Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐƠN PHƯƠNG - Quyển 1: Cầu vồng đêm

Chương 32: Anh cũng yêu em...

Taxi vừa dừng lại, tôi đã vội vã đẩy cửa chạy ra, không cả kịp chờ ba dúi tiền vào tay anh tài xế. 

5 rưỡi chiều, nắng vẫn chưa dịu bớt. Cái oi nồng của mùa hè làm cho không khí bên trong sảnh chờ của sân bay Nội Bài càng thêm bức bối và ngột ngạt. Những mảng màu vàng, rồi xanh của các quầy vé Jetstar Pacific, Vietnam Airlines liên tục đảo lộn trước mắt. Tôi quay cuồng tìm kiếm giữa những khuôn mặt xa lạ cùng hàng tá xe đẩy hành lý chồng chất, chỉ muốn đem ánh nhìn của mình xuyên thẳng qua đám đông phía trước kia.

Không thấy! Hoàn toàn không thấy cái dáng cao cao với mái tóc đen nhánh của Việt đâu cả. Nhớ lại cú điện thoại đột ngột ban nãy ở nhà sách, tim tôi lại run bắn lên, không thể nào thở nổi. Việt đi nước ngoài sao? Là du lịch? Di cư? Hay du học? Chỉ đi một thời gian thôi, hay sẽ ở đó luôn chẳng trở về? Cái ý nghĩ rất có thể mình sẽ không được gặp lại Việt nữa khiến tôi như phát điên, ra sức tìm kiếm quanh các quầy thủ tục, xuất cảnh, thậm chí cửa an ninh. Mồ hôi đổ ra ướt lạnh cả lưng áo.

Ngày đó, khi chúng tôi ngồi cùng nhau bên bờ hồ Hai Bà, sao tôi lại không nhận ra vẻ tần ngần khác lạ ở Việt? Cái nhìn chằm chằm đó của cậu đúng là không bình thường, như thể Việt đang cố gắng thu lại tất cả cảnh vật xung quanh vào trong tầm mắt. Chắc chắn cậu ấy gọi tôi ra là để nói điều gì đó. Có lẽ là chuyện này chăng? Nhưng tại sao cuối cùng cậu ấy lại lựa chọn cách im lặng? Sao lại âm thầm bỏ đi không để lại một lời?

Kim của chiếc đồng hồ treo tường đặt chính giữa sảnh lớn vẫn lạnh lùng nhích lên từng phút. Đám đông hối hả di chuyển, mắt tôi hoa lên. Những mạch máu quanh đầu đã tê rần. 

6 giờ kém 15. 

Trễ rồi! 

Đã quá trễ rồi… 

Hai mắt mờ đi bởi khí nóng hầm hập, tôi ngồi thụp xuống giữa dòng người đang cuồn cuộn chảy. Lệ ướt đầm đìa.

Tôi đã không tìm thấy cậu ấy!

- Bình tĩnh lại đi con! - Một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Ba đã tới bên tôi từ lúc nào. Người hơi khom mình xuống, hạ giọng an ủi. - Chúng ta vẫn chưa biết được Việt nó đi chuyến bay nào, của hãng hàng không nào, lúc mấy giờ mà. Để ba đi dò thêm lịch trình xem sao.

Tôi liên tục lắc đầu khi được ba dắt vào ngồi ở mấy hàng ghế chờ. Việt đã đi cách đây ba tiếng. Khả năng cậu ấy vẫn còn ở sân bay gần như là không thể.

Tôi thụp người xuống, khóc nức nở.

…

- Làm ơn cho cháu đi nhờ với ạ!

Từ đâu đó trong đám đông gần cửa an ninh bỗng lọt ra một giọng nói gấp gáp.

Giữa những âm thanh xô bồ của tiếng trò chuyện, tiếng loa thông báo, tiếng kéo đẩy hành lý lạch cạch, giọng nói kia dường như vẫn tìm được lối riêng của mình mà truyền thẳng vào tai tôi. 

Cái giọng lễ độ và có chút ấm áp ấy…

Tôi vội bật người dậy, lao thẳng về hướng mình vừa nghe được. Một mái đầu nhô hẳn lên cao, áo sơ mi kẻ ca rô sắc xanh nước biển, và bờ vai rộng lớn quen thuộc tôi từng áp mặt lên đó biết bao lần.

Dòng người đổ về cửa an ninh ngày một lớn. Tôi bất chấp đám đông, ra sức luồn lách. Những tiếng "xin lỗi" liên tục thốt ra khỏi miệng bất kể phía trước là vô số những cái nhìn khó chịu phiền hà. Cậu ấy đã tới gần lối vào cửa an ninh lắm rồi. Chỉ cần đôi chân kia bước qua vạch sơn màu vàng đó, thì tôi có đuổi cách nào cũng không sao chạm được vào cậu nữa. Và nếu như cậu lên máy bay ngay, thì khoảng cách giữa hai chúng tôi khi đó sẽ chẳng phải vài cánh tay như bây giờ.

Mà chính là nửa vòng trái đất.

Là cách biệt ngày đêm.

Là phải vượt qua cả một đại dương mênh mông mới đến được.

Đúng lúc khẩn cấp ấy, áo tôi lại móc phải khóa của một chiếc va li trên giá chở hàng của một hành khách nọ.

Tôi cuống cuồng gỡ ra, vừa gỡ vừa nhìn theo bóng dáng đang ngày một cách xa mình đó. Tôi cố rướn người lên gọi tên cậu, nhưng mọi nỗ lực đều bị nhấn chìm trong mớ tạp âm hỗn độn này.

Cậu chỉ còn cách nhân viên cảng hàng không có vài bước. Sự hoảng hốt làm tôi kiên quyết xé tung cả vạt vải thô trong tay mình rồi gào lên một tiếng thật lớn, bằng tất cả sức lực và hi vọng cuối cùng có thể dồn lại được:

- Việttttt…!

Tất thảy mọi người xung quanh đều ngoái đầu lại.

Mồ hôi và nước mắt ròng ròng chảy xuống qua hàng mi, phủ mờ cả tầm nhìn phía trước. Tôi bất lực đến rũ người, hai tai nổ lùng bùng theo tiếng mạch đập.

Một lần nữa, tôi lại để tuột mất Việt.

Người ta vẫn nói quá tam ba bận cơ mà? Tôi mới chỉ khờ dại đánh rơi tình cảm của mình một lần thôi, cũng hối hận rồi mà, sao quay đầu đã chẳng còn lại gì để cho mình nhặt nữa?

Đám đông dần đẩy dạt tôi ra phía ngoài. Tim tôi cũng đang rách tơi tả y như vạt áo bên dưới vậy.

Không đúng!

Dù cho tình cảm có là thứ nâng lên được, đặt xuống được đi chăng nữa, nhưng một khi đã đặt xuống rồi, thì vĩnh viễn chẳng còn cách nào cầm lên. Trong khi tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để lựa chọn ở bên cậu ấy? Đã bao lần cầm nó trong tay mà chẳng biết giữ chặt lấy rồi?

Tôi cắn chặt môi, cố ngăn hai hàng nước mắt lại đang chảy tràn.

Việt sẽ không quay lại đâu.

Sẽ không...!

***​

- Bấy bì? Sao cậu lại ở đây?

Tôi lập tức ngẩng mặt lên. Hai gò má đã ướt đẫm.

Việt đang đứng ngay phía trước, vai đeo một chiếc túi thể thao đen sọc đỏ, áo sơ mi kẻ khoác ngoài phông trắng, buông hờ hững trên quần bò xanh lơ bạc màu. Cậu ấy cứ trân trân nhìn tôi, nét mặt rắn rỏi thường ngày cũng tràn ngập vẻ hoang mang, như thể còn chưa thực sự tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.

Tôi và Việt đối diện nhau, đều bị tình huống bất ngờ này làm cho ngây người. Và đến khi tôi khẳng định được rằng đây không phải ảo giác, càng chẳng phải một giấc mơ, thì đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của cậu.

Là tôi nhào vào lòng Việt, hay cậu đã kéo tôi nhỉ? Có lẽ cả hai. Giữa sảnh chính đông đúc, chúng tôi như hai kẻ đi lạc vừa được tìm thấy, chỉ biết ôm chặt lấy nhau để xoa dịu sự mừng rỡ đến phát điên của mình. Việt đã lại cao hơn một chút rồi. Giờ tôi phải kiễng chân mới có thể đặt mũi mình lên xương quai xanh của cậu. Cảm giác thân thuộc ùa về trong từng hơi thở, trong cái ôm sâu, thậm chí cả thói quen dụi cằm lên trán tôi của Việt nữa. 

- Hãy chờ tớ!

- Tớ yêu cậu!

- Vẫn biết nên để cậu suy nghĩ thật kỹ, nhưng tớ không thể làm được! Tớ hối hận rồi. Hãy chờ tớ trở về rồi hãy quyết định được không?

- Dù cho cậu không còn thích tớ nữa, muốn chia tay hay không gặp lại nữa, thì tớ vẫn muốn nói là tớ yêu cậu! Tớ đã yêu cậu trước cả khi mình kịp nhận ra điều ấy rồi.

Những lời bày tỏ của tôi và Việt gần như được thốt ra cùng lúc. Chúng tôi đồng loạt sững ra, ngay trước khi Việt bất ngờ nắm chặt lấy đôi vai tôi, luôn miệng giục: 

- Cậu vừa nói gì? Mau trả lời tớ, cậu vừa nói gì? 

Tôi cũng quên hẳn mình đang đứng ở đâu, thút thít nhắc lại:

- Tớ yêu cậu! Cậu nói suy nghĩ kĩ cái gì, quyết định cái gì, tớ chẳng hiểu. Chỉ biết là tớ yêu cậu. Cậu đi xa tớ sẽ nhớ cậu. Rất nhiều, rất rất nhiều…

Bộ dạng tôi lúc đó chắc thảm thương lắm. Mồ hôi dính bệt trên tóc mai, lê la cả ngày dưới trời nắng thể nào thân mình cũng chua loét, cộng thêm vết rách xác xơ dưới gấu áo này. Vậy mà cũng dám dày mặt tỏ tình với người ta ngay giữa bàn dân thiên hạ cho được?! Hai má tôi bắt đầu nóng rực lên. Nhưng đến khi kịp biết thế nào là xấu hổ thì đã muộn.

Vài tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Rồi sau đó là cả một tràng dài không ngớt khi Việt bất ngờ cúi xuống. 

...

Cuối cùng, nụ hôn thứ hai của chúng tôi cũng đã cập bến sau bao ngày lênh đênh dài đằng đẵng. Không phải trên con đường Hàn Quốc [1] luôn lồng lộng gió thổi, cũng chẳng phải dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực như tôi hằng ước ao, mà ngay trên ranh giới của sự chia ly, tại cái nơi mà chỉ những gì chân thành nhất mới có thể trụ vững.

Tim tôi run bắn lên. Bao nỗi xúc động cùng lúc thoát ra, đồng loạt chảy tràn. Lần này thì không còn dừng lại ở cái chạm môi khẽ khàng như điện giật hồi nào nữa, Việt say sưa hôn tôi, mạnh mẽ như một chàng trai trưởng thành, bạo dạn và nồng nhiệt. Chúng tôi cứ vậy đứng hôn nhau ngay giữa sảnh chờ, từng tế bào trong cơ thể đều như tê đi, lâng lâng bay bổng. 

- Lần đầu tiên Mai nói yêu tớ. Lần đầu tiên!

Việt dồn dập nói trong hơi thở, gương mặt thoắt đỏ bừng. Có vẻ như tiếng yêu mà tôi vừa nhắc đi nhắc lại kia đã gỡ bỏ mọi rào chắn lớn nhỏ trong lòng cậu. Giờ đây ánh mắt Việt như có lửa, những đốm sáng lấp lánh cứ nhảy múa mãi. Niềm hạnh phúc đó lan cả sang tôi, khiến tôi chỉ biết nghèn nghẹn gật đầu. Vòng tay trên lưng cậu lại càng thêm siết chặt.

Và chắc hẳn cậu ấy đã bỏ mặc tất cả để hôn tôi thêm một lần nữa nếu như bên tai không đột ngột vang lên tiếng "e hèm" thân quen:

- Xin lỗi hai đứa, nhưng bác chỉ muốn hỏi một câu thôi. Mấy giờ con phải lên máy bay hả Việt?

Tôi giật bắn mình, vội vàng xô mạnh Việt ra, mặt nóng bừng bừng. Sao tôi lại quên mất đây là nơi công cộng, và nhất là còn có ba đang quanh quẩn đâu đây nhỉ? Đừng nói là màn tỏ tình nhếch nhác vừa rồi của tôi cũng bị ba chứng kiến cả rồi chứ? 

Vậy mà trong lúc tôi đang bị cái sự thẹn thùng dìm lên dìm xuống thì ngược lại, Việt chẳng có gì là tỏ ra ngượng ngùng. Khóe môi còn chưa kịp khô ráo đã chẳng biết mắc cỡ mà cong lên. Cậu khẽ cúi người:

- Con chào bác! May có bác nhắc nhở, máy bay sẽ cất cánh lúc 6 rưỡi. Vào ngay bây giờ vẫn còn kịp ạ.

Nghe xong lời đó, mặt tôi liền thuỗn ra. Cảm giác mừng vui còn chưa được vẹn tròn đã lập tức tắt ngấm. 

Ba gật đầu:

- Lên đường bình an con nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hy vọng sẽ được gặp lại con sớm.

- Vâng, chắc chắn rồi! Hai bác cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ! Cho con gửi lời chào tới bác gái và anh Bách.

Nói rồi, Việt quay sang, véo nhẹ lên cái má vẫn đang xị ra của tôi:

- Tớ phải đi rồi…

Tôi lặng lẽ gật đầu trong khi mắt vẫn dán chặt lên người cậu, cố gắng để không khóc. Nhưng sao mãi mà Việt vẫn chưa quay lưng đi thế? Cậu tần ngần nhìn bố, rồi lại bần thần nhìn tôi. Vẻ không đành lòng ngập tràn trong ánh mắt. 

Thì ra, tay tôi đã níu chặt lấy vạt áo Việt từ lúc nào.

- Í...

Tôi lúng túng buông Việt ra, ngay trước khi cậu vươn tay và để lại trên trán tôi một nụ hôn tạm biệt nồng nàn.

- Tớ sẽ liên lạc với cậu trong thời gian sớm nhất! Cũng sẽ về thăm cậu ngay khi có thể.

Nói rồi, cậu dứt khoát quay lưng chạy vào cửa an ninh. Tôi với ba cứ đứng đó nhìn theo, mãi tới khi chẳng làm sao phân biệt nổi cái bóng áo kẻ trong dòng người tấp nập phía trước.

Chiều vàng đã ngả bóng, rọi lại những tia nắng cuối cùng lên rạng mây lang thang trước cổng trời. Tôi nheo mắt nhìn lên khoảng không bao la, cố nấn ná lại một chút với hy vọng sẽ được nhìn thấy, hay nghe tiếng động cơ vang vọng từ chiếc máy bay nào đó đang chở Việt.

Bình an nhé, người dấu yêu...

***​

"Thanh Mai yêu dấu!

Lúc cậu đọc được thư này thì tớ đã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Có nhiều lý do khiến tớ quyết định sang Mỹ và học tiếp đại học ở bên đó. Nó hoàn toàn không nằm trong ý muốn và dự định trước đây của tớ. Mong cậu đừng buồn nếu thấy quá bất ngờ. 

Thời gian vừa qua thực sự là chuỗi ngày khó khăn. Nửa muốn hỏi rằng, cậu có muốn tớ đi du học không? Nửa lại lo sợ bản thân đã chẳng còn là gì của cậu, lấy tư cách nào để nhắc đến chuyện đó? Nhưng cuối cùng, tớ vẫn ép mình phải im lặng. Bởi tớ không muốn cậu bị bất cứ lý do nào tác động để rồi phải thêm một lần nữa, tự lừa dối lòng mình.

Tớ yêu cậu! Luôn luôn chỉ yêu một mình cậu. Đó là điều duy nhất trên đời này, xin cậu đừng bao giờ nghi ngờ. Thậm chí, tớ đã nghĩ mình có thể chấp nhận cả việc cậu sẽ không thể yêu tớ trọn vẹn như tớ đã yêu cậu nữa! Chỉ cần trong lòng cậu vẫn có chỗ nào đó dành cho tớ, mỗi ngày đều ở bên cạnh tớ thế này thôi, là đủ rồi...

Cậu đã giận tớ lắm phải không Mai? Bởi khi quen nhau, tớ đã biết tình cảm cậu từng dành cho cậu ta, cũng như tình cảm cậu ta dành cho cậu. Tớ đã giấu giếm chuyện đó, thành thật xin lỗi! Lúc ấy, tớ luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình chỉ là một kẻ thứ ba xấu xa, không biết liêm sỉ cứ cố chen chân vào giữa hai người. Mặc cảm mình chỉ là người đến sau, rồi tự ti, lo lắng khiến tớ như phát điên! Lúc nào cũng sợ hãi một ngày nào đó cậu nhận ra cậu ta cũng thích cậu thì sẽ rời bỏ tớ. Vì thế mà tớ đã cố sức che giấu. Tớ ghen tuông. Tớ ganh tị. Tớ muốn cậu ta bỏ cuộc!

Nhưng không được rồi... Cứ ngỡ dê đen và dê trắng cùng đi qua cầu, nếu không ai nhường ai sẽ cùng rơi tòm xuống sông. Nào đâu, chính cây cầu lại là thứ đầu tiên nứt gãy.

Tớ không muốn buông tay. Không bao giờ! 

Nhưng tớ càng không muốn tiếp tục níu kéo để rồi chỉ khiến cậu thêm đau khổ. Tớ đã yêu cậu từ một nụ cười, sao có thể để lại trên má cậu chỉ toàn là nước mắt...?   

Bốn năm. Tớ sẽ xa cậu trong bốn năm. Trong khoảng thời gian ấy, cậu có thể quyết định lãng quên tớ và đến với ai đó mình cảm thấy phù hợp. Nhưng nếu sau bốn năm mà cậu vẫn cô đơn, thì tớ sẽ trở về. Và khi đó, chắc chắn tớ sẽ lại tìm cho mình thêm một cơ hội nữa để ở bên cạnh cậu. 

Cậu sẽ đỗ đại học thôi. Nên tớ chúc cậu sức khỏe và niềm vui vậy.

Tạm biệt, cô gái của tớ!

Tha thiết mong được gặp lại cậu!"

Tôi đọc đi đọc lại lá thư nhàu nát như bị ai vò, săm soi từng nét chữ không mấy chỉn chu của Việt. Có lẽ cậu ấy đã vòng sang nhà tôi trước khi ra sân bay và lén bỏ chúng qua khe cửa. Việt giữ kín như bưng về chuyến đi này. Nếu Thắng không tình cờ chạy qua khu nhà Việt và nhìn thấy cậu ấy đang kéo vali lên taxi Nội Bài thì chắc hẳn, tôi đã chẳng còn cơ hội nào để đuổi theo tình yêu của mình nữa. 

Vậy là tôi sẽ không được ở bên Việt trong bốn năm. Mới nghĩ tới đây thôi mà tim tôi đã nhức nhối bởi nỗi nhớ nhung đang thành hình. Tôi chầm chậm bước đến bên cửa sổ, ngước lên bầu trời đêm huyền diệu, lấp lánh muôn ngàn vì tinh tú. Không biết giờ này Việt đang ở hướng nào rồi, đã băng qua đại dương chưa? Có thể thấy được không dù chỉ là một ngôi sao nào đó?

Và tôi đã ngồi mãi tới tận khuya bên bậu cửa. Một chút thôi cũng được, tôi muốn được gần Việt hơn. Ít ra có thể cùng nhau nhìn thấy một khoảng không đen thẫm.

Đêm hè mát rượi. Từng cơn gió cứ lướt qua má tôi, nhẹ nhàng mơn trớn rồi thổi lên những khúc ca dìu dặt. Giống như cái cách Việt vuốt má tôi rồi kín đáo thủ thỉ những lời cuối cùng trước khi xoay người biến mất sau vạch sơn vàng ấy...

"Anh cũng yêu em…"

********************

[1] Bến Hàn Quốc: Một đoạn đường nằm trong dự án bờ kè xây dở tại Hồ Tây những năm 2006. Đây là một trong những "con đường tình yêu" lãng mạn nhất Hà Nội, là nơi hẹn hò của rất nhiều cặp tình nhân thời bấy giờ.

- HẾT QUYỂN 1 -

- TO BE CONTINUED -

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px