Chương 14
Sáng thứ hai, bầu trời vẫn còn phủ một lớp mây mỏng sau đêm Trung thu. Tâm Đan thức dậy với cảm giác đầu nặng trĩu. Cổ họng khô rát, giọng nói cũng khàn đi. Có lẽ vì tối qua đi ngoài trời quá lâu, lại vừa khóc vừa dầm sương nên cô bị cảm. Cô định xin nghỉ học. Nhưng nghĩ đến bài kiểm tra sắp tới, cuối cùng vẫn thay đồng phục, đeo cặp rồi đến trường như mọi ngày.
Tiết học đầu tiên vừa bắt đầu, Ngọc Châu đã nhận ra sự khác lạ: "Mày ổn không?"
Tâm Đan chống cằm, khẽ lắc đầu: "Hơi đau đầu."
Ngọc Châu đưa tay áp lên trán bạn: "Trời ơi… Mày sốt rồi."
Tâm Đan cười gượng: "Không sao. Tao uống thuốc là ổn."
Đến gần trưa, tình trạng của cô càng lúc càng tệ. Hai má đỏ bừng, môi khô, đầu óc nặng như chì.
Ngọc Châu sốt ruột: "Chiều có tiết thể dục đó. Mày xin nghỉ đi. Tao xuống phòng y tế với mày."
Tâm Đan lắc đầu: "Mùi thuốc sát trùng ở phòng y tế làm tao khó chịu. Để tao nằm trên lớp. Lát mày học xong rồi tụi mình về."
Ngọc Châu biết bạn mình bướng nên chỉ biết thở dài.
Hai giờ chiều.
Sân bóng rổ đầy tiếng cười nói. Lớp A1 và A3 học chung tiết thể dục. Sau khi khởi động xong, mọi người chia đội luyện tập. Nhật Minh vô thức nhìn sang phía lớp A3. Không thấy Tâm Đan.
Cậu quay sang hỏi Ngọc Châu: "Châu, Đan đâu rồi?"
"Cậu ấy sốt. Đang nằm trên lớp. Mình bảo xuống phòng y tế mà không chịu."
Nghe xong, Nhật Minh gần như không suy nghĩ: "Ừm"
Nói rồi, Minh chạy thẳng khỏi sân bóng. Hành lang tầng hai yên tĩnh lạ thường. Gió đầu thu lùa qua những ô cửa sổ mở hé.
Nhật Minh dừng trước cửa lớp A3. Trong lớp chỉ còn một mình Tâm Đan. Cô nằm nghiêng trên bàn. Mái tóc dài buông xuống che gần nửa khuôn mặt. Ánh nắng xiên qua khung cửa, rơi lên gò má đỏ ửng vì sốt. Có vài sợi tóc bị gió thổi dính lên môi. Đôi mày cô khẽ nhíu. Hình như đang ngủ không yên. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt. Nhật Minh đứng yên vài giây. Không hiểu vì sao, cảm xúc của cậu có chút rung động. Cậu kéo chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống. Rồi đặt chai nước mát vừa mua áp nhẹ lên má cô.
"Ưm..."
Tâm Đan khẽ giật mình. Cô mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng. Đến khi thấy Nhật Minh ngồi trước mặt, cô ngẩn ra: "…Sao cậu lại ở đây?"
Nhật Minh thu chai nước lại: "Cậu sốt thế này mà còn hỏi mình?"
"Còn nằm ngay cửa sổ nữa. Gió lùa thế này, cậu muốn bệnh nặng thêm à?"
Tâm Đan khẽ ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng: "Mình không sao."
"Cậu trốn tiết thể dục à?"
Nhật Minh không trả lời.
Cậu lấy trong túi áo ra một miếng dán hạ sốt: "Cậu đưa trán đây!"
"Hả?"
"Cúi xuống."
Tâm Đan ngoan ngoãn làm theo. Nhật Minh nhẹ nhàng bóc lớp ni lông. Đầu ngón tay vô tình chạm lên trán cô. Hơi nóng khiến cậu khẽ nhíu mày: "Đúng là sốt thật."
Miếng dán màu xanh được đặt ngay ngắn giữa trán. Cảm giác mát lạnh lan dần. Tâm Đan đưa tay chạm thử: "…Cảm ơn."
Nhật Minh lại lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà: "Cái này nữa. Cậu ngậm đi. Cổ họng sẽ dễ chịu hơn!”
Tâm Đan nhận lấy.
Nhật Minh đứng dậy: "Mình nói với Châu rồi. Lát cậu ấy sẽ xin giáo viên cho cậu về sớm. Nếu còn sốt thì đi khám. Đừng cố chịu."
Tâm Đan nhìn theo bóng lưng Nhật Minh. Đến khi cậu đi khuất khỏi hành lang, cô mới khẽ đưa tay chạm lên miếng dán trên trán. Vẫn còn mát. Giống như cảm giác trong lòng lúc này.
Chiều hôm ấy, Tâm Đan về nhà sớm, uống thuốc, ăn cháo mẹ nấu. Rồi ngủ một mạch đến gần tối. Khi tỉnh dậy, đầu đã nhẹ hơn nhiều. Lúc ngồi vào bàn học, cô phát hiện trong hộp bút vẫn còn viên kẹo bạc hà Nhật Minh đưa lúc chiều. Cô bóc vỏ, vị the mát nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi. Bất giác, cô nhớ đến khoảnh khắc cậu khom người dán miếng hạ sốt lên trán mình. Đầu ngón tay chỉ chạm rất khẽ. Nhưng trái tim cô khi ấy lại đập nhanh đến lạ.
Có lẽ, Nhật Minh thật sự là người đầu tiên, ngoài Ngọc Châu, khiến cô cảm nhận được cảm giác được ai đó lặng lẽ quan tâm.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Ngọc Châu: "Đỡ sốt chưa?"
Tâm Đan mỉm cười: "Đỡ rồi. Cảm ơn mày."
Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện. Nhật Minh: "Còn sốt không?"
Tâm Đan nhìn màn hình vài giây rồi mới trả lời: "Mình khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn miếng dán hạ sốt với viên kẹo nhé."
Bên kia không nhắn lại. Cậu ấy chỉ thả tim vào tin nhắn. Khóe môi cô bất giác cong lên.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc... cốc..."
"Đan."
"Mẹ vào nhé?"
Tâm Đan vội cất điện thoại vào ngăn bàn: "Dạ."
Mẹ cô bước vào. Bà kéo lại góc chăn rồi đưa tay sờ lên trán con gái: "Đỡ sốt rồi."
Ánh mắt bà dịu dàng nhưng đầy lo lắng: "Lần sau đau thì phải nói với mẹ. Đừng lúc nào cũng tự chịu một mình. Con còn có mẹ."
Nói rồi, bà ôm cô vào lòng.
Tâm Đan khẽ siết lấy mẹ. Cô cảm nhận được bờ vai mẹ đang run rất nhẹ. Khi buông con gái ra, đôi mắt bà đã đỏ hoe. Bà im lặng vài giây, như lấy hết can đảm. Rồi khẽ nói:
"Đan..."
"Mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Là chuyện… giữa mẹ và bố con."