Chương 16
Tâm Đan đứng cách đó không xa. Trong tay cô vẫn còn cầm chai nước định mang đến cho Nhật Minh. Cô nhìn chai nước một lúc rồi lặng lẽ xoay người trở về khán đài. Ngọc Châu chống cằm nhìn theo hai người dưới sân: "Này... Nhật Minh với Nhi đang quen nhau à?"
Tâm Đan lắc đầu: "Tao không biết."
Ngọc Châu vẫn hào hứng: "Nhi nổi tiếng lắm. Hoa khôi lớp Lý, học giỏi, hát hay, lớp trưởng nữa. Nhật Minh là lớp phó học tập. Nghe nói hai người quen nhau từ hồi cấp hai."
Tâm Đan khẽ "ừ". Ánh mắt cô vẫn dừng trên sân.
Nhi đứng dưới bóng nắng, ngẩng đầu nói gì đó với Nhật Minh. Cậu hơi cúi người nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lại. Một khung cảnh rất đẹp. Đẹp đến mức người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ rất xứng đôi. Tâm Đan bỗng cúi xuống nhìn chai nước trong tay. Không hiểu sao, cô chẳng còn muốn đưa nữa.
Hiệp hai bắt đầu.
Tiếng còi, tiếng hò reo và tiếng trống cổ vũ vang kín sân trường. Nhật Minh thi đấu vẫn rất nổi bật. Cuối cùng, lớp Lý giành chức vô địch. Sau lễ trao cúp, Ngọc Châu kéo Tâm Đan chạy xuống sân: "Tao đi đưa thư."
Lúc ấy, Nhật Minh mới nhìn rõ lá thư màu hồng trên tay Ngọc Châu. Không phải của Tâm Đan. Thì ra, người muốn tỏ tình là Ngọc Châu.
Nhật Minh khựng lại vài giây. Vậy hôm ở lớp học thêm, cậu hiểu lầm cô. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu đưa mắt tìm Tâm Đan.
Cô đang đứng một góc sân, lặng lẽ nhìn xuống sân cỏ. Trên tay vẫn cầm nguyên chai nước chưa mở. Trong đầu Nhật Minh chợt hiện lên cảnh lúc nghỉ giữa hiệp. Có phải… chai nước ấy vốn dành cho mình?
Cậu định bước tới thì phía sau vang lên giọng Nhi: "Minh! Lớp mình chuẩn bị đi liên hoan rồi!"
Nhật Minh quay lại: "Cậu chờ mình một chút."
Nhi lắc đầu: "Cô chủ nhiệm đang đợi. Cả lớp đủ hết rồi."
Nhật Minh nhìn về phía Tâm Đan thêm một lần nữa. Đến khi quay lại thì cô đã cùng Ngọc Châu rời khỏi sân.
Buổi tối.
Diễn đàn của trường ngập tràn ảnh trận chung kết. Ảnh Nhật Minh nâng cúp. Ảnh Nhật Minh đứng nói chuyện với Nhi. Ảnh hai người cùng cười dưới sân. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích. Bình luận xuất hiện liên tục.
"Trai tài gái sắc."
"Đẩy thuyền mạnh lên."
"Đẹp đôi quá."
Ngọc Châu còn tiện tay gắn thẻ Tâm Đan: "Bao giờ tới lượt mày đây?"
Tâm Đan chỉ bấm thả tim, không bình luận.
Đúng lúc ấy, điện thoại hiện thông báo.
Nhật Minh: “Làm thử đề này nhé. Mai mình xem giúp!”
Tâm Đan nhìn tin nhắn vài giây. Rồi khẽ bĩu môi: "Có thời gian giao bài tập thế cơ à, đi mà nhắn tin với hoa khôi đi."
Nói xong, cô ấn vào trang cá nhân của Nhật Minh. Chặn tin nhắn. Điện thoại bị ném sang một bên.
Ở đầu bên kia. Nhật Minh vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Thấy cô chưa trả lời, cậu nhắn thêm một tin: “Ngủ rồi à?”
Tin nhắn vừa gửi đi. Một dấu chấm than đỏ hiện lên. Nhật Minh nhìn màn hình: “...”
“Cậu chặn mình?”
Sáng thứ hai.
Vừa bước vào cổng trường, Nhật Minh đã bị Hoàng khoác vai: “Này! Mày nổi tiếng ghê. Giờ còn được ghép đôi với hoa khôi nữa kìa!”
Nhật Minh gạt tay bạn ra: "Tao với Nhi không có gì hết!"
Hoàng cười: "Thì giờ chưa…Biết đâu mai có thì sao?"
Đúng lúc ấy, Ngọc Châu và Tâm Đan đi tới. Ngọc Châu cười tít mắt: "Đúng đó. Hai cậu đẹp đôi thật. Cho tụi này xin ít vía."
Nhật Minh nhìn sang Tâm Đan: "Mình với Nhi không có gì hết!"
Ngọc Châu vẫn cười: "Nhưng Nhi thích cậu. Tớ nhìn là biết."
Hoàng gật đầu phụ họa: "Tao cũng thấy vậy!"
Rồi quay sang Tâm Đan.
"Đan, cậu thấy đúng không?"
Bị gọi bất ngờ, Tâm Đan khựng lại. Cô vô tình chạm phải ánh mắt của Nhật Minh. Cậu vẫn nhìn cô. Như đang chờ một câu trả lời. Sau vài giây im lặng, Tâm Đan chỉ khẽ đáp: "Ừm."
Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên. Mọi người vội vàng chạy về dãy phòng học. Chỉ còn Nhật Minh đứng chững lại vài giây. Cậu nhìn theo bóng lưng Tâm Đan. Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác là cô ấy đang cố tình tránh mình.