Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Cuộc Sống Ở Mạt Thế Của Zombie Không Não
Chương 2: Gặp Gỡ
Sau khi hoàn thành ca tuần tra, trên đường quay trở về thì tôi lại gặp ông già hồi sáng.
Hồi sáng ông vẫn còn khá ổn à không, "ổn" ở đây là theo tiêu chuẩn của zombie, tức là còn đủ tay chân để đi bằng hai chân.
Nhưng bây giờ... Ông chỉ còn một nửa thân trên. Nửa thân dưới không biết đã thất lạc ở đâu, còn nửa trên thì đang dùng hai tay bò trên mặt đất, kéo lê cả cơ thể đi từng chút một. Nền đất vốn đã bẩn, giờ lại bị ông già bôi thêm một vệt máu dài ngoằng, nhìn chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật đương đại hậu mạt thế.
Tôi đứng lại nhìn ông một lúc.
"Thật đáng thương!"
Không phải là đói đến mức tự ăn luôn chân mình rồi đấy chứ?
Tôi lắc đầu, thở dài một tiếng, giọng đầy bất lực của một hậu bối hiểu chuyện.
"Con đã sớm nói với ông rồi mà! Sống trên đời, à không, tồn tại trong mạt thế là phải biết tính trước tính sau. Những lúc gian nan khốn khó thì phải biết cất giữ lương thực, ông cứ không chịu nghe!"
Ông già bò thêm được hai tấc, cổ họng phát ra tiếng "khò khè" mơ hồ, không biết là phản bác hay đồng tình.
"Thôi, con không nói nữa, con về nhà ăn cơm đây, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Nói xong, tôi quay người rời đi, trong lòng vẫn còn chút day dứt. Dù sao thì ông ấy cũng từng là zombie có đủ hai chân mà.
Một lúc sau, tại nhà của riêng của mình. Tôi đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình, hai tay cầm điện thoại lướt tới lướt lui một cách thành thạo.
"Hả?"
Các bạn đang định hỏi: trong mạt thế thì lấy đâu ra điện để sạc điện thoại đúng không?
Ha ha, câu hỏi hay đấy. Thật ra nhà tôi có một bảo bối. Nào, để tôi dẫn các bạn đi xem.
Các bạn có thấy chiếc lồng đặt trên bàn kia không? Thứ ở bên trong chính là công thần giúp tôi sống một cuộc sống hiện đại giữa mạt thế đó.
Nó tên là Lôi Thử. Một con zombie biến dị, hình dạng giống chuột lớn, toàn thân cháy sém, có khả năng phóng điện cường độ nhỏ nhưng rất ổn định. Tôi chỉ cần nối dây đúng cách là có thể sạc điện thoại, đèn pin, thậm chí là nồi lẩu điện mini.
Lúc mới phát hiện ra nó, tôi đã cực kỳ ngạc nhiên trước khả năng biến dị của zombie. Từ đó tôi cũng bắt đầu tự hỏi bản thân.
"Liệu mình có biến dị không?"
"Nếu biến dị thì mình sẽ có năng lực gì nhỉ?"
"Phóng lửa? Đóng băng? Hay ít nhất là... Chạy nhanh hơn bình thường?"
Nói thật, tôi cũng rất mong chờ.
"Ting tong ting tong."
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả?"
"Đứa nào rảnh rỗi bấm chuông nhà mình thế nhỉ?"
Tôi lê dép ra mở cửa.
Ngoài cửa là một con zombie gầy gò, cổ hơi vẹo, ánh mắt đờ đẫn, à là tiểu đệ tôi mới thu nhận vài ngày trước.
"Chuyện gì nói mau, giờ tao đang bận lắm."
"Ua o ua ua a ua o."
"..."
"Hả? Mày nói cái gì?"
Tôi nhíu mày, cố gắng phiên dịch bằng vốn ngoại ngữ zombie của mình.
"Mày bảo... Trong khu vực của tao xuất hiện một con zombie có mùi thơm kì lạ?"
"Muốn tao qua xem?"
"A ua o a ua."
"..."
Tôi im lặng hai giây.
"Mày đợi chút, để tao vô mặc cái quần đã."
Nghe xong tin, tôi lập tức cùng tiểu đệ lên đường. Trên đường đi, tôi không quên giáo dục cấp dưới.
"Con zombie này, mày đi nhanh lên hộ tao."
"Nếu cấp trên biết tao để một con zombie lạ xâm nhập địa bàn..."
"Thì tháng này mày không có lương đâu đấy."
"Ua a o ua a."
"..."
Tôi coi như nó đã hiểu.
Mười lăm phút sau.
"Chỗ này hả? Đâu?" Nó ở đâu?"
"U a ua u a."
Theo hướng tay nó chỉ, tôi quả thật nhìn thấy thứ gì đó đang nhúc nhích trong đống đổ nát phía trước.
Nhưng mà...
Nó không phải zombie.
"..."
"Vãi beep. Đó là con người!"
Tôi lập tức tiến lại gần để quan sát kỹ hơn.
Đó là một cô gái loài người, tuổi khoảng từ mười bảy đến hai mươi. Tóc tai bết lại vì bụi bẩn, quần áo rách rưới, trên người bốc mùi hôi nhè nhẹ, đấy là mùi của người sống lâu ngày giữa mạt thế. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra... Đây là một mỹ nhân!
Ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng nhợt vì mất nước nhưng không che được vẻ xinh xắn vốn có. Nếu đặt cô ấy ở thời đại trước mạt thế, chắc chắn là kiểu con gái đi ngang qua sẽ khiến người ta quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Tôi đứng sững tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Không lẽ..."
"Thứ mùi thơm mà mấy con zombie kia ngửi thấy..."
"Chính là mùi của người sống?"