Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Giọng nói nghẹn ngào vọng ra từ phía sau cánh cửa khiến Nhật Minh lập tức xác định người bị nhốt bên trong chính là Tâm Đan. Cậu thử xoay tay nắm cửa. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Nhật Minh nhìn quanh hành lang, hy vọng tìm được vật gì có thể cạy khóa. Nhưng dãy lớp học lúc này gần như không còn ai, xung quanh chỉ còn những chiếc ghế nhựa xếp gọn sát tường. Không còn cách nào khác.

"Đan." Giọng cậu bình tĩnh nhưng dứt khoát.

"Cậu lùi ra xa cửa một chút."

Tâm Đan vội vàng lùi về phía sau.

Ngay sau đó...

“Rầm!”

Một cú đạp mạnh khiến cánh cửa rung lên dữ dội.

Cú thứ hai “Rầm!”

Ổ khóa bật tung. Cánh cửa va mạnh vào tường, tạo nên âm thanh chói tai vang khắp hành lang. Khung cảnh phía sau cánh cửa khiến Nhật Minh khựng lại. Tâm Đan ngồi co mình trong góc. Chiếc áo dài trắng đã ướt sũng. Mái tóc đen bết lại vì nước, dính vào gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ hoe. Hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay mình, cả người run lên vì lạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Minh, những giọt nước mắt cô cố nén từ nãy đến giờ lại lặng lẽ rơi xuống.

Nhật Minh bước nhanh tới trước mặt cô: "Cậu có bị thương ở đâu không?"

Tâm Đan lắc đầu. Chưa kịp trả lời thì cậu đã cởi chiếc áo khoác đồng phục đang cầm trên tay, nhẹ nhàng choàng lên vai cô: "Khoác vào đi."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng động tác lại rất dịu dàng. Tâm Đan khẽ siết lấy chiếc áo khoác còn vương hơi ấm. Không biết vì lạnh hay vì xúc động mà đầu ngón tay cô vẫn run nhẹ.

Hai người rời khỏi khu nhà vệ sinh.

Sân trường lúc này gần như đã vắng tanh. Đi ngang qua lớp học, Tâm Đan cầm lại chiếc cặp cùng cuốn sổ tay Toán mà Nhật Minh đã đưa lúc chiều. Không ai nói gì. Một người lặng lẽ đi phía trước. Một người dắt xe đạp chậm rãi đi phía sau. Ra khỏi cổng trường được một đoạn, Nhật Minh mới lên tiếng: "Này! Cậu định đi bộ về thật à?"

Tâm Đan khẽ quay đầu: "Mình muốn đi một chút!”

“Quần áo ướt thế kia, đi về đến nhà chắc cũng khô luôn." Tâm Đan cười rất nhạt.

Nhật Minh nhìn mái tóc còn nhỏ nước của cô rồi bất chợt bật cười: "Nhìn cậu bây giờ… giống hệt con mèo nhà tớ vừa bị dội nước!"

Tâm Đan lập tức quay sang lườm cậu: "Mèo cũng biết cào người đấy."

"Ồ."

"Thế à?"

"Muốn thử không?"

Lần đầu tiên kể từ khi được cứu ra, Tâm Đan bật cười thành tiếng. Thấy cô cười, Nhật Minh cũng yên tâm hơn. Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện đôi ba câu.

Mặt trời dần lặn sau những mái nhà. Ánh hoàng hôn nhuộm cả con đường thành một màu vàng cam dịu nhẹ. Đến trước cổng nhà, Tâm Đan dừng lại: "Cảm ơn cậu. Cả chuyện hôm nay và cả cuốn sổ. Mình sẽ giặt sạch áo rồi trả lại."

Nhật Minh gật đầu. Định quay xe đi, cậu lại như nhớ ra điều gì:"Ngày mai… cậu vẫn đi học chứ?"

Tâm Đan ngẩn người: "Mai là thứ ba mà?"

Nhật Minh khẽ cười: "Ừ. Vậy thì tốt."

Cậu không giải thích thêm.

Thật ra, điều cậu lo không phải chuyện nghỉ học. Mà là sau những gì vừa xảy ra, cô sẽ sợ hãi đến mức không còn dám bước vào ngôi trường ấy nữa. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp cô gái trước mặt. Tâm Đan mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Về đến nhà, Tâm Đan vừa bước vào cửa thì mẹ đã vội đi tới: "Đan, sao người con ướt thế này?"

"Mẹ..." Tâm Đan thoáng khựng lại.

Cô không muốn bố mẹ lo lắng: "Nãy con giặt khăn lau bảng, vô ý bị vòi nước xịt trúng thôi."

Mẹ cô nhìn con gái từ đầu đến chân rồi khẽ thở phào: "Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

"Dạ."

Bữa cơm tối hiếm hoi có đủ ba người. Bố Tâm Đan là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác xa. Mẹ cô là giáo viên cấp hai. Những bữa cơm đông đủ như thế này vốn không nhiều. Đang ăn, bố chợt nhìn sang con gái: "Hôm nay con lại về muộn?"

Tâm Đan khẽ đáp: "Dạ..."

Ông đặt đôi đũa xuống: "Ở tuổi của con, việc quan trọng nhất là học. Con bé Ánh, con bác Vương, cũng bằng tuổi con. Lúc nào cũng đứng trong nhóm học sinh tiêu biểu. Chưa bao giờ để bố mẹ phải lo."

Ông nhìn Tâm Đan: "Nếu con được một phần như người ta thì bố mẹ cũng yên tâm hơn."

Tâm Đan lặng lẽ siết chặt đôi đũa. Trong đầu cô chợt hiện lên tiếng cười ngoài cửa nhà vệ sinh lúc chiều. Cô chắc chắn,chính Ánh là người vừa cùng Dương khóa cửa nhốt cô lại. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói gì.

Mẹ cô nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Thôi nào. Lâu lắm cả nhà mới ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm trước đã."

Không khí trên bàn ăn dần chìm vào im lặng.

Đêm xuống. Sau khi học bài xong, điện thoại của Tâm Đan khẽ rung: "Hà Nhật Minh muốn kết bạn với bạn."

Khóe môi cô bất giác cong lên. Hình đại diện của cậu là một chú mèo lông xám đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.

"Ra là con mèo cậu nói lúc chiều."

Cô vừa chấp nhận lời mời thì một tin nhắn đã được gửi đến.

Là một bài toán.

Kèm theo dòng chữ rất ngắn: "Làm thử đi. Mai đưa mình xem."

Tâm Đan nhìn màn hình rồi ôm trán: "Cậu định không cho mình sống thật hả?"

Cô nhanh tay gõ lại: "Cho mình ngủ với. Toán với mình không thuộc cùng một vũ trụ."

Khoảng một phút sau,điện thoại sáng lên: "Mình chỉ sợ mai cậu trốn học thôi."

Tâm Đan bật cười. Bên ngoài cửa sổ, gió đầu thu khe khẽ thổi qua. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có một cô gái mỉm cười rất lâu trước màn hình điện thoại mà chính cô cũng không hề nhận ra. 

Miệng thì than phiền như vậy. Nhưng vài phút sau, cô vẫn ngoan ngoãn mở vở, cầm bút lên giải từng câu toán mà Nhật Minh vừa gửi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px