Bạn thân
Vừa cáu cho con vừa cáu cho bạn, ngồi uống cà phê mà tôi làm mặt khó đăm đăm. Bạn thân biết vậy nhưng phớt lờ, xoắn xuýt bên con trai tôi hỏi đủ chuyện ở tương lai. Tất nhiên không phải điều gì thằng bé cũng biết, nhưng bạn thân không phiền vì sự bất tiện này. Mỗi khi nghe nó trả lời, cô ấy sẽ à lên một cái, xuýt xoa, kinh ngạc như học trò nhỏ được thầy giáo giải đáp trong giờ khoa học.
- Đừng tin nó hoàn toàn - Tôi nhắc cô - Lời con trẻ ấy mà.
- Mình biết, mình biết - Bạn thân đáp qua loa, đút cho con trai tôi một thìa kem đầy. Đây là cốc kem thứ ba cô gọi cho nó.
- Cậu cho nó ăn nhiều quá đấy. Bị rối loạn tiêu hóa thì khốn.
Tôi nói vừa dứt câu, thằng bé đã làm mặt xấu. Nó nhăn nhó phụng phịu, há miệng thật to đợi thìa kem tiếp theo. Cố nén cơn giận, tôi cảm thấy thật tệ khi năm năm sau mình phải sinh nó ra. Tính toán ước chừng thì chắc tôi và bố nó sẽ kết hôn trong khoảng bốn năm đổ lại. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này, nhất là dạo gần đây tôi lại tính đến chuyện chia tay anh.
Nhưng tôi chỉ mới nghĩ đến đấy thì thằng bé xuất hiện, hùng hồn khẳng định rằng tương lai tôi và người yêu sẽ kết hôn và có ít nhất một đứa con trai, sự thật này khiến tôi hoảng sợ. Nhiều lúc nhìn thằng bé say ngủ, tôi âm thầm quan sát nó ở mọi góc độ, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy nó giống tôi dù chỉ một chút, chẳng lẽ ở tương lai thằng bé này là con riêng của chồng tôi với một người đàn bà khác?
Giả định này khiến tôi gần như sôi máu. Bà cô ruột của tôi, vì không thể sinh con nên để chồng xin con về nuôi. Đứa trẻ ấy trên danh nghĩa là em họ tôi nhưng xét ra chẳng dính dáng gì đến tôi. Cũng như trên danh nghĩa là con trai cô tôi nhưng nào có phải máu mủ ruột rà gì của cô ấy. Nếu bi kịch của bà cô một lần nữa lặp lại trên cuộc đời tôi, thì dù nhìn nhận thế nào, dòng họ nhà tôi rõ là vô phúc.
Tôi quay sang thầm thì với bạn thân nỗi trăn trở của mình. Cô xua tay gạt đi:
- Sao lại có chuyện ấy được? Cậu trông khỏe mạnh như vậy mà. Các cậu đã khám tiền hôn nhân chưa?
- Cậu phải hỏi là tương lai mình và người yêu đã khám tiền hôn nhân chưa mới đúng.
Bạn thân ôm nhẹ lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi mấy cái:
- Thôi mà, đừng lo lắng quá. Cậu cứ nghĩ ra những chuyện kịch tính như phim ấy. Chịu khó nuôi con trai thêm ít hôm nữa rồi trả nó về tương lai, lúc ấy tất cả sẽ trở lại như cũ thôi.
- Còn có chuyện này mình muốn bàn bạc với cậu - Tôi thầm thì vào tai bạn thân.
Cô ấy không hỏi mà nhìn tôi không chớp mắt, tỏ ý đang rất lắng nghe. Thế là tôi tiếp tục thầm thì, lần này tông giọng giảm xuống thêm chút nữa:
- Mình đang tính chuyện chia tay người yêu.
Bạn thân suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi vững. Hai hàng chân mày nhướn lên hết cỡ, cô nói như rít qua kẽ răng:
- Thế thì làm sao thằng bé này ra đời được?
- Nó không ra đời là chuyện của nó, còn mình chia tay là chuyện của mình, chẳng liên quan gì cả.
- Cái đồ vô tâm này! - Bạn thân tự nhiên nổi cáu - Nói năng gì thiếu trách nhiệm quá vậy?
Tôi cãi lại:
- Thế hóa ra chỉ vì biết tương lai thằng bé này sẽ ra đời, mà hiện tại bây giờ mình không thể chia tay người yêu khi không còn tình cảm với anh ấy nữa ư? Sao mình phải chịu thiệt thòi như vậy nhỉ?
- Cậu nói cũng có phần đúng nhưng mà...
Tôi cắt ngang mớ lý lẽ sắp tuôn ra của bạn thân:
- Vả lại, cho dù mình không kết hôn với người yêu thì tương lai thằng bé này vẫn được sinh ra đấy. Thời gian không hẳn là đơn tuyến đâu, nó luôn luôn phân tách và rẽ nhánh mỗi giây mỗi phút. Cậu cứ liên tưởng đến những con đường trong thành phố...
- Thôi khỏi hình dung liên tưởng gì hết! - Lần này đến lượt bạn thân cắt ngang lời tôi - Tóm lại là cậu muốn chia tay người yêu chứ gì?
Tôi chưa kịp đáp thì thằng bé con, nãy giờ vẫn ngồi yên lặng một bên nghe lỏm bất ngờ lăn ra đất giãy đành đạch:
- Mẹ lại đòi chia tay bố nữa đấy à? Con không chịu, không chịu đâu.
Tiếng thét khủng khiếp của nó khiến cả khách hàng lẫn nhân viên trong hiệu cà phê đồng loạt quay đầu nhìn về bàn chúng tôi. Vừa ngượng vừa giận, tôi quýnh quíu chạy đến dựng thằng bé dậy nhưng nó như con thạch sùng bám cứng lấy sàn nhà, gỡ thế nào cũng không được.
Bạn thân lập tức giải nguy. Cô vén váy ngồi xuống bên thằng bé, vuốt ve mớ tóc rối trên đầu nó, nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Không chia tay đâu, cục vàng đừng lo lắng. Mẹ em nhất thời nóng giận, nói năng lung tung thôi mà.
Thằng bé có vẻ tin lời bạn thân, nó thôi giãy giụa nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy mà cứ nằm ra đất lầm rầm trong cổ họng những lời lẽ gì đấy chẳng nghe nổi. Bạn thân không mất kiên nhẫn, cô nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, nắm tay nắm chân thằng bé, dùng đủ lời lẽ âu yếm để xoa dịu thằng con trời đánh của tôi.
Thế là đi tong buổi sáng cuối tuần nhàn nhã. Đợi thằng bé hết khóc, chở nó về nhà trọ thì đã trưa trờ trưa trật. Thằng bé quấn lấy bạn thân không cho về. Thấy nó lưu luyến như vậy, tôi cười bảo:
- Nó thích cậu rồi kìa. Có khi cậu mới thật sự là mẹ của nó cũng nên.
Bạn thân lườm tôi:
- Ăn nói kiểu gì đấy? Cái thói cợt nhả xưa giờ không chịu bỏ.
- Cợt nhả gì? Mình nói thật đấy chứ. Tương lai ai mà biết được, nhỡ đâu cậu gửi con nhờ mình nuôi thì sao?
- Làm gì có chuyện vô lý thế!
Bạn thân nhún vai bỏ đi, mặt mũi hết sức bất bình. Cô ấy vốn là người nghiêm túc, thế mà chẳng hiểu sao lại đi làm bạn với kẻ hay đùa là tôi, chắc như lời người ta nói, trái dấu thì hút nhau.