Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khi tôi tiến lại gần, tay của cô gái kia lập tức run lên không kiểm soát. Hai mắt cô mở to, con ngươi co rút lại, cả người co ro sát vào góc tường đổ nát. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm như niệm chú trấn tà:

 
"Đừng qua đây... Đừng qua đây..."
 
Nói thật thì tôi cũng chẳng có ý định làm gì cô ấy cả. Ít nhất là chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó. Trong lòng tôi lại nổi lên một loại ác tâm nho nhỏ.
 
Ừm, doạ chút chắc không sao đâu nhỉ?
 
Tôi bước thêm một bước nữa, rồi lại một bước nữa.
 
Cuối cùng, tôi cúi người xuống, đưa mặt mình sát lại gần mặt cô gái, gần đến mức tôi còn nhìn rõ từng sợi lông mi dính bụi của cô ấy.
 
Ngay khoảnh khắc đó.
 
"Aaaaaaaa!!!"
 
Tiếng hét vang lên chói tai, xuyên thẳng vào không gian tĩnh lặng của khu phố hoang.
 
Tôi giật mình.
 
"Chết cha."
 
Quả nhiên, chưa đầy vài giây sau, từ bốn phương tám hướng bắt đầu vang lên những tiếng gầm gừ quen thuộc.
 
"Khò khè... gừ..."
 
Zombie! Là rất nhiều zombie đang kéo tới đây!
 
Khu vực này vốn là địa bàn của lũ zombie. Nếu chỉ là zombie cấp thấp thì không thành vấn đề. Bọn đó đầu óc đơn giản, mắt mù tai điếc, phân biệt người với zombie chủ yếu dựa vào xem có chạy hay không. Nhưng vấn đề là Zombie cấp cao thì khác. 
 
Bọn chúng săn con người để làm thức ăn, mũi cực thính, có thể ngửi được mùi của người sống trong bán kính hơn trăm mét. Một khi để chúng phát hiện ở đây có con người thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Thậm chí ngay cả tôi cũng có thể bị liên lụy theo.
 
Dù sao thì, trong mắt cấp trên, tôi cũng chỉ là một con zombie "có chút khác thường". Nhưng nếu để bọn nó nghĩ tôi đang bao che con người.
 
Ừm, khả năng cao là tôi sẽ mất đầu. Theo đúng nghĩa đen.
 
Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Trong đầu nhanh chóng tính toán.
 
"Xung quanh toàn là nhà bỏ hoang, có thể trốn tạm vào đó."
 
"Nhưng tiếng hét vừa rồi quá lớn, sợ là đã kinh động đến zombie cấp cao."
 
"Nếu thật sự là zombie cấp cao tới, liệu mình có chạy nổi không?"
 
"..."
 
"Thôi, không nghĩ nữa, đi tới đâu tính tới đó vậy."
 
Nghĩ xong, tôi lập tức hành động.
 
Tôi bịt chặt miệng cô gái, một tay luồn qua lưng, bế thốc cô lên, rồi quay người chạy thẳng về phía trước.
 
Cô gái giãy giụa dữ dội, móng tay cào lên áo tôi, nhưng so với việc bị ăn thịt thì hành động này vẫn còn nhẹ chán.
 
Vừa chạy, tôi vừa nói nhỏ, cố gắng trấn an cô ấy.
 
"Em gái à, tôi không phải người xấu."
 
"Tôi đang nghĩ cách cứu em, cho nên em làm ơn đừng kêu nữa."
 
"..."
 
Sai lầm, một sai lầm chí mạng. Bởi vì....
 
Nghe được tiếng con người phát ra từ miệng một con zombie, đối với cô gái kia, không phải là trấn an. Mà là đòn chí mạng vào tinh thần, cả người cô lập tức đơ cứng.
 
Trong đầu cô, những lời thầy giáo lúc trước bỗng vang lên rõ ràng đến đáng sợ.
 
"Các em phải nhớ kỹ, Zombie cấp cao cực kỳ nguy hiểm, chúng khôn ngoan, mạnh mẽ. Khi con người gặp chúng, tỉ lệ sống sót là bằng 0."
 
"Hình dạng của chúng không khác zombie bình thường là bao. Cho nên rất khó phân biệt, cách nhận biết đơn giản nhất. Zombie cấp cao... Có thể nói tiếng của loài người."
 
Lúc đó, cô nghe chỉ cho có. Dù sao zombie cấp cao cũng rất hiếm, tỉ lệ gặp được gần như là bằng không.
 
Nhưng bây giờ. Cô đang được một con zombie bế trên tay. Và con zombie đó còn đang nói chuyện với cô.
 
"..."
 
Mọi hy vọng trong lòng cô, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ.
 
"Xong rồi... Thật sự xong rồi."
 
Cô không còn giãy giụa nữa. Không phải vì bình tĩnh lại, mà là vì đã tuyệt vọng hoàn toàn.
 
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
 
"Mình..."
 
"Đã gặp phải thứ đáng sợ nhất trong mạt thế rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px