Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐẠO DIỄN VÀ RAPPER

Khơi dậy tò mò về người ấy

Trước mắt, người cầm trịch kịch bản đã có. Tiếp theo là mời về một vị đạo diễn giỏi, để biến kịch bản đó từ trên trang giấy hóa thành hiện thực, điều phối ekip chỉ đạo sản xuất chương trình.

 

Khi Alice nghe bạn trai của mình, là giám đốc sản xuất chương trình, đề cập tới việc tìm kiếm đạo diễn. Alice đã lập tức đề xuất cho Quốc Trường một cái tên và không ai khác chính là Nhật Lam, cô bạn thân của mình. Bên nhà sản xuất, vẫn đang trong quá trình lựa chọn kỹ lưỡng các đạo diễn giỏi và khá cân nhắc sau khi nhìn thấy những thông tin, về các chương trình mà Nhật Lam làm tổng đạo diễn khi còn ở nước ngoài.

 

Giới thiệu sơ bộ về thông tin chương trình xong. Alice đưa tay nhấc ly Cosmopolitan bên quầy nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn tiếp:

 

“Đại khái là như vậy đó! Còn công việc cụ thể như thế nào, thì người nắm chuyên môn như bạn sẽ hiểu rõ hơn mình.”

 

Nhật Lam ngồi tựa lưng ra ghế, tay phải đặt trên mặt quầy bar xoay nhẹ ly Pasion Fruit Martini trong tay, rủ mắt xuống màu rượu vàng cam óng ánh, suy xét kỹ càng đề nghị của Alice, gật gà gật gù đáp:

 

“Nghe cũng thú vị! Nếu có cơ hội hợp tác với họ, thì mình sẽ hết mình cống hiến cho chương trình, đạt được chất lượng thị giác cao nhất!”

 

Không gian trong bar khá tối, chỉ có vài ngọn đèn led chuyển màu lượn sóng đánh vào một vài chỗ nhất định. Nơi ánh sáng phát ra nhiều nhất, là tủ rượu phía sau quầy bar. Ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo hất lên nữa bên mặt Alice, đôi mắt cô ấy sáng long lanh lấp lánh đầy vẻ tự hào nói:

 

“Mình hoàn toàn tin tưởng tài năng của bạn! Và đây là cơ hội rất tốt để giới thiệu bạn với Vbiz. Tài năng, kinh nghiệm tích lũy của bạn bao nhiêu năm qua, nếu phát huy thành công trong vào chương trình này, sẽ còn có những mùa tiếp theo. Và những đơn vị sản xuất khác, họ sẽ nhắm đến bạn mời bạn về làm đạo diễn cho chương trình của họ. Chẳng mấy chốc bạn sẽ chiếm lĩnh mảng show truyền hình thực tế Vbiz trong tay. Tương lai hơi bị tươi sáng đó!” 

 

Nhật Lam mỉm cười hòa nhã đáp: “Nếu được như vậy thì cảm ơn bạn trước!” 

 

Nói đến đây, Alice bỗng nhiên ra vẻ nghiêm túc, khoanh tay hất cằm nói:

 

“Đừng có cảm ơn suông, thể hiện bằng hành động đi!” 

 

Nhật Lam khẽ chớp vành mi cong, đôi mắt toát lên mấy phần hoang mang, nở một cười gượng, suy tính phân vân nói: “Nhà bạn giàu thế! Mình biết mua gì để thể hiện thành ý đây?”

 

“You điên à?” Alice ngẩn người kinh ngạc, bức xúc mở to hai mắt mắng yêu Nhật Lam một câu. Rồi đặt chỉ tay vào vai Nhật Lam, tiếp ý còn lại: “Thứ mình cần là đám cưới của mình vào năm sau, bạn sẽ trở thành phụ dâu chính của mình! Nghĩ đi đâu vậy?”

 

Vấn đề này, trước kia Alice đã từng đề cập với Nhật Lam vài lần, nhưng cô đều từ chối. Nay lại dùng công việc, thừa cơ hội gài cô vào bẫy đúng là cao tay. Nhật Lam khẽ lắc đầu thở dài, chống một tay lên quầy đở lấy trán, nghiêng mắt nhìn cô bạn thân ở đối diện, nở một cười bất lực nói: 

 

“You chưa từ bỏ ý định đó à? You không biết mình bị ngại trước đám đông hả? Đặc biệt trong những cái dịp trọng đại như thế mình lại càng vụng về. Không khéo là làm you mất mặt như chơi ấy!”

 

“You ở nước ngoài về, hay trên núi xuống vậy?” Alice vô cùng bất mãn, lắc đầu đặt ra câu hỏi: “Mình không hiểu sao bạn có thể làm đạo diễn, điều phối biết bao nhiêu người trong một trường quay lớn như vậy ở nước ngoài được. Vậy mà chuyện làm phụ dâu cho mình, mình năn nỉ bạn từ năm này qua năm nọ mà lại không làm được!”

 

Nhật Lam ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nghiêm túc phân tích cặn kẽ sự việc: “Công việc thì khác! Mình đã quen với quá trình làm việc với bao nhiêu con người như vậy rồi. Còn cái chuyện làm phụ dâu kia, là mình chưa có kinh nghiệm làm lần nào hết. Đặc biệt với gia thế của bạn, khi kết hôn biết bao nhiêu tầng lớp quý tộc tinh anh, giới thượng lưu tới dự đúng chưa? Mình mà lỡ làm gì không đúng quy trình, thì bạn sẽ mất mặt đúng không? Mình cũng chỉ nghĩ cho bạn thôi!”

 

Nói hưu nói vượn, chung quy chỉ là trốn tránh vấn đề, tìm cách thoái thác trách nhiệm. Alice nhìn thấu tâm tư người đối diện, cực kỳ không hài lòng, bắt bài Nhật Lam phản bác nói:

 

“Người ta nói muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do! Mình vừa giới thiệu cho you một mối làm ăn triển vọng như vậy. Mà mong ước bé nhỏ của mình, bạn lại không thực hiện được!” Alice chỉ tay vào mình ấm ức nói: “You không thấy là you có lỗi với mình lắm à?” 

 

Cô đã nói tới như thế, vậy mà người kia vẫn cứ trơ trơ ra đấy, không có chút biểu hiện gì là suy nghĩ lại, cô liền xuất chiêu đe doạ. Alice ghé người ra trước, mặt đối mặt với Nhật Lam, mày sắc mắt lạnh cất giọng tỏ ra nguy hiểm:

 

“Này! Chị đây mà không vui, là coi chừng phút tám chín có sự thay đổi bất ngờ đó nha em!”

 

Rõ ràng là bị người ta uy hiếp, nhưng trong lòng Nhật Lam lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào. Vì khả năng diễn xuất của cô bạn thân còn non lắm, diễn vai ác mà không tới. Ngược lại còn làm Nhật Lam cảm thấy vô cùng buồn cười. Cảm xúc ấy cũng chẳng thèm che giấu trên gương mặt, ngã lưng ra ghế tỏ vẻ bất cần, thong thả nói:

 

“Ôi trời ơi! Uy hiếp với đe dọa sợ thế kia chứ! Khó quá thì mình bỏ qua! Mười hai năm lăn lộn ở nước ngoài, chị đây tích góp cũng được kha khá. Dù không đi làm vài năm nữa, chị vẫn không chết đói được đâu em ạ!”

 

Gậy ông đập lưng ông, thấy kế hoạch bị phản tác dụng ngược. Alice có chút thất vọng, nhưng quyết không nhượng bộ, tinh ranh ra sức chiêu dụ.

 

“Này! Đừng có vì cảm xúc nhất thời, mà đưa ra quyết định vội vàng như thế! Vì mình biết nếu bạn bỏ qua cơ hội này, bạn chắc chắn sẽ hối hận!”

 

Cô nhướng mày, cười nửa miệng trêu tức Alice: “Đến thế cơ à?”

 

“Hơn cả thế!” Alice thẳng lưng khẳng định chắc nịch, bắt đầu giải thích lý do: “Bởi vì trong chương trình, có một nhân vật cực kỳ đặc biệt mà bạn vô cùng mến mộ, không phải đơn giản mà có cơ hội được gặp bên ngoài. Mà trong trường này, bạn không chỉ gặp được người đó, mà đôi bên còn trở thành đồng nghiệp của nhau. Một điều tưởng chừng chỉ có ở trong mơ, được hiện thực hóa ngay trước mắt. Nếu chậm trễ để cơ hội này rơi vào tay người khác, e là sẽ hối hận vô cùng!”

 

Nghe Alice nói vậy, trong lòng cô chợt nổi lên hứng thú tò mò. Nhíu mày hoài nghi hỏi:

 

“Ai?”

 

Thấy kế hoạch của mình sắp sửa thành công, người kia đã sa một chân vào bẫy. Cô cực kỳ hài lòng, cong mắt tinh ranh, khoé môi mỏng nhếch lên một nụ cười thần thần bí bí, cố tình trêu ngươi Nhật Lam. 

 

“Bí mật! Muốn biết là ai thì nhận lời ký hợp đồng, đính kèm yêu cầu mình đã đưa ra, rồi sẽ biết!”

 

Nhìn bộ dạng khiêu khích gợi đòn kia, mà làm Nhật Lam tức muốn sôi máu. Nhưng trên mặt vẫn rất điềm tĩnh, không để đối phương đắc ý.

 

Cô nheo mắt nghi vấn hất cằm hỏi: “Học đâu cái kiểu ăn nói nữa vời đó vậy? Có ý đồ gì khai mau?”

 

“Không! Đừng hiểu nhầm ý của mình! Người ta là hoa đã có chủ rồi. Nhưng với tư cách là fan hâm mộ lâu năm. Ngày hôm nay, lại được bắt tay hợp tác làm việc cùng thần tượng, trong một chương trình lớn như thế này. Bạn nghĩ xem còn điều gì tự hào hơn nữa?”

 

Alice quyết tâm giữ bí mật đến cùng. Bởi vì cô cực kỳ hiểu tính cách của Nhật Lam, dùng cái gọi là thần thần bí bí kích thích sự tò mò của cô ấy, khiến cô phải nhận lời.

 

Không sai, Nhật Lam quả thật rất hiếu kỳ, muốn biết cái tên mà Alice đang nói đến là ai. Nhưng nếu cô nhận lời, thì năm sau chắc chắn phải thực hiện lời hứa trở thành phụ dâu cho Alice. Cô nữa muốn nữa không, nhưng phần muốn càng lúc càng nhiều hơn phần không. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px