Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

*Học kỳ 2 lớp 11, tại Trường Quốc tế ABC*

"Theo bạn thì trên đời này chuyện vô lý nhất có thể xảy ra là gì?" 

Minh Di gửi một dòng tin nhắn cho tài khoản Lovely và hồi hộp chờ đợi bên kia trả lời.

"Chắc là một người đang xa cách tự nhiên tiếp cận và muốn gần gũi hơn hả?" Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại bằng một câu hỏi mơ hồ.

"Có thể lắm!"

Cô nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi, vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Sau khi cãi nhau với Hoàng Huy một trận, hai anh em tách nhau ra hẳn, không còn liên lạc hay hỏi thăm như thường nữa.

Nhưng điều kỳ lạ là thái độ của Phương Nghi có vẻ tốt hơn trước. Thay vì dành hàng giờ để tán gẫu với bọn kia, ả chỉ chăm chăm quan tâm đến cô thôi.

Một chuyện khác cũng khiến cô lấn cấn không kém, sau cuộc nói chuyện kia thì Huy đã đảm bảo sẽ không liên quan tới Phương Nghi nữa vì lý do: "Không muốn làm tình địch". Lẽ ra ả phải buồn chứ, sao lại...

Dù sự thật thì cô chẳng có tình ý gì với cô bạn của mình, nhưng có thể bảo vệ được bạn mình, cũng coi như là đạt được mục đích.

Từ nhỏ, Phương Nghi rất hay ủ rũ vì chuyện của ba mẹ. Họ kết hôn vì mai mối, liên hôn giữa hai gia đình để cùng làm ăn kinh doanh. Vốn từ đầu đã không có tình cảm, sau khi con gái đầu lòng ra đời thì ba của ả như được giải thoát. Ông tự cho phép mình đi tìm lại tình nhân - người phụ nữ không gia thế mà gia đình ông nhất mực ngăn cản.

Mẹ của ả vì chuyện đó mà thường xuyên sa đà vào rượu chè và những cuộc vui thâu đêm. Cứ hễ hai người gặp nhau thì liền cãi vã và thi nhau ném đồ đạc trong nhà.

Lúc đó, nhà Minh Di ở kế bên, mỗi khi nghe tiếng động loảng xoảng thì cô liền chạy sang tìm Phương Nghi, và chủ động dắt ả chạy về nhà mình.

Cô đối với Phương Nghi là người bạn, người em gái cần sự quan tâm, che chở chứ không có tình cảm nào hơn thế.

Nhưng đối phương thì không nghĩ như vậy!

Ba mẹ Phương Nghi hoàn thành thủ tục ly hôn thì cũng trùng hợp là nhà Minh Di chuyển đi nơi khác. Dù hiện tại không còn đối mặt với những tiếng cãi vã hay âm thanh đập phá nữa, tuy nhiên, việc thiếu đi hình bóng của Minh Di cũng khiến ả thấy đau khổ không kém.

Ở trường, ả vẫn gặp Minh Di, nhưng cảm giác lại khác xa như khi ở cạnh nhà nhau. Ả hay lén nhìn cô nói chuyện với người khác rồi tự cho là cô thích chơi cùng với những người có gia đình trọn vẹn và hoàn hảo hơn mình.

Cứ như vậy, Phương Nghi tự mình xa lánh đi ánh sáng ấm áp đó, nhưng nhất quyết không để ai đến gần Minh Di của ả. Vì nếu ả không có được thì không ai được phép cả.

Thế mà bây giờ ả lại chủ động tiếp cận cô lần nữa. Hỏi han, bắt chuyện, mua đồ ăn, thậm chí là dính sát bên cô toàn thời gian.

Cả mấy đứa bạn khác cũng lấy làm hiếu kỳ mà xôn xao với nhau.

"Ê sao tự nhiên con Nghi thân với Minh Di vậy? Tao tưởng nó ghét Minh Di chứ?"

"Ừa, chứ bình thường ai mà tới gần bắt chuyện hay cặp kè với Minh Di mà nó chả làm lồng lộn lên, cấm cản các thứ nữa mà!"

"Uầy, tụi mày không biết rồi, tao nghĩ là Phương Nghi ghen đấy!"

"Ai làm gì mà ghen? Nhưng sao mày biết?"

"Tại tao để ý thấy Phương Nghi rất hay nhìn lén Minh Di, không phải nhìn để soi mói đâu, mà kiểu ngắm nghía á. Lâu lâu tao còn thấy nó cười tủm tỉm nữa kìa, y như biểu hiện của mấy đứa có crush vậy đó!"

Mặc kệ những lời đồn đoán sau lưng, hiện tại Phương Nghi đang ở trạng thái tốt nhất từ trước đến giờ. Lần đầu tiền trong đời, ả cảm thấy tràn trề hi vọng đến thế.

Ả từ lâu đã nhận ra, tình cảm dành cho Minh Di không đơn thuần là một người bạn. Trong bộ não nhỏ bé đó, là kho lưu trữ mọi viễn cảnh mơ ước của ả về tương lai có cô trong đời.

Có lẽ việc luôn ám ảnh mình với những viễn cảnh tươi đẹp đó, đã tiếp thêm động lực để vực dậy sau đống đổ nát của gia đình. Chỉ cần Minh Di còn ở đó thì ả vẫn còn lý do để sống tiếp.

Bên cạnh sự hi vọng, không ít lần ả rơi vào vực thẳm của sự cấu xé. Giữa nữ và nữ sao có thể tồn tại thứ tình cảm gọi là yêu? Ả sẽ mở lời với Minh Di thế nào? Liệu cô có chấp nhận không? Hay sẽ xem ả là một kẻ tâm lý méo mó mà xa lánh?

Nhất là khi chứng kiến sự thân thiết của cô nàng và Hoàng Huy, càng củng cố thêm sự vô vọng bên trong ả. Cô chính là gái thẳng thì làm sao ả dám tiến tới?

Nhưng ông trời không phụ lòng người, để cho Phương Nghi được tận tai nghe thấy Minh Di thừa nhận là bản thân thích con gái. Lại một lần nữa, ả được thắp lên hi vọng và lần này thì ả sẽ không để vụt mất đâu.

"Minh Di ăn sáng chưa? Mình có mua một phần đồ ăn cho bạn nè, có thêm sữa nữa, nếu lát nữa học xong có đói thì uống nha!"

Phương Nghi nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn ngay ngắn trước mặt cô, còn sữa thì nhét vào ngăn tủ. Không thể kiểm soát nổi cơ miệng nên cứ cười mãi từ lúc bước vào đến giờ.

"Cảm ơn nha, lần sau không cần phải mua lên tận lớp vậy đâu, tôi tự xuống căn tin ăn được mà."

Cô chạm vào chiếc hộp, vẫn còn đang chần chừ, chưa muốn mở ra. Trong lòng cô có chút bất an, không thoải mái khi đón nhận phúc lợi từ trên trời rơi xuống như trong tình huống này.

"Được, vậy thì từ ngày mai tụi mình đi ăn chung đi!"

Phương Nghi vẫn ngồi đó, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt kia, ả thích nhất là đôi má tròn đẩy của cô, nếu là lúc trước sẽ quen tay véo nhẹ một cái. Bây giờ ả cũng muốn làm như vậy, nhưng mới vừa đưa tay ra, người đối diện đã né sang một bên.

"Làm gì vậy?" Minh Di kinh ngạc hỏi.

"Không có gì, định vén tóc cho bạn thôi. Tranh thủ ăn đi, sắp đến giờ học rồi đó. Mình về chỗ đây."

Hôm nay hành động của Phương Nghi đúng là khó hiểu, tự dưng lại trở nên lạc quan thế, còn hát vu vơ nữa chứ. Làm người ta sởn hết da gà.

Cứ mỗi tiết trôi qua thì ả lại chạy lên chỗ Minh Di để nói chuyện. Dù chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng ả thấy đủ vui sướng trong lòng rồi.

Đều đặn mỗi ngày ả đều tìm cách để đến gần Minh Di hơn, cho dù là việc đổi qua ngồi cùng một tổ hay xung phong trực nhật chung, hoặc đề nghị ở chung phòng kí túc xá. 

Ả cứ chậm rãi từng bước một tiếp cận và chinh phục cô nàng.

Nhưng duyên số vốn là chuyện phức tạp hơn nhiều, không phải chỉ có sự cố gắng của một người, còn bao gồm sự đồng thuận của đối phương và những điều kiện khách quan nữa.

Chuyện là sau khoảng một tháng Phương Nghi cứ thân thiết với cô như vậy, thì những người khác cũng chú ý đến, trong đó có nhóm bạn thân mà ả hay chơi cùng.

Vì dành hết thời gian và sự chú tâm cho Minh Di nên ả cũng dần chấm dứt liên hệ với những mối quan hệ khác. Điều này làm cho bọn nó khá sốc. Thế là nhân một buổi tan học, tại nhà vệ sinh nữ vắng vẻ, chúng nó đã tìm gặp cô để hỏi cho ra lẽ.

Cả một đám 5 đứa con gái hùng hổ bước vào, những gương mặt này nửa lạ nửa quen với cô. Trong đám đó, một đứa to xác nhất, giọng khàn đục như đàn ông, không đầu đuôi gì mà hỏi một cách thô lỗ.

"Ê, con nhỏ kia, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con Nghi nghe lời mày răm rắp vậy?"

Tiếng nói to đến mức mà dư âm của nó như vẫn còn vướng lại ở căn phòng chật hẹp này, dù miệng của nó không còn mấp máy nữa nhưng âm thanh thì cứ phát đi phát lại thêm vài lần trước khi trả lại không gian này sự căng thẳng cực độ.

Minh Di đang rửa tay, bị bao vây bất ngờ như thế, khiến cô có chút hoang mang, vòi nước vẫn chưa kịp tắt đi, cô đã bị đám còn lại dồn vào tận chân tường.

"Tôi không biết, tôi có làm gì đâu! Mà mấy bạn là ai vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Cái đứa bự con kia cười khuẩy, tiến về phía đám người đang vây kín cô, nhẹ nhàng tách chúng nó sang hai bên để một mình nó nói chuyện trực tiếp.

"Đại tiểu thư của tôi ơi, mày diễn giỏi quá há! Nghe Phương Nghi kể đã lâu, giờ tao mới có dịp chứng kiến. Đừng có bày ra vẻ mặt vô tội đó, mày có ý đồ gì với bạn tao?"

"Phương Nghi kể gì với mấy người? Tôi đã nói là không biết gì hết, không liên quan tới tôi!" 

Minh Di định đẩy con nhỏ đó sang một bên để rời đi, nhưng chỉ mới tiến một bước đã bị bàn tay to lớn túm lấy, rồi kéo về chỗ cũ.

"À, còn tính chạy đi nữa hả? Hôm nay không nói rõ thì mày không được đi đâu hết!"

Cô ở thế bị động, nhà vệ sinh đã hẹp, chỉ có một cửa duy nhất để thoát thân mà hiện tại thì tụi nó bao vây cô kín đến nỗi chẳng thấy được đường ra nữa rồi. Nên cô đành phải câu giờ, tranh thủ trong lúc đối đáp qua lại, có ai đó đi ngang có thể giúp cô khỏi tình huống này.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không biết gì cả, mấy người nhầm rồi đấy!"

"Sao mà nhầm được? Mày chính là Minh Di, con gái độc nhất của ông Dũng nông sản chứ gì? Mày cũng chính là đứa đã bắt nạt, cô lập, và ức hiếp Phương Nghi, sau đó còn đóng vai nạn nhân để lấy lòng người khác. Bây giờ mày lại mặt dày để thao túng và điều khiển nó nữa hả? Tao không để bạn tao chịu thiệt thòi nữa đâu!"

Cô đứng đó nghe từng chữ một, tự hỏi bản thân có bị ù tai mà nghe nhầm đi vài chi tiết không. Cô bắt nạt và cô lập Phương Nghi? Thao túng? Điều khiển? Trong khi chính cô còn hoang mang với những điều mà người bạn kia đang làm, cô còn không thể biết được mục đích của Phương Nghi là gì nữa mà.

"Không có! Đó không phải sự thật! Tôi không có làm gì Phương Nghi cả. Các người bịa ra đúng không? Phương Nghi sao có thể nói mấy lời vô căn cứ như vậy?"

Cả đám kia cười thật to như vừa tận hưởng một vở kịch hay. Đối với chúng, Minh Di chỉ như một nghệ sĩ hát tuồng, đang cố gắng làm tròn vai diễn nạn nhân để mong lấy lòng thương cảm của khán giả.

Một đứa trong số đó, dáng người mảnh hơn, quần áo ăn mặc khá lôi thôi, nó vừa tiến tới vừa giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn những đoạn tin nhắn mà Phương Nghi gửi trong nhóm. 

Cô cầm lấy, lướt liên tục, đọc đi đọc lại từng chữ, xác thực xem có phải là Phương Nghi đã nhắn thật không. Từ ảnh đại diện đến trang cá nhân, không thể lầm được, là ả, chính là ả!

Dựa theo từ khoá tìm kiếm có tên "Minh Di" trong tin nhắn thì đã rất nhiều lần, Phương Nghi nhắc đến tên cô trong những câu chuyện hư cấu mà tình tiết thì xoay quanh việc cô là kẻ phản diện đáng ghét nhất.

Lăng nhăng, khinh thường, giả tạo, lẳng lơ, dối trá, lố lăng, ... là những cáo buộc phổ biến mà ả đã gán cho cô.

"Cả trường ai cũng biết mày là con người thế nào, vậy nên mày đừng có giả vờ nữa. Tao thấy buồn nôn lắm Minh Di à!" 

Đến tận hôm nay cô mới biết được lý do mà mình bị cô lập, bị người ta xem như vô hình. Người bạn thân thiết thuở nhỏ, người luôn tỏ vẻ tốt bụng lại chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

Trước mặt cô thì trông như bất cần, không để ý xung quanh mà vẫn làm bạn, bất chấp khả năng sẽ bị liên luỵ. Nhưng sau lưng thì tự biên, tự diễn, xem mình là nạn nhân, hòng đẩy cô đến sự cô độc cùng cực này.

Hai chân Minh Di mềm nhũng, tầm nhìn cũng mờ đi hẳn, không thể đọc thêm được nữa. Lồng ngực cô đau thắt, như có vật nặng đè lên đó, hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn, tưởng chừng như cô sẽ ngất ngay tại chỗ.

Cô không còn thấy đám người này đáng sợ nữa, mà gương mặt quen thuộc của Phương Nghi mới là thứ khiến cô rùng mình. Một sự phản bội khủng khiếp, kinh tởm!

"Sao? Mày còn chối nữa không? Hôm nay tụi tao sẽ dạy cho mày một bài học để sau này mày không còn dám lợi dụng người khác nữa!"

Con nhỏ to xác vừa hất mặt lên một cái, hai đứa khác tự động tiến tới, giữ chặt hai cánh tay của Minh Di. Cô cố vùng vẫy, la hét đến khàn cổ để mong một ai đó sẽ đến cứu mình.

"Không! Tôi không có! Có ai ở đây không? Cứu với!" 

"Mày cứ la thoải mái, cho dù thật sự có ai đó nghe thấy thì cũng chưa chắc sẽ cứu được mày. Tốt nhất là giữ hơi lại để lát được còn bò được về phòng."

Minh Di vẫn tiếp tục chống cự trong vô vọng, hai đứa kia thật sự quá mạnh, bọn nó siết chặt đến nỗi hai bên cánh tay cô bị mất cảm giác, không có cách nào thoát ra được. 

Ngay khi đứa đầu xỏ đang giơ tay lên cao để chuẩn bị giáng cho cô một cái tát thật mạnh, thì bên ngoài ngoài bất chợt có giọng nói lớn như hét truyền vào: 

"DỪNG LẠI! BUÔNG MINH DI RA!"

Phương Nghi ngồi chờ cô ở phòng khá lâu nhưng chưa thấy cô quay lại, linh cảm cho thấy có chuyện không lành nên mới chạy đi tìm, đến nơi thì bắt gặp tình huống này. 

Ả hốt hoảng chạy vào, đẩy tay mấy đứa kia ra, còn cố tình đứng chắn phía trước để bảo vệ cho cái người đang nhăn mặt vì đau đớn và sợ hãi. 

"Tụi tao đang lấy lại công bằng cho mày thôi! Chẳng phải ngày thường mày ghét nó lắm à? Sao không nhân dịp này tẩn cho nó một trận nhớ đời? Có tụi tao ở đây, không để mày bẩn tay đâu!"

"Chuyện không như tụi này nghĩ đâu, có gì tụi mình nói chuyện sau nha!" 

Ả nắm lấy tay Minh Di, dự định đưa cô rời khỏi chỗ này, trước đó còn đứng vỗ về, hỏi han, vuốt tóc lại cho cô, những hành động này khiến cho cả đám côn đồ thấy khó hiểu, trong lòng bọn đó đều dấy lên sự nghi ngờ.

"Nghi, mày đừng có bị cái vẻ tội nghiệp đó dụ dỗ, nghe tụi tao, bỏ nó ra, tao sẽ làm cho nó không còn cơ hội xuất hiện trước mặt mày nữa!"

Tụi nó tự hiểu ý nhau, lại bắt đầu áp sát hòng tách hai người ra, nhưng Phương Nghi cứ nhất quyết giữ tay cô lại, còn dùng sức để chống trả, làm 2 trong số đó bị cào rách da.

"Đây là chuyện của tao, không cần tụi mày can thiệp, cứ lấy tiền rồi đi đi, đừng có đụng vào Minh Di!"

Ả gằn giọng, nhấn nhá từng chữ, từ trong túi móc ra một xấp tiền đưa cho con nhỏ to xác nhất. Nhìn thái độ của ả khác hơn thường ngày, cứ như một người lính hiếu chiến, sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ lý tưởng vậy.

Đứa nào cũng giật mình bởi tiếng gằn gắt gao đó, phản xạ lui về sau vài bước, bắt đầu xem xét tình hình.

"Ê, có gì đó sai sai rồi á. Tụi tao đang giúp mày mà, còn tiền này là sao? Bây giờ tao không cần xấp tiền đó, tao cần mày nói cho rõ, rốt cuộc thì mày với con nhỏ đó là cái gì với nhau?"

"Tao không có ghét Minh Di, và tao cũng không muốn trả thù gì hết. Tụi bây đừng có can thiệp chuyện của tao!"

"Vậy ý mày là từ đó đến giờ, những gì mày nói về nó là nói dối hả? Mày chỉ đang dẫn dắt, lợi dụng tụi này thôi đúng không? Má nó, mày coi tụi tao là cái gì? Hả?"

Cả hai đứa thay phiên nhau quát vào mặt đối phương, âm thanh vang vọng cộng với không khí ngộp ngạt càng làm cho Minh Di cảm thấy khó chịu hơn. Cô ôm lấy lồng ngực của mình, cố gắng hít thở đều để không bị gục ngay tại chỗ.

"Tụi bây chỉ là một đám học sinh cá biệt, chuyên gia nhắm vào những người ngây thơ, dễ bắt nạt giống như Minh Di để kiếm chát chứ tốt đẹp gì! Tao đã thấy bọn mày nhắm tới bạn tao trước, nên tao mới làm thân rồi nói này nọ để tụi mày đừng động tới Minh Di thôi!"

Phương Nghi trả lời với giọng điệu mỉa mai, sự thật thì ả vốn biết trong trường đã tồn tại những kiểu bắt nạt như thế này. Ban đầu ả không định đụng chạm hay giao du gì bọn người này, nhưng khi thấy Minh Di có nguy cơ thành con mồi thì ả mới nhúng tay vào.

Câu trả lời khinh bỉ của ả chính là ngọn lửa châm trực tiếp vào quả pháo, ngay khi nghe vậy, bọn nó như phát tiết lên, đôi mắt đứa nào cũng lăm le đầy tia máu, chỉ chờ có hiệu lệnh là xông vào.

"Sao mày dám xem thường tụi tao như vậy? Trong khi tụi tao có đối xử tệ với mày chưa?"

"Mày không tệ với tao, nhưng mày tệ với người khác. Đừng nghĩ tao không biết, mày còn thu bảo kê và trấn lột tiền của học sinh trong trường này. Mày biết mẹ tao làm bên luật mà, tao cũng có đủ bằng chứng để hốt hết đám tụi mày. Nên biết điều thì để tụi tao rời đi, có khi tao sẽ suy nghĩ lại!"

"Con nhỏ này láo thế nhỉ? Vì một đứa con gái không ra gì mà mày quay lại cắn tụi này. Hôm nay không chỉ nó mà mày tao cũng không tha, để mày thấy cái giá của sự phản bội là như thế nào!"

Đứa đầu xỏ vừa nói xong, chỉ phất nhẹ tay, thì cả bọn phía sau đã nhanh chóng lao tới. Minh Di tự nghĩ chuyến này không qua khỏi rồi, nhìn tụi nó đứa nào cũng hung hãn, số lượng áp chế thế này thì dù có thoát cũng không còn nguyên vẹn mà trở về.

Thế nên cô cứ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi những cú đánh đau đớn sẽ đến. Thế nhưng, đã qua vài giây, mà chẳng có gì xảy ra, thay vào đó bầu không khí lại im lặng khác thường.

Lúc mở mắt ra, chỉ thấy bóng lưng của Phương Nghi chắn phía trước, tay phải đang cầm vật gì đó đưa về phía đối diện, khi ánh nắng soi vào khiến người nhìn cảm thấy bị chói mắt. Đứa đầu xỏ vừa mới lớn giọng, giờ lại im lìm, mắt trân trối nhìn vào ả.

Một lát sau mới có đứa la lên: "Máu, máu kìa!" thì Minh Di mới nhận ra người bạn của cô vừa làm gì.

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px