Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiệm may Lan Thủy trên Hà Nội tưng bừng khai trương. Cửa tiệm không lớn lắm nhưng là tâm huyết và niềm hi vọng về một cuộc sống ổn định nơi thành phố phồn hoa này của Dần. Vậy mà chỉ sau đó không lâu, cô đã nhận ra, kiếm tiền trên thành phố lớn nào có đơn giản như người ta vẫn nói.

Hai tháng mở cửa, tiệm may của cô cũng có vài chục khách ghé thăm, nhưng trong đó chỉ có vỏn vẹn một khách đến đặt may một chiếc áo sơ mi. Còn lại đều là khách đem quần áo tới sửa.

“Thời điểm khai trương không thích hợp lắm.” Minh Châu phân tích, “Bây giờ là mùa đông, người ta phải mặc áo len, áo dạ để giữ ấm, sẽ chẳng có mấy người nghĩ tới việc đi may váy hay áo sơ mi. Đợi vài tháng nữa cửa hàng sẽ có nhiều khách hơn thôi. Em đừng lo lắng quá.”

Những lời Minh Châu nói không sai, nhưng Dần biết nguyên nhân không chỉ có vậy. Ở thành phố này, không thiếu nhất chính là những cửa hàng bán quần áo. Quãng đường từ khu chung cư của Minh Châu đến tiệm may Lan Thủy chỉ khoảng hơn năm cây số nhưng Dần đếm được gần trăm cửa hàng thời trang lớn nhỏ. Mẫu mã đa dạng, từ bình dân đến xa xỉ, không gì không có.

Người thành phố bận rộn. Họ thích những thứ tiện lợi, sẵn có, vừa đẹp lại còn hợp túi tiền như vậy. Sẽ chẳng có mấy ai tìm đến những tiệm may như của cô.

Cũng may, vẫn có kha khá người mang quần áo đến tiệm nhờ cô sửa. Nếu như là trước kia, khi vẫn còn đang ở làng Đoan, có lẽ Dần sẽ bằng lòng với việc này. Nhưng đây là Hà Nội, và mỗi tháng cô còn có một khoản tiền thuê phải chi trả. Sửa quần áo cũng kiếm được tiền, chỉ là so với tiền thuê cửa hàng thì chẳng thấm vào đâu.

Minh Châu từng nói tài chính để anh lo, còn cô chỉ cần làm những gì cô muốn làm. Dần biết đó là cách anh bù đắp cho những năm tháng không ở bên cạnh cô. Anh chưa từng quên lời hứa hẹn khi còn nhỏ của bọn họ, anh kiếm tiền mua thịt, còn cô nấu cơm cho anh ăn.

Cơm, tất nhiên cô sẽ nấu cho anh ăn cả đời nhưng điều Dần khao khát không chỉ có vậy. Cô gái quê mùa ấy còn mong muốn một ngày có thể thẳng lưng đứng bên cạnh anh mà không cần phải e ngại những cái nhìn của người khác.

Sau khi Minh Châu giúp cô cởi bỏ khúc mắc ở trong lòng, Dần đã tự tặng cho mình thêm một niềm vui nho nhỏ. Đó là thoải mái vẽ ra tất cả cả những gì cô muốn vẽ, từ con người, cảnh vật, cây cối, và còn có rất nhiều áo quần. Cô chợt nghĩ, nếu có thể biến những hình vẽ này thành những bộ quần áo thật sự và được nhiều người yêu thích, thì có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể nói cô chỉ là một cô thợ may quèn nữa nhỉ?

Một niềm phấn khích dâng lên trong lòng. Ngoài chiếc váy hoa màu đỏ giống của con Loan hồi còn bé, cô đã có thêm một ước mơ, một mơ ước nữa chỉ dành cho chính mình.

Cuối năm, Minh Châu đưa Dần tới tham dự bữa tiệc chào đón năm mới tại nơi anh làm việc. Trong bữa tiệc, thay vì lặng lẽ ngồi ăn uống như mọi lần, ánh mắt của cô lại dán vào những chiếc váy dạ hội thanh lịch và lộng lẫy của các cô gái. 

Trở về, Dần không đi ngủ luôn mà ngồi bên bàn làm việc của Minh Châu cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Các trang phục mà cô ngắm hồi tối đã cho cô ý tưởng về một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp. Cô muốn phác thảo lại chiếc váy cúp ngực này khi hình ảnh của nó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.

Minh Châu bước ra từ phòng tắm, thấy cô vẫn đang ngồi thì đi tới đứng phía sau, xem cô vẽ. Anh không lên tiếng, cô cũng chẳng ngừng tay. Khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Dần đặt bút chì xuống rồi đưa tác phẩm của mình cho Minh Châu xem.

“Váy… dạ hội?” Minh Châu hỏi.

“Ừ. Anh thấy thế nào?”

“Đẹp!”

“Thật chứ?”

“Thật!”

Bản phác thảo chiếc váy dạ hội vừa rồi của Dần chỉ là một trang của cả một cuốn tập lớn. Minh Châu lật mở những trang trước của cuốn tập. Có hơn hai mươi bản phác thảo trang phục, áo, quần, váy, đủ kiểu. Minh Châu ngắm thật kĩ mỗi bức vẽ rồi quay sang nhìn Dần. Anh không hỏi, chỉ có ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng nhìn người con gái ở bên, đợi cô lên tiếng trước.

Dần cười một tiếng rồi nói ra suy nghĩ đã ấp ủ bao lâu của mình:

“Minh Châu! Em muốn phát triển một nhãn hiệu thời trang của riêng mình.”

Khóe miệng Minh Châu nhếch lên. Anh đặt cuốn tập lại bàn làm việc rồi bưng lấy mặt cô, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.

“Ừ! Làm đi.” Anh thì thầm.

“Chỉ dành cho nữ, từ đồ mặc ở nhà đến đồ đi làm, đi chơi, đi dự tiệc.” Dần tiếp tục.

“Nghe được đấy.” Minh Châu gật gù.

“Em có ý tưởng. Nhưng từ thiết kế trên giấy đến trang phục thật thế nào thì em không có kinh nghiệm. Thế nên em muốn đăng ký học một khóa về thiết kế thời trang trước.”

“Ừ! Có nơi nào mà em đặc biệt muốn theo học không?”

“Em nghe nói khoa Thiết kế Thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khá tốt. Chỉ là…” Dần ngập ngừng, “Muốn học thì phải thi. Em… không tự tin lắm. Hơn nữa, thời gian đào tạo lâu quá, tận bốn, năm năm. Em chỉ muốn học một khóa chuyên về thiết kế thời trang thôi, khoảng một năm, hơn một năm gì đó. Nhưng em không biết chỗ nào cả.”

Minh Châu dịu dàng vuốt tóc cô:

“Ở Hà Nội không thiếu những chỗ như vậy. Để anh hỏi thăm cho em nhé.”

Dần nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, rồi vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào ngực anh, thỏ thẻ:

“Cảm ơn anh. Nhưng mà… Anh có cảm thấy em đang mơ mộng hão huyền không?”

Minh Châu khẽ cười:

“Mơ mộng thì sao? Chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều ủng hộ.”

“… Em… Từ trước đến giờ em chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có… Chỉ có cái tay nghề may này. Nhưng chỉ biết may thì không kiếm được bao nhiêu, nên em mới nghĩ…”

“Ừ!”

“Tiền bán cửa hàng ở quê em vẫn còn một ít, chắc là đủ để đi học. Sau đó… Sau đó…”

“Anh giúp em.”

Dần im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Minh Châu! Thật lòng, em thấy hơi sợ. Sợ mình không làm được. Sợ sẽ thất bại… Sẽ lãng phí rất nhiều tiền của.”

Minh Châu mỉm cười:

“Sợ nhưng vẫn quyết định nói với anh chứng tỏ đây là việc em rất muốn làm, phải không?”

Dần gật đầu:

“Rất muốn.”

“Vậy thì làm thôi. Mục tiêu lớn đã có rồi, bây giờ em cần chia nó ra thành nhiều mục tiêu nhỏ. Mục tiêu nhỏ, khả năng thành công sẽ cao hơn. Hoặc nếu chẳng may thất bại thì tổn thất cũng không phải quá lớn, em vẫn có khả năng làm lại. Từ từ hoàn thành từng mục tiêu nhỏ, đến cuối cùng, ước mơ của em sẽ hoàn chỉnh thôi.”

“Anh… tin em sẽ làm được?”

“Tin. Em có khả năng mà. Hơn nữa, còn có anh ở đây. Trời có sập, anh giúp em chống. Anh khoẻ lắm! Em yên tâm đi.”

Dần bật cười, rồi siết chặt vòng tay ôm anh.

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Em… phiền phức quá phải không? Không giúp được anh điều gì, chỉ đem lại gánh nặng cho anh là giỏi.”

Minh Châu tức thì búng một cái lên trán cô.

“Nói ngốc nghếch gì đó? Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh hết.”

“Nhưng em…”

“Từ năm 17 tuổi, anh đã có một ước mơ. Em biết ước mơ đó là gì không?”

“Trở thành một người thành công?”

Minh Châu gật đầu:

“Nhưng đó chỉ là một phần. Mơ ước của anh… Là được cùng em có một cuộc sống hạnh phúc.”

Anh cúi nhìn cô, trong mắt là thâm tình không che giấu:

“Là mỗi ngày… Được ăn cơm em nấu… Được nghe giọng nói của em… Được ôm em trong vòng tay… Được hôn lên đôi môi em… Được thức dậy có em ở bên cạnh… Được có em.”

Khuôn mặt Dần đỏ bừng trong chớp mắt. Cô vội vùi đầu vào ngực anh, ngượng ngùng:

“Những cái đó… Đâu tính là ước mơ gì chứ.”

Minh Châu cười trầm:

“Tính chứ. Trước khi đi du học, có em ở bên cạnh là những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất của anh. So với những lý tưởng cao xa như trở thành một người có thể thay đổi thế giới, anh lại càng mong muốn tiếp tục được nắm tay em đi đến hết cuộc đời, bảo vệ em khỏi mọi sợ hãi, giúp em thoải mái theo đuổi giấc mơ của mình. Dù chẳng phải là một người vĩ đại, anh cũng sẽ không phải là một kẻ tầm thường. Ước mơ như vậy còn không tính sao?”

Dần không biết nói gì, chỉ thấy khóe mắt của mình cay cay. Cô vùi sâu hơn vào ngực anh, cánh tay ôm chặt lấy eo anh. Minh Châu cũng siết chặt lấy cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mùi chanh và bồ kết của cô.

“Bởi vì có em mới có anh của ngày hôm nay, Pha Lê ngốc của anh ạ!”

Sau nhiều cân nhắc, Dần quyết định chọn một Học viện quốc tế về thiết kế và thời trang theo gợi ý của Minh Châu. Vì là Học viện quốc tế, tài liệu chủ yếu bằng tiếng Anh nên Dần cần phải theo học một khóa tiếng Anh chuyên ngành trước khi chính thức nhập học. Cô cảm thấy việc này cũng khá tốt. Biết tiếng Anh rồi, sau này khi đi cùng Minh Châu, cô không cần phải lúng túng như gà mắc tóc trước mặt các đồng nghiệp của anh nữa.

Từ đó, mỗi ngày, buổi sáng, Dần ra tiệm may sửa đồ cho khách, buổi chiều thì chạy qua học viện học tiếng Anh. Tối về, cơm nước xong xuôi, cô lại lấy sách ra học bài rất chăm chỉ. Cô đặt ra mục tiêu cho mình, hoàn thành bài tập ngữ pháp, học thuộc đủ mười từ mới, nghe hiểu hết một đoạn hội thoại, đọc lưu loát hết một đoạn văn thì mới được đi ngủ.

Có ngày, gần 12 giờ đêm, Minh Châu vẫn thấy Dần ngồi bên bàn cặm cụi lật sách rồi ghi ghi chép chép. Anh tới bên cạnh, cúi xuống hôn lên mái tóc cô, thì thầm:

“Chưa xong hả? Sao giờ em còn bận rộn hơn cả anh nữa?”

Dần chỉ mỉm cười:

“Một chút nữa.”

Cô vốn chẳng phải là một người thông minh, học hành phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần thì mới bằng được người khác. Vì bản thân, vì cả Minh Châu nữa, nỗ lực như vậy cô thậm chí còn chưa thấy đủ.

Cái Tết đầu tiên của Minh Châu và Dần kể từ khi anh về Việt Nam, hai người trở lại làng Đoan. Bữa cơm tất niên chiều 30, Dần nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, mời bà Nhàn, ông Mậu, bà Lan, ông Trường và Thủy về ăn Tết cùng với bọn họ. Trước Giao thừa, cô và anh lại chia nhau nồi nước lá mùi thơm nồng nàn, tắm gội thật sạch để chào đón một năm mới chỉ có an lành và hạnh phúc.

Hai người cũng không ở lại làng Đoan lâu. Sau khi đi chúc Tết ông Sửu, bà Mẫn và mấy người lớn tuổi trong làng, gặp Hùng và bạn gái anh, Minh Châu đưa Dần đi du lịch.

Gần 26 năm cuộc đời, Dần chỉ biết đến hai nơi, làng Đoan và Hà Nội, nên khi đặt chân tới Nha Trang, lần đầu tiên được thấy biển, cô đã rất kích động. Thời tiết ở Nha Trang không lạnh như ngoài Bắc, cô dành cả nửa ngày chỉ để nghịch nước và chơi cát.

Hồi còn ở Mỹ, Minh Châu đã từng qua Boston ngắm biển. Lúc đó, anh đã nghĩ biển ồn ào thật. Những con sóng thì cứ không ngừng vỗ, những con người cũng chẳng ngừng đùa vui. Sự mênh mông và náo nhiệt của biển cả khi ấy chỉ khiến anh cảm thấy cô đơn.

Nay, một lần nữa đứng trước biển cả vẫn bao la và thậm chí còn ồn ào hơn cả ở đầu bên kia của trái đất, Minh Châu lại cảm thấy những âm thanh đó dễ nghe đến lạ. Bởi trong đó có lẫn tiếng cười, tiếng gọi “Minh Châu” lanh lảnh của cô gái đang chơi vui đến quên trời đất kia.

Sau chuyến du lịch đầu tiên của hai người không lâu, Minh Châu và Dần lại quay trở về làng Đoan để làm đám giỗ cho bà Nhàn. Dần đối với việc này đã quen chân quen tay, đứng ra lo liệu mọi thứ. Minh Châu có lòng muốn giúp nhưng anh không có kinh nghiệm nên chỉ đành làm một tay chạy việc lăng xăng, cô sai gì thì làm đó.

Ông Sửu qua nhà thắp hương xong, nhìn mâm đồ ăn chay mặn đầy đủ trên bàn thờ, lại thấy Dần vẫn đang lúi húi làm gì đó trong bếp, nói với Minh Châu:

“Mấy năm cháu đi, ông chưa từng thấy nó qua loa. Cả cái lần nó phải nằm viện hơn nửa năm đấy, lúc nó được xuất viện thì cũng đến đám giỗ của bà Nhàn. Ông thấy trong người nó chẳng còn mấy đồng, đi lại cũng khó khăn nên mới bảo nó mua tạm ít hoa quả về cúng, thành tâm là được rồi. Thế mà nó vẫn đi vay tiền thằng Hùng, làm một bàn đồ cúng đủ đầy mới chịu. Nó bảo ngày trước bà Nhàn chưa từng để cho nó đói, ngày giỗ của bà cả năm chỉ có một lần, không tươm tất là có lỗi với bà, có lỗi với cháu.”

Minh Châu nghe mà trong lòng nghẹn lại. Nếu so sánh thì Dần còn giống máu mủ của bà ngoại hơn hẳn những người ruột thịt thật sự của bà là Tường Vân và cả chính anh. Tường Vân, bà ta có khi còn chẳng nhớ nổi ngày giỗ của mẹ mình. Còn anh, tuy không quên, nhưng mỗi năm, tới ngày ngày này, anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho bà ở trên trời được an nhàn, thong thả. Cũng từng muốn thắp cho bà nén hương, nhưng anh lại đổi tại hoàn cảnh nơi đất khách quê người không thích hợp, nên bỏ qua tất thảy. Nếu không có Dần, ông bà ngoại ở trên trời chắc sẽ cảm thấy lạnh lẽo lắm.

Thật may mắn vì anh còn có cô! Rất may mắn!

Quay trở lại Hà Nội ít ngày, một vị khách bỗng bất ngờ ghé thăm. Dần đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi cánh cửa mở ra, không chỉ cô, người đứng bên ngoài cũng hết sức ngạc nhiên. Hơn tám năm không gặp, Tường Vân chẳng nhớ rõ Dần trông thế nào nhưng vừa nhìn thấy bà ta đã biết ngay cô chính là đứa con gái quê mùa vẫn luôn bám theo Minh Châu từ nhỏ.

“Tại sao cháu lại ở đây?” Tường Vân chất vấn.

Dần cười gượng gạo:

“Cháu… Chào cô ạ! Mời cô vào nhà.”

Chẳng hề hỏi ý kiến của Dần, sau khi vào nhà, Tường Vân rất tự nhiên đi xem xét mọi ngóc ngách của căn hộ. Vào tới phòng ngủ của Dần và Minh Châu, đôi mày của bà ta liền cau lại. Ánh mắt bà ta liếc qua chiếc bàn trang điểm bên cạnh giá sách của con trai mình, rồi dừng lại ở mấy bộ quần áo của anh và cô mà Dần chưa kịp cất gọn ở trên giường, gương mặt càng sầm xuống.

Dần kiên nhẫn ngồi đợi ở sô pha. Một lúc lâu sau Tường Vân mới quay trở lại phòng khách, ngồi xuống đối diện với Dần, nâng cốc nước mà cô rót mời từ lúc trước lên uống.

“Mấy năm nay cô có khỏe không ạ?” Dần hỏi thăm.

“Cũng tạm.” Tường Vân nhàn nhạt trả lời, “Có mỗi đứa con trai thì nó lại không ở bên cạnh nên cũng lo lắng một chút.”

“Dạ! Minh Châu về đây cũng ổn ạ. Cũng nhờ cô đã chăm sóc cho anh ấy mấy năm nay. Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Tường Vân đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Dần bằng ánh mắt sắc như dao:

“Cảm ơn tôi vì đã chăm sóc con trai của mình? Cháu lấy tư cách gì để nói những lời đó?”

Dần sững người lại. Nghĩ đến căn phòng ngủ kia, Tường Vân cười lạnh:

“Cháu thật sự xem mình còn hơn cả người nhà của Minh Châu luôn rồi nhỉ?”

“… Cháu…”

Dần cúi đầu, không nói nên lời. Cô thực sự không nghĩ nhiều khi nói ra lời cảm ơn đó. Cô chỉ biết ơn vì Minh Châu được chăm sóc tử tế những năm tháng cô không có ở bên. Nhưng có vẻ như cô đã thật sự quá phận rồi.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, Minh Châu vội vàng bước vào. Lúc nhận được tin nhắn của Dần, anh ngay lập tức chạy từ nơi làm việc về. Tường Vân không nói nên anh không biết bà ta về Việt Nam. Anh chẳng hề bận tâm mục đích của bà ta là gì. Anh chỉ lo lắng bà ta sẽ nói điều gì đó không hay với Dần, khiến cho cô buồn.

Thấy Minh Châu, Dần thở phào một tiếng ở trong lòng. Cô vội đứng dậy, nói với Tường Vân:

“Cô và Minh Châu nói chuyện đi ạ. Cháu đi nấu nốt bữa tối.”

Rồi cô nhanh chóng bước vào bếp. Minh Châu gật đầu coi như chào Tường Vân một cái rồi cũng đi theo Dần. Đặt ba lô lên bàn ăn, anh bước tới phía sau Dần, ôm lấy cô, nhẹ giọng:

“Anh về rồi.”

Cô gái trong vòng tay anh hơi cứng người lại. Quay người, Dần khẽ đẩy anh ra.

“Mẹ anh đang ở đây mà.”

Minh Châu có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc, khó chịu của Tường Vân nhưng anh chả mấy quan tâm.

“Bà ấy đang bận uống nước mà. Để anh ôm em thêm chút nữa thôi.”

Dần mỉm cười bất lực:

“Được rồi đó.” Rồi đẩy anh mạnh hơn, “Anh ra nói chuyện với cô đi.”

Tường Vân chắc đã hiểu trong mắt anh ai mới là người quan trọng, Minh Châu cũng không muốn làm quá, lại khiến ấn tượng của bà ta đối với Dần càng thêm xấu. Dù sao, người đó cũng là mẹ của anh. Anh rót cho mình một cốc nước rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống đối diện với Tường Vân.

“Bà về đây có việc gì?” Minh Châu hỏi thẳng.

Bao nhiêu năm rồi, mặc cho Tường Vân tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách nhưng Minh Châu đối với bà vẫn hờ hững như vậy. Trong lòng nó một mực chỉ có con bé quê mùa kia. Dù rất không cam lòng, Tường Vân vẫn phải cố tỏ ra bao dung mà mỉm cười.

“Nhớ con nên về thăm.”

Minh Châu cười nhạt:

“Vậy sao? Tôi thì chẳng nhớ bà chút nào.” Ngay cả những lời đãi bôi, anh cũng lười nói.

Đã quá quen với thái độ mặn nhạt đều không ăn của Minh Châu nhưng nụ cười trên mặt Tường Vân vẫn không khỏi cứng lại.

“Con… Công việc thế nào? Có bận rộn lắm không?”

“Vẫn ổn. Bà về bao lâu?”

“… Chắc khoảng hai, ba tuần gì đó. Mẹ vẫn chưa đặt vé.”

“Ok. Bà muốn ở đây hay ở khách sạn?”

Tường Vân cau mày:

“Con có nhà có cửa đầy đủ tại sao mẹ lại muốn ra khách sạn ở? Hay là con không muốn mẹ ở đây?”

Bà ta đứng bật dậy:

“Con giỏi lắm! Mẹ bay mười mấy tiếng về thăm con, không hỏi thăm được câu nào tử tế thì thôi còn muốn đuổi mẹ ra khách sạn ở nữa hả?”

Minh Châu cũng đứng dậy, từ tốn nói:

“Được rồi! Tôi cũng chỉ sợ bà không thấy thoải mái khi ở đây nên mới hỏi. Nếu không phải thì bà cứ ở lại đây đi.”

Thấy Tường Vân vẫn còn thở phì phò đầy tức giận, Minh Châu đành dịu giọng lại:

“Đi lại cũng vất vả rồi. Bà vào phòng tắm rửa cho thoải mái rồi ra ăn tối.”

Nói rồi, anh cúi xuống, xách va li của Tường Vân đi vào phòng ngủ cho khách. Tường Vân ném cho Dần đang nấu nướng trong bếp một cái nhìn khó chịu mới đi theo Minh Châu vào phòng.

Căn phòng này trước đây là phòng ngủ của Dần, sau đó khi hai người ngủ chung thì trở thành phòng cho khách. Vì chẳng có mấy khách đến thăm nên Dần cũng để một ít đồ đạc của mình trong đó: một cái máy khâu mini, một cái bàn cắt may gập lại được, một ít vải vóc, sách vở và hàng loạt các tạp chí thời trang mà Minh Châu mua về cho cô.

Tường Vân đứng ở một góc, nhìn Minh Châu thu dọn căn phòng, trong lòng càng thêm bực bội. Thấy anh xếp gọn mấy tấm vải Dần bày ra ở trên bàn cắt may, Tường Vân rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Con bé đó thực sự coi cái nhà này thành nhà của nó luôn rồi nhỉ?”

“Nhà của tôi cũng là nhà của Dần.” Minh Châu trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng xếp lại mấy tấm vải yêu thích của Dần.

“Hai đứa còn chưa cưới.”

“Sớm muộn gì cũng cưới.”

“Chưa cưới mà đã ở chung, không sợ người ta cười cho à?”

Minh Châu dừng tay, ngẩng đầu nhìn Tường Vân.

“Muốn ở chung thì ở chung, sao phải quan tâm người khác nghĩ cái gì? Hơn nữa…” Ánh mắt Minh Châu trở nên lạnh lẽo, “Bà nghĩ mình có tư cách để nói ra câu đó à?”

Không đợi câu trả lời của Tường Vân, anh cúi xuống tiếp tục việc đang dang dở. Cất gọn chiếc máy may và mấy tấm vải vào trong tủ, gập lại chiếc bàn cắt may vào một góc, anh ôm chồng sách báo, đi thẳng ra ngoài để lại Tường Vân ở trong phòng với sắc mặt khó coi. Nhà của anh, bà ta có thể bước vào, nhưng cuộc sống của anh, bà ta đừng hòng can thiệp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px