Chương 8: Tín ngưỡng (4)
Được rồi.
Bố là một thân tín, ông chủ thành cũng là thân tín, một vài người lớn khác cũng là thân tín…
Và dù sao thì, có vẻ việc bọn chúng thực sự sở hữu siêu năng lực chính là sự thật.
Những tên còn lại, dù không phải là thân tín, cũng là cuồng tín.
Thế nên giờ Lương Huy lâm vào tình trạng đi đâu cũng gặp địch.
Còn lũ trẻ thì sao?
Và đống văn tự trên cái giếng nước chết tiệt đấy là gì vậy?
Cái tế đàn đó, nếu có cách nào để chẻ đôi nó ra thì tốt…
“Chậc.” Cành cây trên tay đã vẽ được vài vòng. Lương Huy chống cằm suy nghĩ.
Phải nói anh rất ghét mấy thể loại năng lực tác động đến thần kinh hay vận may rủi của người khác. Chúng rất mất nết.
Mà lũ dân tại đây còn tự thôi miên chính mình nữa, chịu rồi.
Hay là xiên cả thành luôn đi, mà làm kiểu gì nhỉ? Sức mạnh của anh hơi phế, hiệu quả của [Tôi của ngày mai] chỉ duy trì được trong vài phút, hay là…con sông này? Mọi người đều lấy nước từ đây phải không?
Đầu độc?
Nhưng mà…
“…Trời má, mình có biết pha thuốc độc đâu!”
Hả?
“Hể…?”
“Mày là thằng nào?”
.
“Ha ha! Đồng hương, hoá ra là đồng hương.” Lương Huy vỗ bôm bốp vào người cô bé, cười đến vui vẻ.
“Được rồi, bỏ tay ra…” Cô bé trưng ra khuôn mặt ghét bỏ, hất tay cậu ra.
“Mà sao cậu thoát được nó vậy? Cái điều khiến tâm trí…” Lương Huy nheo mắt hỏi.
“Gì cơ? Điều khiển tâm trí? Tôi còn tưởng chỉ có mỗi chúng ta…?”
“Gì? Không phải cậu cũng mắc kẹt trong cái thảm họa tâm đấy sao? Hay là cũng bị mất trí nhớ…?” Lương Huy nhíu mày, đi xung quanh, nhìn lên nhìn xuống.
“Khoan đã, ý anh là còn người khác bị mắc kẹt trong thảm họa tâm sao?” Cô bé hỏi.
“Cậu không có ở đó sao? Rất nhiều người bị mắc kẹt cùng nhau mà?”
“Và anh nghĩ là họ đều bị kéo vào đây?”
“Đúng vậy, nhưng có vẻ họ đã bị thảm họa xóa ký ức và hành xử như những npc tại đây…” Lương Huy giải thích.
“Từ từ, sao mà anh chắc thế? Nhỡ chỉ có mỗi chúng ta xui xẻo bị kéo vào thì sao? Chắc gì đã ở trong cùng một ảo cảnh?”
“Ừ thì…”
Định kiến, tại định kiến cả. Thật ra, về bản chất, con người có sẵn hai loại định kiến chung: hoặc chỉ mình bị, hoặc ai cũng bị như mình.
Thế nên Lương Huy đã rất tự nhiên cho rằng việc mình bị kéo vào ảo cảnh là việc mà ai cũng bị.
Nhìn con nhóc đối diện nhìn anh bằng ánh mắt ‘Anh là tên ngốc sao?’, Lương Huy thấy tổn thương quá.
“Không quan trọng, chuyện cấp thiết bây giờ là chúng ta phải cùng nhau đi tìm và phá hủy lõi của cái thảm họa chết tiệt này đã.” Cậu nói đầy khí phách.
“Được rồi, trước hết thì anh có cái gì ăn không?”
…
“Còn nữa không?” Đứa trẻ cua cua tay hỏi.
“Cậu ăn lắm thật đấy? Ít nhất là trong hình hài một đứa trẻ?” Lương Huy cằn nhằn, rồi lại lấy thêm một chiếc bánh mì ném sang.
“Tên nhà giàu keo kiệt này? Anh trông tôi xem, có giống đứa đủ ăn không? Suốt hai ngày từ lúc tỉnh dậy tôi đã chẳng bỏ được cái gì vào mồm rồi…” Lương Huy nhìn đồng hương trong thân xác đứa trẻ kia cay đắng phàn nàn bèn đảo mắt.
“Nhà giàu? Đây gọi là trung lưu, chúng tôi chỉ sống khá khẩm hơn người khác một chút thôi.”
“Mà gì cơ? Hai ngày thôi á? Tôi đã kẹt ở đây được ba tuần rồi đấy.” Lương Huy nhướng mày.
“Anh không mới đẻ hôm qua à? Sao lại còn thắc mắc về dòng thời gian trong thảm họa vậy?”
“Tên nhóc chết tiệt này? Ăn của ai mà nói vậy?” Lương Huy nghiến răng nói lại.
“Hầy, được rồi, cậu tên gì vậy? Tôi không thể cứ gọi cậu là tên nhóc được, tên tôi là_!”
“Suỵt.” Lời còn chưa dứt, đứa trẻ đã nhanh tay chặn miệng Lương Huy. Con nhóc túm luôn chiếc bánh đang cầm nhét vào mồm cậu, làm Lương Huy ho sặc sụa.
“Khụ! Này, cậu bị điên à?”
Vừa định mở mồm ra chửi thì Lương Huy bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ từ đứa trẻ.
“Anh mới thức tỉnh đúng không? Anh không được đào tạo qua lớp bồi dưỡng người thức tỉnh hả?”
“Làm, làm sao vậy?” Đúng là có thể cậu được học rồi, nhưng mà cậu biết thế quái nào được? Tên đó có nói gì đâu?
“Khi đã trở thành người thức tỉnh, anh đã được ghi nhận vào hệ thống rồi, vì thế tên gọi trở nên rất đặc biệt. Nhất là khi ở bên trong một thảm họa, anh sẽ không muốn bọn chúng nghe thấy tên mình đâu.” Đứa trẻ nói.
“Bọn chúng là ai?”
“Ai biết, người ta dạy thế thì cứ theo đi trời?”
Đúng là một đứa nhóc hỗn láo. Lương Huy thầm nhủ.
“Được rồi, nếu đã gặp nhau thì cũng nên chia sẻ chút manh mối chứ, đúng không? Vì cậu vào sau tôi, tôi có thể nói cho cậu một vài điểm đáng chú ý, nhưng sau đó chúng ta đều sẽ phải truy tìm cái lõi đấy.”
“Được thôi, anh nói đi.”
…
“Chỉ có thế thôi á? Thảo nào suốt ba tuần rồi mà anh chẳng tìm thấy nổi cái lõi.” Tôi gật gù sau khi nghe anh ta nói.
Tóm tắt tình hình một chút thì sau khi suýt chết đói tại bờ sông, ngay khi vừa định đói quá hóa liều, hóa vàng hết cả thành thì tôi gặp được tên này. Có vẻ như cũng là một thức tỉnh giả như tôi, và có lẽ nhờ có đặc tính, hoặc là có buff nên vẫn giữ ý thức.
Và anh ta thì khá là thiếu thường thức. Có vẻ như mới thức tỉnh không lâu.
Ngoài ra thì có vẻ như những người khác cũng bị mắc kẹt trong này, có không ít dân thường. May là do tôi thiếu kiến thức và kiên nhẫn, nếu mà để tôi nhớ đủ lâu hay đủ kiên nhẫn ngồi xem hết mấy cái video Toptik hướng dẫn chế tạo thuốc độc phòng khi xuyên không về thời cổ đại thì khéo là tôi dính tội diệt chủng hàng loạt rồi.
Mặc dù cũng không chắc là bọn họ có bị kéo vào không. Dù sao thì số tôi cũng khá đen, việc bị cô lập một mình trong cái thảm họa dở hơi này cũng không phải là không thể.
“Cái gì mà chỉ có thế? Cậu không biết tôi tuyệt vọng đến thế nào đâu. Sau khi đột nhập vào nhà và văn phòng của ông chủ thành, tôi đã cố gắng phá vỡ mọi bức tượng kì quái trong đấy, cậu có thấy đống hổ đốn giữa thành kia không? Chỗ đó từng là tượng của tên thần kia đấy.”
“Đúng vậy, tôi đã làm nó nổ tung rồi.”
“Vào ngày đầu tiên tỉnh lại, tôi đã cố lần theo bọn chúng, nhưng có vẻ năng lực của chúng mạnh hơn tôi tưởng, hoặc ít nhất có tên nào đó trong số chúng sở hữu kỹ năng dò tìm nguy hiểm, thế nên tôi đã bị phát giác, may mà tôi chạy kịp.”
Nghe hắn ta lải nhải, tôi cuối cùng cũng hình thành được một chuỗi các sự kiện.
Đầu tiên, thành được lập ra nhờ thần và có ít nhất hai thế hệ đã sống tại đây.
“Bà ngoại tôi đã chứng kiến thần xuất thế, khi đó bà chỉ là một đứa trẻ, còn vị thần đấy, dù mang thân xác như một cô nhóc thành niên, lại sở hữu ánh mắt cực kỳ đặc biệt. Như thể linh hồn đó đã tồn tại từ lâu rồi. Mẹ tôi nói vậy đấy.” Tên đó đã nói như vậy.
Chứng tỏ hoặc là thần thực sự mang tuổi thọ đặc biệt, hoặc là vốn dĩ chẳng có vị thần nào cả, bọn thân tín chỉ bịa ra việc đấy để ngăn chặn người dân ra khỏi thành, và có vẻ việc này có xác suất khá cao, tại hình như mọi người vẫn được cấp phép ra khu rừng chặt củi.
Thứ hai, lũ trẻ ở đây thường biến mất sau nghi lễ; rất ít trong số chúng trở lại với vai vế là thân tín. Sức mạnh của bọn chúng có vẻ cũng hoạt động như sức mạnh của người thức tỉnh.
Và lý do tại sao bọn chúng chỉ chọn bọn trẻ sau khi bọn trẻ trải qua lễ thành niên thì tôi cũng có một chút phán đoán.
Cuối cùng là tên thần kia.
Tôi biết hắn là ai rồi.
"Vậy là lí do anh không hạ sát bất kỳ ai từ khi vào đây là do anh nghĩ bọn họ có thể là người bình thường bị tẩy não, nhưng anh lại không có cơ sở gì để khẳng định điều đó cả?"
"Cậu nói tôi không có cơ sở để khẳng định thì cũng không phải." Anh ta nghiêng đầu.
"Chắc cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Rằng năng lực của chúng ta đều bị phong ấn? Thế nhưng đặc tính thì lại chẳng bị ảnh hưởng gì.
Nên tôi nghĩ hoặc là do thảm họa này có cấp bậc thấp, như cậu nói, nó chỉ mang cấp BB, nên khi nhốt quá nhiều người vào trong, giới hạn nó đặt lên mỗi người bị giảm đi. Hoặc là do đặc tính liên quan mật thiết đến linh hồn, vì nó chính là từ đại diện cho linh hồn của ta, vì thế nó không bị ảnh hưởng. Cậu nói tôi lấy đâu ra cơ sở, đúng không? Trước khi mọi người bị kéo vào trong thảm họa, tôi có nghe lỏm được kỹ năng của một người thức tỉnh bên ngoài. Anh ta chính là đội trưởng đội phản ứng nhanh số 7 đấy? Không biết cậu có biết không.
Và có vẻ như anh ta, chính là linh hồn của tên anh trai của thân xác mà tôi đang chiếm giữ."