Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mạt Thế Năm 2030, Cảng Thành.

 
Xin chào các bạn, tôi tên là A Bei. Vâng, như các bạn đang nghĩ đấy, tôi là một con zombie chính hiệu.
 
Khoan khoan, đừng vội hét lên rồi bỏ chạy. Tôi không cắn người đâu, ít nhất là không cắn bừa.
 
Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại biến thành zombie? Chuyện này phải kể từ một năm trước, khi thế giới vẫn còn bình thường, và não tôi vẫn còn rất mềm.
 
Tôi từng là sinh viên ngành Thực vật Thần Bí của 1 trường đại học A giấu tên nào đó, nghe thì cao siêu, nhưng thực chất chỉ là suốt ngày đào đất, ngửi nấm và ghi chép mấy thứ mà ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không chắc đó là cái gì.
 
Năm ngoái, tôi cùng thầy mình đến một ngôi làng hẻo lánh để tìm một loại nấm lạ. Nghe đồn nó có thể khiến con người trường sinh bất lão. Lúc mới đến, mọi thứ đều rất ổn, dân làng hiền lành, phong cảnh nên thơ, còn sóng điện thoại thì yếu như niềm tin của tôi vào tương lai ngành học này. 
 
Chẳng đến ba ngày, chúng tôi đã tìm được nơi trú ẩn của cây nấm ấy. Tôi còn đang nghĩ:
 
 "Ồ, đề tài tốt nghiệp của mình đây rồi."
 
Và từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu đi vào lòng đất. 
 
Không biết từ đâu, dân làng nghe được tin đồn về công dụng của cây nấm ấy. Thế là họ quyết định dùng phương pháp khoa học nhất. Đó chính là đuổi theo và đánh chúng tôi.
 
Để không lưu lại chứng cứ phạm tội, họ truy sát đến cùng. Kết quả là tôi và thầy rơi thẳng xuống một vách núi.
 
Sau cú rơi đó, thầy tôi đã không qua khỏi. Còn tôi thì hấp hối, mắt mờ dần, đầu óc quay cuồng như vừa trượt môn đại cương ba lần liên tiếp. 
 
Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện ra là một cây nấm biết phát sáng. Lúc ấy tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nếu đây thật sự là cây nấm trường sinh bất tử mà chúng tôi đang tìm kiếm, vậy thì chi bằng.
 
"Ăn thử nó xem sao."
 
Tôi vươn tay, nắm lấy cây nấm, bỏ thẳng vào miệng. Rồi sau đó không còn nhớ gì nữa, khi tỉnh lại đã là nửa năm sau. Và thế giới lúc này đã toang thật rồi...
 
Mạt thế, Zombie đầy đường. Con người hoặc trốn, hoặc chết, hoặc biến thành đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng may mắn thay tôi sống rất ổn. Hiện tại, tôi đang làm tiểu đệ cho một con Quái Thú Zombie cực mạnh. Công việc hằng ngày của tôi rất đơn giản:
 
Việc lớn: tuần tra địa bàn, coi có zombie lạ xâm nhập hay không.
 
Việc nhỏ: giúp mấy tiểu quỷ trong tiểu khu nhặt lại tay chân rơi vãi.
 
Nghề này nói chung là... Khá ổn định. Ít cạnh tranh, không chạy KPI.
 
A, phía trước chính là khu tôi cần tuần tra.
 
"Ấy! Ông già với Chu đại ca cũng ở đây à?"
 
Tôi nhếch khóe môi cứng ngắc lên, cố nặn ra một nụ cười hiền hòa nhất mà một zombie có thể làm được.
 
Đáng tiếc, ông già vẫn chẳng thèm trả lời, chỉ quay lưng lại, kèm theo một tiếng gầm gừ như thú hoang.
 
"Haiz... tố chất giao tiếp kém thật."
 
Tôi đã nói với ông ấy rồi, cái quần rách lòi xương kia xấu lắm, nên chọn đồ nhẹ nhàng chút, mặc vào cho có tính thẩm mỹ hậu mạt thế mà lão cứ không nghe cơ. Còn Chu đại ca...
 
Anh ăn xong nhớ chùi miệng nhé! Anh nhìn xem, cả mặt dính đầy sốt cà chua rồi kìa.
 
À không, hình như đó không phải là sốt cà chua.
 
"Mà thôi, để tôi giúp anh dựng lại cái đầu nhé."
 
Cái đầu rơi dưới đất trông rất nghịch ngợm, lăn qua lăn lại.
 
Tôi vừa nhặt lên vừa lẩm bẩm:
 
"Thật là... Một cái đầu không chịu yên vị gì cả."
 
Nghĩ vậy, tôi vô thức sờ lên đầu mình.
 
Ừm, vẫn rất là chắc chắn. May thật! Chứ cứ đi được 1 đoạn lại phải quay người lại nhặt đầu thì mệt lắm.
 
Tôi vỗ vai Chu đại ca một cái, rồi tiếp tục tuần tra.
 
Trên đường đi, tôi ghé qua nhà ông bà AB để chào hỏi.
 
Đáng buồn thay không ai đáp lại.
 
Ôi trời ơi! Người thành phố bây giờ sao mà lạnh lùng quá vậy chứ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px