Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi và Dojun đã làm bạn thân cũng được gần 7 năm rồi, kể từ khi chúng tôi còn là những tân sinh viên mới bỡ ngỡ bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Quốc gia Seoul. Tôi xuất thân từ một gia đình thôn quê vùng Buyeo, nhà cũng chỉ làm nghề trồng hoa bán cho các chủ cửa hàng kiếm sống qua ngày. Khi lần đầu tiên tới Seoul đã khiến cho tôi vô cùng sững sờ và choáng ngợp ít nhiều. So với một Buyeo thanh bình, Seoul phải xô bồ và ồn ào hơn gấp 5, à không, gấp 10 lần như vậy. Gia đình tôi vì thế cũng phải bán đi mảnh vườn hoa và ngôi nhà cho nhà hàng xóm thân thiết để chuyển lên Seoul sống cùng tôi, giúp tôi thuận tiện trong việc đi học.

Hôm đầu tiên tới nhận lớp Quản trị kinh doanh mà tôi đã dốc hết quyết tâm để thi vào, tôi còn đang hồi hộp ngồi một góc lớp thì đã có một tên cao lớn, đẹp trai, tóc đen bóng đến ngồi cạnh tôi, làm quen tôi. 

Phải đấy!

Hắn là Kang Dojun, tên quái gở đang ngập ngừng như một người lạ trước mặt tôi đây. Khi đó tôi coi Dojun như một vị cứu tinh tôi khỏi sự ngại ngùng để hòa nhập với lớp, rồi chúng tôi đã thành bạn thân. Tên đó vào ngành Quản trị kinh doanh chỉ để làm vừa lòng “hai ông bà già khó tính” theo lời Dojun nói, ngược lại hoàn toàn với tôi - người đi học để giúp cho gia đình tôi kinh doanh dễ thở hơn, không phải dãi nắng ngoài vườn hoa mỗi ngày.

Nhà Dojun hình như có 4 anh chị em, Dojun là anh hai. Chị của Dojun là Kang Se Ahn, tôi hầu như ít khi nhìn thấy chị ở nhà khi tới chơi nhà Dojun, theo miêu tả của Dojun thì chị là “người chị tuyệt vời nhất quả đất” vì chị ấy đã nhận đi theo ngành Kinh Tế để giúp bố mẹ quản lý công ty, và họ sẽ không lấy Dojun ra mà đì nữa. Còn hai em trai sinh đôi của cậu ta là Kang Do Hyun và Kang Dojoon, hai đứa nhỏ đó lần cuối cùng tôi thấy là chúng mới đang học lớp 7, nhưng đã thừa hưởng thứ nhan sắc trời ban của gia đình này, toàn là trai xinh gái đẹp.

Tôi thấy khóe môi tự nhiên cong lên khi nhớ về những ngày đó…Bảy năm là một khoảng thời gian rất dài, đủ để chúng tôi hiểu nhau, biết nhau và chơi với nhau. Dojun đã từng ngủ quên trong giờ học vì đêm hôm trước mải đặt vé máy bay. Tôi từng phải bắt xe chạy tới sân bay kéo cổ áo cậu ta về trường vì hôm đó có bài kiểm tra giữa kỳ mà nhắn cậu ta không thèm reply. Hai đứa tôi từng cùng nhau thức trắng đêm làm bài thuyết trình, từng cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, rồi sáng hôm sau Dojun lại rủ tôi đi ăn mì lạnh như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi cả… Nhưng chuyện ở Hamdeok nó không chỉ là một cuộc cãi nhau.

Nụ hôn ở Hamdeok không phải điều khiến tôi trở nên né tránh Dojun, mà là tôi sợ rằng…mối quan hệ của hai chúng tôi sẽ không thể quay lại như trước được nữa. Ai biết được Dojun sẽ nghĩ gì? Lỡ như tôi cố gắng cư xử như bình thường sẽ khiến cậu ta xấu hổ, ngượng ngùng mà bỏ đi thì sao? Nói trắng ra, tôi sợ mất đi Dojun, mất đi tình bạn quý như mảnh pha lê mà tôi với cậu ta đã gìn giữ 7 năm nay. Một nụ hôn sẽ khiến cho nó vỡ tan rồi trở về tro bụi.

Nhưng điều đáng ghét nhất là sau khi trở về Seoul, Dojun lại cư xử như thể chẳng có chuyện gì quá khủng khiếp xảy ra. Cậu ta vẫn ghé Haon Corner.và ngồi ở chiếc ghế cao quen thuộc, gọi một Americano không đường. Chỉ có điều, cậu ta không còn nói nhiều như trước và tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến sự im lặng đó. Chiều hôm ấy, sau khi quán vãn khách, tôi đang kiểm tra lại sổ sách thì nghe tiếng ghế kéo phía sau.

Dojun đứng dậy.

- Tôi về trước nhé.

Tôi ngẩng đầu.

- Ừ.

Cậu ta đi được vài bước rồi dừng lại, trong lòng tôi thầm mong cậu ta sẽ nói gì đó thật sự có ý nghĩa, nhưng cuối cùng Dojun chỉ quay đầu nhìn tôi một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khiến tôi bất giác nhìn theo bóng lưng cậu ta qua lớp kính và trong lòng khó chịu vô cùng. Trước đây, mỗi lần Dojun rời quán, tôi chỉ mong cậu ta đi nhanh một chút để mình còn làm việc. Bây giờ thì… nói thật là tôi lại muốn cậu ta quay vào. Có lẽ là tôi điên rồi.

Tôi cúi đầu, lấy hai tay vò mái tóc, thủ thỉ:

- Yoon Haon, mày bị làm sao vậy?

Chắc chắn là không ai trả lời tôi, chỉ có tiếng máy pha cà phê đang hoạt động đều đều phía sau. Tôi ngồi im một lúc rồi lấy điện thoại ra. Khung chat với Dojun vẫn nằm ở vị trí đầu tiên, ngón tay tôi dừng trên màn hình.

Tôi gõ:

“Cậu về đến nhà chưa?”

Nhìn dòng chữ vài giây, tôi lại xóa và gõ tiếp:

“Tối nay cậu muốn đi ăn không? Tôi mời”

Lại cành cạch xóa, cuối cùng, tôi chỉ gửi một câu chẳng có ý nghĩa gì:

“Tôi đang pha cà phê”

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đã thấy hối hận tột cùng. Trông tôi như kiểu một tên điên đang mặc bộ quần áo quản lý và phát ra những tin nhắn kì lạ vậy. Tôi đút vội điện thoại vào túi, chưa đầy một phút sau, điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

Dojun: “Ừ. Chúc cậu buôn may bán đắt”

Tên đó rep tôi chỉ một câu nhạt nhẽo tột cùng nhưng khiến tôi nhìn nó chằm chằm rồi úp điện thoại xuống bàn.

Có vẻ như…mảnh pha lê này không dễ hàn lại như tôi tưởng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px