Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Vòm Trời Cũ, Có Người Chờ Ta

CHƯƠNG 9: ĐỪNG LO, CÓ MÌNH Ở ĐÂY RỒI

Tranh thủ lúc Hoài Thương đang tắm, Minh Di rón rén đi vào phòng mẹ để hỏi thăm chút chuyện.

"Sao đó? Con muốn nói chuyện gì à?" Mẹ cô lạnh lùng hỏi, trong khi mắt thì dán vào đống tài liệu trên giường, dù không nhìn nhưng bà vẫn biết cô đang ở đó.

"Con chỉ muốn hỏi khi nào có thể quay lại Sài Gòn, với cả... chuyện của Phương Nghi... bạn ấy không sao chứ mẹ?" Cô ấp úng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chuyện của Phương Nghi, mẹ với ba vẫn đang giải quyết, vụ việc này nghiêm trọng hơn con nghĩ đó. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ không để bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến con đâu!"

Bình thường trông bà nghiêm khắc thế thôi, nhưng dù sao đây cũng là máu mủ duy nhất của mình, không thể mong xuất sắc thì cũng chỉ muốn nó bình an. Thế nên bà vẫn đang làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho con của mình, chỉ là theo cách mà người khác khó chấp nhận thôi.

Minh Di sà vào lòng mẹ để hưởng chút hơi ấm sau lâu ngày xa cách, dù có cứng miệng bảo rằng không cần mẹ quan tâm nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong nhớ và yêu thương người phụ nữ này lắm. Làm gì có ai ghét được mẹ mình đâu!

Mẹ cô đang bận với đống giấy tờ nhưng cũng buông hết để ôm trọn đứa con gái vào lòng. Không nghĩ đứa con bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn đến thế này. Ai nói là không thương, không nhớ? Bà không thể hiện ra nhưng cũng có cách để trông thấy đứa con này mỗi ngày.

Trong lúc ôm nhau thắm thiết, giọng bà chợt trầm lại, chất giọng lạnh tanh khiến người khác thấy sợ hãi: 

"Hôm nay con đi đâu mà về trễ vậy?"

"Dạ, hôm nay con với lớp trưởng đi hái hoa sen để tham gia phong trào cắm hoa của trường." Cô thật thà kể lại.

"Dạo này mẹ thấy con hơi thân với con bé kia rồi đấy, vẫn là nên cẩn thận với chuyện bạn bè, con đã trải qua một lần rồi sao vẫn chưa chừa vậy?"

Minh Di cảm thấy có gì đó không đúng trong câu nói của mẹ, hai người vốn ở xa nhau, chuyện cô thân với Hoài Thương đến bà nội cũng chỉ biết gần đây, làm sao mà mẹ cô lại biết được!

Chưa kịp nghi vấn quá nhiều thì bà lại tiếp tục: 

"Lần sau đừng đi vào căn nhà hoang đó nữa, nguy hiểm lắm biết chưa?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô có thể chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Minh Di buông tay ra, cơ thể theo phản ứng lùi xa lại vài bước, cô lắc đầu nhìn mẹ với vẻ chua chát, nỗi thất vọng dâng lên đến tận cùng.

"Mẹ lại như vậy rồi! Mẹ lại cho người giám sát con, mẹ không thể đối xử với con như một con người bình thường được sao? Tại sao cứ phải rình rập và tò mò theo cách không chính thống như thế chứ?"

Mặt bà vẫn không biến sắc, lại bồi thêm một câu: 

"Vì mẹ là mẹ của con! Mẹ có quyền biết mọi thứ về con, cho dù là bằng cách gì đi nữa!"

"Nhưng đó là quyền riêng tư của con mà!"

"Vậy sao con không tự giải quyết chuyện riêng tư của mình với Phương Nghi đi mà phải nhờ mẹ?"

Minh Di uất ức sau câu hỏi đó, liền quay người chạy ra khỏi phòng, lúc đi còn không quên mạnh tay đóng sầm cửa làm vang động khắp căn nhà.

Khi cô trở về phòng thì Hoài Thương đang ngồi lau tóc trên giường. Thấy bạn mình khóc ấm ức như vậy, tự dưng người kia cũng thấy đau thắt trong bụng dạ, nhanh chóng đứng dậy tiến lại an ủi.

"Sao vậy? Có chuyện gì rồi hả? Không sao, không sao, kể mình nghe nào!"

 Minh Di không làm gì ngoài việc khóc càng lúc càng to. Bà nội ở nhà trước nghe được cũng vội vàng chạy qua xem.

"Sao vậy con?" Bà quay sang hỏi Hoài Thương

"Dạ con không biết, lúc vào phòng là bạn đã khóc rồi!" Người kia cũng ngơ ngác trả lời.

"Lại có chuyện với mẹ nữa chứ gì? Lần nào giáp mặt là mẹ con bây cũng phải căng thẳng như thế, nội cũng hết biết nói gì luôn. Thôi nín đi con, rồi còn nghỉ ngơi sớm nữa, nay bạn qua chơi mà khóc vậy là bạn cười đó nha!"

Một già, một trẻ, mỗi người một câu thay phiên nhau dỗ mãi thì Minh Di mới nín khóc. Còn người phụ nữ kia thì vẫn yên vị trong phòng của mình, lắng tai nghe hết những chuyện xảy ra bên ngoài nhưng lại chọn im lặng và không làm gì cả.

Bà nội về phòng ngủ sau khi chắc chắn là Minh Di đã bình tĩnh lại. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Hoài Thương thôi, sau khi bình tâm lại, cô mới nhận ra vừa rồi mình trông như một đứa con nít, tự dưng lại có chút ngại với người kia:

"Xin lỗi lớp trưởng nha, đúng hôm bạn qua nhà chơi thì có nhiều chuyện xảy ra quá. Yên tâm đi, đảm bảo không có lần sau đâu!"

"Có gì đâu mà ngại, cảm xúc thôi mà, khóc thì cứ khóc thôi, có ai cấm đâu. Nếu Minh Di không ngại thì có thể chia sẻ với mình, mình lúc nào cũng ở cạnh bạn hết á!"

Minh Di đem đôi mắt long lanh phủ lên gương mặt chân thành của Hoài Thương. Cái người trước mắt luôn khiến cô cảm thấy an toàn quá mức và nhiều lúc thật muốn bỏ đi cái tôi để dựa dẫm cho thoải mái. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng sợ rằng khi bản thân bỏ tấm khiên xuống thì đối phương sẽ hốt hoảng vì nhìn thấu được sự thật trần trụi về mình. 

Thế nên cô vẫn chọn im lặng.

"À, mình mới bị mẹ mắng vì chuyện về trễ ấy mà, không có gì nghiêm trọng đâu!"

"Thật không?" Hoài Thương nghi ngờ hỏi lại.

"Thật mà!"

"Ừm, vậy lần sau có đi chơi nữa thì mình sẽ đưa bạn về sớm hơn. Cơ mà mẹ bạn nghiêm khắc thật đó, giống y như ba mình, mỗi lần mình về trễ là sẽ nổi trận lôi đình, có khi sẽ đánh đòn mình nữa kìa!"

"Ghê vậy! Đâu, bị đánh ở đâu, mình xem nào!"

"Thì ở tay nè, lưng nè, mông nè, chân nữa nè." Vừa nói, cô vừa diễn tả, chỉ trỏ khắp vị trí trên người mình.

Khi nhấc chân lên, cô vô tình để lộ ra vết thương ở bàn chân trong lúc dắt ra khỏi cửa. Máu đã không còn chảy nhưng miệng vết thương thì vẫn còn đỏ au. Minh Di trông thấy thì liền hỏi han ngay.

"Cái này là bị ba bạn đánh á hả? Chảy máu luôn rồi kìa, này là ngược đãi rồi, có cần mình báo công an giùm không?" 

"À không, cái này là do hồi trưa lúc dắt xe ra không cẩn thận bị chân chống xe quẹt vào, chứ không phải bị đánh đâu, bạn đừng nghiêm trọng như vậy."

Đây cũng là lần đầu tiên có ai đó bảo với cô phải báo công an khi bị ngược đãi, đa số ai đó nghe qua chuyện này cũng chỉ tặc lưỡi, nhún vai, khuyên cô phải cố gắng vì "dù gì cũng là người nhà". 

Dù nếu có thể báo cáo lên chính quyền thì cô cũng không làm chuyện đó đâu. Chuyện ngược đãi hay bạo lực gia đình cùng lắm là giam vài năm, ra tù thì lại về tiếp, có khi sẽ giết mẹ con cô không chừng. Vẫn là không khả thi lắm.

"Thế mà không chịu băng bó cho đàng hoàng, còn lội hồ hái sen nữa? Sưng hết lên rồi nè, lần sau mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ..." 

Minh Di bày ra vẻ mặt giận dỗi, đôi má tròn đầy phụng phịu trông rất đáng yêu. Hoài Thương vừa ngắm dáng vẻ lo lắng đó vừa dịu dàng hỏi: 

"Sẽ như thế nào?"

"Sẽ không thèm quan tâm tới mấy người nữa!"

"Thôi mà, tại dù gì thì cũng phải hái sen, không lẽ vì mình bị thương mà để bạn xuống hái một mình? Mà thành thật thì lúc đó mình cũng không thấy đau lắm, vết thương cũng nhỏ, mình thấy như bình thường ý mà!"

Minh Di đi về hướng tủ đồ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đấy có đủ mọi dụng cụ lẫn các bông băng, thuốc sát khuẩn để sơ cứu. Sau đó thì thuần thục xử lý qua vết thương và nhanh chóng băng bó lại.

Lúc nghe Hoài Thương bảo "thấy như bình thường", cô đã cố tình ấn mạnh vào vùng da gần đó khiến đối phương giật mình mà la toáng lên.

"Ui, đau!"

"Sao mới kêu là không đau mà? Đồ xạo sự!"

Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì cả hai lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hoài Thương nằm cạnh Minh Di, mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt hơi khép lại cảm nhận chất liệu êm ái dưới lưng cùng hương thơm hoa cỏ ngập tràn - thứ mà cô luôn ngửi thấy khi ở cạnh Minh Di.

"Công nhận là thoải mái ghê á!" Hoài Thương cảm thán, vẫn đang tận hưởng chỗ ngủ mới. Ban đầu cô từ chối một phần vì sợ ba mẹ, phần nữa là lo bị lạ chỗ, nhưng hiện tại thì cô thấy biết ơn vì bà Tư đã giúp cô có dịp được biết thiên đường là như thế nào.

"Hi vọng là bạn sẽ ngủ ngon mà không bị lạ chỗ nha. Mà nè, bạn đã từng ngủ ở nhà bạn bè như vậy chưa? Trông bạn có vẻ thích thú lắm á"

"Chưa bao giờ, tại nhà mình khó lắm, cho đi chơi là may rồi chứ làm gì có chuyện được ngủ lại. Đây là lần đầu tiên trong đời mình luôn!"

"Thiệt á?" Minh Di bất ngờ, xoay người qua nhìn cô bạn, đáng lẽ ra cái người hoạt bát này phải có nhiều trải nghiệm hơn chứ, sao lại có vẻ như cô đơn thế này. Càng tò mò, cô lại càng nhích gần về phía người ta hơn, không nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần quá mức cho phép. 

"Ừa, thiệt mà. Còn bạn thì sao? Có từng ngủ với bạn bè như thế này chưa?"

"Nhiều, thường xuyên là đằng khác!"

Nghe vậy, Hoài Thương cảm thấy có chút khó chịu, tấm lưng thoải mái bây giờ lại như có đàn kiến bò qua, khiến cô không chủ động mà quay sang bên cạnh, xém chút nữa đã... May mà cô kịp dừng lại và điều chỉnh khoảng cách cho phù hợp.

"Thì mình học nội trú mà, có kí túc xá á, cả đám ở chung một phòng, ngủ cùng nhau là thường xuyên mà, nên với mình chuyện này như cơm bữa." Minh Di tiếp tục, cũng vừa bình tĩnh lại sau cái xoay người đột ngột của người bên cạnh.

"Học nội trú là không về nhà luôn hả? Cứ ở trong trường hoài luôn sao?"

"Ừm, ba mẹ mình đi suốt, không có ở nhà để chăm sóc cho mình, với lại học nội trú cũng tốt, không lo trễ giờ học, có thể tự lập từ sớm, thích gì thì ăn nấy, muốn gì làm nấy. Chỉ là không được đi chơi tự do như bên ngoài thôi!"

Nghe Minh Di kể mà trong lòng Hoài Thương thấy nôn nao. Tâm trí cô đang bay tới thiên đường mà cô bạn đang mô tả, chỉ việc ăn với học thôi, không cần về nhà, không phải làm việc nhà hay lo vườn tược gì cả. Đặc biệt là ở đó suốt, không phải đối mặt với phụ huynh. Đối với cô nơi đó mới chính là thứ bản thân cần.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu chỉ quanh quẩn học hành xong lại ngủ nghỉ thì chán lắm.

"Vậy lúc buồn bạn thường làm gì?" Hoài Thương tò mò.

"Thì học bài, làm bài tập, học phụ đạo, lên thư viện đọc sách, không thì chơi thể thao, nếu quá chán thì nhắn tin với bạn!"

"Bạn trai hả?"

"Bậy, trai gì tầm này, đó là một người bạn mình quen qua mạng, là con gái, mình thích nói chuyện với bạn ấy lắm, cả hai còn bằng tuổi nữa nên rất dễ tâm sự."

Tim Hoài Thương đập thình thịch khi nghe đến cụm từ "bạn quen qua mạng" bởi cô cũng là một người bạn như thế của Minh Di, chỉ là hiện tại cô nàng chưa biết thôi. Cô nửa mong nửa ngờ rằng người đó có phải mình không, nên đánh liều hỏi thêm một lần nữa để xác nhận lại:

"Vậy người bạn đó bây giờ đang ở đâu, tên gì?"

"Hình như cũng là ở Vĩnh Long luôn á, mà mình không biết chính xác là khu vực nào, tại bạn ấy cũng không chia sẻ thông tin cá nhân nhiều, thậm chí tên thật mình cũng không biết, chỉ biết là tên tài khoản là 'Lovely" thôi!"

"Minh Di chỉ nhắn tin với mỗi người đó thôi à? Hay là thêm nhiều người nữa? Trông bạn cũng rất hoà đồng mà!"

"Chỉ có mỗi mình người đó thôi! Mình không thích nhắn tin lắm, nhưng lại muốn trả lời tin nhắn của riêng người đó à!"

Nghe đến đây, cả cơ thể Hoài Thương cứng đờ như ngừng hoạt động, cô tựa hồ có thể nghe thấy tiếng "e" kéo dài của máy đo nhịp tim trong khi tim của cô cũng đã ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Mặt cô đỏ bừng lên, hình như huyết áp cũng tăng cao rồi. Trò chuyện với nhau bấy lâu, cô lúc nào cũng nghĩ Minh Di nói chuyện khéo như vậy thì đâu chỉ nhắn tin với mỗi một người. Cho nên có đôi lúc cô bận đến mức quên nhắn thì cũng không thấy áy náy gì vì nghĩ mình chỉ là một trong những lựa chọn, thiếu cũng không sao. 

Tuy nhiên, hôm nay chính miệng Minh Di khẳng định rằng Hoài Thương là người duy nhất mà cô nàng trò chuyện, trong giây phút đó, cô muốn nói ra hết bí mật mà cô đã luôn giữ bấy lâu. Thế mà chưa kịp mở miệng đã bị người kia chặn lại:

"Nhưng bây giờ mình chẳng còn liên lạc nữa, mình cắt liên lạc với người đó rồi!"

"Sao vậy?"

"Mình nghĩ điều này là cần thiết cho cả hai, mình ghét việc đoán già đoán non xem người ta có thích nói chuyện với mình không. Và cũng không thích việc cảm xúc lúc lên lúc xuống vì người đó. Mình chỉ mong họ sẽ dành thời gian quý báu đó cho người phù hợp hơn."

Tâm trạng mới lên cao của Hoài Thương vì câu nói này mà chạm đất đột ngột. Một chút đau xót lẫn áy náy dâng lên trong lòng cô, chính vì cô hành động vô tư nên mới khiến đối phương bị tổn thương như vậy.

Cô cũng nhanh chóng nhớ ra trạng thái ngắt nghỉ của Minh Di trước khi tin nhắn cuối cùng được gửi đến và cho đến hôm nay, tài khoản kia vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động lại.

Hoài Thương đã hụt hẫng vì sự im lặng đột ngột đó, nhưng lại cảm thấy lo lắng cho cô bạn nhiều hơn. Cô biết là người kia đã trải qua nhiều việc, là một người đa sầu đa cảm, việc bỗng dưng biến mất cho thấy cô nàng đã gặp một biến cố lớn không thể giải quyết ngay. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh với Minh Di ở đây chính là bằng chứng xác thực cho những nghi ngờ đó.

Cô nằm thẳng lại, im lặng, thở hắt ra một hơi thật dài, tự ngẫm tự thấy bản thân quá vô tâm. Nếu cô có can đảm thể hiện rõ ràng thêm chút nữa, có lẽ đã không khiến người kia tủi thân như thế rồi.

"Minh Di nè, thực ra... mình chính là người đó! Mình không biết bạn đã gặp phải chuyện gì nhưng đừng lo, từ giờ mình sẽ luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ với bạn. Nếu có chuyện xảy ra thì mình sẽ bên cạnh bạn, được không?"

Không gian yên lặng, ngoài tiếng dế kêu và tiếng thở đều đều thì chẳng còn động tĩnh nào khác. Hoài Thương chờ thêm 10 giây nữa mới quay sang nhìn Minh Di.

Cô bạn đã ngon giấc từ bao giờ!

Nhìn gương mặt dễ thương kia đang say giấc, lòng cô lại trở nên nặng trĩu. Khó khăn lắm mới lấy được chút dũng cảm để nói ra thì người ta lại ngủ mất. Không biết đến bao giờ mới gom đủ dũng khí để nói lần nữa, đành ngậm ngùi cất lại bí mật cho riêng mình thôi.

"Không sao, dù không nói ra, nhưng mình vẫn sẽ đồng hành cùng bạn, đừng lo, có mình ở đây rồi!"

Cứ nhìn như vậy một lúc rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy mình được trở về thời thơ ấu, bên cạnh là cô bạn nhỏ mũm mĩm dễ thương, cô đưa tay ra để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi cả hai cùng đi trên con đường làng đá lỏm chỏm.

Đêm đen dày đặc, bao trùm cả một vùng quê. Hầu như mọi thứ đều phải đi qua bóng tối mới thấy được ánh sáng của một ngày mới tốt đẹp hơn. Trong căn phòng ấm áp, có hai bạn trẻ nắm tay nhau ngủ say, ngày mới sẽ lại bắt đầu, chỉ là không biết nắng ấm hay mưa giông đang chờ họ phía trước.

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px