ?" Bà hai nói bằng giọng mỉa mai.

"Mẹ, đừng nói như mẹ thật sự nhìn thấy quá trình ấy vậy?" Khuê châm chọc, kể từ sự việc lần đó, mỗi lời mà bà hai nói đều khiến cô sinh lòng hoài nghi.

"Con..."

"Nếu mẹ có ý định gắp lửa bỏ tay người thì thôi đi, không tốt đâu." Người không ưa bà tư nhất trong cái nhà này còn ai ngoài mẹ cô nữa, nói là mẹ cô đứng sau vụ này còn đáng tin hơn bảo bà vô tội.

"Được rồi, chuyện này để nói sau đi, không thể vì một chút sự cố mà làm hỏng buổi tiệc được." Ông địa chủ đanh giọng, nếu ông còn không lên tiếng, chuyện này e là phải tranh cãi đến sáng mai.

"Mình nói đúng, người đâu mau thu dọn đống hỗn độn này đi."

Vụ nổ lớn ấy làm cậu cả bị thương ở cánh tay, vết thương đỏ ửng, còn rỉ cả máu. Thầy lang sau khi chẩn bệnh xong, ông cũng chỉ sơ cứu đơn giản rồi dặn dò: "Vết thương của cậu không nghiêm trọng, chú ý thay thuốc và uống thuốc đều đặn là được."

"Được, cảm ơn ông, để tôi tiễn ông."

Đam vừa rời đi cùng thầy lang thì có người từ ngoài bước vào.

"Quả nhiên cậu bị thương rồi." Chương nhìn người đang ngồi trên giường, nói với giọng nghiêm trọng. Người khác có thể còn bận xem thế cục của cuộc tranh cãi nhưng hắn thì chú ý nhiều hơn đến biểu hiện của cơ thể y.

Văn mặc vội áo lên hòng che đi vị trí được băng bởi vải trắng: "Tôi còn tưởng cậu cũng muốn đến chất vấn tôi vì chuyện pháo nổ."

"Không phải cậu làm à?" Chương đã biết trước đáp án nhưng vẫn buột miệng hỏi theo thói quen.

"Không phải tôi."

Không biết tại sao khi nghe xong lời xác nhận hắn vẫn thấy thật nhẹ nhõm, có lẽ vì cảm giác mình không tin nhầm người chăng: "Tôi cũng không nghĩ là cậu."

"Cậu vội đánh giá người khác như vậy à?" Văn cài nốt hàng cúc của chiếc áo ngũ thân rồi đứng dậy bước về phía bàn trà.

Thấy y định nhấc ấm trà lên, hắn nhanh tay chớp lấy trước rồi rót trà vào hai cái chén: "Cậu không muốn có người tin cậu à? Nếu đó chỉ là sự cố thì nghi thần nghi quỷ có ích gì, hơn nữa người bị thương chẳng phải ai khác mà là cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ ngốc đến mức đấy."

"Nếu có thể làm kẻ ngốc thực ra cũng rất tốt." Vô lo vô nghĩ, có thể coi đó là cái cớ để thoát khỏi mọi ràng buộc.

"Còn tôi thấy không phải làm người mới là tốt nhất." Cả ngày chỉ cần làm một cục đá, không sợ trời cao cũng không màng đất thấp.

"Đáng tiếc thật." Những cánh chim bị nhốt ở trong lồng sẽ mãi mãi chẳng có cách trở về với tự do tự tại.

"Đáng tiếc cái gì chứ?"

"Cậu nghĩ tới cái gì thì nó là cái đó."

Có một ngàn việc hắn muốn để tâm nhưng khả năng của hắn nào phải vô tận: "Vậy thì đáng tiếc thật, tôi chẳng nghĩ đến gì cả."

"Có tính cả Nhã không?" Văn cố tình nhắc lại mối lương duyên chưa thể cắt đứt của hắn.

"Tôi còn tưởng lúc đó cậu là người lúng túng nhất cơ, không ngờ lại có nhiều thời gian để ý người khác như vậy?" Chương nhấc chén trà nguội uống một ngụm, loại trà táo đỏ này có vị ngọt nhưng không gắt, rất thích hợp để dưỡng sinh.

"Tâm ở đâu tầm mắt tự đặt ở đây thôi." Một chữ lụy không phải bằng từng ấy thời gian mà dứt được. "Cậu không có ý định giấu sao còn trách người khác phát hiện ra chứ?"

"Người ta nói tôi khó đoán, sao mà trước mặt cậu, tôi lại như viết hết chữ lên mặt thế chứ?" Hắn rốt cuộc nên ngưỡng mộ hay nên hổ thẹn trước y.

"Như tôi đã nói, nếu cậu muốn giấu vậy tôi chắc chắn sẽ không thể đào được cái gì cả." Chính y cũng thấy hắn như một cuốn sách không có trang cuối, càng đọc càng dài đến vô cùng tận.

"Theo như tôi thấy, cậu cả mới là người thâm sâu khó lường." Câu này của hắn vừa như giễu người vừa như nhạo mình.

Khóe miệng y hơi nhếch lên, y hiểu ý tứ của hắn nhưng lại vờ như không: "Tôi sẽ xem như đây là một lời khen."

"Lần trước, cậu nói vẽ lại vai diễn Chu Mãi Thần của tôi, tôi có thể xem chứ?" Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng hắn trở thành Chu Mãi Thần, hắn cũng muốn lưu giữ lại đôi phần trong hồi ức.

Cậu cả đứng dậy bước về phía kệ sách, lấy ra cuộn tranh được đặt riêng ở một góc: "Ngoài kia đang bao nhiêu việc vậy mà hai ta rảnh rỗi thật đấy."

Cửa không đóng nhưng Khuê vẫn gõ cửa ba cái trước khi vào: "Hóa ra hai người cùng ở đây, mau ra đằng trước ăn tiệc đi chứ."

Văn gật đầu đáp: "Anh biết rồi, chút nữa sẽ ra."

Y đưa cuộn tranh đang cầm trên tay cho hắn: "Là cái này."

"Tôi sẽ trả cho cậu sau."

"Không cần vội."

"Mau đi thôi." Khuê kéo Chương từ bàn trà đứng dậy. "Còn anh cũng phải nhanh lên đó."

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại mình y, Đam mới lần nữa bước vào hầu chủ.

"Vết thương của cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Cũng chỉ là bị tổn thương ngoài da, không đau đến mức phải kêu cha gọi mẹ.

"Rõ ràng pháo đó không phải do cậu làm, sao cậu không nói cậu đã bị thương chứ?" Nó dường như còn thấy ấm ức thay cho y.

"Nếu người ta đã giành diễn vai nạn nhân rồi thì tôi có bị thế nào cũng chỉ là phản diện ra vẻ đáng thương thôi." Một vở kịch hết sức thảm hại khi người nào người nấy đều đang vào vai nạn nhân.

"Cậu nghĩ chuyện này có người đứng sau chứ?"

Văn không có chứng cứ, cũng chẳng thể dựa vào nghi ngờ mà buộc tội người khác: "Suy đi tính lại lại tính ra là sự cố thì có phải buồn cười lắm không?"

"Cậu cũng nghĩ là sự cố thật?" Đam thừa biết nhà này không có nhiều sự trùng hợp đến thế.

"Nếu có người nhúng tay vào ắt sẽ giấu đầu hở đuôi."

Không vì một tai nạn mà bữa tiệc kém vui, người đến dự tiệc vẫn rất đông đúc, dường như không có ai để tâm cũng không có quá nhiều lời nhắc về câu chuyện vừa rồi.

Trong sân, tân lang đang đi các bàn để kính rượu như đáp lại chúc phúc và thay cho lời cảm ơn.

Tầm mắt Chương lướt qua ông địa chủ rồi lại dời đi nơi khác, nếu đã mặc định rằng quan hệ giữa hắn và nàng đã kết thúc, hắn sẽ không lưu luyến cũng không xót xa.

Chương nhấc đũa gắp đồ ăn cho Khuê, tập trung dồn sự chú ý về người sẽ đi cùng mình đoạn đường sau này: "Em ăn thêm đi."

"Anh cũng ăn đi, đừng để ý một mình em." Khuê vui vẻ hưởng thụ sự săn sóc này.

"Anh để ý vợ anh cũng rất bình thường mà."

Mặt Khuê đỏ bừng lên, ngượng ngùng: "Anh xem anh nói kìa."

"Em nói ngày nào tốt để tổ chức hôn lễ."

"Ngày mười hai tháng sau. Không gấp chứ?"

"Gia đình anh có thể đến chứ?"

Quả thực Khuê chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng sau này đã là người một nhà thì cũng không thể không biết mặt nhau: "Có thể, bao nhiêu người cũng được."

"Cảm ơn em."

"Ơn nghĩa gì chứ, đều là chuyện nên làm không phải sao."

...

Sắp sang canh ba, nhưng phòng cậu hai vẫn sáng đèn, sau sự việc gây náo loạn kia, thì tất cả mọi thứ còn lại đều do Đình lo liệu.

"Mình còn chưa ngủ à?" Mợ hai chu đáo chuẩn bị trà tía tô cho chồng, chị đề trà lên mặt bàn rồi giúp gã mài mực.

"Anh thấy có điều không được thỏa đáng lắm." Đình đã nghĩ nửa ngày trời nhưng vẫn không gỡ được khúc mắc.

"Ý mình là chuyện sáng nay à?"

"Mình cũng thấy có chỗ bất hợp lí đúng không?"

"Em thấy mọi người hơi nóng vội khi đổ hết tội trạng cho cậu cả, rõ ràng còn chưa biết là tai nạn hay cố ý." Tình hình lúc đó Hoa cũng muốn lên tiếng nhưng do thân phận thấp cổ bé họng nên cứ định nói rồi lại thôi.

"Là cố ý."

"Mình chắc chắn chứ?" Hoa ngờ vực hỏi lại chồng.

"Khoảng tám phần."

Trong đêm thanh vắng tiếng mèo kêu từ bên ngoài làm mợ hai giật mình: "Nhà ta không nuôi mèo mà, không lẽ là mèo hoang?"

Đình đứng phắt dậy như nghĩ ra điều gì gấp: "Mình ngủ sớm đi, đừng đợi anh."

"Mình chú ý cẩn thận đó."

Đình mở cửa bước ra ngoài, khi này tiếng mèo càng lúc càng xa, gã lần theo tiếng mèo kêu mà đi đến trước cửa nhà kho, bây giờ thì tiếng mèo đột ngột ngưng bặt, xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Giữa đêm, mọi người đều đã vào giấc vậy mà gã lại thấy có ánh đèn mờ hắt ra từ phía cánh cửa không được khép chặt của nhà kho. Đình nhẹ bước chân, chậm rãi tiến lại gần. Người kia quay lưng lại phía cửa, đang đứng trước mấy chùm pháo còn sót lại xem xét điều gì như kĩ lưỡng lắm.

"Nửa đêm nửa hôm còn làm chuyện như trộm cắp vậy?"

Người kia giật mình quay lại, thấy cậu hai đứng trước mặt thì hốt hoảng vội quỳ xuống.

"Con con... không ăn trộm."

"Vậy cậu đây là đang làm gì?" Đình nghiêm giọng chất vấn.

Người đang quỳ dưới đất không ngừng run rẩy: "Con giúp bà hai tìm đồ."

"Tìm đồ vào giữa đêm?"

"Vâng. Con... con đã tìm được rồi, con xin phép đi trước, bà hai đang chờ."

Cũng không chờ gã đồng ý, gia nô kia đã co chân chạy thẳng ra ngoài, bỏ quên cả cây đèn sắp cạn dầu.

Chùm pháo vẫn nằm nguyên vị trên bàn, thoạt nhiên thì chẳng thấy có gì lạ nhưng thực chất đã bị đụng chạm làm thay đổi kết cấu và lượng thuốc pháo, chẳng trách mà lại phát nổ lớn như vậy.

Nhưng người đứng sau vụ này là mẹ gã, lúc này Đình mới sực tỉnh, bối rối xen cùng lo lắng lại khiến gã đứng ngồi không yên.

Một buổi họp gia đình là điều không thể tránh được, ông Hứa sắc mặt nghiêm trọng nhìn từng thành viên trong nhà: "Thế nào rồi?"

"Pháo hôm đó là do con chuẩn bị, không liên quan đến anh cả." Đình ngẩng đầu, thẳng thừng đối diện với từng đang ánh mắt dò xét mình.

"Sao cơ?" Bà hai nhìn con, dường như không hiểu ý định của gã là thế nào.

Gã không muốn vạch trần mẹ mình, ai cũng cần mặt mũi, gã không muốn sau này mọi người sẽ không thể nhìn mặt nhau: "Con nói rồi, pháo hoa ngày hôm đó là con chuẩn bị và tất cả chỉ là sự cố thôi."

"Đã điều tra cẩn thận rồi chứ?" Ông Hứa hỏi lại nhằm xác nhận.

"Con chắc chắn, đồ của con chuẩn bị con tự sẽ hiểu hơn ai hết."

"Sao hôm trước cậu không nói như vậy." Bà tư bất bình.

"Tôi muốn xem ai mới là người sốt ruột."

"Con đang ám chỉ ai vậy?" Ông địa chủ lạnh giọng.

Bà hai dường như không tin sự việc lại diễn tiến theo chiều hướng như vậy: "Con không cần gánh tội thay ai cả, ai làm thì người ấy phải chịu."

"Anh cả còn bị pháo làm bỏng mà, sao lại có thể mạo hiểm như vậy chứ?" Có thể Đình không được ông địa chủ xem trọng nhưng gã biết thế nào là đúng thế nào là sai.

Ánh mắt Khuê nhìn mẹ đầy ý ngờ vực: "Mẹ, đủ rồi."

"Con... rốt cuộc con trúng bùa gì vậy chứ?" Bà Cúc đứng dậy, tay run run chỉ vào mặt con.

"Mẹ làm gì chẳng lẽ mẹ lại không biết sao?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cô lại đầy căm phẫn.

Hoa ngồi bên cạnh ngăn Khuê lại, chị không muốn trận này chưa xong lại phải khơi mào một trận khác.

"Biết đâu là vừa ăn cướp vừa la làng." Thấy lửa sắp tàn, Nhã cũng chẳng ngại đổ thêm dầu.

"Tôi nói dì nghe không hiểu sao? Tôi nói là sự cố, sao dì cứ phải cố chấp vì chuyện nhỏ nhặt như vậy?" Đình không có một chút kiêng dè nào, nếu như trước mặt gã có một chậu nước thì chắc chắn gã sẽ tạt thẳng vào người đàn bà này để cho nàng tỉnh lại.

"Cậu không có tư cách để dạy đời tôi."

Văn gõ móng tay xuống mặt bàn, dửng dưng nói: "Quýt làm lại muốn cam chịu, đạo lí này dì hiểu rõ nhất mà đúng không?"

"Không được hỗn hào, nếu đã là sự cố thì kết thúc ở đây đi." Ông địa chủ đập mạnh tay xuống bàn ra hiệu giải tán.

Ra khỏi nhà chính, Đình giữ tay Văn lại nói: "Anh, đừng truy cứu đến cùng nữa, sẽ chẳng ai có lợi cả."

"Chú biết người đứng sau chuyện này?"

"Em biết, nhưng giờ quả thực không phải lúc." Không có bằng chứng thì nói nhiều cũng chỉ vô dụng.

"Chú vẫn đợi điều gì à?"

Đình gật đầu xác nhận: "Sau này chắc sẽ tốt hơn."

"Được, cứ làm theo lời chú đi."

Văn trầm mặc thật lâu cho đến khi có bàn tay đặt lên vai y, làm con người đang nhìn về miền xa xăm khẽ giật mình.

"Là bà hai sao?"

"Chuyện này nên dừng ở đây thôi." Văn không quay lại nhìn Chương, cũng không thu lại tầm mắt.

"Cậu cứ định bỏ qua như vậy?" Nếu đã bị đổ oan sao không truy cứu cho triệt để chứ?

"Càng chấp nhặt sẽ càng phiền não, có một số chuyện là thấy rõ ràng trước mắt nhưng phải lờ đi."

Tiến một bước rồi lại lùi một bước, vậy thà rằng đứng im còn đỡ tốn sức hơn: "Cậu còn có suy tính khác?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cậu hơn." Một chùm pháo tưởng chừng đơn giản nhưng nguồn cơn lại rất phức tạp.

"Sao lại liên quan đến tôi nữa rồi?"

Văn không đáp lời mà quay người rời đi.

Chương nói với theo: "Tại sao chứ? Cậu nói đi mà."

"Dừng ở đây đi, cậu sẽ không muốn nghe đáp án cuối cùng đâu."

_________

_Hết chương 06_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px