Chương 11
Sáng thứ hai.
Theo quy định của Trường THPT Hòa Khánh, đầu tuần tất cả nữ sinh đều mặc áo dài trắng. Tâm Đan đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường còn khá vắng, chỉ lác đác vài học sinh trực nhật. Ngọc Châu ghé căn tin mua nước nên cô lên lớp trước. Vừa bước qua dãy hành lang, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Đan."
Cô quay lại. Nhật Minh đang chạy chậm về phía cô. Chiếc cặp đeo lệch một bên vai, trên tay vẫn cầm tập giấy tối qua cô đã làm.
"Cậu làm xong thật à?"
Tâm Đan nhướng mày: "Không thì sao?”
Nhật Minh bật cười rồi mở tập giấy ra xem ngay. Anh vừa đi vừa đọc lời giải. Thỉnh thoảng lại gật đầu.
"Câu một đúng."
"Câu hai thiếu một bước."
"Câu ba..."
Anh dừng vài giây.
"Tiến bộ hơn hôm qua."
Tâm Đan khoanh tay: "Được học sinh giỏi khen thế này chắc mình nên mở tiệc."
Nhật Minh khẽ cười.
Đúng lúc ấy, Ngọc Châu cầm hai ly sữa đậu nành chạy tới: "Cảm ơn cậu hôm qua nhé."
Nhật Minh nhìn cô: "Chuyện gì?"
"Ở nhà vệ sinh."
Anh chỉ khẽ gật đầu: "Không có gì."
Ngọc Châu còn định nói tiếp thì Nhật Minh lấy trong cặp ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Anh đặt nó vào tay Tâm Đan: "Cái này..."
"Tùy cậu quyết định."
Tâm Đan nhìn chiếc thẻ: "Cái gì vậy?"
"Hôm qua sau khi đưa cậu về, mình quay lại trường." Nhật Minh nói rất bình tĩnh.
"Mình xin chú bảo vệ xem camera."
"Có đủ đoạn hai bạn ấy khóa cửa."
"Còn xử lý thế nào..."
Anh nhìn cô.
"Là quyền của cậu."
Tâm Đan siết nhẹ chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay. Một lúc lâu mới khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Nhật Minh chỉ cười: "Không cần."
Buổi học diễn ra như bình thường. Sau hai tiết Văn cuối cùng, tiếng trống tan học vang lên. Tâm Đan và Ngọc Châu cùng bước sang lớp A1. Ánh và Dương đang thu dọn cặp sách. Vừa nhìn thấy hai người, cả hai lập tức quay mặt định đi hướng khác. Ngọc Châu bước lên một bước: "Đợi chút."
Ánh nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Tâm Đan đứng đối diện hai người. Giọng cô rất bình tĩnh: "Chuyện hôm qua. Hai cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
Ánh lập tức đáp: "Tớ không hiểu cậu nói gì."
Dương cũng gật đầu theo."Tụi tớ chẳng làm gì cả."
Tâm Đan nhìn hai người. Ánh mắt vẫn bình thản. Cô lấy chiếc thẻ nhớ trong túi áo: "Nếu vậy… Mình nghĩ chúng ta nên gặp giáo viên. Có lẽ camera sẽ giúp hai cậu nhớ lại."
Sắc mặt Ánh lập tức thay đổi. Dương cũng tái đi.
Đúng lúc ấy, Nhật Minh và Hoàng vừa từ cuối hành lang đi tới. Hai người vừa đi đổ rác về. Hoàng nhìn thấy mọi người đứng kín trước cửa lớp thì ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?"
Ngọc Châu quay sang: "Cậu đứng yên."
Hoàng lập tức im bặt.
Không khí trước cửa lớp bỗng yên tĩnh.
Một lúc sau.
Ánh cắn môi: "Xin lỗi."
Giọng rất nhỏ.
Dương cúi đầu theo: "Tụi mình… Xin lỗi."
Ánh ngập ngừng: "Hôm qua chỉ là muốn dọa cậu một chút. Không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy. Tụi mình thật sự xin lỗi."
Tâm Đan nhìn hai người rất lâu. Cô nhớ rõ cảm giác bất lực khi bị nhốt sau cánh cửa. Nhớ gáo nước lạnh dội xuống. Nhớ cảm giác sợ hãi đến mức không thể thở. Nhưng cô cũng nhớ lời mẹ từng nói: "Tha thứ cho hành động sai trái của người khác khi đối xử với mình không phải vì người khác xứng đáng, mà vì họ không đáng để mình phải tức giận.”
Cô hít nhẹ một hơi: "Mình không cần hai cậu làm gì cả. Chỉ cần từ nay, các cậu đừng làm phiền mình nữa."
"Nếu còn có lần sau… Mình sẽ giao đoạn camera này cho nhà trường."
Ánh và Dương liên tục gật đầu: “Cảm ơn cậu."
Hai người nhanh chóng rời đi.
Ngọc Châu vẫn còn bực: "Thế là dễ cho họ quá."
Tâm Đan mỉm cười: "Thế là đủ rồi."
Nhật Minh và Hoàng cũng vừa dọn dẹp xong lớp học. Cả 4 cùng ra về chung. Hoàng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí: "Hôm nay Trung thu. Tối nay đội tụi mình múa lân. Các cậu có muốn đến xem không?"
Ngọc Châu tiếc nuối: "Tớ bị mẹ giữ ở nhà."
Tâm Đan cũng lắc đầu: "Mình chắc cũng không đi được."
Hoàng thở dài: "Đáng tiếc thật. Tụi mình tập gần cả tháng."
Nhật Minh vẫn đi bên cạnh Tâm Đan. Hoàng và Châu thì chí choé qua lại, đã đi nhanh ở phía trước.
Một lúc sau.
Nhật Minh nghiêng đầu nhìn Tâm Đan: "Hôm nay… Cậu làm mình hơi bất ngờ."
Cô quay sang: "Chuyện gì?"
"Mình tưởng cậu sẽ nổi nóng. Nhưng cuối cùng lại bình tĩnh."
Tâm Đan cười rất nhẹ: “Thực ra, tớ là một đứa không thích phiền phức lắm, chuyện gì kết thúc thì cứ kết thúc. Tinh thần mình thoải mái là được!”
Nhật Minh im lặng nhìn cô thêm vài giây.
Tâm Đan khó hiểu nhìn anh: “Này, này, cậu đừng nghĩ mình tốt bụng nhé. Mình đã ghét ai là mình thù dai lắm!”
Khóe môi Nhật Minh khẽ cong lên: "Xem ra… Mình phải cẩn thận rồi!"
Tâm Đan nhướng mày: "Tại sao?"
"Vì nếu chọc cậu giận… Có khi mình cũng sẽ bị cậu thù dai như vậy!"
Cô bật cười: “Cũng có thể…!”
Nhật Minh bật cười thành tiếng.
Ánh nắng cuối buổi trưa rơi xuống dãy hành lang. Tiếng cười của hai người hòa lẫn với tiếng ve cuối hạ, nhẹ nhàng và trong trẻo.